Bốn năm sau.
Khu biệt thự Tây Sơn vào một buổi chiều cuối tuần mùa thu, nắng vàng ươm rải đều trên bãi cỏ xanh mướt. Nhưng bên trong phòng khách rộng hàng trăm mét vuông, không khí lại đang vô cùng căng thẳng.
Vị thái tử gia sát phạt quyết đoán của Phó thị, người chỉ cần gõ ngón tay xuống bàn cũng khiến giới tài chính Bắc Kinh chao đảo – Phó Tư Đình – hiện tại đang mặc một bộ vest đắt tiền, nhưng trên đầu lại đội một chiếc vương miện nhựa màu hồng lấp lánh kim tuyến.
Anh đang quỳ một gối trên thảm lông cừu, vẻ mặt cực kỳ bất lực nhìn "tiểu tổ tông" trước mặt.
"Tiểu Nguyệt, ba xin con đấy, mình chơi trò uống trà ăn bánh kem được không? Cái vương miện này hơi ngứa đầu ba rồi."
Cô bé Phó Tinh Nguyệt, 4 tuổi, sở hữu khuôn mặt đúc cùng một khuôn với Hạ Tinh Trầm nhưng lại mang đôi mắt đen láy thâm thúy của Phó Tư Đình, kiên quyết lắc đầu. Cô bé giơ bàn tay mũm mĩm lên, nghiêm túc chỉ vào đống khối gỗ đồ chơi đang được xếp cực kỳ ngay ngắn trên thảm.
"Không được. Ba là học sinh, con là giáo viên. Ba phải làm xong bài tập này mới được uống trà." Tiểu Nguyệt chớp chớp đôi mắt to tròn, hai tay thoăn thoắt xếp các khối gỗ thành ba hàng ngang, ba cột dọc vuông vức. "Ba nhìn xem, đây là ma trận đồ chơi! Ba đếm cho con xem, nếu lấy hàng này nhân với cột này thì ra bao nhiêu khối màu đỏ? Tính sai là bị phạt đứng góc nhà đó nha!"
Khóe miệng Phó Tư Đình giật giật.
Nhà người ta có con gái 4 tuổi thì thích chơi búp bê Barbie, thích mặc váy công chúa. Con gái nhà anh không hiểu thừa hưởng gen học bá từ ai, ngày nào cũng lôi đồ chơi ra bắt ba mẹ đếm, không thì xếp thành hình vuông, hình chữ nhật bắt anh tính quy luật. Một vị CEO quản lý tập đoàn đa quốc gia tỷ đô, nay lại toát mồ hôi hột đi giải mã "ma trận gỗ" của một đứa con nít 4 tuổi!
"Cái này..." Phó Tư Đình lén lấy điện thoại định chụp ảnh gửi thư ký Lý nhờ giải cứu, thì một giọng nói trong trẻo, mang theo ý cười vang lên từ cửa chính.
"Có học sinh nào đang định gian lận trong giờ học đó?"
Hạ Tinh Trầm vừa tham dự xong hội thảo ở Viện Hàn lâm trở về. Cô mặc một chiếc áo trench coat màu be, mái tóc dài uốn lọn nhẹ xõa tung trên vai, nhan sắc mặn mà, rực rỡ hơn hẳn thời thiếu nữ.
Vừa nhìn thấy vợ, đôi mắt Phó Tư Đình lập tức sáng lên như sao. Ngài chủ tịch uy quyền ngay lập tức vứt bỏ hết liêm sỉ, đứng bật dậy, chạy ào tới ôm chầm lấy Hạ Tinh Trầm, đầu dụi dụi vào hõm cổ cô làm nũng:
"Vợ ơi, cuối cùng em cũng về! Em mà về trễ 5 phút nữa là anh bị tiểu quỷ này phạt úp mặt vào tường rồi."
Hạ Tinh Trầm phì cười, vươn tay tháo cái vương miện hồng hường phấn trên đầu anh xuống, nhón chân hôn nhẹ lên má anh: "Đường đường là Phó tổng mà lại không giải được bài toán đồ chơi của con gái sao? Kém cỏi quá đi."
