[Ding dong, Trường Trung học số 7 nhắc nhở bạn: Dự báo thời tiết chiều nay có mưa rào, các bạn học sinh chú ý mang theo ô.]
Tiếng loa vừa dứt, bầu trời phía trên khu nhà B đã xám xịt lại.
Màn đập hộp sữa dâu và tờ giấy nháp của Lục Hoài Chu ở tiết tự học vẫn còn khiến tâm trí Khương Vãn xáo trộn, nhưng cô không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Ngay khi tiếng chuông chiều vang lên, cô đã phải có mặt tại hội trường tầng ba để tham dự kỳ thi chọn đội tuyển Học sinh giỏi môn Toán.
Không khí phòng thi im phăng phắc, chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy tích tắc và tiếng sột soạt của ngòi bút.
Đề thi HSG cực kỳ hóc hại. Khương Vãn cắm cúi giải đề, và đúng như Lục Hoài Chu đã "tiên đoán", ở câu Hình học chiếm 4 điểm, cấu trúc đề bài biến dạng hệt như bài số 37 trang 42!
Nhờ ba phương pháp giải rút gọn trong tờ giấy nháp của cậu lúc chiều, Khương Vãn tiết kiệm được hơn hai mươi phút quý giá để tập trung toàn lực cho câu Đại số cuối cùng.
Rắc.
Khương Vãn giật mình ngước lên. Ở dãy bàn đầu, Lục Hoài Chu đã buông bút. Cậu nộp bài sớm ba mươi phút trước sự ngơ ngác của cả phòng thi, thong thả bước ra cửa sổ đứng nhìn bầu trời đang vần vũ mây đen.
Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, Khương Vãn thu dọn hộp bút bước xuống sảnh tầng một. Vừa bước ra khỏi cửa kính, một luồng gió lạnh buốt xộc thẳng vào mặt. Cơn mưa rào đầu mùa trút xuống xối xả, biến khoảng sân trường rộng lớn thành một vùng trắng xóa.
"Xong rồi, tớ quên mang ô mất rồi!" Lâm Tiểu Nhu đứng bên cạnh xuýt xoa, méo mặt nhìn bầu trời: "Vãn Vãn, cậu có mang ô không?"
"Tớ... lúc sáng đi học nắng quá nên quên mất." Khương Vãn thở dài, nhìn túi vải đeo trên vai.
Đúng lúc cô đang tính chuyện trú mưa chờ xe bus, một chiếc ô màu xanh đen sẫm bất ngờ bật mở ngay trước mặt hai người.
Lục Hoài Chu một tay cầm ô, tay kia đút túi quần, thong thả bước từ trong sảnh ra. Cậu dừng lại ngay trước mặt Khương Vãn, ánh mắt lướt qua gấu quần hơi ẩm của cô.
"Không mang ô?" Cậu nhếch mày.
"Ừm..." Khương Vãn gật đầu, hơi lùi lại một chút để tránh tán ô đang nhỏ nước.
Lục Hoài Chu không nói không rằng, trực tiếp giơ chiếc ô về phía cô, cán ô bằng kim loại mát lạnh ấn nhẹ vào lòng bàn tay Khương Vãn: "Cầm lấy."
"Còn cậu thì sao?" Cô vội đẩy trả.
"Tớ đá bóng dưới mưa quen rồi, chút mưa này tính làm gì." Lục Hoài Chu thản nhiên đáp, rồi xoay sang Lâm Tiểu Nhu: "Bạn học Lâm, cậu đi chung ô với em ấy về trạm xe bus đi."
Nói xong, không chờ Khương Vãn phản ứng, Lục Hoài Chu kéo khóa áo khoác đồng phục lên tận cổ, định trùm mũ bước thẳng vào cơn mưa xối xả.
"Lục Hoài Chu, chờ đã!" Khương Vãn gọi giật ngược lại.
Khái niệm "nhận ơn của kẻ thù" khiến cô không chịu nổi. Cô bước nhanh tới hai bước, giơ cao chiếc ô che lên đỉnh đầu cậu. Tán ô rộng màu xanh đen lập tức bao bọc lấy cả hai. Khoảng cách thu hẹp đột ngột khiến Khương Vãn có thể ngửi thấy rõ hương thơm thanh mát của xà phòng lẫn mùi sữa dâu thoang thoảng trên người cậu.
"Chiếc ô này to lắm, đủ cho cả ba người đi." Khương Vãn ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt tròn xoe ánh lên vẻ kiên định: "Cậu không được tắm mưa. Hộp sữa dâu và tờ giấy nháp bài 37 chiều nay tớ còn chưa trả ơn, cậu mà bị cảm rồi làm bài kém ở vòng sau thì lại đổ thừa cho tớ."
Lục Hoài Chu sững người. Củi đầu nhìn cô gái nhỏ chỉ cao đến ngực mình, người đang cố sức giơ cao chiếc ô để không làm ướt tóc cậu, ánh mắt lười biếng thường ngày của cậu hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là một sự dịu dàng sâu thẳm.
Cậu thở dài một tiếng, đưa bàn tay to lớn phủ lên bàn tay nhỏ nhắn của Khương Vãn đang nắm cán ô. Bàn tay cậu ấm áp, bao trọn lấy những ngón tay đang hơi run lên vì lạnh của cô.
"Được rồi, để tớ cầm. Em thấp thế này che kiểu gì?"
Lục Hoài Chu tự nhiên tiếp quản chiếc ô, nhưng trong suốt quãng đường ra cổng, tán ô vô thức nghiêng hẳn sang phía Khương Vãn. Nước mưa rơi bộp bộp lên mặt vải ô, còn bờ vai bên phải của Lục Hoài Chu thì dần bị mưa xối ướt đẫm một mảng lớn.
Lâm Tiểu Nhu đi bên cạnh, nhìn bờ vai ướt sũng của "ông vua lạnh lùng" Trường Số 7 mà há hốc miệng. Trong lòng cô bạn mơ hồ dâng lên một nghi vấn chấn động: Cái gã này... rốt cuộc là đang bắt nạt hay là đang cưng chiều Vãn Vãn thế này?!
Đến trạm xe bus ngoài cổng trường, chiếc xe số 07 vừa vặn cập bến. Lâm Tiểu Nhu lên xe trước, Khương Vãn bước lên bậc cửa rồi mới quay đầu lại.
Lục Hoài Chu đứng dưới mưa, nửa người bên phải đã ướt sũng nhưng nét mặt vẫn thản nhiên. Cậu giơ tay vẫy nhẹ: "Về nhà nhớ uống nước ấm."
"Lục Hoài Chu," Khương Vãn vịn vào tay bám cửa xe, nhìn bờ vai ướt của cậu, lòng dâng lên một cảm giác áy náy lẫn xao xuyên khó tả: "Cảm ơn cậu... vì chiếc ô, và cả bài toán chiều nay nữa."
Cánh cửa xe bus chậm rãi khép lại.
Qua ô cửa kính nhòe hơi nước, Khương Vãn nhìn thấy Lục Hoài Chu đứng đó, đưa tay lên làm tư thế gõ nhẹ vào trán cô từ xa, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười rực rỡ:
"Hạng hai, cố gắng lên. Tớ ở phía trước chờ em."
Chiếc xe bus lăn bánh. Khương Vãn ngồi xuống ghế sát cửa sổ, áp bàn tay vẫn còn vương lại hơi ấm từ tay Lục Hoài Chu lên gò má đang nóng bừng.