🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sau Ánh Hoàng Hôn

Ch.5: Chuyến công tác bất ngờ

~6 phút đọc · 1187 từ · · ⚠️ Báo cáo

Hương sơn tường mới và mùi gỗ ép đặc trưng lấp đầy không gian của căn hộ nằm trên tầng mười lăm. Ánh nắng ban mai tràn qua khung cửa kính sát trần, chiếu sáng rực rỡ dải ban công rộng rãi, nơi vừa được đặt vài chậu hồng tỉ muội đang e ấp nụ.

Tuấn Khôi đứng giữa phòng khách trống trải, cẩn thận lấy từ trong túi áo ngực ra một chiếc hộp nhung màu đỏ thẫm. Anh bật nắp. Chiếc nhẫn kim cương đính tinh xảo lấp lánh dưới ánh mặt trời.

"Tuyệt tác đấy. Nửa năm cày cuốc dự án ngoài của mày nằm cả ở đây rồi đúng không?"

Hoàng, cậu bạn thân từ thời đại học của Khôi, bước từ trong bếp ra, tay cầm hai lon bia lạnh. Cậu ta ném một lon cho Khôi, tặc lưỡi cảm thán: "Đúng là tình yêu mười năm có khác. Chơi lớn thật. Mày định sinh nhật tuần sau sẽ cầu hôn Vi Minh ở đây luôn à?"

Tuấn Khôi bắt lấy lon bia, khóe môi vẽ lên một nụ cười mãn nguyện: "Ừ. Tao đã hẹn bên thi công nội thất rồi, ba ngày nữa họ sẽ chuyển nốt sofa và giường tủ đến. Đêm sinh nhật tao, tao sẽ đưa cô ấy đến đây. Tao muốn Vi Minh bước vào căn nhà này với tư cách là nữ chủ nhân."

Hoàng gật gù, huých nhẹ vai bạn: "Thế Vi Minh không nghi ngờ gì à? Dạo này mày thoắt ẩn thoắt hiện suốt mà."

"Không." Khôi nhún vai, ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng xen lẫn tự đắc: "Cô ấy ngốc lắm, lúc nào cũng tin tao tuyệt đối. Tao bảo bận chạy KPI là tin sái cổ, còn dặn tao nhớ uống nhiều nước, đừng thức khuya."

Đúng lúc này, chiếc điện thoại đặt trên bệ cửa sổ của Khôi rung lên hai nhịp liên tiếp. Màn hình khóa bật sáng.
[Hải Anh (TTS): Anh Khôi ơi, file báo cáo anh bảo em sửa xong rồi.]

[Hải Anh (TTS): Tối nay anh có qua công ty không? Hay để em mang sang nhà cho anh?]

Hoàng liếc mắt nhìn thấy, chân mày hơi nhướn lên: "Thực tập sinh bên mày à? Chăm chỉ gớm nhỉ, tối muộn vẫn còn hẹn sếp giao tài liệu."

Khôi hơi khựng lại. Anh nhanh tay cầm điện thoại lên, vuốt thông báo sang một bên để xóa đi, giọng điệu có phần lấp liếm: "Ừ, con bé mới vào nên chưa thạo việc, thỉnh thoảng tao phải kèm thêm. Công việc cả thôi."

Nói rồi, anh cất chiếc hộp nhung vào túi, bước ra ban công, để lại một khoảng lặng đầy gợn sóng giữa căn phòng ngập nắng.

Cùng lúc đó, tại văn phòng công ty K&A.

Vi Minh đang hào hứng thu dọn tài liệu, trong đầu đã lên sẵn kế hoạch chi tiết cho chuyến đi Đà Lạt ba ngày hai đêm để mừng sinh nhật Tuấn Khôi. Cô đã nài nỉ sếp xin nghỉ phép thành công, vé máy bay cũng đã đặt xong xuôi.

Thế nhưng, ngay khi cô vừa định tắt máy tính, một thông báo nội bộ góc phải màn hình bất ngờ hiện lên, nhấp nháy đỏ chót.

