Trọng Sinh Trở Về, Cương Quyết Đổi Người
Ngày "bạch nguyệt quang" qua đời vì bạo lực gia đình, Tống Thời Việt cũng không chút do dự mà tự sát theo cô ta.
Hắn để lại cho vị hôn thê Hạ Tinh Trầm một bức di thư tàn nhẫn: "Ngữ Yên, nếu có thể trọng sinh, anh nhất định sẽ không buông tay em nữa."
Hạ Tinh Trầm nhìn chằm chằm dòng chữ, nụ cười trào phúng lạnh lẽo đến thấu xương. Bảy năm moi tim móc phổi hi sinh vì hắn, đổi lại không bằng một giọt nước mắt của người cũ.
Nếu có thể trọng sinh, cô tuyệt đối sẽ không chạm vào thứ rác rưởi này nữa.
Vừa mở mắt ra, Hạ Tinh Trầm đã quay về năm ba đại học.
Khung cảnh quen thuộc đến buồn nôn hiện ra trước mắt. Dưới tán cây ngô đồng, Tống Thời Việt đang ôm chặt lấy Bạch Ngữ Yên, khóc lóc mừng rỡ vì "gương vỡ lại lành".
Kiếp trước cô lao vào chất vấn, điên cuồng níu kéo để rồi tự hạ thấp bản thân.
Kiếp này, Hạ Tinh Trầm thong thả lướt qua khoảng cách chưa đầy nửa mét giữa bọn họ, ánh mắt không gợn một tia sóng.
Nếu hắn đã muốn trọng sinh để không bỏ lỡ bạch nguyệt quang, vậy cô cũng muốn đổi vị hôn phu.
Cái tên trúc mã thâm tình luôn đứng trong góc khuất, hận không thể dâng cả sinh mệnh cho cô kia, mới là người xứng đáng để cô dốc lòng kiếp này.
Đánh giá (0)
Chưa có đánh giá nào. Hãy là người đầu tiên!
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.