Bảy giờ tối ngày mười bốn, gió biển Nha Trang thổi lồng lộng mang theo vị mặn chát đặc trưng lùa qua khung cửa sổ văn phòng ban quản lý dự án.
Vi Minh cuộn tròn bản vẽ A0 cuối cùng, nhét gọn vào ống tuýp rồi vươn vai một cái thật dài. Đốt sống cổ của cô kêu rắc rắc sau ba ngày thức trắng đêm để bóc tách lại toàn bộ khối lượng thi công bị sai lệch. Quầng thâm dưới mắt cô đã hiện rõ, gương mặt nhợt nhạt đi trông thấy, nhưng ánh mắt lại sáng rực rỡ một niềm vui khó tả.
Cô đã làm được rồi. Dự án đã được giải quyết êm xuôi trước thời hạn tận bốn ngày.
Vừa bước ra khỏi cửa công trường, điện thoại trong túi áo khoác của cô rung lên.
[Tuấn Khôi: Cô kỹ sư ăn tối chưa? Nhớ ăn uống đầy đủ, đừng có cắm mặt vào bản vẽ rồi lại đau dạ dày đấy nhé.]
Vi Minh đứng lại dưới ánh đèn đường vàng vọt, khóe môi bất giác cong lên một nụ cười đầy ranh mãnh. Cô gõ phím thật nhanh, cố tình tạo ra một giọng điệu ủ rũ và bận rộn.
[Vi Minh: Em vừa mới được ăn ổ bánh mì đây. Tiến độ gắt gao quá, chắc chắn là không thể về sớm được rồi. Ngày mai sinh nhật anh mà em lại không ở nhà, anh đừng buồn em nhé.]
Một phút sau, tin nhắn hồi đáp vang lên.
[Tuấn Khôi: Không sao đâu. Công việc quan trọng mà. Mai anh tự nấu bát mì tôm ăn mừng tuổi mới cũng được. Em cứ làm tốt việc của mình đi, đừng bận tâm anh.]
Đọc những dòng chữ đầy thấu hiểu ấy, trái tim Vi Minh như được rót một dòng mật ngọt ngào. Cô khẽ lẩm bẩm trong miệng: "Đồ ngốc."
Khôi luôn như vậy, lúc nào cũng bao dung và đặt công việc của cô lên trên hết. Anh không hề biết rằng, ngay trong túi xách của cô lúc này, chiếc vé máy bay chuyến sáu giờ sáng mai về lại thành phố đã được đặt xong xuôi. Cô muốn dành cho người đàn ông tuyệt vời của mình một sự bất ngờ lớn nhất.
Mười giờ sáng ngày mười lăm, chuyến bay của Vi Minh hạ cánh.
Thay vì về thẳng phòng trọ cất hành lý, cô kéo vali đi thẳng đến trung tâm thương mại lớn nhất thành phố. Vi Minh ghé vào một tiệm đồng hồ cao cấp, cẩn thận thanh toán một chiếc đồng hồ dây da màu nâu trầm mà Tuấn Khôi từng dừng lại ngắm nghía rất lâu trong một lần hai người đi dạo phố sáu tháng trước. Hồi đó anh bảo nó hơi đắt, để dành tiền lo cho tương lai thì hơn. Nhưng hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi lăm của anh, cô muốn bù đắp cho anh tất cả những gì tốt đẹp nhất.
Sau đó, cô dừng chân tại tiệm bánh ngọt quen thuộc nơi góc phố.
Cô nhân viên mỉm cười đưa cho cô chiếc hộp bánh được thắt nơ cẩn thận, ân cần hỏi: "Chị có muốn ghi thêm lời chúc gì không ạ?"
Vi Minh suy nghĩ một lát, ánh mắt trở nên vô cùng dịu dàng. Cô cúi xuống, nắn nót viết lên tấm thiệp nhỏ đính kèm: “Chúc mừng sinh nhật, người em muốn ở bên cả đời.”
Mười một giờ ba mươi phút trưa.
Chiếc taxi dừng lại trước sảnh khu chung cư cao cấp mới hoàn thiện, nơi Tuấn Khôi vừa thuê một căn hộ làm không gian làm việc tĩnh để chạy dự án. Anh từng kể với cô rằng, làm việc ở đây yên tĩnh và có nhiều cảm hứng hơn.
Vi Minh trả tiền xe, tay xách hộp bánh kem, tay kéo chiếc vali màu bạc bước vào thang máy. Khi màn hình hiển thị tầng mười lăm, nhịp tim của cô bắt đầu đập nhanh hơn, rộn ràng như một tiếng trống hội.
Cô tưởng tượng đến cảnh mình bấm chuông, Tuấn Khôi sẽ ra mở cửa với bộ dạng ngái ngủ hoặc đang bận rộn với mớ giấy tờ. Khi thấy cô đứng đó cùng chiếc bánh sinh nhật, đôi mắt anh chắc chắn sẽ trợn tròn lên vì kinh ngạc, rồi sau đó, anh sẽ dang rộng vòng tay, ôm chầm lấy cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô mà thì thầm: "Anh nhớ em chết mất."
Chỉ cần nghĩ đến nụ cười rực rỡ và vòng tay ấm áp đó, mọi mệt mỏi sau chuyến bay sớm dường như tan biến không còn dấu vết.
Vi Minh hít một hơi thật sâu, sửa lại mái tóc hơi rối vì gió, bước những bước đi nhẹ nhàng nhất có thể trên dãy hành lang trải thảm tĩnh lặng.
Cô dừng lại trước cánh cửa gỗ mang biển số 1508.
Khóa cửa là loại mật mã. Vi Minh biết mật khẩu. Đó là sự kết hợp giữa ngày sinh của anh và ngày sinh của cô, một điều mặc định chưa từng thay đổi suốt bảy năm qua ở bất cứ tài khoản hay ổ khóa nào của Khôi.
Ngón tay cô run run chạm lên bàn phím điện tử.
[Tít. Tít. Tít. Tít.]
Một tiếng cạch khô khốc vang lên. Chốt khóa nảy mở.
Vi Minh khẽ đẩy cửa bước vào, nụ cười tươi tắn đã chuẩn bị sẵn sàng nở rộ trên môi.
Nhưng, cô không hề biết rằng, khoảnh khắc cánh cửa ấy mở ra, cũng là lúc cô tự tay khép lại toàn bộ những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất của đời mình.