🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục Khai Thác AI
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.4: Hủy Hôn, Thái Tử Gia Ra Tay Tàn Nhẫn

~7 phút đọc · 1314 từ · · ⚠️ Báo cáo

Chương 4: Hủy Hôn, Thái Tử Gia Ra Tay Tàn Nhẫn

Lời nói của Phó Tư Đình như một gáo nước lạnh buốt tạt thẳng vào mặt Tống Thời Việt. Đồng tử hắn co rụt lại, sống lưng truyền đến một trận ớn lạnh.

Nhưng lòng tự tôn của một thiếu gia được nuông chiều từ bé không cho phép hắn lùi bước. Tống Thời Việt nghiến răng, trừng mắt nhìn Hạ Tinh Trầm:

"Hạ Tinh Trầm! Cô điên rồi sao? Hai nhà Tống - Hạ đã có hôn ước rõ ràng, cô ngang nhiên đi cùng người đàn ông khác, cô định để mặt mũi nhà họ Hạ ở đâu? Cô định cắm sừng tôi sao?!"

Hạ Tinh Trầm nghe vậy liền bật cười. Tiếng cười trong trẻo nhưng lại mang theo mười phần mỉa mai.

"Hôn ước? Tống Thời Việt, da mặt cậu làm bằng bê tông cốt thép à? Hôm qua lúc cậu ôm ấp Bạch Ngữ Yên khóc lóc ỉ ôi dưới lầu ký túc xá, sao không nhớ đến hai chữ 'hôn ước'? Lúc cậu để mặc cô ta mỉa mai tôi, sao không nhớ tôi là vị hôn thê của cậu?"

Cô tiến lên nửa bước, đôi mắt lạnh lùng như nhìn thấu tâm can kẻ đối diện: "Còn nữa, chuyện hủy hôn, trưa nay ba tôi đã chính thức gửi văn bản sang nhà họ Tống rồi. Từ nay về sau, cậu tự do ôm ấp 'bạch nguyệt quang' của cậu, không ai cản. Chúng ta, không - còn - liên - quan!"

Tống Thời Việt như bị sét đánh trúng, lảo đảo lùi lại. Hủy hôn? Hạ Tinh Trầm vậy mà dám bảo gia đình hủy hôn thật sao? Suốt bảy năm qua, cô bám lấy hắn như một cái bóng, hắn cứ nghĩ cô sẽ chết sống không buông, sao có thể dứt khoát như vậy?

"Không thể nào..." Hắn lẩm bẩm, hoảng loạn rút điện thoại định gọi cho ba mình.

Đúng lúc này, Phó Tư Đình lạnh nhạt lên tiếng, phá vỡ chút hy vọng cuối cùng của hắn:

"Tống thiếu gia không cần gọi đâu. Sáng nay, Phó thị đã chính thức thu mua lại chuỗi cung ứng vật liệu mà nhà họ Tống đang phụ thuộc. Dự án khu đô thị phía Nam của Tống thị, hiện tại cũng đã bị đình chỉ để thanh tra. Thay vì đứng đây làm phiền bạn gái tôi, tôi khuyên cậu nên về nhà xem tập đoàn Tống thị còn trụ được mấy ngày."

Chỉ vài câu nói nhẹ tựa lông hồng, nhưng lại mang theo sức mạnh hủy diệt. Tống Thời Việt trố mắt nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt. Phó Tư Đình - người nắm quyền sinh sát của giới thượng lưu thủ đô, kẻ nổi tiếng tàn nhẫn và thủ đoạn trên thương trường, lại vì một câu nói của Hạ Tinh Trầm mà trực tiếp ra tay bóp chết con đường sống của Tống gia!

"Phó... Phó thiếu... anh vì một người phụ nữ mà làm kinh động đến lợi ích kinh doanh sao?" Giọng Tống Thời Việt run rẩy, hoàn toàn mất đi vẻ ngạo mạn lúc nãy.

Phó Tư Đình hơi nghiêng đầu, khóe môi nhếch lên một nụ cười khinh bỉ tột độ: "Kinh động? Nhổ cỏ một gia tộc hạng hai như nhà họ Tống, với Phó thị mà nói, chỉ là cái nhấc tay. Tiền tài, quyền lực của Phó Tư Đình này kiếm ra, vốn dĩ là để dọn đường cho cô ấy."

Nói xong, anh không buồn nhìn gương mặt trắng bệch như giấy của Tống Thời Việt thêm một giây nào, dịu dàng cúi xuống nắm lấy tay Hạ Tinh Trầm: "Tinh Trầm, chúng ta về thôi, tay em lạnh rồi."