[Thông báo nội bộ - Phòng Nhân sự: Quyết định cử nhân sự đi công tác đột xuất tại chi nhánh Nha Trang. Nhân sự phụ trách: Trần Dương Vi Minh. Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng này. Yêu cầu có mặt tại sân bay lúc 7h sáng mai.]

Nụ cười trên môi Vi Minh lập tức cứng đờ. Ngày 12 đến ngày 18? Sinh nhật Tuấn Khôi là ngày 15. Chuyến đi công tác kéo dài đúng một tuần này rơi chuẩn xác vào khoảng thời gian cô đã xin nghỉ phép.

Cô vội vàng bật dậy, chạy gõ cửa phòng Giám đốc. Mười lăm phút sau, Vi Minh bước ra với gương mặt ỉu xìu. Dự án ở Nha Trang gặp sự cố nghiêm trọng về bản vẽ thi công, mà cô lại là người nắm rõ hồ sơ nhất. Sếp đã đích thân xin lỗi và hứa sẽ bù cho cô gấp đôi số ngày phép sau khi hoàn thành dự án, nhưng điều đó đâu thể bù đắp được việc cô sẽ vắng mặt trong ngày sinh nhật tuổi hai mươi lăm của Tuấn Khôi.

Mười hai giờ trưa, Vi Minh trốn ra góc hành lang vắng người, chần chừ mãi mới bấm số gọi cho anh. Chuông đổ ba hồi thì đầu dây bên kia nhấc máy.

"Anh nghe đây. Ăn trưa chưa cô kỹ sư?" Giọng Khôi vẫn ấm áp và rổn rảng như mọi ngày.

Vi Minh cắn môi, giọng ủ rũ: "Khôi... em xin lỗi. Sếp vừa rút lại giấy nghỉ phép của em rồi. Ngày mai em phải bay gấp vào Nha Trang xử lý sự cố dự án."

Đầu dây bên kia im lặng mất vài giây. Vi Minh tưởng anh giận, vội vàng giải thích thêm: "Em đã cố từ chối rồi nhưng không được. Chuyến này kéo dài tận một tuần, em không kịp về ăn sinh nhật anh mất. Em thực sự xin lỗi..."

Trái ngược với sự lo lắng và đầy áy náy của Vi Minh, giọng điệu của Tuấn Khôi truyền qua điện thoại lại vô cùng bình thản, thậm chí còn mang theo một sự an ủi đầy thấu hiểu: "Không sao đâu em. Công việc quan trọng mà. Sinh nhật năm nào chả có, năm nay không ăn thì năm sau mình ăn bù to hơn. Em cứ yên tâm đi công tác, xử lý tốt công việc, đừng bận tâm chuyện ở nhà nhé."

Vi Minh thở phào nhẹ nhõm, mũi hơi cay cay: "Anh không giận em thật chứ?"

"Anh giận em làm gì." Khôi cười khẽ: "Ngoan, tối nay anh bận họp muộn không qua đưa em đi ăn được, em tự xếp đồ rồi mai đi đường cẩn thận nhé."

"Vâng. Yêu anh."

Vi Minh cúp máy, ôm điện thoại vào ngực. Sự thấu hiểu và bao dung của Khôi khiến cô càng cảm thấy yêu và trân trọng người đàn ông này hơn. Cô tự nhủ với lòng mình, nhất định phải cố gắng đẩy nhanh tiến độ công việc ở Nha Trang để về sớm đền bù cho anh.

Ở một nơi khác, Tuấn Khôi từ từ bỏ điện thoại xuống mặt bàn kính.

Anh nhìn quanh căn hộ trống trải đang chờ đón những món đồ nội thất cuối cùng, khóe môi khẽ nhếch lên. Vi Minh đi công tác một tuần, thời gian hoàn toàn dư dả để anh dọn dẹp, sắp xếp và hoàn thiện mọi thứ một cách hoàn hảo nhất.

Anh thầm nghĩ, cô ấy chắc chắn sẽ không bao giờ biết được mình đang chuẩn bị một bí mật lớn lao đến thế nào.

Quả thật, Vi Minh không hề biết.

Nhưng điều mà Tuấn Khôi cất giấu, lại không chỉ có một căn nhà.

💬 Bình luận (0)