🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Trùng Sinh Vi Đích

Ch.12: Trọng tâm ván cờ

~7 phút đọc · 1278 từ · · ⚠️ Báo cáo

CHƯƠNG 12: TRỌNG TÂM VÁN CỜ

Cả Lan Phong Uyển rơi vào một khoảng không lặng ngắt như tờ.

Gió đông thổi qua làm những cành trúc xào xạc, hất tung vài bông tuyết đọng trên mái ngói rơi xuống tà áo của Thẩm Tư Lãng đang quỳ dưới đất.

Nhị phu nhân đứng đơ người ra như tượng đá, đôi mắt trợn ngược nhìn đứa cháu trai ruột mà bà ta luôn tự hào là dã tâm đầy mình, luôn sẵn sàng xé nát Đại phòng để giành quyền lợi.

Bà ta không thể tin nổi vào tai mình, Thẩm Tư Lãng, kẻ mới tối qua còn uất hận đòi quay về tố cáo Thẩm Tư Khiêm, bây giờ lại công nhiên quỳ gối bảo vệ kẻ thù!

"Tư Lãng! Ngươi bị trúng tà rồi sao?!" Nhị phu nhân điên cuồng lao tới, túm lấy vai Thẩm Tư Lãng gào lên. "Nó tát ngươi một cú đau như vậy, làm ngươi mất mặt trước bao nhiêu công tử thế gia, sao ngươi lại còn bênh vực nó?! Ngươi có biết ngươi đang nói cái gì hay không?!"
"Cháu rất tỉnh táo!" Thẩm Tư Lãng hất tay Nhị phu nhân ra, giọng nói kiên định đến mức chính y cũng phải ngạc nhiên về bản thân. "Hồi đêm ở Chu Vương phủ, nếu không có huynh trưởng kéo cháu lại, cháu đã vì sự bốc đồng mà làm vấy bẩn danh tiếng của Thẩm gia, biến Nhị phòng chúng ta thành trò cười cho cả hoàng thành! Huynh trưởng đánh cháu một roi, chính là cứu cháu một mạng đó cô mẫu!"

Lời thốt ra tuy là màn kịch đã được dàn xếp, nhưng từng chữ đều xuất phát từ sự bàng hoàng thật sự của Thẩm Tư Lãng sau khi nhìn thấu bộ mặt thật của Tạ Cẩn và ván cờ đẫm máu mà mình suýt rơi vào.

Thẩm Tư Lãng hắn đứng trên bậc thềm cao, nhìn màn kịch diễn ra bên dưới với đôi mắt phẳng lặng như hồ nước chết.

Hắn thong thả bước xuống từng bậc thềm, tà áo xanh trúc lướt nhẹ trên tuyết trắng. Hắn dừng lại trước mặt Thẩm Tư Lãng, giơ bàn tay bạch ngọc ra nhẹ nhàng đỡ y đứng dậy.

Động tác ấy vừa mang sự bao dung của một Đích trưởng tử, vừa chứa đựng sự áp đảo tuyệt đối của kẻ làm chủ cuộc chơi.

"Tư Lãng đệ đệ biết nhìn lại bản thân, biết nghĩ cho cục diện chung của Thẩm gia, như vậy là rất tốt." Giọng hắn trầm thấp, trong trẻo vang vọng khắp sân viện.

"Thẩm gia chúng ta Đại phòng hay Nhị phòng dẫu có bất hòa, nhưng ra ngoài vẫn là đồng tộc máu mủ. Kẻ nào cố tình xúi giục nội bộ Thẩm gia xâu xé lẫn nhau... kẻ đó mới chính là tai họa thật sự."

Nói đến câu cuối, ánh mắt sắc lạnh của hắn lướt qua mặt Nhị phu nhân.

Nhị phu nhân tái xám mặt mày, lùi lại nửa bước. Bà ta nhận ra sự uy áp phát ra từ Thẩm Tư Khiêm lúc này hoàn toàn khác xa với dáng vẻ kiêu ngạo nhưng kiềm chế trước đây.

Kẻ trước mặt bà ta lúc này có một sự tàn nhẫn và thâm trầm đến mức khiến người ta phải nổi da gà.
"Nhị di nương." Thẩm Tư Lãng cất giọng, nụ cười trên môi nhạt như khói. "Sáng sớm mang gia nhân gậy gộc xông vào viện của Đích tử, nếu chuyện này truyền tới tai Lão phu nhân và mẫu thân ta, hay truyền tới tai Lạc Vương Điện hạ... Nhị di nương nghĩ người ta sẽ nói Nhị phòng chúng ta không biết lễ nghi, hay sẽ nói Nhị di nương có mưu đồ bất chính?"
Hai chữ "Lạc Vương" như một tảng đá ngàn cân đè sập toàn bộ sự dữ dằn của Nhị phu nhân.

