Suốt ba ngày liên tiếp sau buổi họp nảy lửa đó, Vi Minh giam mình trong phòng làm việc.
Để giữ lại 60% diện tích vách kính mà vẫn đảm bảo hiệu suất thông gió tự nhiên theo đúng yêu cầu của Tạ Tuấn Anh, cô phải tìm ra một giải pháp thi công mặt dựng hoàn toàn mới. Vi Minh lật tung các tài liệu về kiến trúc nhiệt đới, liên hệ với hàng loạt nhà cung cấp vật liệu, thậm chí cãi nhau ỏm tỏi với kỹ sư kết cấu của K&A để hiện thực hóa ý tưởng sử dụng hệ thống lam chắn nắng tự động kết hợp giếng trời thông minh.
Tám giờ tối ngày thứ ba.
Văn phòng chi nhánh K&A đã vắng hoe, chỉ còn lại ánh đèn huỳnh quang hắt ra từ góc bàn của Vi Minh. Cô đang vò đầu bứt tai trước màn hình máy tính. Giải pháp thiết kế đã hoàn thiện, bản vẽ 3D cũng đã render xong xuôi, nhưng vấn đề chí mạng lại nằm ở bảng dự toán chi phí. Hệ thống lam tự động mà cô chọn có giá thành đội lên quá cao so với ngân sách cho phép của Vạn Phát. Nếu trình phương án này lên, chắc chắn Tạ Tuấn Anh sẽ lại dùng cái giọng điệu mỉa mai sắc lẹm kia để gạt đi không thương tiếc.
"Chết tiệt." Vi Minh tháo kính, day day thái dương đau nhức: "Giảm bớt vật liệu thì hỏng cả thiết kế, mà giữ nguyên thì ngân sách vỡ trận. Đúng là bài toán không có lời giải."
Đúng lúc cô đang định gục mặt xuống bàn ăn vạ, thì điện thoại báo có email mới.
[Email - Người gửi: Tạ Tuấn Anh (Vạn Phát). Tiêu đề: V/v Tham khảo Nhà cung cấp hệ mặt dựng dự án Vịnh Xanh. Nội dung: Gửi cô Trần, đính kèm là catalogue và bảng báo giá vật liệu của công ty SmartBuild — đối tác chiến lược của Vạn Phát. Hệ thống lam nhôm định hình của họ có thể tích hợp cảm biến nhiệt với chi phí thấp hơn 30% so với thị trường. Vui lòng tham khảo và áp dụng vào bản nháp kỹ thuật ngày mai. Tạ Tuấn Anh.]
Vi Minh chớp mắt nhìn chằm chằm vào màn hình, cơn buồn ngủ lập tức bay sạch.
Cô vội vàng tải file đính kèm xuống. Quả nhiên! Thông số kỹ thuật của loại lam nhôm này hoàn toàn trùng khớp với yêu cầu thiết kế của cô, và quan trọng nhất là mức giá cực kỳ dễ chịu nhờ chiết khấu đối tác. Giống như người đang chết đuối vớ được cọc, Vi Minh nhanh chóng đẩy số liệu vào bảng dự toán. Bức tranh tài chính của phương án mặt dựng Block B lập tức trở nên đẹp đẽ và cực kỳ thuyết phục.
"Anh ta... lại đi giúp mình sao?" Vi Minh lẩm bẩm, trong lòng dấy lên một cảm giác phức tạp. Rõ ràng là Tạ Tuấn Anh đã xem trước bản nháp 3D cô đẩy lên hệ thống chung, biết cô đang kẹt ở khâu dự toán nên mới ngầm quăng phao cứu sinh.
Chín giờ sáng hôm sau, tại phòng họp Vạn Phát.
Vi Minh trình bày phương án kỹ thuật thông gió một cách trơn tru, logic và hoàn hảo. Bảng dự toán chi phí vừa vặn nằm trong khung ngân sách cho phép, nhờ sự "trợ lực" từ catalogue của SmartBuild.
