Đám cưới của thái tử gia Phó thị và thiên kim nhà họ Hạ được mệnh danh là "hôn lễ thế kỷ" chấn động toàn bộ giới thượng lưu Bắc Kinh và giới truyền thông.
Không làm rùm beng trên mặt báo, nhưng độ xa hoa của nó thì không ngôn từ nào tả xiết. Hôn lễ được tổ chức trên một hòn đảo tư nhân ở Nam Bán Cầu thuộc quyền sở hữu của Phó Tư Đình. Khắp hòn đảo được trải thảm hoa linh lan trắng muốt nhập khẩu bằng chuyên cơ, lộng lẫy và tinh khôi như một giấc mơ lạc vào cõi thần tiên.
Khi Hạ Tinh Trầm khoác lên người bộ váy cưới Haute Couture đính hàng ngàn viên kim cương vụn bước lễ đường, người ta thấy vị thái tử gia sát phạt quyết đoán, mặt lạnh tim sắt của Phó thị... vậy mà lại đỏ hoe hốc mắt.
...
Sáng hôm sau hôn lễ.
Ánh nắng ấm áp của vùng đảo nhiệt đới len lỏi qua tấm rèm mỏng, hắt lên chiếc giường tân hôn rộng lớn lộn xộn. Hạ Tinh Trầm mệt mỏi rên rỉ một tiếng, cả người ê ẩm như vừa bị xe lu cán qua. Cô khẽ cựa mình, định kéo chăn lên che ánh sáng thì phát hiện eo mình đang bị một cánh tay rắn chắc siết chặt.
"Phó phu nhân, chào buổi sáng."
Giọng nói trầm thấp, khàn khàn mang theo ý cười lười biếng vang lên bên tai. Phó Tư Đình chống một tay lên gối, nửa thân trên để trần lộ ra cơ bắp săn chắc với vài vết xước mờ ám do móng tay ai kia để lại đêm qua. Anh cúi xuống, hôn chóp mũi cô.
Hạ Tinh Trầm đẩy khuôn mặt đẹp trai phóng đại của anh ra, lườm một cái thiếu sức sống: "Tránh ra, eo em sắp gãy rồi. Đồ cầm thú nhà anh..."
Phó Tư Đình không hề tức giận, ngược lại còn chớp chớp mắt, bày ra vẻ mặt cực kỳ vô tội và tủi thân: "Tinh Trầm, em nói vậy là oan cho anh rồi. Anh nhịn ròng rã suốt bảy năm trời, tối qua mới được nếm thử miếng thịt thiên nga, em phải cho phép người ta ăn no chứ. Hơn nữa... đêm qua lúc cuối, rõ ràng là em ôm cổ anh nói 'thêm lần nữa' mà."
"Anh...!" Hạ Tinh Trầm đỏ bừng mặt, hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui xuống. Khả năng đổi trắng thay đen, lươn lẹo giả vờ đáng thương của vị thái tử gia này quả thực đã đạt đến cảnh giới tối cao! Cốc "trà xanh" này đúng là loại thượng hạng, uống vào là say cả đời.
Thấy vợ nhỏ sắp xù lông, Phó Tư Đình bật cười trầm thấp. Anh dịu dàng ôm gọn cô vào lòng, bàn tay to lớn nhuần nhuyễn xoa bóp vùng eo nhức mỏi cho cô.
"Được rồi, được rồi, là lỗi của anh. Khuya nay anh sẽ nhẹ nhàng hơn."
"Còn có khuya nay?!" Hạ Tinh Trầm trừng mắt.
"Đương nhiên." Phó Tư Đình hôn rớt lên môi cô, giọng nói khàn đi vài phần. "Tuần trăng mật của chúng ta kéo dài một tháng lận. Em đừng hòng xuống giường."
Hạ Tinh Trầm cạn lời, triệt để buông xuôi, úp mặt vào vòm ngực vững chãi của anh giả vờ chết.
Bầu không khí trong phòng tĩnh lặng và ấm áp đến lạ thường. Nhịp tim trầm ổn của Phó Tư Đình truyền qua lớp da thịt, mang đến cho Hạ Tinh Trầm một cảm giác an toàn tuyệt đối.
Một lúc sau, Phó Tư Đình vươn tay lấy một chiếc hộp nhung màu đen từ tủ đầu giường đưa cho cô.
"Quà tân hôn của em."
Hạ Tinh Trầm tò mò mở ra. Bên trong không phải là trang sức đắt tiền, mà là một chiếc thẻ đen quyền lực vô hạn, cùng một xấp giấy tờ dày cộp.
"Đây là..." Cô ngỡ ngàng lật xem. Hợp đồng chuyển nhượng 50% cổ phần của Phó thị, giấy tờ sở hữu hàng chục bất động sản đắt đỏ ở các trung tâm tài chính lớn trên thế giới, phi cơ tư nhân, du thuyền... Tất cả đều đã được ký sẵn tên Phó Tư Đình, mục người thụ hưởng để trống, chờ cô điền tên.
"Anh điên rồi sao?" Hạ Tinh Trầm ngẩng phắt lên nhìn anh. "Giao hết thế này, lỡ sau này em ôm tiền bỏ trốn thì thái tử gia Phó thị ra đê mà ở à?"
Phó Tư Đình vòng tay ôm chặt lấy cô, cằm tựa lên đỉnh đầu cô, giọng nói trầm tĩnh mang theo sự sủng nịnh vô tận:
"Nếu em bỏ trốn, anh sẽ đi làm thuê cho em, làm vệ sĩ, làm tài xế, làm bình hoa chưng trong nhà em cũng được. Tinh Trầm, tiền tài quyền lực của Phó Tư Đình này kiếm ra, vốn dĩ từ đầu đã dán nhãn tên em rồi."
Anh gác cằm lên vai cô, thủ thỉ: "Hôm nay em chính thức trở thành người nắm quyền kinh tế cao nhất của Phó gia. Sau này xin Phó phu nhân mỗi tháng phát cho chút tiền tiêu vặt, đủ để mua hoa hồng linh lan tặng em là được."
Nhìn người đàn ông hô mưa gọi gió ngoài thương trường nay lại ngoan ngoãn chui rúc vào lòng mình xin tiền tiêu vặt, khóe môi Hạ Tinh Trầm không nhịn được mà cong lên rạng rỡ.
Cô vòng tay ôm lấy cổ anh, chủ động đặt một nụ hôn sâu lên môi anh.
"Được. Sau này, Phó Tư Đình anh, do Hạ Tinh Trầm em bao nuôi!"
Ánh nắng bên ngoài rực rỡ chiếu qua khung cửa sổ, hắt lên hai chiếc nhẫn cưới lấp lánh đang đan chặt vào nhau. Bão táp đã lùi lại phía sau, kiếp trước ngu ngốc cũng đã theo gió bay đi. Đợi chờ cô ở phía trước, là một đời rực rỡ, một đời được người nâng niu, trân trọng như châu như bảo.