Chỉ trong vỏn vẹn ba ngày, Tống thị từ một tập đoàn có tiếng tăm, rớt đài trở thành con nợ khổng lồ trên bờ vực phá sản. Tống Thời Việt từ một thiếu gia đi đâu cũng kẻ hầu người hạ, thẻ đen quẹt không cần nhìn giá, nay lại bị ngân hàng phong tỏa toàn bộ tài khoản.
Những "anh em cốt nhục" ngày xưa rủ đi bar đi pub, giờ gọi điện toàn thuê bao quý khách. Ngay cả Bạch Ngữ Yên, bông sen trắng luôn miệng nói "em chỉ cần tình yêu của anh, không màng vật chất", mấy ngày nay cũng bắt đầu viện cớ bận học để né tránh những cuộc hẹn ở quán ăn vỉa hè của hắn.
"Thời Việt, kem trộn dạo này làm da em nổi mẩn, hay là thôi mình đừng gặp nhau nữa. Chờ anh có tiền mua lại set skincare của La Mer cho em rồi tính nhé."
Nhìn dòng tin nhắn hờ hững của Bạch Ngữ Yên trên màn hình nứt góc, Tống Thời Việt cảm thấy ngực mình như bị ai nhét một nắm giẻ rách, vừa nghẹn vừa chua xót.
Trước đây, khi hắn đau dạ dày, Hạ Tinh Trầm sẵn sàng dầm mưa giữa đêm đi mua thuốc cho hắn. Cô học cách nấu canh hầm, học cách xoa bóp, chưa từng đòi hỏi ở hắn lấy một món quà đắt tiền. Hắn từng coi sự tận tụy đó là rẻ mạt, là lẽ đương nhiên.
Giờ thì hay rồi, vì một đóa hoa nhựa chuyên đào mỏ, hắn đã tự tay vứt bỏ viên trân châu vô giá của đời mình.
"Mày còn ngồi ngây ra đó làm gì?!" Tống lão gia túm cổ áo hắn, gầm lên. "Đến khu biệt thự Tây Sơn! Bằng mọi giá phải gặp được Tinh Trầm, quỳ xuống dập đầu xin nó nói một lời với Phó Tư Đình. Nếu không, ngày mai cả nhà này ra đê mà ở!"
Bên ngoài, trời đổ mưa tầm tã.
Tống Thời Việt không có xe ô tô, đành gọi một chiếc taxi ọp ẹp đến trước cổng khu biệt thự Tây Sơn - nơi được mệnh danh là tấc đất tấc vàng của giới siêu giàu Bắc Kinh. Tất nhiên, bảo vệ không cho hắn vào. Hắn đành đội mưa đứng chờ ở cổng, toàn thân ướt sũng, bùn đất bắn đầy lên ống quần âu xộc xệch.
Gió lạnh thổi qua khiến hắn run lẩy bẩy, cơn đau dạ dày lại bắt đầu h-ành hạ. Nhưng hắn không dám đi, hắn phải đợi bằng được Hạ Tinh Trầm.
Mười một giờ đêm, hai luồng sáng chói lóa quét qua màn mưa. Chiếc Maybach quen thuộc chậm rãi lăn bánh tới.
"Tinh Trầm! Tinh Trầm!" Tống Thời Việt như túm được cọng rơm cứu mạng, bất chấp nguy hiểm lao ra chặn đầu xe.
Tiếng phanh xe rít lên chói tai. Phó Tư Đình ngồi ở ghế lái phụ nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia sát khí lạnh lẽo khi nhìn thấy kẻ chắn đường. Anh quay sang nhìn cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn mỏng ngủ gật ở ghế sau, dịu giọng: "Tinh Trầm, em cứ ngủ đi. Có con chó hoang cản đường, để anh bảo tài xế xuống đuổi."
Nhưng Hạ Tinh Trầm đã tỉnh. Cô kéo chăn xuống, nhìn qua cửa kính ướt đẫm nước mưa. Bên ngoài, Tống Thời Việt thảm hại như một con chuột lột, hai mắt đỏ ngầu, hai tay đập liên hồi vào kính xe.
"Để em xuống." Hạ Tinh Trầm bình thản nói.
Bảo vệ bung một chiếc ô đen cỡ lớn. Cửa xe mở ra, Hạ Tinh Trầm bước xuống. Nửa điểm nước mưa cũng không bắn tới gấu váy lụa đắt tiền của cô. Cô đứng đó, thanh cao, lộng lẫy và xa vời vợi, hoàn toàn đối lập với bộ dạng bẩn thỉu rách rưới của kẻ đang quỳ sụp dưới đất.