Ngồi ở ghế chủ tọa, Tạ Tuấn Anh lật giở xấp tài liệu, khóe môi hơi nhếch lên tạo thành một đường cong mờ nhạt. Lần đầu tiên kể từ khi dự án bắt đầu, anh không xoay bút laser gạch chéo bản vẽ của cô, cũng không đưa ra bất kỳ câu hỏi hóc búa nào về lợi nhuận.
"Tốt." Tạ Tuấn Anh gập hồ sơ lại, âm sắc trầm ấm vang lên rõ ràng: "Phương án mặt dựng Block B chính thức được duyệt. Vi Minh, cô đã chứng minh được sự cứng đầu của cô có cơ sở. Hy vọng các hạng mục tiếp theo cũng giữ vững phong độ này."
Vi Minh thở phào một hơi nhẹ nhõm. Các đồng nghiệp K&A ngồi bên cạnh cũng mừng rỡ ra mặt. Qua được ải của "sát thủ dự án" Tạ Tuấn Anh quả là một kỳ tích.
Khi buổi họp kết thúc, mọi người tản ra ngoài hết, Vi Minh cố tình nán lại. Cô bước đến chỗ Tạ Tuấn Anh đang đứng thu dọn laptop, hắng giọng một cái.
"Chuyện hôm qua... catalogue vật liệu ấy..." Vi Minh hơi ngập ngừng, hai má lấm tấm đỏ vì ngượng. Dù sao thì việc phải xuống nước với một kẻ kiêu ngạo như anh ta cũng không dễ chịu gì: "Cảm ơn Giám đốc đã hỗ trợ."
Tuấn Anh dừng tay, ngước mắt nhìn cô. Vẫn là đôi mắt hẹp dài sắc sảo và nụ cười nửa miệng đầy ý vị. Anh nhét tay vào túi quần, hơi cúi người xuống, giọng điệu nhàn nhạt nhưng lại mang theo chút cợt nhả:
"Cô Vi Minh hiểu lầm rồi. Tôi gửi catalogue không phải để giúp cô."
Vi Minh nhíu mày: "Vậy anh gửi làm gì?"
"Để cứu lấy thời gian vàng bạc của dự án." Tuấn Anh dửng dưng đáp: "Tôi sợ nếu để cô tự mò mẫm, cô sẽ lại lôi ra một đống vật liệu xa xỉ trên trời dưới biển, rồi chúng ta lại mất thêm vài tuần chỉ để cãi nhau xem nghệ thuật có đẻ ra tiền được hay không."
Mặt Vi Minh lập tức xị xuống, sự cảm kích vừa chớm nở bay biến đi đâu hết. Tên đàn ông này quả nhiên không bao giờ có thể nói được một câu tử tế!
"Anh yên tâm." Vi Minh nghiến răng, nở một nụ cười công nghiệp giả lả: "Dù không có catalogue của anh, tôi cũng sẽ tìm ra cách. Tôi không bao giờ để thiết kế của mình trở thành gánh nặng cho nhà đầu tư đâu."
"Vậy thì càng tốt." Tuấn Anh khẽ nhún vai, sải bước ra cửa. Nhưng khi đi ngang qua cô, anh đột nhiên dừng lại, hạ giọng: "Lần sau có thức khuya làm bản vẽ, nhớ uống cà phê ít thôi. Trông mắt cô đen như gấu trúc rồi đấy."
Nói xong, bóng dáng cao lớn của anh nhanh chóng khuất sau hành lang.
Vi Minh đứng ngây ra tại chỗ, tay vô thức đưa lên chạm vào quầng thâm dưới mắt. Lồng ngực cô bỗng hẫng đi một nhịp kỳ lạ. Sự quan tâm đanh đá, cộc lốc của Tạ Tuấn Anh không hiểu sao lại khiến cô cảm thấy... không ghét lắm.