Sau đêm cuối tuần cùng xem phim và nụ hôn như chuồn chuồn đạp nước ấy, Vi Minh và Tạ Tuấn Anh ngầm đạt được một loại ăn ý kỳ lạ.
Họ không nhắc lại nụ hôn đó, nhưng những cái chạm vô tình lại xuất hiện nhiều hơn. Lúc thì là cái khoác tay hờ qua eo khi đi chung thang máy đông người, lúc thì là ngón tay anh vén vội lọn tóc lòa xòa trước trán cô trong phòng họp. Mọi thứ diễn ra tự nhiên, chậm rãi, nhưng lại khiến Vi Minh chìm trong một sự ngọt ngào chưa từng có.
Thứ Năm, dự án Vịnh Xanh chính thức được thông qua giai đoạn hai. Vạn Phát tổ chức một buổi tiệc rượu nhỏ tại nhà hàng trên tầng thượng của khách sạn năm sao để ăn mừng, và dĩ nhiên toàn bộ đội ngũ K&A đều được mời tham dự.
Vi Minh chọn một chiếc váy lụa trễ vai màu đen tuyền, ôm sát cơ thể, tôn lên làn da trắng ngần và phần xương quai xanh thanh tú. Vừa bước vào sảnh tiệc, cô đã đảo mắt tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Tạ Tuấn Anh đang đứng ở khu vực VIP. Anh mặc một bộ vest màu xanh navy cắt may hoàn hảo, ly vang đỏ cầm hờ hững trên tay, toát ra một vẻ trưởng thành, lịch lãm và đầy quyền lực.
Nhưng, anh không đứng một mình.
Đứng ngay sát cạnh anh là một cô gái trẻ với mái tóc xoăn sóng bồng bềnh, diện chiếc váy đỏ rực rỡ, khoét lưng sâu cực kỳ gợi cảm. Cô ta đang nghiêng người nói gì đó với Tuấn Anh, khoảng cách gần đến mức Vi Minh có thể tưởng tượng ra mùi nước hoa nồng đậm của cô ả đang lấn át mùi hương bạc hà quen thuộc của anh.
Thỉnh thoảng, cô gái kia lại che miệng cười khúc khích, vươn tay chạm nhẹ vào bắp tay Tuấn Anh. Và điều khiến Vi Minh khó chịu nhất là: anh không hề né tránh.
Bước chân Vi Minh khựng lại. Một ngọn lửa vô danh, nóng rực và đầy tính chiếm hữu đột ngột bùng lên trong lồng ngực cô. Nó chua chát, bực bội và khó chịu đến mức khiến cô không muốn bước thêm một bước nào nữa.
"Chị Minh, nhìn Giám đốc kìa." Phương Lan, cô đồng nghiệp bên K&A, huých nhẹ tay Vi Minh, thì thầm: "Cô gái kia là ái nữ của tập đoàn cung cấp vật liệu X đấy. Nghe đồn bên đó đang muốn liên hôn thương mại với Vạn Phát. Nhìn họ đứng cạnh nhau cũng đẹp đôi phết nhỉ?"
"Đẹp đôi cái gì chứ." Vi Minh buột miệng, giọng điệu lạnh đi vài phần.
Lan ngạc nhiên quay sang nhìn cô: "Chị sao thế? Sắc mặt tự dưng kém vậy?"
"Chị hơi mệt. Chị ra ngoài ban công hóng gió một lát." Vi Minh mím môi, xoay người bước thẳng về phía ban công kính ngoài trời, không thèm liếc nhìn về phía khu vực VIP thêm một lần nào nữa.
Gió đêm trên cao thổi lồng lộng, nhưng không thể thổi bay được cục tức đang chẹn ngang cổ họng Vi Minh.
Cô khoanh tay trước ngực, bực dọc đá mũi giày vào thành lan can. Rõ ràng là cuối tuần trước còn nói những lời ám muội, còn hôn người ta, vậy mà hôm nay đã đứng cười nói vui vẻ để người phụ nữ khác đụng chạm vào người. Đàn ông đúng là lũ sinh vật không đáng tin cậy!
