Một lần nữa, tâm trí của Toby bị kéo về quá khứ.
Lại là mùa đông, mùa đông 14 năm về trước – năm thứ hai của thế kỉ 21.
Cái lạnh của trạng thái đứng trước cửa tử đã khiến tâm thức liên tưởng tới mùa đông định mệnh đó.
Đâu đó ở Yorkwile, ngoại ô New York, một người phụ nữ mặc áo khoác xám chùm kín đầu, hai tay bế chắc một đứa trẻ sơ sinh – đó là William Tobias vẫn đang nằm trên vòng tay người mẹ mà về sau không thể bao giờ gặp lại. Cô bế chắc, kín đáo cậu sao cho kể cả một bông tuyết rơi không được đậu lên mặt.
Người đi đường tưởng đó là hai mẹ con đang hớt hải, vội vã chạy về nhà.
Người mẹ đang cắn ruột chạy nhanh nhất có thể, vì cô sắp không chịu đựng được sự đau đớn từ buộc phải bỏ rơi con lâu hơn nữa. Lông mí mắt trắng xóa vì tuyết, đóng băng, nghẹn lại nước mắt như lòng người trước số phận chớ chêu. Đôi môi người phụ nữ cắn chặt.
Tình trạng đứa trẻ cũng chẳng mấy tốt đẹp: Da trắng và lạnh tím ngắt, đôi môi nhỏ và khô mất đi màu đỏ hồng của hồng cầu. Nằm im như một khúc gỗ. Cậu bé không khóc, không cử động, hơi thở chậm dần...
Tranh thủ lúc đứa trẻ chưa tỉnh dậy, hoặc tiếng khóc sẽ thu hút sự chú ý xung quanh, đôi mắt cô đảo điên nhìn xung quanh khu ngoại ô, tìm một nơi thích hợp để...
Người phụ nữ dừng lại trước đôi cánh cửa gỗ lớn phong cách phương tây thế kỉ 18 của một nhà thờ. Đặt cậu bé bên trong chiếc thùng bìa các tông trước cửa nhà thờ, cuốn quanh cơ thể sơ sinh bằng hai cuộn vải: Màu xanh da trời và màu xám.
Và cô ấy lấy ra một thứ từ tận bên trong lồng người của mình: Một quả cầu đỏ và nhỏ hình trái tim, được lấp đầy bởi sự Sự Quyết tâm, đó chính là linh hồn của cô.
Con người là một trong những sinh vật phức tạp nhất trái đất (còn thêm một số chủng loài mang hình dáng tương tự với con người), cảm xúc và tính toán là yếu tố tạo nên sự phức tạp. Có lúc giận, có lúc hờn, có lúc yêu đời, có lúc hận chúng, nói chung là họ bất thường.
Nhưng không có nghĩa là một đối tượng không thể đoán trước được tính cách của một người. Nhất là một cá thể là kết tinh của một nét nhất định.
Giống như dòng chảy của một mạch nước ngầm. Qua bao năm tháng trầm, dòng nước thấm qua từng lớp địa mạch, bởi lớp đất, đá, cát, sỏi và than hoạt tính, sinh ra những giọt nước tinh khiết.
Bởi vậy, người phụ nữ trên là một trong những con người là hiện thân kết tinh của bảy đức tính con người.
Quay trở lại cậu bé và người mẹ, cô ấy sử dụng ánh sáng đỏ tỏa ra từ linh hồn cô để sưởi ấm cho đứa con.
Cô sẽ để lại linh hồn cô ở đây
Cô sẽ cho đứa con trai cô thừa hưởng sự quyết tâm để cứu lấy cái mạng bé nhỏ đó
Cô sẽ hi sinh linh hồn của chính mình vì đứa con
Bởi vì, thế giới này, một phản diện đã đặt ra một quy luật rằng:
Avatar không được phép tồn tại dưới bất kì hình thức nào
Giống như người mẹ, William Tobias được thừa hưởng sự quyết tâm – quyết tâm phá vỡ số phận đã áp đặt lên phàm nhân. Tuy nhiên, sự quyết tâm của cậu con trai quá ít để chống lại quy luật sắp đặt của khái niệm 'kể chuyện', thành ra cậu bé yếu ớt nằm thoi thóp như thế nào.
Cơ thể đứa trẻ hồng hào trở lại, đôi mắt hé mở.
Người mẹ mỉm cười
Chỉ nói một câu duy nhất:
" Luôn quyết tâm, con nhé."
