🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trùng Sinh Vi Đích

Ch.5: Lạc Vương Tạ Hành

~7 phút đọc · 1394 từ · · ⚠️ Báo cáo

Gió đông thốc qua khe cửa Thưởng Tuyết Các, mang theo cái lạnh cắt da cắt thịt và sát khí lành lạnh tràn ngập không gian.

Ngoại trừ Thẩm Tư Lãng, tất cả mọi người có mặt trong các đều lập tức cảm nhận được áp lực vô hình đè nặng lên vai.

Lạc Vương Tạ Hành, người từng một tay dẹp tan hàng vạn quân man tộc nơi biên ải, danh chấn thiên hạ với biệt danh "Sát Thần", đang đứng trước cửa.

Khí chất ma huyết của kẻ từng bước qua biển máu núi xương khiến cho cả Tiết Liễu vốn quen trò giả vờ yếu đuối cũng phải hoảng sợ, run rẩy thu mình lại đằng sau chiếc ghế gụ.

Theo như hôn ước của hoàng gia, Thẩm Tư Khiêm chính là vị hôn phu được tiên đế ngầm định cho Lạc Vương từ nhỏ. Nhưng ở kiếp trước, Thẩm Tư Khiêm luôn giữ khoảng cách lạnh lùng, xa cách với Lạc Vương vì chê hắn thô giáp, mang nặng mùi chém giết, để rồi cuối cùng bị Tạ Cẩn và Thẩm Tư Lãng lợi dụng gài bẫy, biến cuộc hôn nhân này thành ngõ cấm.

Nhưng lúc này đây, Thẩm Tư Lãng trong thân xác của huynh trưởng mình lại nhìn chằm chằm vào nam tử cao lớn trước mặt.
Trong đôi mắt sắc như chim ưng của Tạ Hành không có sự giả tạo dịu dàng của Tạ Cẩn, cũng không có sự tính toán tâm cơ của Tiết Liễu. Đó là đôi mắt của một con mãnh thú, lạnh lẽo, tàn nhẫn nhưng vô cùng chân thật và nguy hiểm.

"Bái kiến Lạc Vương Điện hạ." Tiết Liễu giấu đi vẻ hoảng sợ, vội vàng tiến lên cúi đầu hành lễ, giọng nói nhỏ như muỗi kêu.

Thẩm Tư Lãng cũng bối rối đứng dậy bái lễ, lòng thầm kinh hãi trước khí áp khủng bố của vị Vương gia này.

Chỉ riêng Thẩm Tư Lãng hắn vẫn thong thả đứng lên. Hắn không cúi đầu quá thấp, lưng thẳng tắp, nốt ruồi chu sa giữa trán đỏ rực phản chiếu ánh tuyết bên ngoài, đối diện thẳng thắn với ánh mắt soi mói của Tạ Hành.

"Thẩm Tư Khiêm bái kiến Điện hạ." Giọng hắn trong trẻo, không một chút gợn sóng hay sợ hãi.

Tạ Hành bước từng bước nặng nề tiến vào trong các. Bốt da thêu chỉ bạc giẫm lên sàn gỗ phát ra những tiếng cộp... cộp... như nhịp đập của quả tim.
Hắn dừng lại ngay trước mặt Thẩm Tư Lãng, khoảng cách gần đến mức hắn có thể ngửi thấy mùi trầm hương thanh nhã xen lẫn vị tuyết lạnh trên người đối phương.

Tạ Hành nheo mắt, ánh mắt dừng lại trên gương mặt Thẩm Tư Khiêm hồi lâu.

"Ngươi không hề sợ ta?" Tạ Hành cất giọng. Giọng nói của hắn trầm đục, khàn nhẹ như tiếng kim loại ma sát, mang theo sự uy áp bẩm sinh.

Kiếp trước, Thẩm Tư Khiêm thực sự rất sợ Tạ Hành. Mỗi lần gặp mặt đều cúi đầu tránh né. Nhưng hôm nay, kẻ đứng trong thân xác này là Thẩm Tư Lãng.

Một kẻ đã từng chết qua một lần dưới lưỡi đao tàn nhẫn nhất, kẻ đã thấy qua bộ mặt xơ xác tàn khốc nhất của cõi đời. Một kẻ đã bò lên từ địa ngục thì làm sao còn biết sợ một mãnh thú bằng xương bằng thịt?

Thẩm Tư Lãng khẽ nhếch môi, ánh mắt chạm thẳng vào đồng tử đen thẫm của Tạ Hành. "Điện hạ là dũng sĩ bảo vệ giang sơn Đại Cảnh, máu trên tay Điện hạ rơi vì kẻ thù nơi biên giới chứ không phải vì thần dân. Thần là đại thần tử của Đại Cảnh, sao lại phải sợ người bảo vệ mình?"

Lời vừa thốt ra, không gian trong Thưởng Tuyết Các dường như ngưng đọng lại.

Tiết Liễu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Tư Khiêm.

