Ánh nắng chói chang của buổi sáng sau bão hắt qua lớp kính sát trần, đánh thức Vi Minh.
Cô khẽ cựa mình, cảm giác êm ái của chiếc nệm và mùi hương bạc hà quen thuộc xộc vào mũi khiến cô choàng tỉnh. Những ký ức hỗn loạn của đêm qua lập tức ùa về: tiếng sấm rền rĩ, bóng tối đáng sợ, lồng ngực ấm áp của Tạ Tuấn Anh, và... khoảng cách nguy hiểm giữa hai đôi môi.
Mặt Vi Minh đỏ bừng lên. Cô kéo vội tấm chăn mỏng trùm kín đầu, hận không thể đào một cái lỗ để chui xuống.
Làm sao cô có thể đối mặt với anh sau khoảnh khắc yếu lòng và ái muội đến nhường ấy? Bọn họ là đối tác cơ mà! Chẳng lẽ lại giả vờ như bị mộng du?
Đúng lúc cô đang tự vật lộn với mớ suy nghĩ rối ren thì một tiếng gõ cửa cộc lốc vang lên, theo sau đó là giọng điệu nhàn nhạt, đều đều của người đàn ông bên ngoài:
"Cô định ngủ đông trong đó luôn à? Tám giờ ba mươi rồi, ra ngoài ăn sáng để tôi còn chốt slide thuyết trình."
Vi Minh giật thót, vội vàng tung chăn ngồi dậy, vuốt lại mái tóc rối bù: "Tôi... tôi ra ngay đây!"
Mười phút sau, Vi Minh bước ra khỏi phòng nghỉ với bộ dạng chỉnh tề nhất có thể. Dù chiếc áo sơ mi công sở có hơi nhăn nhúm sau một đêm ngủ quên thay, nhưng vẻ mặt cô đã cố gắng khôi phục lại trạng thái "kiến trúc sư trưởng" chuyên nghiệp.
Tuấn Anh đang ngồi ở bàn làm việc. Khác với vẻ ngoài hoàn hảo thường ngày, sáng nay anh chỉ mặc một chiếc áo sơ mi trắng đã được xắn tay áo lên quá khuỷu, mái tóc hơi rối không vuốt keo, trên sống mũi là cặp kính gọng mảnh chống ánh sáng xanh. Dáng vẻ lười biếng nhưng cực kỳ thu hút này khiến bước chân Vi Minh bất giác chậm lại.
Nghe tiếng động, anh ngước mắt lên, đẩy một hộp giấy về phía ghế đối diện.
"Bánh bao nóng. Tôi vừa nhờ bảo vệ dưới sảnh đi mua giúp."
"Cảm ơn anh." Vi Minh kéo ghế ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Cô cúi gằm mặt, cắn một miếng bánh bao, nhai nhóp nhép như một con hamster đang cố gắng giấu đi sự bối rối.
Bầu không khí trong phòng làm việc tĩnh lặng một cách kỳ lạ. Chỉ có tiếng gõ phím lạch cạch của Tuấn Anh và tiếng nhai nhè nhẹ của cô.
Sự im lặng này đối với Vi Minh quả thực là một màn tra tấn tâm lý. Cô cứ thấp thỏm lo sợ anh sẽ nhắc lại chuyện đêm qua.
Cuối cùng, không chịu nổi sự ngột ngạt, cô ngẩng đầu lên, giả vờ hắng giọng: "Chuyện hôm qua... cảm ơn anh. Ý tôi là... việc cho tôi mượn phòng nghỉ và... lúc mất điện ấy."
Tuấn Anh dừng tay gõ phím. Anh từ từ tháo kính xuống, vứt lên bàn, sau đó ngước đôi mắt đen thẳm nhìn xoáy vào cô.
"Cảm ơn chuyện gì?" Giọng anh trầm xuống, mang theo một sự nguy hiểm khó lường: "Chuyện tôi cho cô ngủ nhờ, hay chuyện... chúng ta suýt nữa thì hôn nhau?"
Khụ!
Vi Minh sặc nghẹn miếng bánh bao trong cổ họng, ho sặc sụa. Nước mắt nước mũi trào cả ra. Cô điên cuồng vỗ ngực, trong lòng rủa xả tên đàn ông mặt dày này đến một ngàn lần. Anh ta không thể uyển chuyển hay giả vờ quên đi được sao? Sao lại nói tuột ra trắng trợn như vậy!
Tuấn Anh nhếch mép, vươn tay đưa cho cô một cốc nước ấm, động tác vô cùng thong thả: "Phản ứng mạnh vậy làm gì? Trông cô như kiểu tôi vừa ép cô chịu trách nhiệm không bằng."
Vi Minh uống ực một ngụm nước lớn, vuốt ngực cho xuôi rồi trừng mắt nhìn anh, cố gắng vớt vát lại chút thể diện: "Giám đốc, hôm qua là do sự cố mất điện, cả hai chúng ta đều... ừm... không tỉnh táo. Chuyện đó chỉ là tai nạn, anh không cần phải nhắc lại."
"Tai nạn?" Tuấn Anh hơi nhướn mày, khóe môi cong lên một độ cong đầy tà tứ. Anh đan hai bàn tay vào nhau, chống cằm nhìn cô, nhịp gõ ngón tay trên mặt bàn thong thả nhưng lại mang tính áp đảo: "Vậy theo ý cô, nếu hôm qua điện không có kịp, thì cái 'tai nạn' đó sẽ xảy ra đến mức nào?"
"Anh!" Vi Minh cứng họng. Mặt cô lúc này chắc chắn đã đỏ ngang ngửa quả cà chua chín.
Cô đứng phắt dậy, cầm vội xấp tài liệu trên bàn, cố tình lớn giọng để che giấu sự chột dạ: "Tôi không nói chuyện phiếm với anh nữa. Slide thuyết trình tôi sẽ gửi qua email cho anh. Chín giờ tôi có buổi họp với team bên K&A, tôi về trước đây!"
Nói rồi, cô ôm tài liệu chạy biến ra khỏi phòng làm việc như bị ma đuổi, không dám ngoái đầu lại.
Nhìn bóng dáng luống cuống của Vi Minh khuất sau cánh cửa kính, nụ cười trên môi Tuấn Anh dần dần lan rộng, chạm tới tận đáy mắt.
Anh tựa lưng vào ghế, đưa tay xoa nhẹ cằm.
[Tai nạn sao?]
Tuấn Anh khẽ lắc đầu. Trong từ điển của anh chưa bao giờ có hai từ "tai nạn" trong việc kiểm soát hành vi của bản thân. Mọi thứ xảy ra đêm qua, đều là do anh muốn thế. Sự kiềm chế vào phút chót, chỉ là vì anh không muốn dọa sợ con nhím nhỏ đang vừa mới thò đầu ra khỏi vỏ bọc an toàn mà thôi.
Anh cầm điện thoại lên, mở khung chat với Vi Minh.
[Tạ Tuấn Anh: Trưa nay tôi qua K&A chốt slide cuối. Chờ tôi cùng đi ăn trưa. Không được cãi.]
Nhấn gửi xong, anh quăng điện thoại sang một bên, bắt đầu xử lý nốt đống công việc còn dang dở. Bão đã tan, và có lẽ, một số thứ khác cũng nên bắt đầu được rồi.