Chỉ để lại một nụ hôn trên trán bé, đặt linh hồn mình lên trên ngực cậu, che đi bởi hai lớp vải mềm. Bàn tay dịu dàng đặt lên trán, nhẹ nhàng làm đôi mí mắt đóng lại.
Mắt cô dần mất đi sinh lực, đó là khi cơ thể không còn linh hồn bên trong, thì những gì để lại là một thân xác vô hồn.
Người phụ nữ đứng dậy, một tay gạt nước mắt trên má.
Tâm trí cô cảm thấy trống rỗng, tâm thức cô đang rời xa cơ thể.
Vậy nhưng cô còn giữ chút sự quyết tâm cuối cùng: Đừng để con trai cô nhìn thấy người mẹ gục xuống
Người phụ nữ đi xa dần, xa dần khỏi Toby, xa mãi. Cô đi một cách loạng choạng, giống như một con rối bị cắt đứt sợi dây hỗ trợ sự sống
Tâm trí mơ hồ
Còn xót lại sự quyết tâm
Được xúc tác bởi tình mẫu tử
Đi mãi, đi mãi
Cho tới khi sương tuyết che đi hình bóng của cô...
【FILE III SAVED】
Pipo (Thông qua tiếng điện thoại từ chiếc điện thoại trong túi quần): " *Avatar, anh có thể nghe thấy em nói không? Dậy đi! AVATAR!"
Toby lập tức tỉnh dậy sau cơn hôn mê
Toby: " GAHH! Có chuyện gì vậy!? TÔI ĐANG Ở ĐÂU!? TẠI SAO LẠI-"
Cậu đang ở trên giường bệnh, ở một trong những phòng bệnh ở tầng 3, bệnh viện Bellevue.
Trái ngược hoàn toàn với tình hình trước hôn mê, cả bệnh viện bây giờ còn hơn hai chữ 'hỗn loạn': Mất điện, tiếng còi báo chữa cháy kêu vang inh ỏi, tiếng hét, tiếng kêu cứu đầy nghẹt thở từ những bệnh nhân và nhân viên y tế, và tiếng kêu gào đầy hung hãn và đói khát của những miralaka.
Tất cả đang bị biển lửa nhấn chìm
Toby: " ỦA, MÌNH ĐANG Ở- Ở TẦNG HẦM CƠ MÀ!?"
Pipo (qua điện thoại. Cô bé hét to ở đầu dây bên kia đến nỗi loa máy kêu tiếng 'REEE' xé tai): " Không có thời gian để phàn nàn đâu! CHẠY TRỐN RA KHỎI BỆNH VIỆN ĐI!"
Hệ thống máy chủ bệnh viện Bellevue:
〔Giao thức khóa hoàn toàn: Bắt Đầu〕
Tất cả cửa sổ, lối ra vào và thoát hiểm đều sẽ đóng lại sau 3 phút.
Toby còn chưa kịp nhảy ra khỏi giường thì-
Một vụ nổ từ phía bên kia của bức tường phòng bệnh đầu giường cậu xảy ra, hất bay cả giường, cậu, cùng với những mảnh vỡ.
Toby bay đâm xuyên qua tường đối diện, cậu nằm lăn lóc trên sàn nhà đầy mảnh vụn và máu
Toby (tức ngực, khó thở): " Ah... ah... hah... chết tiệt..."
Hết nguy hiểm này tới nguy hiểm khác.
Ngọn lửa cháy lan xung quanh, những bóng người hoảng hốt chạy dọc hành lang. Tiếng kêu cứu, khóc lóc thảm thiết vẫn chưa ngừng.
Toby lê lết bò tiến bước, chống hai khuỷu tay lên đất, cố gắng đứng dậy. Đầu óc cậu choáng váng.
Cho tới khi một bệnh nhân khác chạy tới, vồ lấy và bóp cổ cậu
Bệnh nhân (?): " Đ̶ồ̸ ̴k̴h̴ố̸n̸!̸ ̷M̴à̷y̸ ̴đ̴ã̷ ̴g̸i̷ế̷t̴ ̷v̸ợ̵ ̷t̷a̴o̶,̸ ̸đ̶i̵ ̸c̵h̷ế̵t̶ ̷đ̶i̷!̷"
Toby, hai tay nắm lấy cổ tay gã, cố gắng rũ bỏ hai tay ra khỏi cổ
Toby: " ACK ACK! Nhầm người rồi!"
Nhìn lên mặt bệnh nhân, đôi mắt cậu mở to.
