Nhà hàng Vọng Các nằm trên tầng cao nhất của trung tâm thương mại sầm uất nhất thủ đô, nổi tiếng với việc chỉ tiếp khách VIP có thẻ thành viên.
Phó Tư Đình thuần thục kéo ghế cho Hạ Tinh Trầm, sau đó đưa tay nhận lấy thực đơn từ phục vụ. Anh không cần hỏi, trực tiếp gọi một loạt món: "Súp bào ngư vi cá, tôm hùm xanh hấp tỏi, măng tây xào sò điệp, và một phần chè tổ yến đường phèn."
Hạ Tinh Trầm hơi ngẩn người. Đây toàn bộ đều là những món cô thích ăn nhất. Kiếp trước, mỗi lần đi ăn cùng Tống Thời Việt, cô đều phải tỉ mỉ ghi nhớ hắn không ăn hành, không ăn tỏi, không ăn đồ cay, dạ dày kém phải ăn đồ mềm. Cô luôn gọi món theo khẩu vị của hắn, đến mức quên luôn bản thân mình thực sự thích ăn gì.
"Sao thế? Đồ ăn không hợp khẩu vị à?" Phó Tư Đình thấy cô thất thần, khẽ nhíu mày, vươn tay rót cho cô một ly trà hoa cúc ấm.
"Không có." Hạ Tinh Trầm hoàn hồn, mỉm cười xua tay. "Chỉ là hơi bất ngờ vì anh nhớ rõ khẩu vị của em đến vậy."
Ánh mắt Phó Tư Đình tối lại, mang theo một tia xót xa khó giấu. Anh vươn tay qua bàn, cẩn thận lau đi một vệt nước đọng trên ly của cô, giọng trầm thấp: "Chuyện liên quan đến em, anh chưa từng quên. Chỉ là trước đây, em không cho anh cơ hội thể hiện."
Bầu không khí bỗng chốc trở nên ái muội. Hạ Tinh Trầm rũ mắt, vành tai hơi phiếm hồng. Tên thái tử gia nổi tiếng lạnh lùng, thủ đoạn tàn nhẫn trên thương trường này, từ bao giờ lại biết tung thính trêu chọc người khác như vậy?
"Vậy..." Hạ Tinh Trầm ngẩng lên, khóe môi cong cong ranh mãnh. "Phó thiếu gia định trả phí 'cơ hội' này thế nào đây? Vị trí bạn trai thực tập, anh nhắm mình qua môn được không?"
"Thực tập?" Phó Tư Đình nhướng mày, bàn tay to lớn đột nhiên nắm lấy tay cô, ngón cái ma sát nhẹ lên mu bàn tay mềm mại. "Anh kinh doanh bao năm nay chưa từng chịu lỗ. Đã ký hợp đồng thì phải là bản chính thức trọn đời, phu nhân thấy sao?"
Hai chữ "phu nhân" thốt ra từ miệng anh nhẹ bẫng nhưng lại đánh thẳng vào tim Hạ Tinh Trầm. Cô bật cười, rút tay lại nhưng không giấu được sự vui vẻ nơi đáy mắt. So với việc phải đuổi theo một kẻ vô tâm, cảm giác được người khác nâng niu đặt trong lòng bàn tay quả thực quá tốt.
Trong khi không khí ở Vọng Các tràn ngập bong bóng hồng đào, thì tại căn tin trường đại học, Tống Thời Việt đang trải qua một bữa trưa như nhai sáp ong.
Bạch Ngữ Yên gắp một miếng sườn xào chua ngọt bỏ vào bát hắn, ân cần nói: "Thời Việt, anh ăn nhiều một chút, sắc mặt anh kém quá."
Tống Thời Việt nhìn miếng sườn bám đầy dầu mỡ, dạ dày lại bắt đầu réo lên từng đợt biểu tình. Hắn quen ăn đồ ăn Hạ Tinh Trầm tự tay nấu, thanh đạm nhưng bổ dưỡng. Giờ phải nuốt thứ đồ ăn công nghiệp này, hắn thực sự nuốt không trôi.
Hắn vứt toẹt đôi đũa xuống bàn, bực bội lấy điện thoại ra. Màn hình vẫn trống trơn. Đã mười bốn tiếng kể từ lúc Hạ Tinh Trầm chặn số hắn. Sự kiên nhẫn của Tống Thời Việt đã cạn kiệt.
