Chương 47: Kẻ ngốc cũng có sức mạnh của kẻ ngốc
Màn đêm cuối cùng cũng nuốt trọn Mê Tung Lâm. Không khí xung quanh rực lên sức nóng xoá đi sự ẩm thấp của rừng già, mùi khét nồng của củi mục cháy dở quyện chặt với vị tanh hôi của máu tươi, đặc quánh lại đè nặng lên từng lồng ngực.
Nhờ tuyến phòng thủ kiên cường của nhóm chặn hậu, những chiếc xe hàng cuối cùng đã thoát khỏi bìa rừng an toàn. Nhưng những người còn trụ lại lúc này lại phải đối mặt với nguy cơ sinh tử thực sự. Tàn Tý Hầu Vương tuy chỉ là yêu thú nhất giai, nhưng ở cấp bậc nhất giai trung kỳ, sức chiến đấu của nó đã đứng vào hàng đầu, hội tụ trọn vẹn sự cuồng bạo, nhanh nhẹn, tinh khôn cùng thân thể dẻo dai.
Bị dây leo gai quấn chặt, Hầu Vương giằng co điên cuồng, tạo ra một khoảng thở dốc ngắn ngủi cho các tu sĩ. Mấy gã cung thủ phía sau lập tức giương cung bắn liên hồi, nhưng những mũi tên sắt xé gió lao tới chỉ cắm phập vào lớp lông đen dày cộp rồi bật nảy ra ngoài, chẳng thể xuyên thấu nổi lớp da thịt rắn như đá.
‘RỐNGGGGG!’
Tiếng gầm phẫn nộ xé tan màn đêm khi Hầu Vương gồng mình dứt đứt toàn bộ dây leo. Nó hung hăng lao vút vào giữa đội hình, Cự Mộc Chùy rực lửa trên tay quét ngang một đường. Sức nặng ngàn cân kéo theo luồng nhiệt hầm hập táp thẳng vào mặt khiến mấy tu sĩ đứng gần chao đảo, không kịp phòng bị.
Ngay khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, một tu sĩ Thổ hệ vóc dáng lực lưỡng vọt ra chắn ngang tuyến đầu. Tay trái gã giơ cao chiếc khiên đồng nặng trịch, tay phải ấn mạnh xuống đất. Thổ linh khí cuồn cuộn dâng lên như mạch ngầm, hóa thành một lớp giáp đá kiên cố bọc kín mặt khiên, đón trọn đòn đánh cuồng bạo từ bên hông.
ĐÙNG!
Tiếng va chạm rung chuyển cả góc rừng. Hứng trọn cú đập của Hầu Vương, tu sĩ nọ chỉ lùi lại vài tấc, hai chân cày thành vệt sâu trên thảm lá mục rồi đứng vững. Đội trưởng đội phòng thủ quả thực sở hữu lực phòng ngự kinh người.
"Tiến lên! Vây công con súc sinh này!" Gã gầm lên, cổ nổi đầy gân máu.
Tận dụng thời cơ, các tu sĩ xung quanh đồng loạt vận chuyển linh lực, thi triển các chiêu thức đủ màu sắc oanh kích dồn dập. Hầu Vương dù ranh mãnh né tránh được phần lớn vẫn bị vài luồng công kích đánh trúng, đau đớn gầm rít liên hồi.
Giữa nhịp hỗn loạn ấy, Quyền Sơn nghiến răng dồn linh lực vào cánh tay, ngưng tụ một viên đá to bằng nắm đấm ném thẳng vào mặt con thú. Theo phản xạ, Hầu Vương đưa chiếc chùy lớn lên che chắn. Chỉ đợi có thế, Đấu và Trần Hổ ngay lập tức áp sát từ hai bên sườn.
Trần Hổ chụm năm ngón tay thành trảo, cào thẳng vào mạn sườn phải của nó. Lực trảo quá hung hãn xé rách da thịt để lại bốn vệt thương sâu hoắm, máu đỏ sẫm ứa ra đầm đìa.
Ngay tức thì, Đấu lướt tới.
Hắn cầm thạch kiếm bằng cả hai tay, khối đá ngàn cân đáng lẽ phải chậm chạp, nhưng thân thủ hắn lại áp sát nhanh đến kinh ngạc, thành quả của những tháng ngày khổ luyện điên cuồng. Kiếm quét ngang mạn trái Hầu Vương, buộc con thú phải vội vã đưa Cự Mộc Chùy ra chống đỡ.
OÀNH!
Không có kiếm khí lăng lệ hay hào quang hoa mỹ, cú va chạm chỉ mang theo sức mạnh thuần túy, nặng nề như sơn nhạc. Hầu Vương bị hất văng ra xa mấy thước, chân đứng không vững, cánh tay đỡ đòn run lên bẩy rẩy như sắp gãy rời.
Cảm nhận được hiểm họa sát thân, con quái vật ranh mãnh ý định tháo chạy. Nhưng vết thương trên người quá nặng khiến thân thể nó mất đi sự linh hoạt vốn có. Bị dồn vào đường cùng, nó rít lên một tiếng chói tai kêu gọi đồng loại. Mấy con Tàn Tý Hầu còn sót lại lập tức liều chết lao xuống, chấp nhận hy sinh để cản bước nhóm tu sĩ.
Mượn khoảng trống ngắn ngủi ấy, Hầu Vương nhún người trèo vọt lên vòm cây cổ thụ, rồi gom hết tàn lực bổ mạnh Cự Mộc Chùy xuống phía dưới.
Điểm rơi của đòn chí mạng ấy lại chính là vị trí của Quyền Sơn, người đang bị ba con khỉ già đu bám ghì chặt lấy vai.
Dưới áp lực khủng khiếp của đòn giáng từ trên cao, một Thổ tu sĩ thiên về tấn công và không có bảo khí hộ thân như Quyền Sơn chắc chắn sẽ phải chịu cảnh thịt nát xương tan. Gã nghiến gạt răng, hạ thấp trọng tâm, định dốc hết linh lực vào một quyền để đối đầu trực diện.
"Sư đệ, cẩn thận!"
Tiếng quát của Đấu vang lên xé gió. Bóng hắn lao vụt qua như một tia chớp, chắn ngang trước mặt gã sư đệ, giơ thanh Thạch Kiếm lên đón đỡ.
OÀNHHH!
Sức ép từ cú giáng ngàn cân nổ tung giữa không trung. Đấu chỉ cảm thấy đất trời chao đảo, áp lực cuồng bạo dồn thẳng qua thân kiếm, xoáy mạnh vào lồng ngực. Vị ngọt chát dâng lên nơi cổ họng, một ngụm máu tươi lập tức trào ra khóe miệng.
Khụ!
Hắn đã đỡ trọn đòn này cho sư đệ. Nếu không phải tu sĩ luyện thể, đòn vừa rồi đã lấy đi nửa cái mạng của hắn.
Chứng kiến sư huynh chịu đòn thay mình, trong đôi mắt Quyền Sơn đột nhiên lóe lên một tia lăng lệ. Không một giây chần chừ, gã lách người qua bóng lưng của Đấu, Thổ linh khí dồn nén vào nắm đấm đến mức cực hạn, khiến khớp xương cánh tay kêu răng rắc.
ĐÙNG!
Một quyền bộc phát nện thẳng vào mạn sườn trái của Hầu Vương. Con thú dữ văng đi như một bao cát đứt dây, lăn lăn mấy vòng trên nền lá mục rồi nằm bất động, máu tươi từ mồm phun ra xối xả. Cú đấm chứa đựng toàn bộ sự cuồng nộ ấy đã đánh sụp lồng ngực, chấn vỡ trái tim nó ngay từ bên trong.
Không gian chìm vào sự im lặng, trước khi mọi người nhận ra con yêu thú cường đại đã hoàn toàn trút hơi thở cuối cùng.
Màn chiến đấu khép lại, Quyền Sơn quay đầu lại thì thấy sư huynh mình đang chống tay vào Thạch Kiếm, gương mặt tái nhợt, thân hình lảo đảo chực đổ gục. Gã vội vã lao đến ôm chặt lấy thân người hắn, giọng nói hoảng loạn rung lên như đứa trẻ sợ mất đi điểm tựa duy nhất:
"Cứu... mau cứu... sư huynh..."
Bấy giờ mọi người mới bừng tỉnh, vội vã thúc giục tu sĩ trị thương tiến lại gần.
Vân Ly từ phía sau bước lên, cốc nhẹ vào đầu Quyền Sơn một cái, rồi nhanh tay rút ra một tấm phù chú, dán nhẹ lên lồng ngực đang phập phồng của Đấu. Tấm phù bùng lên quầng sáng màu xanh lục, nhanh chóng thẩm thấu xoa dịu những thương tổn bên trong cơ thể hắn.
Quyền Sơn ngơ ngác nhìn quầng sáng ấm áp đang bao bọc lấy sư huynh. Luồng sắc xanh tỏa ra giữa bóng đêm ấy, có lẽ là màu sắc đẹp đẽ và bình yên nhất mà gã từng được chiêm ngưỡng trong đời.
"Cả hai tên các ngươi, rốt cuộc đều ngốc như nhau."
Vân Ly khẽ thở dài một tiếng, nhưng bàn tay thanh mảnh vẫn kiên nhẫn giữ chặt trên tấm phù chú, không hề buông ra.