Dư âm của đêm tiệc trên tầng thượng khách sạn dường như vẫn còn vương vấn trong không khí những ngày sau đó.
Sau cái ôm đầy tính chiếm hữu và câu nói ái muội "Nhưng mùi của cô, thì lại rất vừa vặn", thái độ của Tạ Tuấn Anh đối với Vi Minh ngày càng trở nên rõ ràng và không hề kiêng dè. Anh không còn dùng những lý do sứt sẹo như "hỏng Tivi" hay "hỏng điều hòa" để sang nhà cô nữa. Thay vào đó, anh thản nhiên bấm chuông cửa nhà cô vào lúc sáu giờ rưỡi tối, tay xách theo đồ ăn tươi sống, tuyên bố: "Tôi nấu bữa tối, cô nấu cơm. Ăn một mình không có vị."
Vi Minh tuy ngoài miệng lầm bầm phàn nàn, nhưng trong lòng lại không hề phản đối. Thực tế, tài nấu nướng của Tuấn Anh cực kỳ tốt, hoàn toàn trái ngược với vẻ ngoài có vẻ như chẳng bao giờ bước chân vào bếp của anh.
Hôm nay là thứ Tư, K&A có một đợt kiểm tra năng lực nội bộ định kỳ.
Vi Minh ôm một xấp hồ sơ bước vào phòng sinh hoạt chung của công ty để pha cà phê. Vừa ấn nút máy pha, một giọng nam trầm ấm, quen thuộc vang lên từ phía sau:
"Chào Trưởng nhóm. Lâu rồi không gặp, sắc mặt dạo này tốt lên nhiều đấy."
Vi Minh quay lại. Người vừa lên tiếng là Hoàng Bách — một kiến trúc sư kỳ cựu của chi nhánh K&A, người vừa trở về sau chuyến công tác dài ngày ở nước ngoài. Trước đây, khi Vi Minh mới vào công ty, Hoàng Bách chính là người trực tiếp hướng dẫn cô. Cả hai từng có một khoảng thời gian làm việc vô cùng ăn ý và thân thiết.
"Anh Bách! Anh về nước khi nào vậy?" Vi Minh vui vẻ reo lên, đôi mắt sáng rực.
"Mới tối qua." Hoàng Bách cười hiền lành, bước lại gần, tự nhiên đưa tay xoa nhẹ đỉnh đầu cô: "Thế nào, dự án Vịnh Xanh một tay em gánh vác ổn chứ? Nghe nói dạo này em bận đến mức ăn ngủ tại công ty luôn. Lát nữa tan làm anh mời em đi ăn tối nhé, coi như mừng anh trở về."
Hành động xoa đầu quá đỗi tự nhiên của Hoàng Bách khiến Vi Minh hơi khựng lại. Cô định lùi lại một bước để giữ khoảng cách, thì đột nhiên, một tiếng ho khan cố ý vang lên từ phía cửa.
"Khụ."
Vi Minh và Hoàng Bách đồng loạt quay ra nhìn.
Tạ Tuấn Anh đứng tựa lưng vào khung cửa kính, hai tay đút vào túi quần âu, ánh mắt lạnh lẽo như băng quét qua bàn tay của Hoàng Bách đang đặt trên đầu Vi Minh. Sắc mặt anh lúc này không khác gì bầu trời đang ủ mây dông, đen đặc và cực kỳ nguy hiểm.
"Giám đốc..." Vi Minh giật mình, vội vàng bước lùi lại, vô thức lên tiếng giải thích: "Anh đến khi nào vậy? Sao không báo trước để tôi ra đón?"
Tuấn Anh chậm rãi bước vào, không thèm liếc nhìn Hoàng Bách lấy một cái. Anh đi thẳng đến chỗ Vi Minh, vươn tay lấy ly cà phê vừa pha xong trên bàn, thản nhiên đưa lên miệng nhấp một ngụm, giọng điệu nhàn nhạt:
"Tôi đến kiểm tra tiến độ bản vẽ kỹ thuật. Tiện thể xem kiến trúc sư trưởng của tôi có đang lười biếng hay không."
Hoàng Bách hơi nhíu mày trước hành động uống chung ly cà phê có phần khiếm nhã của vị Giám đốc Vạn Phát. Anh bước tới, mỉm cười lịch sự: "Chào Giám đốc. Tôi là Hoàng Bách, vừa từ nước ngoài về hỗ trợ dự án. Nếu anh cần kiểm tra bản vẽ, tôi có thể đi cùng."
"Không cần." Tuấn Anh lạnh lùng cắt ngang, ánh mắt lướt qua Hoàng Bách đầy vẻ soi xét và áp đảo: "Người chịu trách nhiệm chính của Vịnh Xanh là Vi Minh. Tôi chỉ làm việc với người có thẩm quyền cao nhất."
Nói rồi, anh quay sang Vi Minh, giọng nói vẫn đều đều nhưng lại mang theo một mệnh lệnh không thể chối từ: "Vào phòng họp. Ngay bây giờ."
Vi Minh nuốt nước bọt. Cô biết tính Tạ Tuấn Anh, khi anh dùng cái giọng điệu này, chắc chắn là đang cực kỳ không vui. Cô vội vàng gật đầu với Hoàng Bách: "Anh Bách, hẹn anh dịp khác nhé. Em phải làm việc rồi."
Tuấn Anh đi trước, Vi Minh lẽo đẽo theo sau. Vừa bước vào phòng họp, cửa kính chưa kịp khép lại, Tuấn Anh đã đột ngột quay ngoắt lại. Anh bước lên một bước, ép sát Vi Minh vào bức tường kính lạnh lẽo.
