Trùng Sinh Vi Đích
Tuyết phủ kín gạch hồng cung cấm, lạnh đến thấu xương.
Ngày hôm đó, Thẩm Tư Lãng, một thứ tử song nhi vốn bị coi thường của Thẩm phủ, đã dùng một dao đâm chết huynh trưởng Thẩm Tư Khiêm, đích trưởng tử đại phòng. Hắn từng nghĩ, dọn sạch viên đá ngáng đường này thì người hắn yêu nhất, Chu Vương Tạ Cẩn, sẽ nâng hắn lên vị trí cao nhất.
Nhưng hắn đâu có ngờ, lưỡi dao tàn nhẫn nhất lại ghim thẳng vào tim hắn từ chính tay Tạ Cẩn. Trước khi nhắm mắt, hình ảnh cuối cùng Thẩm Tư Lãng nhìn thấy là Tạ Cẩn dịu dàng ôm lấy Tiết Liễu vào lòng, nở nụ cười mỉa mai lạnh xé ruột gan nhìn về phía hắn.
Những tưởng giọt máu đào trên tuyết trắng là hồi kết cho một kiếp người ngu muội. Thế nhưng, thiên đạo trêu ngươi.
Thẩm Tư Lãng mở mắt ra lần nữa, thấy mình vẫn còn sống. Chỉ có điều, hắn không còn là thứ tử Thẩm Tư Lãng thất thế, mà lại sống lại trong thân xác của người huynh trưởng hắn từng căm hận đến tận xương tủy, đích trưởng tử song nhi Thẩm Tư Khiêm.
Chưa kịp tiêu hóa sự thật kinh hoàng ấy, Thẩm Tư Lãng ngẩng đầu lên và chết lặng vì trước mặt hắn ngay lúc này, chính là "bản thân hắn" của kiếp này, một Thẩm Tư Lãng trẻ tuổi, trong mắt vẫn còn vẹn nguyên sự ngô nghê, si tình và dã tâm điên rồ đang từng bước đi vào vết xe đổ.
Trở thành kẻ mà mình từng xuống tay gạt bỏ, lại phải đối mặt với chính bản thân mình của quá khứ, Thẩm Tư Lãng phải làm gì để xé bỏ tấm màn kịch giả tạo của Tạ Cẩn, bảo vệ bản thân và lật ngược ván cờ quyền lực nơi hoàng cung u tối?
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.