🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Sau Ánh Hoàng Hôn

Ch.30

~6 phút đọc · 1158 từ · · ⚠️ Báo cáo

Nụ hôn bất ngờ và cuồng nhiệt kết thúc khi cả hai đều đã cạn kiệt dưỡng khí.

Tuấn Anh từ từ lùi lại, nhưng hai tay vẫn chống lên vách kính, giam lỏng Vi Minh trong vòng tay mình. Hơi thở của anh dồn dập, lồng ngực phập phồng lên xuống, đôi mắt đen thẳm vẫn khóa chặt lấy gương mặt đang đỏ bừng của người con gái trước mặt.

Vi Minh tựa lưng vào tường kính, hai chân mềm nhũn, chỉ biết bám chặt lấy áo anh để giữ thăng bằng. Đôi môi cô sưng đỏ, ươn ướt, ánh mắt phủ một tầng sương mờ mịt, hoang mang nhưng cũng đầy vẻ khuất phục.

"Tuấn Anh..." Cô khẽ gọi, giọng nói lí nhí như muỗi kêu, hoàn toàn mất đi vẻ sắc sảo thường ngày.

"Còn muốn gọi tôi là Giám đốc Tạ, hay là oan gia nữa không?" Tuấn Anh cúi đầu, cắn nhẹ lên chóp mũi cô, giọng điệu khàn khàn nhưng mang theo sự thỏa mãn tuyệt đối.

Vi Minh cắn môi, lắc đầu nguầy nguậy. Lúc này mà còn cãi bướng, e rằng anh sẽ lại "phạt" cô bằng một nụ hôn nghẹt thở khác mất.

"Tốt." Tuấn Anh khẽ cười, vươn tay ôm trọn cô vào lòng, áp cằm lên đỉnh đầu cô. Xúc cảm mềm mại trong vòng tay khiến ngọn lửa ghen tuông điên cuồng ban nãy dần được dập tắt, nhường chỗ cho một sự bình yên đến lạ kỳ.

"Vi Minh, nghe cho kỹ đây." Anh thì thầm, từng chữ rành rọt rót vào tai cô: "Tôi không có sở thích chơi trò mập mờ, cũng không có thói quen làm anh trai mưa hay hàng xóm tốt bụng. Những việc tôi làm cho cô từ trước đến nay, không phải vì tiện tay, mà vì tôi muốn thế. Tôi muốn cô."

Trái tim Vi Minh nảy lên một nhịp. Cô rúc mặt vào ngực anh, cảm nhận nhịp đập mạnh mẽ của anh truyền qua lớp áo. Lời tỏ tình của Tạ Tuấn Anh thật giống hệt như phong cách làm việc của anh: trực diện, thực tế và không để lại bất kỳ đường lui nào.

"Nhưng... chúng ta làm việc cùng nhau..." Vi Minh ngập ngừng tìm một cái cớ vụng về: "Nhỡ mọi người trong công ty biết..."

"Biết thì sao?" Tuấn Anh bật cười, ngắt lời cô: "Tôi đường đường chính chính theo đuổi đối tác của mình, có vi phạm pháp luật hay quy định công ty nào không? Hay cô sợ cái gã Hoàng Bách kia buồn?"

Nhắc đến Hoàng Bách, giọng điệu của Tuấn Anh lập tức lạnh đi vài phần.

Vi Minh vội vàng ngẩng đầu lên, xua tay: "Không phải! Tôi và anh Bách thực sự chỉ là anh em đồng nghiệp thôi. Từ lúc anh ấy về nước đến giờ, hôm nay tôi mới gặp lại mà."

"Tốt nhất là thế." Tuấn Anh hừ lạnh, ngón tay cái miết nhẹ lên gò má cô: "Từ ngày mai, dọn sang nhà tôi ăn tối, không ăn mì gói hay cơm hộp nữa. Còn tên Hoàng Bách gì đó, giữ khoảng cách ba mét cho tôi."

Vi Minh trố mắt nhìn anh: "Anh quản lý dự án hay quản lý cả đời tư của tôi vậy?"

