🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Tuyết Vũ Phượng Tường

Ch.3: Hoả Thiên Đại Hữu

~7 phút đọc · 1224 từ · · ⚠️ Báo cáo

Tuyết Vũ Phượng Tường
Chương 3: Hoả Thiên Đại Hữu

Nhóm Vân Điêu sơn tứ kiệt đều ngơ ngẩn mặt mày, riêng Tiêu Lưu thầm ớn: "Xú tiểu tử sống được bao lăm mà biết lắm thế?"

Kỳ Vạn Niên nhìn Diệp Chiêu từ trên xuống dưới, cười rất tươi rồi cất tiếng: "Trên trời có lửa cháy sáng rực!" Diệp Chiêu nghĩ ngợi vài giây rồi liền đáp: "Lửa ở trên nước!"

Hàn Giang hiểu ra, nghĩ thầm: "Hoá ra nội năng của thằng nhóc là Hoả Thuỷ Vị Tế, ông lão này thì là Hoả Thiên Đại Hữu!"

Kỳ Vạn Niên kế đó tủm tỉm: "Nhu kì vĩ, lận." Diệp Chiêu liền đáp: "Vô giao hại, phỉ Cửu; nan tắc vô cửu." Kỳ Vạn Niên liền nói: "Duệ kì luân, trinh cát." Diệp Chiêu cũng hô: "Đại xa dĩ tái, hữu du vãng, vô cửu.*"

Hàn Giang nghe thì thầm ớn: "Hai người này lại chuyển sang đối hào từ. Ông lão thì đọc lời hào của quẻ Hoả Thuỷ Vị Tế, thằng nhóc thì đọc lời hào của Hoả Thiên Đại Hữu. Cơ mà, ông lão lớn tuổi, học nhiều biết nhiều thì thôi đi, đằng này thằng nhóc đã sống được bao lăm đâu mà biết lắm thế?"

Đến lúc Diệp Chiêu hô: "Tự thiên hựu chi, cát, vô bất lợi." Thì đã hoàn tất màn đối, cậu vênh mặt, cười mỉm hỏi Kỳ Vạn Niên: "Ông cứ muốn đối với tôi, giờ đối xong rồi, muốn sao nữa đây?" Kỳ Vạn Niên nhìn cậu, cười hỏi: "Tiểu huynh đệ là con cháu nhà ai, sao tuổi nhỏ mà học rộng đến nhường này?" Diệp Chiêu hừ mũi bảo: "Ông hỏi để làm gì?" Kỳ Vạn Niên liền đáp: "Lão hủ tò mò chút thôi. Số là tiểu huynh đệ nhỏ con mà thông minh hiếm thấy quá, lão hủ cố nhiên sẽ thắc mắc." Diệp Chiêu nghe khen thì thấy lọt tai, nhưng miệng vẫn cáu kỉnh: "Ông hỏi thì hỏi, tôi cứ không trả lời!"

Hàn Giang cũng thầm thắc mắc: "Sao nó luôn né tránh chuyện này thế nhỉ?" Kế đó liền rõ ràng mà nói: "Diệp đệ, dù gì chúng ta cũng phải đi cùng nhau, đệ nên thành thật chuyện này với mọi người thì hơn. Nhỡ đâu gia đình đệ nháo nhác đi tìm thì chúng ta khác gì quân bắt cóc đâu!" Diệp Chiêu dần đỏ hoe mắt, hậm hực: "Các người cứ hỏi, tôi cứ không trả lời." Cậu trừng mắt nhìn lần lượt Vân Điêu sơn tứ kiệt: "Không thì chúng ta cũng chả cần đi cùng nữa!" Hàn Giang nghe xong lặng đi một lúc, cuối cùng thở dài ra một tiếng, vẫn cương quyết: "Vốn dĩ ta cho đệ đi cùng là vì nghĩ đệ là trẻ con, cứ lang thang một mình thì không phải đạo, định bụng sau này tiện sẽ đưa đệ về với gia đình. Chứ chúng ta đã thấy, mà vẫn đệ lang thang một mình, thì không phải đạo. Nhưng giờ cứ nhất quyết không chịu nói, chúng ta cũng rất khó xử, cũng không thể để đi cùng mãi được." Diệp Chiêu đỏ hoe mắt, căm hờn nhìn nhóm Vân Điêu sơn tứ kiệt một lần, kế đó lại trợn mắt trừng trừng nhìn Kỳ Vạn Niên, thầm oán: "Đều tại lão già ông nhiều chuyện!" Bỗng cậu hừ lớn một tiếng, định đi ra khỏi quán rượu này.