Lạc Vương Tạ Hành, kẻ vừa mới đích thân dùng hắc mã đưa Thẩm Tư Khiêm về tận cổng phủ hồi đêm! Ai trong kinh thành mà không biết vị Sát Thần đó tàn tẫn thế nào? Nếu chạm vào vảy ngược của hắn, e rằng cả Nhị phòng cũng không gánh nổi hậu quả.

Nhị phu nhân nghiến răng ken két, bàn tay run rẩy chỉ vào Thẩm Tư Khiêm nhưng không thốt ra được nửa lời cay độc nào nữa. Bà ta tức giận hất tay áo, gầm lên với đám gia nhân. "Một lũ vô dụng! Còn không mau lui ra!"

Nói rồi, Nhị phu nhân hầm hực quay người xông ra khỏi Lan Phong Uyển, không quên ngoái lại nhìn đứa cháu trai của mình bằng ánh mắt vừa giận dữ vừa hoang mang.

Đám gia nhân vội vã tháo chạy theo sau.

Sân viện Lan Phong Uyển trả lại sự tĩnh lặng vốn có.

Thẩm Tư Lãng thở phào một hơi dài, trán rịn ra một lớp mồ hôi mỏng dù trời lạnh giá. Y quay sang nhìn huynh trưởng, ánh mắt đã hoàn toàn phục tùng. "Huynh trưởng... đệ thể hiện như vậy đã đúng ý huynh chưa?"

Thẩm Tư Lãng hắn nhìn y, trong mắt thoáng qua một tia tán thưởng hiếm hoi. "Làm tốt lắm. Nhị di nương bị làm cho hoang mang, nhất định sẽ chạy đi tìm người của Chu Vương phủ hoặc Tiết gia để tham mưu. Trò hay... chuẩn bị chuyển sang Chu Vương phủ rồi."

Cùng lúc đó, tại Chu Vương Phủ.

Không khí trong Mật Thất u uất đến đáng sợ. Mùi trầm hương nồng nặc không che giấu được sự ngột ngạt đang bao trùm.

Tạ Cẩn ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt tuấn tú như ngọc lúc này u uất đến cực điểm. Bàn tay hắn ta siết chặt chén trà bằng sứ thanh hoa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch.

Tiết Liễu quỳ bên cạnh, dịu dàng đấm lưng cho hắn ta, giọng nói mang theo sự lo lắng và bất bình. "Điện hạ, Thẩm Tư Khiêm dạo này thật sự quá mức ngông cuồng. Hôm qua ở Thưởng Tuyết Các, hắn không chỉ công nhiên xỉa xói thần thiếp, mà còn dùng lời lẽ xúc phạm đến Điện hạ! Lại còn... lại còn công khai đứng về phía Lạc Vương!"

"Rắc!"

Chén sứ thanh hoa trong tay Tạ Cẩn vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ! Nước trà nóng cùng mảnh gốm sắc nhọn đâm vào lòng bàn tay hắn ta, rỉ ra những giọt máu tươi đỏ thẫm.

Tiết Liễu giật mình hoảng hốt. "Điện hạ! Tay chàng..."

"Câm miệng!" Tạ Cẩn gắt nhẹ một tiếng, ánh mắt tràn ngập sát khí u tối.

Hắn ta lau vệt máu trên tay bằng chiếc khăn lụa, đôi mắt nheo lại đầy tính toán. "Thẩm Tư Khiêm... Hắn không còn là con cờ kiêu ngạo, dễ thao túng như trước nữa. Sự thay đổi của hắn quá đột ngột, lại còn câu kết với Tạ Hành... Hắn là mối đe dọa lớn nhất cho kế hoạch thu phục Thẩm gia của ta."

"Vậy... vậy chúng ta phải làm sao ạ?" Tiết Liễu cẩn thận hỏi.

Tạ Cẩn khẽ nhếch môi, nụ cười lộ ra sự tàn nhẫn và dã tâm sâu thẫm. "Hắn muốn thành hôn với Tạ Hành sao? Ta sẽ không cho hắn cơ hội đó. Vài ngày nữa là Lễ Săn Bắn Mùa Đông của Hoàng gia tại Thượng Lâm Uyển. Bố trí người của Tiết gia... Ta muốn Thẩm Tư Khiêm vĩnh viễn nằm lại trong khu rừng tuyết đó!"

💬 Bình luận (0)

📚 Truyện tương tự