Hắn luôn đinh ninh Hạ Tinh Trầm chỉ đang làm mình làm mẩy. Nhưng sự nhục nhã trong tiết học sáng nay, cùng ánh mắt lạnh lùng như nhìn người dưng của cô, khiến lòng tự tôn của hắn bị đâm thủng một lỗ lớn.
"Thời Việt, anh sao vậy?" Bạch Ngữ Yên thấy sắc mặt hắn âm trầm, rụt rè hỏi.
"Không có gì, anh no rồi. Em cứ ăn đi." Tống Thời Việt đứng phắt dậy, không màng đến ánh mắt tủi thân của Bạch Ngữ Yên, sải bước rời khỏi căn tin. Hắn phải đi tìm Hạ Tinh Trầm. Hắn phải bắt cô xin lỗi, bắt cô quỳ xuống cầu xin hắn tha thứ vì sự ngạo mạn ngày hôm nay.
Ba giờ chiều, trước cửa khu thư viện.
Hạ Tinh Trầm vừa ôm vài cuốn sách chuyên ngành bước ra, đã thấy Tống Thời Việt đứng tựa vào gốc cây, dáng vẻ vừa bực dọc vừa tiều tụy. Thấy cô, mắt hắn sáng lên, lập tức lao tới chặn đường.
"Hạ Tinh Trầm! Cuối cùng cô cũng chịu xuất hiện." Tống Thời Việt nắm lấy cánh tay cô, giọng điệu kẻ cả như thể hắn đang ban phát ân huệ. "Được rồi, chuyện sáng nay tôi không so đo với cô. Em ghen tuông dỗ dành cũng phải có chừng mực thôi. Mở chặn WeChat đi, tối nay qua chỗ anh nấu cơm, dạ dày anh lại đau rồi."
Hạ Tinh Trầm rũ mắt nhìn bàn tay đang nắm lấy tay mình, ánh mắt lạnh lẽo đến cực điểm: "Buông ra."
"Em còn định diễn đến bao giờ?" Tống Thời Việt cáu gắt, siết chặt tay hơn. "Tôi đã hạ mình đến tìm em rồi, em đừng có rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt!"
"Chát!"
Một tiếng vang giòn giã vang lên. Hạ Tinh Trầm không chút do dự dùng cuốn sách dày cộp đập thẳng vào mu bàn tay Tống Thời Việt khiến hắn đau đớn buông thõng tay ra.
"Tống Thời Việt, não cậu bị úng nước hay dạ dày cậu mọc nhầm lên đầu vậy?" Hạ Tinh Trầm vỗ vỗ tà áo như vừa chạm phải thứ gì đó bẩn thỉu. "Tôi nói lại lần cuối, chúng ta đã kết thúc rồi. Từ nay về sau, cậu đi đường dương quan của cậu, tôi đi cầu độc mộc của tôi. Đừng tới tìm tôi làm phiền nữa, tôi sợ lây bệnh ảo tưởng."
"Cô..." Tống Thời Việt đỏ bừng mặt, vừa định tiến lên giơ tay níu kéo thì một bóng người cao lớn đã che chắn trước mặt Hạ Tinh Trầm.
Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc ập tới. Phó Tư Đình một tay đút túi quần, tay kia thản nhiên khoác áo vest lên vai Hạ Tinh Trầm, che chở cô hoàn toàn vào lòng mình. Anh hơi rũ mắt, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn Tống Thời Việt.
"Cậu Tống." Giọng Phó Tư Đình không lớn, nhưng uy áp tỏa ra khiến Tống Thời Việt bất giác lùi lại một bước. "Phiền cậu cách xa bạn gái tôi một chút. Cô ấy có thói quen sạch sẽ, rất ghét rác rưởi bay tới gần."
Tống Thời Việt sững sờ, đồng tử co rụt lại nhìn hai người họ. Bạn gái? Từ khi nào Hạ Tinh Trầm lại trở thành bạn gái của Phó Tư Đình?!
Nhưng Phó Tư Đình không thèm để ý đến vẻ mặt vỡ vụn của Tống Thời Việt. Anh cúi đầu, ánh mắt lạnh lẽo lập tức tan băng, thay vào đó là sự dịu dàng ủy khuất, giọng nói nhẹ đến mức chỉ hai người nghe thấy:
"Tinh Trầm, anh ta hung dữ quá, làm anh sợ. Đáng lẽ nãy không nên cản em, tát một cái đâu đủ, phải lấy nguyên cuốn từ điển đập mới chừa."
Hạ Tinh Trầm: "..."
Vị thái tử gia này, hình như hơi nhập vai "trà xanh" quá rồi thì phải?