Hạ Tinh Trầm mặc kệ Tống Thời Việt đang đứng chết trân như pho tượng vỡ, ngoan ngoãn gật đầu, theo Phó Tư Đình bước lên xe.

...

Bên trong chiếc Maybach êm ái.

Hạ Tinh Trầm quay sang nhìn sườn mặt góc cạnh tuyệt mĩ của người đàn ông đang lái xe, nhịn không được hỏi: "Anh ra tay với Tống thị từ lúc nào vậy? Nhanh như thế?"

Phó Tư Đình hơi chớp mắt, khí thế bức người, bá đạo ban nãy nháy mắt tan biến không còn một mảnh. Anh thở dài một hơi, giọng điệu mang theo ba phần tủi thân, bảy phần lấy lòng:

"Tối qua sau khi em ngủ. Kẻ nào làm em không vui, anh liền muốn nhổ tận gốc kẻ đó. Nhưng mà..."

Anh dừng lại chờ đèn đỏ, đưa tay nắm lấy bàn tay Hạ Tinh Trầm, nhẹ nhàng xoa nắn vùng mu bàn tay vừa nãy cô dùng để cầm sách đập Tống Thời Việt.

"Lần sau đánh rác rưởi thì dùng đồ vật khác, hoặc gọi vệ sĩ. Em dùng sách đập hắn, tay em bị đỏ lên rồi đây này. Hắn da dày thịt béo không sao, tay em đau, anh xót."

Hạ Tinh Trầm: "..."

Cô cúi xuống nhìn bàn tay trắng trẻo không hề có lấy một vết xước của mình, lại nhìn vẻ mặt "đau lòng xót dạ" vô cùng chân thật của vị thái tử gia sát phạt quyết đoán, nhịn không được bật cười thành tiếng. Cái đuôi "lục trà" (trà xanh) của người này thực sự không giấu nổi nữa rồi.

"Được, lần sau em không tự động thủ nữa. Để anh đánh."

Cô thuận thế tựa đầu vào vai anh, nhắm mắt lại. Kiếp này, cô rốt cuộc đã tìm đúng người để tựa vào.

Trong khi đó, tại biệt thự nhà họ Tống.

Tống Thời Việt vừa lê bước chân nặng nề bước vào cửa, một tiếng "Chát!" vang dội đã giáng thẳng xuống mặt hắn. Lực đạo mạnh đến mức khóe môi hắn rỉ máu, tai ù đi.

"Thằng nghịch tử! Mày đã làm cái nghiệp chướng gì ở ngoài hả?!" Tống lão gia tức giận đến mức cả người run lẩy bẩy, chỉ thẳng mặt hắn mà chửi rủa. "Hạ gia đột ngột hủy hôn, rút toàn bộ vốn đầu tư! Phó thị thì chèn ép, chặn đứng mọi nguồn cung! Cổ phiếu nhà họ Tống đang rớt không phanh, chỉ trong nửa ngày đã bốc hơi vài chục tỷ! Mày định chọc trời khuấy nước đắc tội với ai hả?!"

Đầu óc Tống Thời Việt trống rỗng, hai đầu gối bỗng dưng mềm nhũn, "Bịch" một tiếng quỳ sụp xuống sàn nhà lạnh lẽo.

Mẹ hắn đứng một bên khóc lóc: "Thời Việt, rốt cuộc con làm sao vậy? Chẳng phải con và Tinh Trầm đang rất tốt sao? Con bé chiều chuộng con như thế, sao tự dưng lại hủy hôn? Con mau gọi điện xin lỗi con bé, xin Hạ gia rút lại quyết định đi!"

Nghe đến cái tên Hạ Tinh Trầm, tim Tống Thời Việt như bị ai hung hăng bóp nát.

Xin lỗi?
Hắn đã chặn mọi đường liên lạc, thái độ của cô lạnh nhạt đến mức coi hắn như cỏ rác, bên cạnh cô lại còn có Phó Tư Đình bảo bọc. Hắn lấy tư cách gì để xin lỗi cô bây giờ?

Cho đến giây phút này, quỳ trên nền đá lạnh lẽo, nhìn cơ ngơi gia tộc đang đứng trên bờ vực phá sản, Tống Thời Việt mới thực sự tỉnh mộng. Hắn tự tay ném đi viên ngọc quý nhất, để nhặt về một nắm tro tàn.

Sự hối hận muộn màng như hàng ngàn con kiến gặm nhấm lục phủ ngũ tạng hắn. Nhớ lại bóng lưng dứt khoát của Hạ Tinh Trầm bước lên xe Phó Tư Đình, Tống Thời Việt ôm mặt, bật khóc nức nở. Hắn sai rồi, hắn thực sự sai rồi! Nhưng không còn cách nào quay đầu lại nữa.

💬 Bình luận (0)