🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tuyết Vũ Phượng Tường

Ch.2: Chiết Tự Giải Nghĩa

~8 phút đọc · 1493 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tuyết Vũ Phượng Tường
Chương 2: Chiết Tự Giải Nghĩa

Nhóm người theo đường thị trấn mà đi.

Đi mới được một lúc, Diệp Chiêu như chợt nhớ ra điều gì, cáu kỉnh: "Chuyện Cẩu Hùng minh ấy là thế nào? Sao đại ca không kể cho đệ?"

Hàn Giang thở dài, ôn tồn: "Là Quần Anh minh. Chuyện cụ thể là thế này, trăm năm nay, kể từ lúc Vũ Anh Tông băng hà, quân Huyền quốc từ bắc tràn xuống cướp phá ngày càng dữ dội. Lại nói, Đại Hoà phía nam cũng lục tục, âm ỉ c-hống phá. Mà triều đình thì binh yếu tướng nhược. Thế là, kể từ ba năm nay, Long đại hiệp trên Đại Long Sơn thường hiệu triệu quần hùng võ lâm thiên hạ, nuôi chí báo quốc bình thiên hạ. Bốn anh em chúng ta cũng nghe tin mà đến."

Diệp Chiêu nghe xong, "ồ" một tiếng rồi bảo: "Long đại ngư đó có mạnh lắm không?" Hàn Giang đánh mắt với Tiêu Lưu. Họ Tiêu ấy liền cười bảo: "Long đại hiệp, không phải Long đại ngư…" Chưa kịp dứt câu, Diệp Chiêu đã cướp lời: "Long cũng là ngư, ngư cũng là long mà?"

Tiêu Lưu trợn mắt: "Long là long, ngư là ngư. Long là ngư, ngư là long là cái giống gì?" Diệp Chiêu nhếch mép đáp: "Tại ngươi đần độn quá thể nên không hiểu thôi. Nói thế này, ngươi biết bơi, mà rùa cũng biết bơi, nên ngươi là rùa, rùa cũng là ngươi."

Tiêu Lưu đỏ bừng mặt, gằn giọng: "Xú tiểu tử, ngươi gan trời đấy ư? Bám váy bọn ta mà vênh váo ngang ngược thế à?"

Hồ Ngưu liền chen vào: "Tiêu tiểu tứ lại đi bắt nạt trẻ con đấy à?" Tiêu Lưu cười khẩy: "Nó chẳng phải nói nó không phải trẻ con đấy ư?"

Hồ Ngưu nghe thế thì líu cả lưỡi. Diệp Chiêu liền bác: "Ta đúng là không phải trẻ con, nhưng ngươi là rùa già, sao đi chấp nhặt người ta được?"

Hàn Giang nhăn mặt, quát: "Thôi đi, Tiêu lão tứ, đệ là người lớn, đừng có chấp nhặt trẻ con đến nỗi thế. Lại nói, Diệp đệ cũng đừng gây hấn vô cớ với người ta."

Hai người nghe quát thì cùng hừ mũi, nhưng cũng không cãi cọ nữa. Tới tầm trưa trưa, mặt trời treo cay ngay đỉnh đầu, cả nhóm vào một quán rượu nhỏ. Chọn bàn gỗ gần cửa sổ ngồi xong, gọi vài món, Diệp Chiêu đã tủm tỉm: "Đệ đây học rất rộng, các huynh có muốn nghe đệ giải nghĩa tên không?" Tiêu Lưu thích thú nghĩ thầm: "Để xem xú tiểu tử nhà mi học vấn tới cỡ nào, nhỡ mà thua ta thì cho mi mất mặt chết!" Thế là liền tung hứng: "Tiêu huynh rất muốn nghe đây!" Hàn Giang thấy Tiêu Lưu ra vẻ hoà thuận, bụng bảo dạ: "Hoà thuận thế này có phải tốt không?"

Diệp Chiêu gật đầu cười, ra vẻ đăm chiêu chừng mấy phút rồi trầm trọng: "Giải tên của đệ trước nhé?" Bốn người gặt đầu, cậu liền nói: "Diệp ở đây là lá cây, Chiêu là rạng rỡ, sáng tỏ. Ghép lại là tượng trưng cho sức sống mãnh liệt, tươi rói." Nói đoạn vênh mặt cười hì hì.

Tiêu Lưu nghĩ thầm: "Cũng được đó!" Liền bảo: "Tên của Tiêu huynh thì sao?" Diệp Chiêu bĩu môi: "Kế là tới Hàn đại ca đã, huynh ấy đã đại ca kia mà?" Hàn Giang nghe ưng bụng, mỉm môi cười, Tiêu Lưu thì nhăn mặt xấu hổ. Diệp Chiêu nói: "Hàn nghĩa là lạnh lẽo, Giang là dòng sông lớn. Ghép lại là dòng sông lạnh, bền bỉ chảy dài bất tận. Nghe qua có thể thấy lạnh ở đây hơi xấu, nhưng nghĩ kỹ, nếu lạnh càng lạnh thì sẽ thành băng, khi đó lại có thể giúp người khác vượt qua dòng nước siết!"

Hàn Giang đập bàn, ngửa đầu cười ha hả, nói lớn: "Tốt quá, ha ha, Diệp đệ đúng là kiến thức đầy mình, ha ha." Diệp Chiêu cũng nhoẻn miệng cười: "Quá khen, quá khen." Kế đó liền bảo: "Tới lượt, à, Vương Hào…"

Mọi người đều nhìn lại chỗ họ Vương, gã này cúi đầu vò chéo áo từ đầu chí cuối, giờ này mới đỏ lựng mắt ngẩng đầu lên, lắp bắp: “Ối chà… xin Diệp đệ giải nghĩa cho…" Hàn Giang thầm lo lắng: "Chẳng nhẽ tương tư tới mức sinh bệnh rồi ư?" Diệp Chiêu vuốt cằm, cười hì hì mà rằng: "Vương là vua, Hào là hào kiệt, hào khí. Ghép lại là bá vương, hào khí. Tên đẹp thế thì giải nghĩa cũng chỉ tốn công!"

