Tuyết Vũ Phượng Tường
Tuyết Vũ Phượng Tường - Tuyết rơi xuống, phượng bay lên.
Theo chân của Diệp Chiêu khám phá những điều mới mẻ về thế giới này. Có khi bài học là về nhân sinh, lúc thì chỉ là mẹo câu cá, nhưng biết đâu lại gặp được thuật trường sinh?
Thiếu niên mười mấy tuổi, trước sau vẫn nhiệt huyết không tắt, dạo bước khắp chốn giang hồ.
Giống như là đoạn thơ:
Đi!
Phượng vàng lướt qua vùng mây rối,
Hơi men ngây ngất nhớ quê hương.
Hãy cười,
Cười lên một tiếng tan u tịch,
Trăng ngát mặt sông dõi đoạn trường.
Cho dù đời người, mang theo biết bao day dứt, nuối tiếc, đau đớn… vẫn hãy nở nụ cười, tiến về phía trước kia.
Về phía mặt trăng rạng người, bừng bừng ánh ấm, phía trời xanh bao la. Nơi núi non trùng điệp, rừng rậm bát ngát, biển khơi mênh mông. Sẽ có ngày, qua từng đoạn được, rồi tìm được chính mình, hoặc một bản chính mình đã tốt hơn; đã trưởng thành hơn.
Đi!
Đánh giá (1)
Đăng nhập bằng Google để viết đánh giá.