Tuyết Vũ Phượng Tường
Chương 1: Cô Vân Xuất Tự ( Mây lẻ loi đến từ đâu?)
Có chiếc là cây đã vàng, theo cơn gió thu mà bay đi.
Luồng gió nhẹ mà dây dưa không đứt, dẫn chiếc lá như con bươm bướm mà bay lượn.
Sau cùng, nó đáp xuống vai một người.
Người này mặc áo trường bào đen tuyền, đội nón tre cũ, bên hông vắt một thanh kiếm tre, bên vai đeo một cái túi nải nhỏ. Gương mắt thoáng hiện dưới chiếc nón, chỉ là một cậu bé tuấn từ chừng mười mấy tuổi.
Môi cậu ta mỉm cười, khẽ động vai hất chiếc lá xuống. Kế đó bước vào tửu lâu trước mặt, tửu lâu này trên bảng hiệu ghi Cửu Khúc.
Cậu lại một bàn gần cửa sổ ở tầng một, vừa tĩnh toạ, gọi xong vài món với tiểu nhị thì đã nghe một giọng ồm ồm từ xa.
Người nói là một hán tử chừng ba mươi, mặc áo màu lam nhạt, vai rộng chân nhỏ, đầu tựa tựa một cái hồ lô. Ngồi cùng bàn với người đó còn ba nam tử khác, hình dạng bình thường hơn nhiều. Cậu chăm chăm nhìn hán tử ấy, tủm tỉm cười.
Hán tử đó cất cái giọng ồm ồm:
- Đợt này đi Quần Anh Minh, Vân Điêu sơn tứ kiệt chúng ta không thể mất mặt được!
Một người áo trắng ngồi cùng bàn cười bảo:
- Hàn Giang, đại ca lo cái gì…
Chưa kịp dứt lời, hán tử đó đã lớn giọng:
- Tiêu — Lưu! Ngươi là tứ đệ, phải gọi lão tử là Hàn đại ca!
Tiêu Lưu ấy cười:
- Vâng, vâng! Hàn đại ca lo cái gì, xét về nội năng, đại ca đã thua kém ai bao giờ?
Hàn Giang ấy thở dài lắc đầu:
- Chớ coi thường người ta, bốn anh em chúng ta ở Vân Điêu sơn, ngay giữa sân nhà thì cố nhiên là vô địch. Nhưng lần này đến Đại Long sơn, cao thủ lớp lớp, từ bốn phương tám hướng tề tựu, cốt là để họp quân cứu quốc đó!
Một người áo nâu trong nhóm cất cái giọng đều đều:
- Tiêu lão tứ là đồ kiêu ngạo tự phụ, có khi vừa xuống núi đã bị cao thủ người ta đánh chết ấy chứ!
Tiêu Lưu sầm mặt quát:
- Hồ Ngưu đần độn! Ngươi nói ai kiêu ngạo tự phụ kia? Nói lại cho lão tử nghe phát.
Người áo nâu khinh khỉnh:
- Ôi chao, Tiêu tiểu đệ oai phong quá đó! Lại mắng mỏ Hồ tam ta đây…
Tiêu Lưu chực mở miệng, Hàn Giang đã bảo:
- Im đi. Cãi cọ cái quái quỷ gì?
Họ Tiêu với họ Hồ nghe Hàn Giang nói thì im bặt. Hàn Giang nhìn người ngồi bên trái mình, hỏi:
- Vương Hào, sao nhị đệ im lặng vậy?
Họ Vương còn chuẩn bị mở miệng, Tiêu Lưu đã cười nhạt mà giễu:
- Chắc nhớ hình bóng của cô nương nào rồi chứ gì!
Vương Hào thét:
- Có cái tườu ấy! - Dù nói vậy, hai má đã đỏ bừng bừng.
Hàn Giang vuốt cằm cười:
- Tiêu Lưu, Hồ Ngưu, hai đệ nói xem, có phải nhị đệ nhớ Anh cô nương không?
Hai người đồng thanh:
- Chứ còn gì nữa!
Vương Hào đỏ mặt như gấc, cúi đầu nhìn đầu gối.
Hàn Giang thính tai, nghe thấy tiếng trẻ con tủm tỉm ngày càng nồng đậm, gã nhíu mày nhìn ra nơi gần cửa.
Chỉ thấy một cậu bé độ mười mấy tuổi, mặc trường bào màu đen, trên bàn có cái nón tre. Hàn Giang thấy là trẻ con, giãn hết cơ mặt ra.
Cậu bé bỗng nhảy nhót lại gần, đặt hai khuỷu tay lên bàn của bốn người, tròn mắt hỏi:
- Sao không kể nữa?
Bốn người đều trợn mắt, Hàn Giang cố tạo giọng trầm:
- Nhóc con, người lớn nhà cháu đâu? Sao lại lang thang một mình thế?
Nghe câu ấy, thấy khoé mắt cậu bé dường như đỏ lên một chút, Hàn Giang nghĩ bụng: "Chẳng nhẽ đứa bé này có chuyện buồn ư?".
Tiêu Lưu cũng quan sát thấy, vỗ vai cậu bé mà rằng:
- Cháu tên gì thế?
Cậu bé trừng mắt sừng sộ với Tiêu Lưu. Họ Tiêu ấy lại cố nén cười, bụng bảo dạ: "Trẻ con nhà mi định doạ ai thế?".
- Ta đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, họ Diệp, tên chỉ có một chữ Chiêu.
Hồ Ngưu vuốt cằm, híp mắt mà bảo:
- Thế Diệp huynh đệ, Diệp hảo hữu, xin hỏi người nhà của huynh đệ đâu?