Đám người cười ồ, híp mắt nhìn Vương Hào làm gã càng đỏ bừng mặt, cúi gập đầu gập cổ. Hàn Giang cười thầm: "Nhút nhát rụt rè vậy thì có chỗ nào bá vương, hào khí?"

Hồ Ngưu cười xong, liền hớn hở bảo với Diệp Chiêu: "Diệp hảo hữu, mau giải nghĩa tên cho ta." Diệp Chiêu gật gật đầu, trong bụng lại trầm ngâm: "Hồ là hồ lỗ man di, Ngưu là trâu bò, ghép lại thành man di với trâu bò hợp nhất. Nghĩa kinh khủng quá, ta định bụng giải nghĩa ba người này thật đẹp trước, đến lượt tên họ Tiêu thì giải nghĩa thật tệ kia mà!"

Thấy Diệp Chiêu cứ im ỉm, Hồ Ngưu bất giác lo lắng: "Diệp hảo hữu, sao đệ im thế?" Đúng lúc vừa hỏi xong, Diệp Chiêu "à" lên một tiếng lớn. Kế đó vui vẻ bắt đầu: "Hồ là hồ đầm, Ngưu là trâu bò, ý chỉ sự kiên cường mạnh mẽ. Ghép lại là người vừa có sự tĩnh lặng sâu thẳm như hồ, vừa mạnh mẽ kiên cường như trâu!"

Hồ Ngưu nghe xong cười khà khà: "Quá giỏi, Diệp hảo hữu đúng là tài năng cao vót, học thức đầy đầuc ha ha."

Diệp Chiêu cũng tủm tỉm cười lại. Lúc ấy Tiêu Lưu đã đợi tới nóng ruột, liền bảo: "Tên của Tiêu huynh thì thế nào?" Diệp Chiêu đáp ngay: "Tiêu là sáo, Lưu trong hạ lưu tầm thường. Ghép lại là cây sáo tầm thường, ý chỉ miệng của Tiêu huynh đây chỉ buông ra toàn lời sáo rỗng thối tha!"

Tiêu Lưu thì đỏ mặt, bừng bừng lửa giận. Hàn Giang liền quát: "Tên thế nào thì chịu thế ấy đi? Tức giận với đệ ấy làm gì! Đệ ấy biết gì nói nấy thôi mà!" Hồ Ngưu lập tức phụ hoạ: "Đúng thế! Đúng thế!" Vương Hào đồng thời gật gù: "Chí lý! Chí lý!"

Tiêu Lưu gằn giọng: "Xú tiểu tử… mi gan trời rồi… dám chọc lão tử…" Nhưng bị cả ba người trừng mắt, đành im thin thít. Bụng thì nghĩ: "Đừng có để lão tử tóm được mi đấy nhé…"

Đúng lúc ấy, bàn bên vang lên tràng cười dài. Cả nhóm nhìn lại, nhác thấy người cười là một ông lão. Ông ta tóc râu mày bạc phơ phơ, dài thuồn thuột, mắt to tròn lay láy sáng quắc, môi thon cao, môi rộng nhoẻn lên cười. Người vận trường bào trắng như tuyết, vóc dáng cao thon mảnh mai.

Nhóm năm người chưa kịp máy môi, ông lão ấy đã bảo: "Tiểu huynh đệ đây tài cao học rộng thật, xin hỏi có bằng lòng giải nghĩa tên cho lão hủ không?" Diệp Chiêu nhác thấy ông ta khí phách ngời ngời thì đâm chột dạ, nhưng miệng vẫn cứng: "Bằng lòng!" Ông ta vuốt chòm râu dài chấm eo, cười nói: "Được, lão hủ họ Kỳ, đại danh gồm chữ Vạn trước và chữ Niên sau, gộp lại là Kỳ Vạn Niên. Kỳ trong cờ, Vạn trong ngàn vạn, Niên trong năm tháng." Nói xong thì nhìn Diệp Chiêu chằm chằm. Cậu suy nghĩ một hồi, liền nói: "Kỳ ở đây chỉ trí tuệ, mưu lược. Vạn ở đây như vĩnh cửu. Niên ở đây như sự trường tồn. Gộp lại như nói một kẻ lấy thời gian làm bàn cờ, lấy muôn đời làm cờ!" Kỳ Vạn Niên dỏng tai nghe từ đầu tới cuối, nghe xong thì cười ha hả: "Giỏi, giỏi lắm!" Rồi bỗng nhắm mắt ngâm nga: "Rút dao chém nước, nước càng chảy." Diệp Chiêu liền đáp: "Mượn rượu tiêu sầu, sầu tại tăng." Kỳ Vạn Niên càng nheo mắt, nhìn sâu Diệp Chiêu rồi ngâm: " Trăng chiếu qua kẽ tùng." Diệp Chiêu cười hì hì đáp: "Suối trong chảy trên đá." Kỳ Vạn Niên lại tiếp: "Cỏ non xanh tận chân trời." Diệp Chiêu theo: "Mây trắng bay về cuối nẻo xa." Kỳ Vạn Niên mỉm cười: "Đêm qua nghe tiếng gió mưa." Diệp Chiêu tắp lự mở miệng: "Hoa rơi biết mấy mươi?"

💬 Bình luận (0)