"Kiến trúc sư trưởng của K&A trốn tiệc ra đây đứng một mình, không sợ chủ đầu tư đánh giá là thiếu chuyên nghiệp sao?"
Giọng nói trầm ấm mang theo chút ý cười trêu chọc vang lên từ phía sau.
Vi Minh cứng đờ người. Cô không thèm quay lại, chỉ lạnh nhạt đáp: "Trong đó chủ đầu tư đang bận rộn 'liên hôn thương mại' rồi, tôi vào làm kỳ đà cản mũi thì mới là thiếu chuyên nghiệp đấy."
Một tiếng cười trầm thấp bật ra. Tuấn Anh sải bước đến, dừng lại ngay bên cạnh cô. Anh nghiêng đầu nhìn gương mặt đang nhăn nhó, phùng mang trợn má của Vi Minh, khóe mắt cong lên một đường rõ rệt:
"Cô đang ghen đấy à?"
"Ai thèm ghen!" Vi Minh quay phắt lại, trừng mắt nhìn anh, hất cằm lên như một con mèo nhỏ đang xù lông: "Tôi chỉ thấy ngứa mắt vì anh làm ảnh hưởng đến hình ảnh của dự án thôi. Vừa nãy cô ta đứng sát anh như vậy, mùi nước hoa nồng nặc, anh không thấy ngạt thở à?"
"Không thấy." Tuấn Anh dửng dưng nhún vai, đút một tay vào túi quần: "Chỉ thấy có một người nào đó vì tức giận mà chạy ra đây đón gió lạnh, báo hại tôi phải lấy lý do đi vệ sinh để trốn ra theo."
Vi Minh hơi ngớ người, cơn giận bỗng chốc xẹp đi quá nửa. Cô cắn môi, lầm bầm: "Anh theo tôi làm gì? Ra mà uống rượu với ái nữ nhà người ta tiếp đi."
Tuấn Anh không đáp lại ngay. Anh vươn tay, dùng ngón trỏ và ngón cái véo nhẹ vào má cô, kéo nhẹ một cái: "Cô ngốc vừa thôi. Người ta là con gái đối tác lớn, tôi cũng phải giữ chút thể diện xã giao chứ. Cô ấy chạm vào tay áo tôi, chứ tôi có chạm lại đâu."
"Nhưng anh không né!" Vi Minh vẫn cố chấp cãi lại.
"Được, lỗi của tôi. Lần sau có ai đến gần phạm vi nửa mét, tôi sẽ lập tức lùi lại, được chưa?" Tuấn Anh cúi người xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt lại thu hẹp lại, giọng điệu chuyển sang dỗ dành, dung túng đến tột độ: "Vậy nên, bớt giận đi. Nhìn cô cau có, tôi lại thấy lo."
Vi Minh cảm thấy mặt mình nóng ran. Sự ghen tuông trẻ con ban nãy giờ đây lại khiến cô thấy hơi xấu hổ. Nhưng tận sâu trong lòng, sự dỗ dành này của Tuấn Anh lại mang đến một cảm giác thỏa mãn và an tâm vô cùng.
Cô cúi mặt, khẽ "Hừ" một tiếng, không phản bác nữa.
Tuấn Anh nhìn vành tai đang ửng đỏ của cô, ánh mắt tối lại. Anh bất ngờ vươn tay, luồn qua eo cô, dùng một lực không lớn nhưng dứt khoát kéo cô sát vào người mình.
Vi Minh giật mình, theo phản xạ đặt hai tay lên ngực anh.
"Anh... anh làm gì vậy? Ở đây nhiều người lắm..." Cô hoảng hốt liếc nhìn về phía cửa kính dẫn vào sảnh tiệc.
"Chỗ này góc khuất, không ai thấy đâu." Tuấn Anh hạ giọng, thì thầm sát bên vành tai cô: "Vả lại, ban nãy cô nói đúng một chuyện. Mùi nước hoa của cô ta nồng quá, tôi thực sự thấy ngạt thở."
Nói rồi, anh vùi mặt vào hõm cổ Vi Minh, hít một hơi thật sâu mùi hương sữa tắm dịu nhẹ thoang thoảng trên da thịt cô.
"Nhưng mùi nước hoa của cô, thì lại rất vừa vặn."