Đúng lúc vừa đi được một bước, Diệp Chiêu cảm thấy cổ họng mình nóng ran lên, cậu trừng mắt nhìn Kỳ Vạn Niên. Ông lão đang trĩu nặng ánh mắt. Bỗng có một luồng gió lạnh ngắt tạt thẳng vào mặt Kỳ Vạn Niên. Ông lão lão thoắt cái đã né được, tắp lự xuất hiện ở một cái bàn khác.

Người ra tay là Hàn Giang, gã nhìn Kỳ Vạn Niên, trầm giọng: "Tiên sinh vì cớ gì tấn công nó?" Kỳ Vạn Niên thở dài: "Chẳng phải nó định trốn đấy ư? Lão hủ cũng nghĩ để nó lang thang một mình đúng là không ổn, nên ra tay giúp đỡ. Các vị xem, tiểu huynh đệ có bị thương gì chưa?" Bốn người nhác thấy Diệp Chiêu đúng là chưa bị gì, chính cậu cũng thấy không còn nóng nữa. Tiêu Lưu cười khẩy: "Nó ra sao là do Vân Điêu sơn chúng tôi xử lý, cho dù là đánh mắng cũng phải do chúng tôi đánh mắng, ông có tư cách gì tấn công nó?"

Diệp Chiêu thấy tình gia đình nồng nàn ấm áp, bất giác rơm rớm nước mắt, rồi bỗng trợn mắt: "Ai cho ngươi đánh ta?"

Kỳ Vạn Niên lúc ấy đứng dậy khỏi ghế, vòng tay hành lễ với bốn người: "Chuyện này lão hủ có phần sai, nhưng dẫu sao cũng có ý tốt, mong các vị bỏ qua." Hàn Giang thấy thế cũng thở phào, miệng bảo: "Diệp Chiêu cũng chưa bị gì, tiên sinh không nên đa lễ quá!" Kỳ Vạn Niên gật đầu, đứng thẳng người rồi trầm ngâm: "Vẫn nên tra hỏi cho rõ lý lịch của tiểu huynh đệ đây đã." Hàn Giang cũng gật đầu.

Diệp Chiêu nghe thế liền rảo chân chạy ra cửa, ai dè thoắt cái Tiêu Lưu đã xuất hiện chặn ngay đó. Cậu liền rút kiếm tre ra, chém vào hông của Tiêu Lưu. Gã cười khẩy, lấy hai ngón tay kẹp lại thân kiếm. Diệp Chiêu nhất thời không vùng ra được, kế đó lưng áo bị Hàn Giang nắm chặt, không sao giãy ra được.

Hàn Giang thở dài, mang Diệp Chiêu lại ghế, đặt cậu ngồi lên. Cậu trợn trừng trừng mắt với Hàn Giang, miệng chửi bới thậm tệ liên hồi. Hàn Giang thở dài: "Diệp đệ, ta chỉ muốn tốt cho đệ thôi, cớ gì đệ cứ ương ngạnh như thế?"

Tiêu Lưu cũng phụ hoạ: "Đúng đó, đệ vâng lời một chút là được mà, cần gì bướng bỉnh tới thế?" Diệp Chiêu cười khẩy với gã, gằn giọng: "Ta đã phân tích rồi, miệng của ngươi toàn lời hôi thối sáo rỗng, ngươi khuyên ta nói thật, ta ắt không nên nói thật." Tiêu Lưu trợn mắt: "Hừ, xú tiểu tử nhà mi đã nhất quyết không chịu nói, chúng ta cũng đành chịu, dù gì đã cố hết sức rồi." Diệp Chiêu hừ mũi: "Làm như ta cần các ngươi thương hại lắm vậy!" Tiêu Lưu bỗng không cãi cọ nữa, chỉ thở dài lắc đầu.

Hàn Giang cũng thở ra một hơi nặng. Đúng lúc ấy, Vương Hào the thé giọng: "Đệ… đệ nghĩ đệ có thể thử… thuyết phục Diệp đệ xem sao…" Hàn Giang nghĩ thầm: "Vương đệ tính tình hiền hậu, hẳn có cách." Thế là gật đầu ưng thuận: "Được! Đệ thử xem sao."

Vương Hào lại ghế, ngồi cạnh với Diệp Chiêu. Gã đặt nhẹ tay lên lưng cậu bé, nhẹ giọng: "Diệp đệ đệ, sao đệ lại nhất quyết không chịu nổi. Nếu có nỗi khổ, đệ càng nên nói cho huynh đệ chúng ta mới phải… dù gì chúng ta, cũng xem như người một nhà mà…" Gã nói lắp bắp, mặt thì đỏ bừng.

Diệp Chiêu run mắt dữ dội, rồi bỗng oà khóc.

💬 Bình luận (0)