Kể từ sau buổi sáng ngượng ngùng tại phòng nghỉ của Vạn Phát, giữa Vi Minh và Tạ Tuấn Anh đã âm thầm hình thành một loại ranh giới vô hình nhưng lại cực kỳ mập mờ.
Không ai nói ra lời nào. Không có bất kỳ một lời tỏ tình hay một câu xác nhận danh phận. Thế nhưng, cả hai đều ngầm hiểu rằng, vị trí của đối phương trong cuộc sống của mình đã hoàn toàn thay đổi.
Ở công ty, họ vẫn là Giám đốc dự án Tạ Tuấn Anh khắt khe và Trưởng nhóm kiến trúc Trần Dương Vi Minh sắc sảo. Trong các buổi họp, họ vẫn tranh luận về từng chi tiết vật liệu, từng con số trong bảng dự toán. Thế nhưng, xen lẫn giữa những lời nói sắc lẹm mang tính chuyên môn ấy, là những ánh mắt giao nhau mang theo một luồng điện ngầm mà chỉ hai người mới hiểu.
Như việc trong buổi họp chiều thứ Ba, khi Vi Minh đang cau mày vì một điều khoản hợp đồng rắc rối, điện thoại trong túi cô bỗng rung lên. Cô lén mở ra xem dưới gầm bàn.
[Tạ Tuấn Anh: Nhíu mày ít thôi, mau già lắm.]
Vi Minh ngước mắt lên. Kẻ vừa gửi tin nhắn vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng, uy nghiêm nghe cấp dưới báo cáo, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên một độ cong rất nhỏ. Vi Minh cắn môi, gõ nhanh một dòng trả lời: [Mặc kệ tôi!] rồi cất điện thoại, nhưng đuôi mắt lại không giấu được ý cười.
Hai người bắt đầu chia sẻ những thói quen thường nhật một cách tự nhiên đến đáng sợ.
Mỗi sáng, Tuấn Anh sẽ đỗ xe ở bãi ngoài trời khu Sakura, nhắn cho cô một tin gọn lỏn: [Xuống hầm lấy xe làm gì cho kẹt, lên xe tôi đi làm]. Buổi tối, dù anh có bận tiếp khách ở đâu, lúc mười giờ đêm cũng sẽ xuất hiện trước tòa nhà K&A, ném cho cô một hộp sữa ấm hoặc một phần ăn khuya rồi đưa cô về nhà.
Cuối tuần, thay vì nhốt mình trong phòng, Vi Minh bắt đầu quen với việc có một gã hàng xóm mặt dày bấm chuông cửa phòng 1804 với đủ mọi lý do trên trời dưới biển: lúc thì nhà tôi hỏng điều hòa, lúc thì đối tác tặng chai vang ngon nhưng tôi không thích uống một mình.
Và tối thứ Bảy tuần này cũng không ngoại lệ.
Chín giờ tối, chuông cửa phòng 1804 vang lên. Vi Minh mặc một bộ đồ ngủ bằng lụa màu xanh navy, tóc búi củ tỏi lỏng lẻo ra mở cửa.
Tạ Tuấn Anh đứng đó, trên người là chiếc áo thun đen đơn giản và quần thể thao thoải mái. Một tay anh cầm một chiếc máy chiếu mini, tay kia xách theo hai hộp đồ ăn khuya tỏa mùi thơm nức.
"Tivi phòng tôi đang bảo trì." Tuấn Anh dửng dưng nói, sau đó hoàn toàn không coi mình là người ngoài mà lách qua Vi Minh, sải bước đi thẳng vào trong phòng khách.
Vi Minh dở khóc dở cười đóng cửa lại: "Hôm qua là hỏng lò vi sóng, hôm nay là bảo trì Tivi. Giám đốc Tạ, chung cư cao cấp của anh chất lượng xuống cấp trầm trọng thế sao?"
"Vậy nên tôi mới phải sang đây ăn vạ cô." Tuấn Anh đặt đồ ăn lên bàn trà, thành thạo setup chiếc máy chiếu hướng lên mảng tường trắng trống trải ở phòng khách: "Có bia không? Lấy cho tôi một lon."
Vi Minh thở dài, lững thững đi vào bếp lấy hai lon bia lạnh. Khi cô quay ra, Tuấn Anh đã tắt hệ thống đèn trần, chỉ để lại một ngọn đèn vàng mờ ảo ở góc phòng. Trên bức tường, một bộ phim điện ảnh kinh điển của Pháp đang bắt đầu chạy những thước phim đầu tiên.
Anh ngồi bệt xuống tấm thảm lông êm ái cạnh bàn trà, hơi vỗ vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình: "Ra đây ngồi đi."
Vi Minh khẽ bước tới, thu chân ngồi xuống cạnh anh, duy trì một khoảng cách chừng nửa gang tay. Tuấn Anh mở nắp lon bia, đưa cho cô, rồi tự mở cho mình một lon khác. Khí ga xì ra mát lạnh, hòa quyện cùng mùi thơm của những xiên thịt nướng và bóng tối mờ ảo tạo nên một không gian cực kỳ thư giãn.
Bộ phim chiếu được một nửa, nội dung chậm rãi và lãng mạn. Vi Minh uống hết nửa lon bia, hai má bắt đầu ửng hồng vì hơi cồn.
Cô quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong ánh sáng leo lét hắt ra từ máy chiếu, góc nghiêng của Tuấn Anh đẹp đến mức khiến người ta nghẹt thở. Sống mũi cao thẳng, đường quai hàm sắc sảo, và đôi mắt sâu thẳm đang chăm chú nhìn lên màn hình.
Dường như cảm nhận được ánh nhìn của cô, Tuấn Anh từ từ quay mặt sang. Bốn mắt chạm nhau trong bóng tối.
Vi Minh không né tránh. Men say cộng với bầu không khí ái muội khiến cô đột nhiên muốn làm rõ một điều gì đó.
"Tuấn Anh..." Cô khẽ gọi tên anh, giọng nói mềm mại và mang theo chút hơi men: "Chúng ta... hiện tại rốt cuộc là đang làm gì vậy?"
Không phải bạn bè, cũng chưa phải người yêu. Bọn họ cứ xoay vòng trong một quỹ đạo mập mờ, hút lấy nhau nhưng lại chưa từng thực sự chạm vào nhau. Đối với một người từng trải qua mười năm yêu đương rõ ràng nhưng rồi lại vỡ nát như Vi Minh, sự không tên này đôi khi mang lại cảm giác không an toàn.
Tuấn Anh đặt lon bia xuống bàn. Anh hơi nghiêng người về phía cô, khoảng cách giữa hai người lập tức bị thu hẹp đến mức Vi Minh có thể cảm nhận được hơi thở mang vị lúa mạch của anh phả nhẹ lên chóp mũi mình.
Anh không trả lời ngay. Bàn tay lớn của anh vươn ra, những ngón tay hơi thô ráp chạm nhẹ lên gò má ửng hồng của cô, sau đó chậm rãi luồn vào những lọn tóc tơ đang xõa tung sau gáy. Một cái chạm cực kỳ dịu dàng, nâng niu, nhưng lại ẩn chứa một sự chiếm hữu mãnh liệt.
"Cô nghĩ chúng ta đang làm gì?" Giọng Tuấn Anh trầm khàn, trầm ấm vang lên ngay sát bên tai cô.
Vi Minh khẽ cắn môi dưới, lồng ngực phập phồng: "Tôi không biết..."
Tuấn Anh khẽ cười. Ngón tay cái của anh nhẹ nhàng miết qua khóe môi cô, ánh mắt tối sẫm lại: "Vi Minh, một tòa nhà bị đập đi xây lại, nếu muốn móng của nó thực sự vững chắc để không bao giờ sập thêm lần nào nữa, thì người kiến trúc sư phải cực kỳ kiên nhẫn. Không thể vội vàng, không thể đốt cháy giai đoạn."
Trái tim Vi Minh run lên. Cô hiểu ý anh.
Anh biết cô vẫn còn những vết nứt trong lòng. Anh biết cô sợ hãi sự thay đổi, sợ hãi những lời hứa hẹn tương lai. Vì thế, anh không ép cô phải khoác lên mình một danh phận "người yêu" để phải chịu áp lực. Anh dùng sự mập mờ này, dùng sự quan tâm len lỏi vào từng ngóc ngách cuộc sống của cô, để cho cô thời gian tự chữa lành, tự thích nghi với sự hiện diện của anh.
"Cứ để mọi thứ tự nhiên." Tuấn Anh thì thầm, trán anh khẽ chạm vào trán cô, hơi thở nóng rực đan xen: "Tôi có đủ kiên nhẫn để đợi cô dán xong từng mảnh vỡ. Miễn là... người ở bên cạnh cô lúc này, và sau này, đều là tôi."
Nói xong, không đợi Vi Minh phản ứng, Tuấn Anh hơi nghiêng đầu. Đôi môi anh phủ xuống, chuẩn xác tìm đến môi cô.
Đó không phải là một nụ hôn cuồng nhiệt hay gấp gáp. Nó chỉ là một cái chạm môi cực kỳ nhẹ nhàng, lưu luyến, giống như một con chuồn chuồn đạp nước, mang theo sự trân trọng tuyệt đối.
Vi Minh nhắm mắt lại, đôi mi khẽ run rẩy. Cô không đẩy anh ra, mà ngoan ngoãn để mặc cho hơi thở của anh bao bọc lấy mình. Giữa căn phòng khách lờ mờ ánh sáng, trong một mối quan hệ chưa từng được gọi tên, có hai trái tim đã thực sự thuộc về nhau.