Thẩm Tư Lãng thì há miệng, không tin nổi vào tai mình. Một Thẩm Tư Khiêm vốn dĩ kiêu ngạo, ít nói sao hôm nay lại có thể thốt ra những lời vừa xảo quyệt lại vừa mang tính tâng bốc tài tình đến thế?.

Đôi mày rậm của Tạ Hành nhướng lên. Trong đáy mắt lạnh lẽo như băng giá của vị Lạc Vương này đột ngột bùng lên một tia hứng thú đậm nét.

Hắn nhớ rất rõ Thẩm Tư Khiêm trước đây, một đích tử thế gia yếu đuối, nhút nhát và luôn dùng sự kiêu ngạo giả tạo để che đậy sự sợ hãi mỗi khi nhìn thấy hắn.

Nhưng người trước mặt này... từ ánh mắt, thần thái cho đến hơi thở đều toát ra một sự u tối, gai góc và kiên cường mà lúc trước chưa từng có.

"Thú vị." Tạ Hành khẽ hừ một tiếng trong cổ họng, góc môi cứng đờ nhếch lên một độ cong nhỏ khó nhận ra. "Nói hay lắm. Hôn ước giữa ta và ngươi... xem ra không nhàm chán như ta đã nghĩ."

Nói rồi, Tạ Hành thản nhiên lướt qua người Thẩm Tư Lãng, đi thẳng đến chiếc ghế chủ tọa. Hắn hất vạt áo choàng đen, ngồi xuống một cách uy nghiêm, hoàn toàn phớt lờ sự tồn tại của Tiết Liễu.

Đúng lúc đó, Tạ Cẩn từ bên ngoài vội vã bước vào. Nhìn thấy Tạ Hành đã ngồi sẵn ở vị trí cao nhất, mắt Tạ Cẩn tối sầm lại trong chốc lát nhưng rất nhanh đã khôi phục lại nụ cười ấm áp như gió xuân. "Ngũ huynh! Huynh đến sao không báo trước cho đệ một tiếng để đệ ra tận cổng đón?"

Tạ Hành liếc nhìn Tạ Cẩn, ánh mắt tràn đầy sự khinh bỉ không che giấu. "Đón ta làm gì? Để xem đệ diễn trò huynh đệ hiếu thuận, hay để xem đệ dùng mấy chén trà vụn này tiếp đón vị hôn phu của ta?"

Sắc mặt Tạ Cẩn cứng đờ. Hắn liếc nhìn chén trà trên bàn, rồi lại nhìn sang Thẩm Tư Khiêm đang đứng điềm nhiên bên cạnh. Hắn cảm nhận được có điều gì đó đang vượt khỏi tầm kiểm soát của mình.

Thẩm Tư Lãng nhìn màn đối đầu giữa các hoàng tử, tim đập thình thịch. Y tranh thủ lúc mọi người không chú ý, nhích lại gần Tạ Cẩn, cố tình làm rơi chiếc khăn tay thêu hoa về phía chân của Chu Vương, hi vọng thu hút sự chú ý.

Xoẹt.

Chiếc khăn tay màu hồng nhạt rơi xuống ngay trước mũi bốt của Tạ Cẩn.

Tạ Cẩn cúi đầu nhìn chiếc khăn, rồi ngước mắt nhìn Thẩm Tư Lãng đang đỏ mặt cúi đầu. Trong lòng Tạ Cẩn lập tức hiểu ra, nụ cười ôn hòa lại hiện lên trên môi.

Hắn cúi người nhặt chiếc khăn lên, định bụng buông vài lời cợt nhả để thả mồi nhử con cờ thứ xuất này.

Thế nhưng, tay Tạ Cẩn vừa mới chạm vào chiếc khăn thì một bước chân đã tàn nhẫn giẫm thẳng lên!

Phập!

Chiếc bốt da của Thẩm Tư Lãng hắn đã giẫm chặt lấy chiếc khăn tay thêu hoa, đè bẹp nó xuống lớp tuyết bẩn vương trên sàn gỗ. Hắn giẫm luôn cả vào đầu ngón tay của Tạ Cẩn khiến Chu Vương giật mình rụt tay lại.

"Thẩm Tư Khiêm! Ngươi làm gì vậy?!" Thẩm Tư Lãng hoảng hốt gào lên.

Hắn thong thả thu chân lại, nhìn chiếc khăn bẩn thỉu dưới đất rồi nhìn sang Tạ Cẩn đang giận dữ nhưng phải cố kiềm chế, giọng nói lạnh như băng tuyết ngoài trời. "Chiếc khăn bẩn dơ dấy thế này, sao có thể làm bẩn tay Chu Vương Điện hạ? Tư Lãng đệ đệ, đồ vật vô giá trị thì nên vứt vào đống rác, đừng bày ra trước mặt người khác... làm trò cười cho thiên hạ."

Tạ Cẩn nhìn Thẩm Tư Khiêm, đôi mắt ôn nhã lần đầu tiên hiện lên một tia sát khí u uất.

Mà ở trên vị trí chủ tọa, Lạc Vương Tạ Hành nhìn thấy toàn bộ màn kịch này, góc môi lại khẽ nhếch lên, ngón tay gõ nhẹ lên bàn trà.

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự