Phong Sơn Tiệm
Chương 15: Phong Vân Tế Hội
Chăm chú nhìn ngắm mấy trận liền, Ngưng Hà lộ vẻ chán ngán, liền hỏi Cực Phương:
- Sao võ công ai cũng bình bình, kém kém thế?
Cực Phương vuốt râu mỉm cười:
- Tại thí chủ võ công cao cường quá thôi, chứ thật ra mấy người nãy giờ võ công đủ dùng một đời rồi.
Ngưng Hà nghe khen, đổi sang vẻ mặt hớn hở, cười bảo với Tĩnh Phong:
- Nhỡ hai huynh muội mình mạnh quá, đánh trận nào cũng thắng, đến chung kết lại gặp nhau thì sao?
Tĩnh Phong cũng cười với nàng:
- Ta nhường muội chứ sao.
Ngưng Hà bĩu môi:
- Thế còn gì vui?
Tĩnh Phong nhẹ giọng:
- Ta sao nỡ đánh muội được. Ta mà đánh muội cái nào, muội đau một, ta thì đau đến cả trăm kia.
Ngưng Hà hồng hồng đôi má, nghĩ bụng: "Học ai cái thói nịnh bợ không biết", nhưng ngoài mặt lại cười rạng rỡ.
Hơn mười mấy trận trôi qua, người cưỡi ngựa hô:
- Xin mời Thanh Sinh và Quân Quang lên đài!
Tinh Hữu Tượng tấm tắc xuýt xoa:
- Nghe bảo vị này tuổi mới hơn đôi mươi mà võ công hay nội lực đều rất mạnh, nghe nói kết hợp với hai nam một nữ nữa sẽ có thể kết thành trận pháp Bạch Ngọc.
Ngưng Hà đang nhìn đài, nghe nói thì quay sang nhìn ông lão, tò mò:
- Trận pháp ấy thế nào? Mạnh không?
Tinh Hữu Tượng lắc đầu:
- Lão trạp cũng nghe thiên hạ đồn thổi thôi, chứ tận mắt chứng kiến thì chưa bao giờ.
Ngưng Hà vẫn hỏi:
- Thế thiên hạ đồn thổi những gì?
Tinh Hữu Tượng cũng từ nhìn Thanh Sinh đổi sang nhìn Ngưng Hà mà rằng:
- Nghe nói trận pháp này mạnh ở chỗ dồn ép đối phương, tăng sức lực cho chính mình. Cụ thể là bốn người ghép thành hình thoi, các đỉnh của hình thoi khi ấy sẽ liên tục xoay tròn quanh kẻ địch. Người thi triển sẽ đâm kiếm để tấn công.
Ngưng Hà nghe xong thì ừ hữ, một lát mới bảo:
- Nghe đơn giản quá, chắc cũng yếu.
Tinh Hữu Tượng "chậc" một tiếng, bảo:
- Huyền diệu của nó là ở chỗ tăng nội lực cho cả bốn kia mà. Lại nói Bạch Ngọc môn có kiếm pháp thượng thừa, kết hợp với trận này ắt sẽ càng vi diệu.
Ngưng Hà hừ mũi, quay sang Cực Phương:
- Đại sư, ông nghĩ nếu tôi đánh với cô đó thì ai thắng. - Đoạn dùng ngón tay chỉ Thanh Sinh đang giao đấu trên đài.
Cực Phương nhìn Thanh Sinh, rồi lại nhìn Ngưng Hà, miệng bảo
- Thí chủ đây dù còn trẻ, võ công cao, nội lực nhiều, nhưng vị thí chủ trên đài kia hơn thí chủ đây phải đến mười năm tuổi… hơn nữa kiếm pháp của Bạch Ngọc môn, giống như Hữu Tượng thí chủ từng nói, là thượng thừa cao cường. - Im lặng một lúc, ông bảo. - Vậy nên kết quả khó xét lắm, vả chăng… cho dù thí chủ đây có thua, cũng là thua người hơn mình mười năm luyện võ, không mất mặt lắm đâu.
Người nói vô tình, người nghe hữu ý, má của Tinh Hữu Tượng đỏ hây hây. Ngưng Hà nghe Cực Phương nói vậy, cũng đâm ra tư lự.
Lúc ấy trên đài, có thể thấy là Thanh Sinh áp đảo một chiều, nhưng vẫn không dứt điểm ngay mà ra tay khá nhẹ với Quân Quang.
Cả hai đều dùng kiếm, nhưng rõ thấy đường kiếm của Quân Quang chậm nặng, trong khi của Thanh Sinh lại thanh thoát nhẹ nhàng.
Một lát sau, Quân Quang bị dồn đến góc đài. Gã định bụng chạy ngang qua, ai dè đã có đường kiếm ngay bên quét tới.
Quân Quang tái mặt, tức thì ngồi xổm xuống để tránh. Thanh Sinh cười cười, biến chiêu lấy kiếm chặt dọc xuống.
Cảm thấy kình phong rát quá, không né thì bị chặt như củi, Quân Quang mím môi, thả người ngã xuống sàn, rớt khỏi đài.
Đường kiếm của Thanh Sinh cũng dừng lại đúng lúc gã vừa tự ngã xuống. Nàng cười tươi, tra kiếm vào bao, đi về chỗ đám người Bạch Vân.
Người cưỡi ngựa cũng hô kết quả rồi lại gọi đôi kế tiếp.
Lúc Thanh Sinh vừa lại, Bạch Vân đã thắc mắc:
- Sao muội không thắng ngay mà ra tay nhẹ thế?
Thanh Sinh bĩu môi:
- Muội nghĩ thắng nhanh quá, tên đó sẽ mất mặt tới chết, có khi còn nuôi hận, phiền hà lắm!
Bạch Vân cũng gật gù khen phải.
Lại qua thêm mấy trận, người cưỡi ngựa ấy hô:
- Mời Ngưng Hà và Đồng Oanh lên đài.
Dứt lời, Ngưng Hà đã nhảy phốc lên đài, mặt tươi rói rạng ngời.
Tĩnh Phong hơi lo, hỏi Cực Phương:
- Đại sư, ông nghĩ muội ấy sẽ thắng chứ?
Cực Phương ra vẻ suy nghĩ, một lúc mới nói:
- Đồng thí chủ này lớn hơn Ngưng thí chủ ấy tầm năm tuổi thôi, chính ra cơ hội thắng cũng cao đó!
Tĩnh Phong cũng thở phào, ánh mắt tròn xoe nhìn lên đài.
Lúc đó Đồng Oanh cũng vừa bước khỏi bục dẫn lên đài, cô rảo bước lại trung tâm lôi đài. Vòng tay với Ngưng Hà:
- Tôi là Đồng Oanh của Bạch Ngọc môn, xin cho biết muội muội cao danh.
Ngưng Hà cũng đáp:
- Tôi là Ngưng Hà, từ Thiên Sơn đến. Xin được học hỏi kiếm thuật của thư thư.
Đồng Oanh cười mỉm:
- Được, xin mời! - Dứt lời rút kiếm khỏi vỏ, lướt thẳng tới, xuất chiêu quét ngang từ bên trái.
Ngưng Hà nghĩ bụng: "Dùng Vô tướng thần châm thì chán lắm". Nàng cầm vỏ kiếm, cự thẳng với cú quét.
Đồng Oanh liền nhún chân lùi lại. Ngưng Hà tức khắc lao tới. Đồng Oanh đành giơ ngang kiếm chống đỡ, dần không cự nổi, đành buông ra lướt lại trung tâm đài.
Ngưng Hà cũng bám theo sát nút. Đồng Oanh quay người lại, nhắm kiếm chém vào ngay mặt nàng. Ngưng Hà vội ghìm thế lao, rút kiếm chống đỡ.
Cả hai mau chóng chuyển sang trao đổi kiếm thuật. Tiếng keng keng vang lên không ngớt, hai người đối diện nhau, thấy rõ khuôn mặt của đối phương, đều đang mỉm cười, mồ hôi cũng dần chảy ra.
Tĩnh Phong đứng dưới đài quan sát, băn khoăn: "Ta có nên dùng Vô tướng phong châm, lén giúp muội ấy không, lỡ muội ấy có mệnh hệ gì thì ta sống tiếp thế nào?", kế đó lại lo lắng: "Nhưng như vậy muội ấy sẽ giận lắm….".
Chiết giải đến lúc này, Ngưng Hà đã ép được Đồng Oanh lùi lại ba bước.
Nét mặt Đồng Oanh dần nhăn lại. Ngưng Hà dù nhịp thở có phần nhọc hơn một chút, vẫn hưng phấn mà ra chiêu liên tục.
Tĩnh Phong thấy thế cũng yên dạ: "Ta lo thừa rồi".
Lại nói, Ngưng Hà ra chiêu ngày càng nhanh, Đồng Oanh thì trái ngược. Mắt cô gái long lanh nước, mặt tái đi, Ngưng Hà thì mặt đỏ hây hây, càng ép chặt.
Đám người Bạch Vân cũng không khỏi xám mặt. Cực Phương và Tinh Hữu Tượng thì vuốt râu tấm tắc.