Giai đoạn đầu trong quá trình biến đổi miralaka: Nạn nhân nhìn thấy ảo giác, những ảo giác lúc đầu chỉ là mơ hồ, về sau khi thời gian ủ bệnh càng lâu, danh giới giữa giữa thực và ảo càng mỏng manh. Dần người bệnh phát điên, họ trở nên hung hăng, thù địch vì họ cảm giác mọi người đang tìm cách giết họ. Đến cực hạn, nạn nhân sẽ t-ự sát (phần lớn do ảo giác về người thân đã khuất xúi giục). Xác của nạn nhân sẽ bị biến đổi thành miralaka.
Vậy tại sao họ lại phát điên?.
Suối nguồn miraculium là nguyên nhân
Khuôn mặt gã bệnh nhân đang rỉ ra dịch đen. Đôi mắt đỏ ngầu trong điên loạn, đang hóa đen tự thối rữa
Còn tệ hơn thế nữa
Một dạng miralaka đặc biệt – Infector. Mẹ thiên nhiên tự hỏi: Sẽ trông như thế nào nếu kết hợp con muỗi, con dơi, và yếu tố quái gở từ đám miralaka?
Infector là kết quả từ sự méo mó đến bệnh hoạn của miralaka. Mục đích duy nhất là biến các xác chết thành miralaka nhiều nhất có thể trong thời gian ngắn nhất, đóng vai trò phát tán miralaka trên khắp khu vực.
Infector có cấu tạo từ xác chết như sau: Xương hàm sụp xuống, hộp sọ nứt toác rồi xoắn lại với nhau thành một chiếc vòi có cọc nhọc. Toàn bộ nội tạng cũng bị tái cấu trúc, hợp nhất thành túi bàng quang ở phần bụng, chứa đầy chất dịch được dùng cho quá trình lây nhiễm. Các chi của xác chết cũng vặn xoắn và gãy gập rồi hợp nhất với các mãn da và cơ vùng ngực, hình thành một đôi cánh lớn.
Quay trở lại tình hình bây giờ, một infector bay vồ lên lưng gã bệnh nhân, xiên hai nhát xuyên qua vùng xương bả vai. Phần vòi nhọn đâm xuyên qua trán, qua hộp sọ, sâu tận bên trong tủy sống. Gã bệnh nhân trợn tròn mắt, không thể kêu lên một tiếng. Nó bơm chất dịch mang theo vật chất chứa MRCL và mã DNA với tốc độ cực nhanh.
Sau đó, giống như một con ong hoàn thành thụ phấn một bông hoa, con infector rút cái vòi ra, và bay đi.
Còn gã bệnh nhân – như mất hồn
Quá trình biến đổi cơ thể xảy ra vô cùng khốc liệt – hai mảnh xương sắc bén trồi lên từ sau vai. Một lượng nhiệt khủng khiếp tỏa ra từ cơ thể nạn nhân, bởi đó mà lớp da bị vỡ vụn thành từng mảnh, để lộ khuôn mặt gớm ghiếc bên dưới chuyển động của những xúc tu nhỏ. Chất dịch đen-cầu vồng chảy ra như suối, chảy xuống mặt cậu
Kinh dị thật sự hù dọa Toby ngay trước mặt. Gã – bây giờ còn gì là 'gã'? Tên bệnh nhân này đã bị biến đổi thành miralaka, thậm chí là một biến thể mới – Slasher
Nó gào trước mặt cậu
Toby: " ÔI CHÚA ƠI, MẸ KHIẾP! HALLOWEEN QUA RỒI CƠ MÀ- ACK ACK!"
Mặt Toby tái mét vì thiếu oxy, vùng vẫy trong vô vọng. Cậu trợn tròn mắt, kinh hoàng vì tận mắt chứng kiến quá trình biến đổi cơ thể (có thể mai sau cậu sẽ gặp ác mộng vì cái này), hoảng loạn làm nhấn chìm tâm chí cậu.
Vậy đến đây là hết ư?
Luôn Quyết Tâm, William Tobias
Khi đứng trước cửa tử, cơ thể con người sẽ cho phép phá vỡ giới hạn bản thân để sinh tồn
Nói về hư cấu, nó được gọi là thức tỉnh
Và hiện tại, nhờ đó mà sự quyết tâm sâu bên trong đáy của linh hồn Toby đã thức tỉnh
Một nguồn nhiệt phát ra từ hai bàn tay cậu đang cố gạt đi lực bóp cổ của gã điên, dần từ đó nổi lên một ngọn lửa đỏ rực, thiêu đốt hai cổ tay của gã.
