Mùi máu tanh tưởi từ cổ tay Tống Thời Việt dường như vẫn còn xộc thẳng vào khoang mũi, lạnh lẽo và tàn nhẫn.
Hạ Tinh Trầm mở bừng mắt, lồng ngực phập phồng hít từng ngụm không khí chân thực của mùa thu. Xung quanh không phải là căn phòng tân hôn ngột ngạt với bức thư tuyệt mệnh đẫm máu, mà là khung cảnh quen thuộc của ký túc xá đại học năm ba.
Khóe môi cô chậm rãi cong lên một nụ cười trào phúng, hốc mắt khô khốc không còn lấy một giọt lệ. Kiếp trước, cô dành bảy năm thanh xuân chạy theo Tống Thời Việt, dốc hết ruột gan để ủ ấm một trái tim băng giá. Đổi lại là gì? Bảy năm tận tụy không bằng một cái nhíu mày của bạch nguyệt quang Bạch Ngữ Yên. Ngày Bạch Ngữ Yên bị gã chồng vũ phu đánh chết, Tống Thời Việt không chút do dự mà cắt tay t-ự sát theo, để lại cho cô đúng một dòng di thư sắc như dao găm: "Ngữ Yên, nếu có thể trọng sinh, anh nhất định sẽ không để chúng ta bỏ lỡ nhau nhiều năm như vậy."
Hắn hối hận vì bỏ lỡ Bạch Ngữ Yên. Vậy bảy năm thanh xuân, bảy năm hi sinh cắn răng chịu đựng sự lạnh nhạt của Hạ Tinh Trầm cô là gì? Là một trò hề rẻ tiền.
Tiếng ồn ào dưới sân ký túc xá cắt ngang dòng hồi tưởng. Hạ Tinh Trầm chậm rãi khoác áo, bước xuống lầu. Ngay dưới tán cây ngô đồng, đập vào mắt cô là cảnh tượng quen thuộc đến buồn nôn. Tống Thời Việt đang ôm chặt lấy Bạch Ngữ Yên, hốc mắt hắn đỏ hoe, hai người họ như một đôi uyên ương vừa trải qua sinh ly tử biệt cuối cùng cũng vỡ lẽ ra chân lý tình yêu, "gương vỡ lại lành".
Kiếp trước, nhìn thấy cảnh này, cô đã lao đến khóc lóc, chất vấn, níu kéo trong vô vọng, tự biến mình thành một kẻ điên cuồng mất giá trị. Nhưng hiện tại, bước chân của Hạ Tinh Trầm không hề chững lại. Cô thong thả đi lướt qua khoảng cách chưa đầy nửa mét giữa hai người bọn họ, ánh mắt tĩnh lặng như một mặt hồ đã chết, không gợn lấy một tia sóng.
"Tinh Trầm..." Tống Thời Việt buông lơi vòng tay, vô thức gọi giật lại. Hắn chuẩn bị sẵn những lời giải thích, chuẩn bị sẵn thái độ cáu gắt để đối phó với cơn thịnh nộ quen thuộc của cô.
Thế nhưng, Hạ Tinh Trầm chỉ hơi nghiêng đầu, ánh mắt lướt qua hắn như nhìn một hạt bụi vô hình ven đường: "Nhường đường một chút, cản trở tầm nhìn quá."
Giọng nói lạnh nhạt, hờ hững đến mức khiến trái tim Tống Thời Việt đột nhiên hẫng đi một nhịp. Hắn chưa kịp há miệng, thì một chiếc Maybach màu đen mang biển số tứ quý đã dừng xịch ngay trước cổng viện. Cửa xe mở ra, một thân ảnh cao lớn bước xuống, mang theo hơi thở trầm ổn và áp bách.
Là Phó Tư Đình.
Vị thái tử gia độc tôn của nhà họ Phó, kẻ đứng trên đỉnh cao của giới thượng lưu Bắc Kinh, cũng là người thanh mai trúc mã đã đứng trong góc khuất nhìn cô chạy theo người khác suốt bao nhiêu năm.
Giờ phút này, nhìn người đàn ông mặc âu phục đen đang sải bước về phía mình, Hạ Tinh Trầm đột nhiên mỉm cười. Nụ cười rực rỡ đến mức làm lu mờ cả ánh nắng thu. Cô chủ động bước tới, vươn tay níu lấy vạt áo của Phó Tư Đình, nhẹ giọng cất lời: "Tư Đình, đi thôi."
Phó Tư Đình sững người. Ánh mắt sâu thẳm của anh lướt qua đôi bích ngọc đang đứng trân trân phía sau cô, cõi lòng vốn luôn kìm nén sự ghen tuông điên cuồng bỗng chốc dấy lên một ngọn lửa. Anh rũ mắt nhìn bàn tay nhỏ bé đang níu áo mình, yết hầu khẽ lăn lộn, dùng thân hình cao lớn che khuất hoàn toàn tầm nhìn của Tống Thời Việt, cẩn thận che chở cô bước lên xe.
Không gian bên trong xe tĩnh lặng. Phó Tư Đình đích thân cầm lái, dọc đường đi không mở miệng hỏi một câu nào, nhưng bàn tay siết chặt vô lăng đến trắng bệch đã bán đứng sự căng thẳng của anh.