Không gian rộng lớn bỗng chốc trở nên chật hẹp, ngập tràn mùi hương tuyết tùng pha lẫn bạc hà quen thuộc của anh.
"Giám đốc..." Vi Minh lắp bắp, lưng dán sát vào tường, hai tay theo phản xạ chống lên lồng ngực vững chãi của anh. Trái tim cô đập thình thịch, một phần vì bất ngờ, một phần vì sự bức người tỏa ra từ người đàn ông này.
"Anh ta là ai?" Tuấn Anh hỏi, giọng nói trầm khàn, kìm nén một ngọn lửa đang âm ỉ cháy: "Tại sao anh ta lại chạm vào cô tự nhiên như vậy?"
"Anh Bách là đàn anh của tôi ở công ty. Trước đây anh ấy giúp đỡ tôi rất nhiều..." Vi Minh giải thích, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Hành động lúc nãy chỉ là thói quen chào hỏi của anh ấy thôi. Tôi cũng đâu có muốn..."
"Thói quen chào hỏi?" Tuấn Anh khẽ hừ lạnh. Bàn tay anh đưa lên, chống thẳng vào bức tường kính ngay sát bên tai cô, giam cô hoàn toàn trong vòng tay mình. Ánh mắt anh tối sầm lại, ghim chặt vào đôi mắt đang dao động của cô: "Vậy cô cũng có thói quen để người đàn ông khác vuốt tóc mình à?"
"Không phải!" Vi Minh vội vàng phủ nhận.
"Không phải?" Tuấn Anh nhếch mép. Anh chậm rãi đưa tay lên, những ngón tay thon dài lướt qua lọn tóc tơ trước trán cô, chính xác là chỗ mà Hoàng Bách vừa chạm vào. Động tác của anh vừa dịu dàng lại vừa mang theo sự chiếm hữu tuyệt đối.
"Tôi không thích." Tuấn Anh thì thầm, hơi thở nóng rực phả lên trán cô. "Từ giờ trở đi, ngoài tôi ra, không ai được phép chạm vào cô thân mật như vậy."
Sự ghen tuông trắng trợn và lời tuyên bố chủ quyền bá đạo của Tuấn Anh khiến Vi Minh hoàn toàn sững sờ. Trái tim cô như bị ai đó bóp chặt rồi lại buông ra, nhịp đập cuồng loạn. Cô ngước nhìn anh, đôi mắt mở to, bắt gặp một ngọn lửa cuồng nhiệt đang bùng cháy trong đôi con ngươi đen láy kia.
Khác với sự ghen tuông trẻ con và có phần giấu giếm của cô hôm bữa tiệc, sự ghen tuông của Tạ Tuấn Anh trực diện, quyết liệt và không hề cho cô cơ hội trốn tránh.
"Tuấn Anh..." Vi Minh khẽ gọi tên anh, giọng nói run rẩy.
"Đừng gọi tên tôi bằng cái giọng đó lúc này, Vi Minh." Tuấn Anh cắn chặt răng, yết hầu trượt lên xuống một nhịp khó nhọc.
Anh biết mình đang mất kiểm soát. Anh luôn tự hào về sự điềm tĩnh và lý trí của mình, nhưng ngay khoảnh khắc nhìn thấy bàn tay của gã đàn ông kia đặt trên đầu Vi Minh, mọi lớp vỏ bọc hoàn hảo đều vỡ vụn. Ngọn lửa ghen tuông thiêu rụi mọi toan tính chậm rãi mà anh định dành cho cô. Anh muốn kéo cô vào lòng, muốn tuyên bố với cả thế giới rằng cô gái này là của anh.
Anh cúi đầu, khoảng cách giữa hai người chỉ còn tính bằng milimet.
"Vi Minh." Anh gọi tên cô lần nữa, giọng nói khàn đặc, mang theo sự khao khát không thể che giấu: "Đừng thử thách sự kiên nhẫn của tôi nữa. Lần trước ở phòng nghỉ, tôi đã nhịn rồi. Lần này... tôi sẽ không nhịn nữa đâu."
Nói xong, không đợi Vi Minh kịp phản ứng, Tạ Tuấn Anh dứt khoát cúi xuống, mạnh mẽ chiếm lấy đôi môi cô.
Đó không còn là một cái chạm lướt qua nhẹ nhàng như chuồn chuồn đạp nước nữa. Nụ hôn này cuồng nhiệt, sâu thẳm và mang đậm tính chiếm hữu. Anh cắn nhẹ lên môi dưới của cô, bắt ép cô hé mở, rồi tham lam cuốn lấy hơi thở ngọt ngào của cô, càn quét mọi ngóc ngách.
Vi Minh nhắm nghiền mắt. Hai tay cô bám chặt lấy vạt áo sơ mi của anh, cả cơ thể như bị rút cạn sức lực, hoàn toàn mềm nhũn trong vòng tay anh. Mùi hương bạc hà của anh, sự ấm áp của anh, và nụ hôn cuồng nhiệt này... tất cả như một cơn lốc xoáy, cuốn phăng mọi rào cản, mọi vết thương, mọi sự sợ hãi cuối cùng trong lòng cô.
Đến tận lúc này, cô mới thực sự hiểu rõ: Trái tim cô, từ lâu đã không còn chỗ cho bất kỳ ai khác ngoài người đàn ông bá đạo đang ôm cô trong tay này nữa.