"Quản cả hai." Tuấn Anh đáp tỉnh bơ, buông cô ra rồi tiện tay chỉnh lại cổ áo sơ mi đang bị cô vò cho nhăn nhúm: "Bây giờ ra ngoài làm việc đi. Bản vẽ kỹ thuật chiều nay phải chốt xong. Trưa nay tôi đặt bàn ở nhà hàng Pháp dưới sảnh, làm xong thì xuống đó tìm tôi."

Nói xong, anh quay lưng sải bước ra cửa, phong thái lại trở về vẻ lạnh lùng, chuyên nghiệp như chưa hề có chuyện gì xảy ra.

Chỉ có Vi Minh là vẫn đứng ngây ra tại chỗ, đưa tay chạm lên môi mình. Sự nóng rực vẫn còn vương lại đó, chân thực đến mức khiến cô ngượng ngùng.

Vậy là... cô và Tạ Tuấn Anh, chính thức yêu nhau rồi sao?

Không có màn tỏ tình lãng mạn dưới nến và hoa, không có những câu thề non hẹn biển. Mọi thứ diễn ra nhanh chóng, bá đạo nhưng lại mang đến cho cô một cảm giác an toàn và chắc chắn vô cùng.

Suốt phần đời còn lại của ngày hôm đó, Vi Minh làm việc trong trạng thái "lơ lửng trên mây". Cô thỉnh thoảng lại tủm tỉm cười một mình trước màn hình máy tính, khiến mấy đồng nghiệp K&A nhìn nhau khó hiểu.

Đến giờ nghỉ trưa, Vi Minh bước xuống nhà hàng Pháp dưới sảnh tòa nhà. Tuấn Anh đã ngồi chờ sẵn ở một bàn góc khuất, yên tĩnh. Anh đang chăm chú xem báo cáo trên iPad, nhưng khi thấy cô bước tới, khóe môi anh lập tức cong lên.

"Đến rồi à? Ngồi đi." Anh đẩy thực đơn về phía cô: "Tôi gọi sẵn cho cô súp nấm và cá hồi áp chảo rồi, xem có muốn ăn thêm gì không."

Vi Minh kéo ghế ngồi xuống, nhìn anh mỉm cười: "Anh gọi toàn món tôi thích rồi, không cần gọi thêm đâu."

Bữa trưa diễn ra trong bầu không khí ấm áp và tự nhiên. Không còn sự dè chừng hay đấu khẩu, giữa họ giờ đây là sự quan tâm tinh tế và những câu chuyện vụn vặt ngoài công việc.

Khi bữa ăn gần kết thúc, Tuấn Anh đặt nĩa xuống, lấy khăn giấy lau miệng rồi nhìn thẳng vào mắt Vi Minh, giọng điệu trở nên nghiêm túc:

"Vi Minh, cuối tuần này Vạn Phát có tổ chức một buổi tiệc tri ân nội bộ cho các đối tác chiến lược. Tôi muốn cô đi cùng tôi."

Vi Minh hơi ngạc nhiên: "Nhưng tôi chỉ là Trưởng nhóm dự án, cấp bậc này thường thì sếp Hoàng sẽ đi đại diện K&A..."

"Cô không đi với tư cách đại diện K&A." Tuấn Anh ngắt lời, đôi mắt hẹp dài lóe lên một tia sáng kiên định và dịu dàng: "Cô đi với tư cách là bạn gái của Tạ Tuấn Anh."

Trái tim Vi Minh lỡ một nhịp. Cô nhìn anh, sự ngạc nhiên dần chuyển thành một niềm hạnh phúc dâng trào. Anh không hề muốn giấu giếm mối quan hệ này. Anh muốn công khai cô với tất cả mọi người, muốn cho cô một danh phận rõ ràng và an toàn nhất.

Vi Minh mím môi, cố nén nụ cười đang chực chờ bung nở, khẽ gật đầu: "Được. Tôi sẽ đi."

Tuấn Anh vươn tay qua bàn, nắm lấy tay cô, siết nhẹ. Hơi ấm từ bàn tay anh truyền qua, vững chãi và kiên định.

"Tốt lắm." Anh khẽ cười: "Từ giờ, đừng gọi tôi là oan gia nữa nhé, bạn gái."

💬 Bình luận (0)