"Vẫn còn đau lòng sao?" Cuối cùng, anh đánh vỡ bầu không khí khi xe dừng chờ đèn đỏ. Giọng trầm thấp mang theo sự kiềm chế.
Hạ Tinh Trầm quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt thâm thúy qua gương chiếu hậu. Cô khẽ bật cười: "Đau lòng vì thứ rác rưởi đó, thà em mang tim đi xào nấu còn có lý hơn."
Nói rồi, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Phó Tư Đình, cô thong thả lấy điện thoại ra. Mở WeChat, tìm kiếm cái tên "Thời Việt", lướt sang trái.
Xóa bỏ liên hệ.
Danh bạ, vòng bạn bè, mọi phương thức liên lạc, xóa sạch sành sanh. Xong xuôi, cô vứt điện thoại sang ghế bên, vươn vai: "Tư Đình, em đói rồi. Đi ăn lẩu cay đi."
Đèn chuyển xanh. Khóe môi Phó Tư Đình cong lên một biên độ cực kỳ nguy hiểm. Anh không cần biết vì sao Hạ Tinh Trầm đột nhiên tỉnh ngộ, anh chỉ biết, bức tường cô dùng để bảo vệ Tống Thời Việt đã sụp đổ, và anh tuyệt đối sẽ không cho kẻ nào cơ hội xếp lại những viên gạch đó.
"Được. Nghe em hết."
...
Cùng lúc đó, dưới bóng cây ngô đồng.
Tống Thời Việt vẫn duy trì tư thế vòng tay ôm hờ, trong lòng lại trống rỗng kỳ lạ.
"Thời Việt..." Bạch Ngữ Yên nức nở bấu chặt áo hắn. "Có phải em làm liên lụy đến anh không? Tinh Trầm cô ấy lên xe của Phó thiếu gia rồi, nhỡ đâu cô ấy tức giận làm bậy..."
"Cô ta thì dám làm bậy cái gì." Tống Thời Việt cau mày, ngạo mạn hừ lạnh. "Chỉ đang lạt mềm buộc chặt, cố tình mượn Phó Tư Đình để chọc tức anh thôi. Tính Tinh Trầm em còn không rõ sao? Tối nay cô ta nhất định sẽ khóc lóc gọi điện xin lỗi anh. Đi, anh đưa em đi ăn đồ ngọt."
Hắn nhẩm tính, chậm nhất là tám giờ tối, Hạ Tinh Trầm sẽ gửi tin nhắn nhắc hắn uống thuốc đau dạ dày như mọi khi.
Tám giờ tối. Mười giờ. Mười hai giờ đêm.
Tống Thời Việt ngồi trong phòng trọ, dạ dày bắt đầu quặn đau vì bữa tối uống rượu lạnh. Theo bản năng, hắn cầm điện thoại định nhắn tin sai vặt: Tinh Trầm, anh đau dạ dày, mang cháo qua đây.
Tin nhắn vừa gửi, một dấu chấm than màu đỏ chói lọi hiện lên: Bạn không phải là bạn bè của người này.
Đồng tử Tống Thời Việt co rụt lại. Hắn bực bội gọi điện thoại. Thuê bao quý khách vừa gọi... Chặn số! Tất cả các mạng xã hội khác đều báo lỗi. Hạ Tinh Trầm đã dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết của hắn, triệt để như quét một đống rác ra khỏi nhà.
Cơn đau dạ dày trào lên khiến mặt Tống Thời Việt trắng bệch.
"Giỏi lắm, Hạ Tinh Trầm." Hắn nghiến răng đập mạnh điện thoại xuống bàn. "Để xem cô cứng rắn được bao lâu! Đừng hòng tôi hạ mình đi tìm cô!"
Trong khi Tống Thời Việt đang ôm bụng quằn quại, thì ở khu biệt thự Tây Sơn xa hoa.
Hạ Tinh Trầm vừa tắm xong, mặc bộ đồ ngủ mềm mại đi xuống bếp. Cô khựng lại. Phó Tư Đình đang xắn tay áo sơ mi, đứng tự tay nấu sữa nóng cho cô. Ánh đèn vàng xua tan đi vẻ băng lãnh thường ngày, chỉ còn lại sự ôn nhu đến tĩnh lặng.
"Lại không sấy tóc. Muốn đau đầu sao?" Phó Tư Đình quay lại, tự nhiên cầm chiếc khăn cẩn thận lau tóc cho cô.
"Tư Đình." Cô đột nhiên gọi. "Cảm ơn anh."
Động tác của Phó Tư Đình hơi khựng lại. Anh cúi xuống, khoảng cách gần đến mức hô hấp quấn quýt. Ngón tay thon dài ma sát nhẹ lên gò má cô.
"Tinh Trầm, anh là một thương nhân." Giọng anh trầm khàn, đôi mắt đen láy bùng lên ngọn lửa chiếm hữu cố chấp. "Anh không thích nhận hai chữ cảm ơn suông. Lần này em đã tự bước vào ranh giới của anh, thì sau này có chết... anh cũng sẽ dùng xích sắt trói em lại bên người."
Hạ Tinh Trầm không hề sợ hãi, ngược lại, cô kiễng chân lên, chủ động đặt một nụ hôn phớt lên cằm người đàn ông.
"Được, nhốt lại đi. Cả đời này em cũng không đi đâu cả."