"Tinh Trầm, anh sai rồi..." Tống Thời Việt quỳ gối trên nền đường lạnh buốt, nước mắt hòa lẫn nước mưa chảy ròng ròng trên mặt. "Anh thực sự biết lỗi rồi. Em đánh anh, chửi anh thế nào cũng được, xin em nói với Phó thiếu tha cho Tống gia đi... Anh không thể mất tất cả được..."
Hạ Tinh Trầm cúi đầu nhìn hắn, ánh mắt vô cảm như đang nhìn một đống rác hữu cơ.
"Biết lỗi? Cậu hối hận vì nhận ra mình sai, hay hối hận vì nay đã khuynh gia bại sản?" Hạ Tinh Trầm cười khẩy. "Tống Thời Việt, thu lại mấy giọt nước mắt rẻ tiền của cậu đi. Bảy năm qua, số nước mắt tôi rơi vì cậu còn nhiều hơn nước mưa đêm nay. Lúc đó, cậu ở đâu? Cậu đang bận lau nước mắt cho Bạch Ngữ Yên cơ mà!"
"Không phải! Anh bị cô ta lừa!" Tống Thời Việt điên cuồng lắc đầu. "Cô ta chỉ yêu tiền của anh thôi! Trúc... Tinh Trầm, chỉ có em là đối xử tốt với anh nhất. Chúng ta bắt đầu lại được không? Anh hứa từ nay về sau..."
"Cậu xứng sao?"
Một giọng nói trầm thấp, mang theo uy áp kinh người vang lên. Phó Tư Đình bước xuống xe, nhận lấy chiếc ô từ tay vệ sĩ, tự mình che cho Hạ Tinh Trầm. Một tay anh vòng qua eo cô, tuyên cáo chủ quyền một cách tuyệt đối.
Phó Tư Đình rũ mắt nhìn Tống Thời Việt, khóe môi nhếch lên nụ cười tàn nhẫn: "Người phụ nữ của tôi, là để nâng niu trên đỉnh đầu, không phải để loại giẻ rách như cậu chà đạp rồi rủ lòng thương hại lúc mạt vận."
Nói rồi, anh búng tay một cái. Vệ sĩ lập tức tiến lên, ném một xấp ảnh thẳng vào mặt Tống Thời Việt.
"Mở to mắt chó của cậu ra mà nhìn cho kỹ cái 'bạch nguyệt quang' của cậu đi."
Tống Thời Việt run rẩy nhặt những bức ảnh lên. Dưới ánh đèn đường lờ mờ, đập vào mắt hắn là hình ảnh Bạch Ngữ Yên đang ngả ngớn trong vòng tay của một gã công tử bột ăn chơi trác táng khác, nụ cười lẳng lơ, trên tay còn cầm chiếc túi xách hàng hiệu phiên bản giới hạn.
Thời gian chụp là chiều nay. Lúc hắn đang bị chủ nợ siết đồ, quỳ gối xin xỏ khắp nơi, thì người con gái hắn dùng cả gia sản và mạng sống để bảo vệ kiếp trước, đang bận leo lên một chiếc giường khác có nhiều tiền hơn!
"Đê tiện... đê tiện!" Tống Thời Việt gào lên thảm thiết, vò nát những bức ảnh trong tay. Tâm trí hắn như vỡ vụn thành từng mảnh.
Hạ Tinh Trầm lạnh nhạt chứng kiến toàn bộ màn kịch vỡ lở này, trong lòng không hề có một tia thương xót. Kiếp trước hai kẻ này tuẫn tình thề nguyền sống chết vì nhau, hóa ra cũng chỉ là thứ tình yêu xây trên tiền tài nhung lụa. Mất đi tiền tài, chúng còn cắn xé nhau tàn độc hơn cả súc sinh.
"Trời lạnh rồi, đừng đứng xem rác rưởi nữa, bẩn mắt." Phó Tư Đình xót xa sờ lên bàn tay hơi lạnh của cô, xoay người che chở cô bước vào trong cổng biệt thự. Cánh cổng sắt nặng nề từ từ khép lại, nhốt chặt Tống Thời Việt trong màn đêm đen kịt và cơn mưa lạnh buốt thấu xương.
Tiếng khóc rống hối hận của hắn vang vọng giữa không trung, nhưng vĩnh viễn không còn ai quay đầu lại nhìn lấy một lần.