"Là tại dạo này anh phải thức đêm làm dự án để kiếm tiền mua túi xách mới cho em, nên não bộ đình công thôi." Phó Tư Đình chớp mắt, bắt đầu bài ca "trà xanh" quen thuộc. "Anh cực khổ như vậy, phó phu nhân có định bồi thường cho anh chút đỉnh không? Ví dụ như... tối nay cho tiểu quỷ này sang phòng dì bảo mẫu ngủ chẳng hạn?"
"Ba lại giở trò nói xấu con với mẹ!"
Tiểu Nguyệt từ đằng xa lạch bạch chạy tới, ôm chặt lấy chân Hạ Tinh Trầm. Cô bé chu môi, đôi mắt to tròn rưng rưng nước y hệt điệu bộ của Phó Tư Đình mỗi khi làm nũng.
"Mẹ ơi, ba nói dối! Ba không thèm làm bài tập con giao, lúc nãy ba còn định lấy điện thoại nhờ chú Lý làm hộ nữa. Ba là đồ ngốc, con mới là người giỏi nhất! Tối nay mẹ phải ngủ với con cơ, mẹ kể chuyện cho con nghe, bỏ mặc ba đi!"
Hai cha con, một lớn một nhỏ, một người mang gen "lục trà" bản gốc, một người là bản sao chép hoàn hảo, đang đứng hai bên trừng mắt nhìn nhau, quyết liệt tranh giành sự chú ý của nữ chủ nhân duy nhất trong nhà.
Hạ Tinh Trầm ôm trán, dở khóc dở cười.
Kiếp trước cô khổ sở vì không ai yêu thương, kiếp này lại đau đầu vì bị yêu thương quá mức. Sự dính người của Phó Tư Đình vốn dĩ đã là một thử thách giới hạn chịu đựng, bây giờ lại đẻ ra thêm một "tiểu Tư Đình" phiên bản nữ, ngày nào về nhà cũng là một màn cung đấu tranh sủng kịch liệt.
"Được rồi, được rồi, cả hai người dừng lại." Hạ Tinh Trầm nghiêm mặt, nhưng khóe môi lại không giấu được nụ cười hạnh phúc. Cô cúi xuống bế Tiểu Nguyệt lên, tay kia chủ động nắm lấy bàn tay to lớn của Phó Tư Đình.
"Tối nay nhà chúng ta ra ngoài ăn. Mẹ sẽ thưởng cho Tiểu Nguyệt một ly kem dâu vì đã giỏi tính toán, và thưởng cho ba..." Cô ngước lên nhìn Phó Tư Đình, nheo mắt cười ranh mãnh, "Thưởng cho ba quyền được trả tiền bữa tối, chịu không?"
Phó Tư Đình siết chặt tay cô, ánh mắt tràn ngập sự ôn nhu sủng nịnh. Chỉ cần là cô, dù bắt anh trả giá bằng cả thế giới này anh cũng cam tâm tình nguyện.
"Tuân lệnh, phu nhân."
Chiếc Maybach màu đen từ từ lăn bánh ra khỏi khu biệt thự Tây Sơn, hòa vào dòng xe cộ tấp nập của thủ đô rực rỡ ánh đèn.
Trong xe, tiếng cười khanh khách của Tiểu Nguyệt hòa cùng giọng nói trầm ấm của Phó Tư Đình tạo nên một bản nhạc êm đềm nhất thế gian. Hạ Tinh Trầm tựa đầu vào cửa kính, nhìn hình phản chiếu của một nhà ba người, cõi lòng bình yên đến lạ.
Những vết thương rỉ máu của kiếp trước, những bóng hình cặn bã nhơ nhuốc đã hoàn toàn bị thời gian chôn vùi vào dĩ vãng, không để lại dù chỉ là một hạt bụi. Thanh xuân kiếp này của cô đã kịp thời bẻ lái, chọn đúng bến đỗ, đổi lấy một đời vàng son, vạn kiếp ngọt ngào.