Đi theo bản năng sinh tồn, Toby bộc phát sức mạnh vật lý – tay trái và phải đấm gãy hai tay gã điên, tiếng xương cánh tay bị gãy kêu rắc rắc. Anh ta kêu gào đau đớn – tiếng kêu đó không phải con người, nó bị bóp méo như chính thanh quản của gã bị quá trình biến đổi tổn thương nghiêm trọng.
Đòn đánh tiếp theo là đòn húc đầu, gã bệnh nhân bị đánh lùi ra sau, Toby được giải thoát.
Toby: " Khụ khụ, mẹ khiếp...! Cái này là...!?"
Toby đứng lên, nhìn xuống hai bàn tay của mình, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể của cậu, hướng nhìn giật nhanh về phía trước
Gã bệnh nhân – hai cánh tay gãy vô dụng lủng lẳng hai bên, đang mất trí lao vào cậu bé, không cần biết phía trước có gì. Hai mảnh xương cong lại, chuẩn bị xé xác con mồi.
Gã bệnh nhân: " X̸̧̮̰͈͚̠̜̜͂͆͛̿̅̈́́̚ͅƯ̴̡̡̱̤̓͛͆̒̾͒̕̚Ơ̸̛͔͓̩̂́̌̂̀̽̇́̚͝Ṇ̸̛̘̎̈́͛͑͑͋̈́̆̒́̆̚G̴̞͍̦̀̑̒̇̑́̐͌̕̚ ̶̨̨͖̘̞̥͚̃̔̊̚͝Đ̸̰̟̞͕̀̚Į̷̛̣̝̱̠̭̘̼̙̏̂̌͋̂̾̔̓̽͛́ͅA̶̧͍͚͔̯̙͋̅͂͗̈́́̌͗̐ͅ ̵͎̠̿N̵̡͕̻͙̫̞̣̫̥͍̥̍̅͒̌͝ͅĠ̷̨̫̜̰̳͎͍̪̩͈̲̾́̎Ụ̶͇̳͈̣̩̖̹̫̞̼͉̑̐̾͑͗̋́̈́͘͠͝C̷̘̙̳͇̀͛̃̐̉͘ ̸̧̡̥̠̼͇͙̭̦̣̠͎̆͋͐͑̓̏͋̓̆́͛͝Đ̸̛̼̩̿͌̎̃̓̄̿̋I̷͔͓̗͙̜̺͈͔̼̅͊̂̆͘̚͝!̷͖̺͌̽̀̌̽̆̿̐̾̿̋͠"
Toby bước nhanh sang một bên, né được cú húc người
Còn gã, do quán tính mà không thể dừng lại, lao đâm vỡ cửa sổ kính đằng trước, và tự mình rơi xuống từ tầng 3 xuống
Toby không thèm ngoảnh lại nhìn.
Toby: " Tốt, nhẹ cả người."
Cấu trúc bệnh viện yếu dần, sắp đổ sập. Toby gạt bỏ sự nghi vấn, cậu dốc sức chạy dọc hành lang.
Chạy, nhảy qua chướng ngại vật và tường lửa. Trần nhà đổ sập xuống trước mặt, chỉ để lại một lỗ chui nhỏ dưới chân.
Toby trượt qua lỗ chui, tiếp tục chạy. Có một đôi cánh cửa thoát hiểm đằng trước, mắt cậu sáng rực ý chí.
Toby: " Nhanh lên nhanh lên nhanh lên nhanh lên NHANH LÊN!"
Chạy đến lối thoát hiểm, Toby đá mạnh cánh cửa ra. Đằng sau cửa thoát hiểm là cầu thang, xui là cầu thang đi xuống đã bị đổ sập xuống dưới. Trước mặt là một cửa sổ cách Toby 5 m.
Suýt thì Toby ngã rơi xuống dưới, Toby lập tức dừng lại, hai tay vẫy như con vịt, cố gắng ngăn quán tính sau chạy
Toby: " WHOA whoa whoa! Nguy hiểm quá!" – Nhìn xuống dưới tầng, một hố lửa tuyệt vọng–" Chết tiệt, làm cách nào để ra khỏi đây vậy!?"
Pipo (qua điện thoại trong túi quần, nói cực nhanh): " Avatar anh còn chờ đợi cái gì nữa!? TẤT CẢ LỐI RA ĐANG SẮP ĐÓNG LẠI RỒI KÌA!"