Hàn Giang giơ tay định bảo im mà không kịp, thở dài một tiếng, dịu ánh mắt nhìn đứa bé.
Diệp Chiêu gằn giọng:
- Ta hỏi các ngươi? Các ngươi cứ hỏi vặn lại ta là thế nào?
Hồ Ngưu tròn xoe mắt, gãi gãi đầu:
- Diệp huynh đệ hỏi gì cơ?
Diệp Chiêu trừng mắt với gã:
- Ta hỏi sao các ngươi không kể nữa? Kể chuyện gì mà Cẩu Hùng minh gì đó ấy!
Hồ Ngưu đỏ mắt mắng:
- Kể cái gì? Cẩu Hùng minh cái khỉ khô cóc ghẻ gì? Nhóc con, ta nhịn ngươi sắp đủ rồi nhé, con cái nhà ai mà…
Hồ Ngưu bỗng bị Hàn Giang trừng mắt, đành thôi nói.
Hàn Giang mềm giọng:
- Cháu muốn nghe chuyện Quần Anh minh à?
Diệp Chiêu gật đầu:
- Ừ, ừ. Ta muốn nghe chuyện Cẩu Hùng minh gì đó! Ngươi cũng đừng gọi ta là cháu, gọi ta là Diệp huynh đi!
Hàn Giang sầm mặt:
- Mi có tội tình gì với Quần Anh minh mà cứ đọc trại thành Cẩu Hùng minh thế?
Diệp Chiêu tỏ ra ngô nghê:
- Ta còn nhỏ, không có biết đọc, hai chữ đó khó đọc ghê á!
Hàn Giang nghe vậy, cơ mặt thoắt căng thoắt giãn. Một hồi sau thì giãn hẳn, nhẹ giọng:
- Diệp đệ còn nhỏ mà một mình lang thang, nhỡ gặp nguy hiểm gì thì sao?
Diệp Chiêu bĩu môi:
- Ta còn đánh cả nguy hiểm ấy chứ!
Hàn Giang thở dài:
- Đệ còn nhỏ, hẳn chưa biết thế gian hung hiểm. Nhỡ đệ gặp một tu sĩ, hoặc một hoang thú thì sao? Đệ sẽ chống cự thế nào?
Diệp Chiêu ra vẻ suy nghĩ một lúc rồi cười bảo:
- Thì ta đánh chúng chạy hết chứ sao! - Đoạn lấy tay kéo tay áo của Hàn Giang. - Hàn huynh, không kể cũng được, mà cho đệ đi theo xem với nhé! Đệ dạo này chán muốn chết ấy.
Hàn Giang đăm chiêu: "Ừ thì như vậy cũng tiện bề giữ nó an toàn", thế là gật đầu bảo:
- Được, Diệp đệ nhớ đừng có quậy phá.
Diệp Chiêu trề mô:
- Ta lớn rồi, quậy phá gì nữa?
Tiêu Lưu tủm tỉm:
- Tiểu đệ chắc mới mười một, mười hai tuổi, sao lại nói là người lớn được?
Diệp Chiêu hừ mũi:
- Ta tự biết đi bô đi tè, đầu óc đầy học vấn, nội năng lại tinh thâm, cố nhiên là người lớn.
Hồ Ngưu chợt phá lên cười, ôm bụng sằng sặc.
Diệp Chiêu nhăn mặt:
- Tên mũi trâu mất nết ngu si, cười cái quái gì!
Hồ Ngưu vừa sầm mặt định chửi, Hàn Giang đã chen vào hỏi:
- Diệp đệ cũng có nội năng đấy ư?
Diệp Chiêu rạng rỡ mặt mày, vênh cằm đáp:
- Cố nhiên, còn rất mạnh nữa cơ!
Hàn Giang thầm thắc mắc: "Trẻ tuổi thế này thì tìm đâu ra Giới Tinh mà có nội năng chứ?", thế là gặng hỏi:
- Đệ tìm được Giới Tinh ở đâu thế?
Diệp Chiêu lắc đầu:
- Đệ cũng không nhớ, sau một đêm bão là tự nhiên có rồi.
Hàn Giang nhìn sau vào đứa bé một lúc rồi cười bảo:
- Đã thế, năm chúng ta đi chung, đệ dọn đồ ăn qua đây ăn cùng đi đã!
Tiêu Lưu phụ hoạ:
- Đúng thế, kết nối tình bạn, xây dựng quan hệ.
Diệp Chiêu cũng gật đầu cười, nhìn lại bàn mình thì thấy vừa hay tiểu nhị đang bưng một đĩa cơm với một đĩa thịt heo rán lại, bèn kêu:
- Tiểu nhị, dọn qua bên này giúp ta.
Tên tiểu nhị ngẩn người một lát rồi cũng vâng lời.
Hàn Giang nói:
- Đệ cứ ăn tự nhiên, bốn chúng ta cũng ăn đây! - Đoạn lấy đũa lấy thịt trong nồi canh giữa bàn.
Diệp Chiêu cũng gắp mấy miếng, ba người còn lại cũng tranh thủ lót dạ.
Ăn uống xong, Hàn Giang trả tiền, định dắt tay Diệp Chiêu đi thì cậu tránh tay bảo:
- Ta đâu phải con nít đâu!
Hàn Giang thở dài:
- Vậy đành thôi. Diệp đệ khi nãy đã nghe tên bốn huynh đệ chúng ta chưa?
Diệp Chiêu gật đầu:
- Đã nghe rồi.
Tiêu Lưu cười bảo:
- Đỡ tốn công giới thiệu nhỉ!
Hàn Giang cũng cười:
- Lên đường thôi!