Tin tức tập đoàn Tống thị phá sản lan truyền khắp Đại học A nhanh như một mồi lửa ném vào đồng cỏ khô.
Chiều thứ Sáu, ngay trước cổng chính Đại học A, một chiếc Porsche đỏ chót phanh gấp dừng lại. Bạch Ngữ Yên xách chiếc túi Hermes mới cáu, cười duyên dáng bước xuống, định quay lại hôn gió gã thiếu gia đang ngồi ghế lái.
Nhưng nụ cười của cô ta chưa kịp tắt, một bóng đen rách rưới đã lao ra từ góc khuất, túm chặt lấy mái tóc được uốn lọn tỉ mỉ của cô ta mà giật ngược lại.
"Á! Tên điên nào..." Bạch Ngữ Yên hét lên thất thanh.
"Là tao! Thằng ngu đã ném cả gia tài để nuôi loại điếm như mày đây!" Tống Thời Việt gầm lên, hai mắt đỏ ngầu, khuôn mặt hốc hác đầy râu ria lởm chởm. Hắn điên cuồng lục lọi trong túi xách của cô ta, vứt tung tóe đồ trang điểm đắt tiền xuống nền gạch. "Mày lừa tao! Trả tiền lại đây! Mày lấy cắp đồng hồ của tao đem đi bán để mua túi xách mua vui cho thằng khác, mày trả lại cơ ngơi cho tao!"
Đám đông sinh viên hiếu kỳ lập tức vây kín. Gã thiếu gia trong xe Porsche thấy tình hình căng thẳng, sợ vạ lây liền chửi thề một tiếng rồi rồ ga phóng thẳng, bỏ mặc Bạch Ngữ Yên lại với gã điên.
"Buông ra! Anh bị điên rồi à!" Bạch Ngữ Yên cắn mạnh vào tay Tống Thời Việt, giãy dụa thoát ra. Cô ta ôm mái tóc rối bời, không còn giữ nổi vẻ giả tạo, yếu đuối ngày thường, cay nghiệt rít lên: "Anh nhìn lại bộ dạng chó chết của anh bây giờ đi! Tống thị phá sản rồi, anh lấy cái gì để nuôi tôi? Chẳng lẽ bắt tôi theo anh đi gặm bánh bao nhặt rác à? Cả cái trường này ai chẳng biết anh là đồ cặn bã, Hạ Tinh Trầm ngu ngốc mới hầu hạ anh bảy năm, còn tôi thì không rảnh rỗi đi làm từ thiện!"
"Bốp!"
Tống Thời Việt giáng một cái tát nổ đom đóm mắt vào mặt Bạch Ngữ Yên, khiến cô ta ngã sóng soài. Hắn ôm đầu, gào thét như một con thú hoang bị dồn vào chân tường. Cảnh tượng "chó cắn chó" náo loạn cả một góc trường, cào cấu chửi bới ầm ĩ, cuối cùng kết thúc bằng việc bảo vệ lôi cổ cả hai lên đồn cảnh sát vì tội gây rối trật tự công cộng.
Cách đó không xa, ở hành lang tầng ba khu giảng đường, Hạ Tinh Trầm bình thản nhấp một ngụm trà sữa, thu trọn màn hài kịch nhếch nhác vào tầm mắt.
"Đúng là rác rưởi phân hủy cắn xé lẫn nhau, mùi vị thật đặc sắc." Cô khẽ cười khẩy, quay người bước vào phòng làm việc của Giáo sư Trần.
Hôm nay, cô không có thời gian để lãng phí cho những kẻ dưới đáy xã hội. Hạ Tinh Trầm đặt bản đề án nghiên cứu văn học hiện đại dày cộm lên bàn. Giáo sư Trần đẩy gọng kính, lật từng trang, ánh mắt từ kinh ngạc chuyển sang tán thưởng tột độ.
"Tinh Trầm, bài nghiên cứu này của em quá xuất sắc! Góc nhìn sắc bén, dẫn chứng rành mạch. Đề cử suất học bổng toàn phần của Viện Hàn lâm năm nay, thầy chắc chắn sẽ điền tên em!"
"Em cảm ơn giáo sư." Hạ Tinh Trầm mỉm cười tự tin. Cái bóng u buồn mờ nhạt của "cái đuôi nhỏ Tống Thời Việt" đã hoàn toàn bị xóa sổ. Sự nghiệp rực rỡ và chân trời rộng lớn đang mở ra trước mắt cô. Phụ nữ, rốt cuộc vẫn là khi nắm trong tay tiền tài và tri thức thì mới tỏa sáng rực rỡ nhất.
Bước ra khỏi cổng trường, cơn gió chiều có chút se lạnh. Nhưng Hạ Tinh Trầm chưa kịp kéo áo, một chiếc áo khoác âu phục mang mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc đã bao bọc lấy cô.
Phó Tư Đình đứng đó, thân hình cao lớn che chắn mọi ánh nhìn dòm ngó xung quanh. Hôm nay anh không mang theo tài xế, tự mình mở cửa xe, cẩn thận đỡ cô vào trong như nâng niu một món bảo vật vô giá.
"Chúc mừng em giành được suất học bổng Viện Hàn lâm." Phó Tư Đình ngồi vào ghế lái, nghiêng người sang cài dây an toàn cho cô. Khoảng cách gần đến mức hô hấp quấn quýt, ánh mắt anh sâu thẳm, rực cháy một ngọn lửa không tên.
Hạ Tinh Trầm chớp mắt: "Chuyện vừa chốt mười phút trước, sao anh biết nhanh vậy?"
"Chỉ cần là chuyện của em, anh luôn biết." Bàn tay thon dài của người đàn ông khẽ luồn vào mái tóc cô, nhẹ nhàng ấn gáy cô về phía mình. Lớp vỏ bọc "trà xanh" dịu dàng ngoan ngoãn lập tức bị xé bỏ, nhường chỗ cho bản tính bá đạo, chiếm hữu điên cuồng của một thái tử gia giới kinh doanh.
"Sự nghiệp em đã nắm chắc trong tay, rác rưởi cũng đã tự thiêu rụi..." Giọng Phó Tư Đình khàn đặc, phả hơi nóng rực bên tai cô. "Vậy bao giờ, em mới chịu bố thí chút thời gian để cưng chiều vị hôn phu đang chết đói này đây?"
"Ưm..."
Chưa kịp để cô trả lời, nụ hôn mãnh liệt mang theo tính xâm lược tuyệt đối đã giáng xuống. Phó Tư Đình không cho cô đường lui, cướp đoạt mọi dưỡng khí, tham lam nếm trải hương vị ngọt ngào mà anh đã khao khát suốt bao nhiêu năm.
Tấm vách ngăn trong chiếc Maybach từ từ kéo lên, tách biệt hoàn toàn không gian kiều diễm bên trong với thế giới ồn ào bên ngoài.
Vở kịch kiếp trước đã khép lại bằng máu và nước mắt, nhưng kiếp này, vinh quang và tình yêu rực rỡ nhất, đều chỉ thuộc về một mình Hạ Tinh Trầm.