Đúng như Pipo nói, cửa sổ trước mặt đang đóng lại bởi cửa cuốn thép chống nhiệt.
Toby rút cái điện thoại ra – một chiếc Nokia 3310 siêu bền (Toby tự hỏi tại sao trong túi quần có chiếc Nokia, từ trước tới giờ cậu chưa có một chiếc điện thoại nào. Mà thôi kệ đi, thắc mắc lúc này không còn quan trọng nữa), để trước tai.
Toby: " ĐÙA À!? TẠI SAO BỆNH VIỆN NÀY TỰ KHÓA HẾT CỬA THOÁT HIỂM?! CÒN NGƯỜI BÊN TRONG NỮA CHỨ?!"
Pipo (qua điện thoại): " Đừng hỏi em bất cứ câu nào và mang cái mông của anh ra ngoài cho em!!!!!! Em sẽ giải thích tất cả mọi chuyện cho anh!"
Toby: " Tsk, nhóc nói rồi đấy!"
Đằng sau, lửa hỏa hoạn bao trùm cả hành lang, chặn đường lui, và đang lan đến sát chân.
Đằng trước, cửa số thép đang đóng lại, và nó cách cậu tận 5 m. Thời gian không còn nữa!
Dưới chân cậu, một hố lửa tử thần.
Tim cậu đập mạnh trong hồi hộp, e ngại vag sợ hãi. Toby không chắc liệu bản thân có thể nhảy sang cửa sổ.
Cậu chợt nhớ ra cơ chế hồi sinh. Nếu bị ngã xuống và chết cháy, cậu sẽ được hồi sinh trở lại ở trên giường bệnh, hoặc là nhà xác.
" Đằng nào mình sẽ chết, đằng nào mình cũng phải thử đi thử lại bao lần, giống như trong game vậy."
Hít một hơi thật sâu, lùi một bước, lấy hết tất cả dũng khí trong người.
Toby: " GAHHHH! MÀY LÀM ĐƯỢC MÀ, TOBY! ĐẰNG NÀO PHẢI CHẾT THÌ ĐỪNG CHẾT NHƯ MỘT KẺ HÈN!"
Toby lao tới, nhảy qua hố lửa, dùng cả thân phá qua cửa sổ kính
CRASH
Mảnh kính, bụi và bồ hóng bay ra ngoài cưat như đàn ong bắp cày vỡ tổ. Một trong những mảnh thủy tinh văng ra vô tình cứa qua bên má phải, tạo ra vết thương sọc. Những mảnh kính khác cắt vào hai cánh tay đang che mặt cậu. Máu chảy thành giọt, khắp cánh tay.
Toby rơi từ tầng 3 xuống, theo bản năng cậu túm lấy một sợi dây điện phía trước. Do không chịu nổi sức nặng cộng với lực kéo xuống đột ngột, một trong hai đầu dây nối trực tiếp hai cột điện bị đứt, gây nên tiếng lách tách từ tia điện ở đầu dây bị đứt.
Toby bám víu lên điện đang đu cậu đằng trước, vượt qua hàng rào của bệnh viện. Hồi hộp, phấn khích và sợ hãi như thể đang chơi trò tàu lượn siêu tốc.
Toby: " WO-HOO! Mình là Tarzan nè!!!"
Bám không đủ chặt, lực ma sát giữa bàn tay và dây điện đủ mạnh để nướng chín thịt, buộc cậu bé phải bỏ tay ra, rơi tự do xuống.
Và cuối cùng, nhờ cái thùng rác chừa đầy túi rác đóng vai trò như đệm khí, Toby đáp xuống thùng rác an toàn. Từ lực rơi vô tình đậy nắm thùng lại.
Toby: " Oww... thối quá- ồ kìa! Chào cậu nha, gấu mèo...."– Toby ngất tại chỗ, nằm gục xuốn đống rác, hormon adrenalin trong người đã dùng đã dùng hết.
(Còn con gấu mèo đang đứng trước mặt bối rối, không biết nên chạy hay tò mò ngửi cậu bé khi có một người lạ vô tình rơi bên trong 'nhà' nó)
Cùng thời điểm này...
Trước hiện trường bệnh viện Bellevue gặp hỏa hoạn, xe cứu thương, xe cảnh sát và xe cứu hỏa đã hội tụ trước cổng bệnh viện. Nhân viên cứu thương cố gắng sơ cứu người bị thương, nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt lửa nhanh nhất có thể, và những viên cảnh sát đang trấn tĩnh, giải thích cho người dân, giữ trật tự và báo cáo tình hình cho trụ sở.
