Mùa đông năm Bắc Kinh lạnh nhất trong vòng một thập kỷ.
Gió bấc rít gào qua những con hẻm nhỏ tồi tàn ở ngoại ô. Tống Thời Việt co ro trong chiếc áo phao rách nát, đôi giày há mõm lẹp xẹp đạp lên lớp tuyết dày.
Hôm nay là Giáng Sinh. Khắp nơi trên phố, người ta giăng đèn kết hoa, mở nhạc rộn ràng. Tống Thời Việt cầm trên tay cọc tiền ít ỏi vừa được phát sau khi dỡ xong đống hàng nặng nhọc ở chợ đầu mối. Hắn định đi mua một bát mì nóng để ăn tạm qua cơn đói rét.
Đi ngang qua một quảng trường lớn ở trung tâm thương mại sầm uất, hắn dừng bước. Trên màn hình LED khổng lồ đang phát trực tiếp buổi dạ tiệc từ thiện lớn nhất năm của giới thượng lưu.
Hạ Tinh Trầm xuất hiện trong bộ váy dạ hội lộng lẫy màu đỏ rượu, nụ cười ưu nhã, khí chất sang trọng bức người. Đứng bên cạnh cô, Phó Tư Đình cẩn thận che chắn, ánh mắt thâm tình không rời nửa bước.
Máy quay zoom cận cảnh vào bàn tay Hạ Tinh Trầm, nơi chiếc nhẫn kim cương hồng đang tỏa sáng rực rỡ, nhưng điều khiến người ta chú ý hơn, là vòng hai của cô hơi nhô lên.
"Phó phu nhân, nghe đồn hai người sắp đón thành viên mới, là bé trai hay bé gái vậy?" Phóng viên nhao nhao hỏi.
Phó Tư Đình ôm eo vợ, khóe môi cong lên nụ cười dịu dàng nhất từ trước đến nay: "Bác sĩ nói là một bé gái. Nhưng Tinh Trầm đang rất vất vả, tôi dự định qua năm sẽ lùi bớt công việc để ở nhà chăm sóc cô ấy toàn thời gian."
Cả quảng trường ồ lên ngưỡng mộ.
Tống Thời Việt đứng chết trân dưới trời tuyết rơi trắng xóa, đôi mắt đỏ ngầu ghim chặt vào nụ cười hạnh phúc của Hạ Tinh Trầm trên màn hình. Trái tim hắn như bị hàng vạn mũi kim đâm xuyên qua, đau đến mức không thở nổi.
Hắn nhớ lại Giáng sinh năm nào, hắn từng hất đổ bát cháo Hạ Tinh Trầm cất công nấu, mắng cô phiền phức. Hắn nhớ lại những giọt nước mắt nhẫn nhịn của cô, và cái ôm lạnh nhạt hắn dành cho cô mỗi khi Bạch Ngữ Yên gọi điện đến. Bảy năm thanh xuân cô dâng hiến cho hắn, cuối cùng hắn đáp lại bằng một di thư tàn nhẫn, đẩy cô xuống vực sâu để đuổi theo thứ ánh trăng mờ ảo giả dối.
Giờ đây, ánh trăng giả dối kia đã hiện nguyên hình là đống bùn lầy tanh tưởi kéo hắn xuống đáy xã hội. Còn viên trân châu vô giá từng nằm trong tay hắn, nay đã trở thành vương miện rực rỡ trên đầu kẻ khác.
Tống Thời Việt khụ một tiếng, một ngụm máu tươi trào ra khỏi khóe miệng, nhuộm đỏ cả khoảng tuyết trắng dưới chân. Dạ dày hắn đau quặn thắt, giống như bị ai đó dùng dao lóc ra từng khúc.
Hắn quỳ sụp xuống, ôm ngực, hai dòng nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt đen sạm, hốc hác.
"Tinh Trầm... anh hối hận rồi... anh thực sự hối hận rồi..."
Hắn lẩm bẩm trong vô vọng, nhưng tiếng nói yếu ớt đó nhanh chóng bị tiếng nhạc Giáng sinh rộn rã và tiếng cười đùa của dòng người tấp nập qua lại nuốt chửng. Gió tuyết vẫn thổi, lạnh buốt thấu xương. Bánh xe vận mệnh vẫn không ngừng lăn về phía trước, vĩnh viễn bỏ lại Tống Thời Việt mục nát và thối rữa dưới đáy xã hội tối tăm.