Nhưng đặc biệt nhất ở đây, một hàng xe quân đội bọc thép đen xuất hiện, trên xe là logo của SIA (giống như logo của tổ chức SCP, nếu muốn biết) – viết tắt của Supernatural Intellect Agency. Từ cửa xe đằng sau, một hàng ngũ quân đội tư nhân thuộc đội GRT (General Response Team, hoặc có thể gọi là 'GRunT' – lính bộ binh của SIA) bước ra ngoài với tiếng bước chân đồng bộ, chứng minh cho bao năm tháng được huấn luyện kể cả trong môi trường khắc nghiệt nhất – đến để trấn áp dị thể, bao gồm miralaka và biến thể của chúng.
Dân chúng tự động tránh xa, bước sang một bên để nhường đường cho họ.
Và yếu tố quan trọng nhất đã xuất hiện theo – những đặc vụ của SIA – những cá nhân đặc biệt sở hữu siêu năng lực được gọi chung là Facultita (hay nếu không phải là đặc vụ SIA thì được gọi là những luyện sư.)
Đặc vụ Bill Parker (25 tuổi) đã có mặt, anh ta đu tơ nhện tới, đáp lên một trong vài xe đội GRT, chứng kiến hiện trường tàn khốc xảy ra tại bệnh viện Bellevue. Anh mặc một bộ vest đặc trưng của đặc vụ SIA, điểm khác biệt so với các đặc vụ khác là chiếc cà vạt màu đỏ sọc trắng, hoa văn mạng nhện xanh dương
Mắt anh có chút thâm đen, tóc hơi rối. Bill mới tỉnh dậy vài chục phút trước, đu tơ nhện tới đây từ trung tâm thành phố đến. Tơ nhện còn xót lại tan rã thành bồ hóng cầu vồng.
Bill: " Chúa ơi... cái quái gì đây?"
Yuri Nakagawa (28 tuổi), một viên cảnh sát người Mĩ gốc Nhật, cũng là bạn của của Bill.
Yuri: " Chuyện gì xảy ra vậy, Bill?"
Một Slasher, rồi đến 2, 3 con rơi từ tầng thượng xuống đất. Chúng không bị hề hấn gì sau cú rơi.
Ngay khi đám Slasher đứng dậy, lính GRT lập tức nổ súng trường, bắn ra những viên đạn có chứa MRCL. Đám Slasher sau khi trúng mưa đạn MRCL, gào thét lên đầy đau đớn trước khi bị thanh tẩy bởi MRCL có trong viên đạn. Dân chúng hoảng loạn chạy khi nghe tiếng súng.
Bill: " Lại là đám miralaka... Cô ra trấn an dân thường đi. Việc của SIA."
Yuri gật đầu, cô di chuyển nhanh sang chỗ đồng nghiệp cô.
Bill đáp xuống đất, mặt anh vẫn vẻ bình tĩnh. Đây không phải là nhiệm vụ giải quyết đám miralaka đầu tiên, Bill đã nhìn thấy nhiều thứ tệ hơn
Tai nghe không dây liên lạc trên vành tai trái anh rung nhẹ, Bill nhấn nhẹ.
Ở đầu dây bên kia, một đặc vụ, và cũng là đồng nghiệp của anh – Angela Janes.
Angela: " Sao, 'chàng nhện'? Tình hình ở bệnh viện Bellevue ra sao vậy?"
Bill: " Có ai đó đã tác động tới suối nguồn miraculium."
Ánh nắng mặt trời đầu tiên của buổi sáng ngày 29/12/2015 đã ló rạng qua sương tuyết của New York. Người dân bắt đầu cuộc sống sinh hoạt thường ngày như chưa có thảm họa nào xảy ra.
Ở một hẻm phố nhỏ, một hình bóng nhỏ xuất hiện, tiến tới cái thùng rác. Đứa trẻ đó mở lắp thùng lên.
Bên trong, William Tobias vẫn đang say nồng giấc ngủ, đang ôm và ngủ cùng với một con gấu mèo. Quần áo cháy xém, tả tơi và dính máu, đầu tóc tả tơi, nằm cuộn tròn như chú cún tội nghiệp.
Pipo: " Cuối cùng thì, em đã nhìn thấy tận mặt của anh, Avatar."
Thật nực cười