Sau đêm giao tranh nghẹt thở ấy, Trần Vũ hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng mình không thể nào tiếp tục ở lại thôn Đạo Mục thêm được nữa. Sự xuất hiện đường đột của gã tán tu kia đã chứng minh một điều rõ ràng: bí mật về mảnh Thần Bút ẩn giấu trong cơ thể hắn đã bắt đầu rò rỉ ra bên ngoài, và chắc chắn trong tương lai gần sẽ còn có nhiều kẻ khác từ khắp nơi tìm đến, gây nguy hiểm không chỉ riêng cho bản thân hắn mà còn liên lụy đến cả gia đình, thậm chí toàn bộ thôn xóm thân thương đã cưu mang hắn suốt mười lăm năm qua.
"Con phải đi thôi." Trần Vũ quỳ thẳng người trước mặt cha mẹ trong căn nhà tranh nhỏ bé, giọng nói tuy có phần run rẩy nhưng vẫn toát lên sự kiên định không gì lay chuyển nổi. "Nếu con cứ tiếp tục ở lại đây, chắc chắn sẽ mang họa lớn đến cho cả nhà mình, thậm chí liên lụy đến cả những người hàng xóm vô tội xung quanh."
Cha mẹ hắn nghe xong, trong lòng tuy đau đớn xót xa vô cùng nhưng cũng thấu hiểu rõ đạo lý con trai mình vừa nói ra, nên không hề ngăn cản nửa lời. Người mẹ lặng lẽ quay vào trong bếp, tự tay chuẩn bị một túi hành trang nhỏ gọn gồm ít lương khô dự trữ, cùng toàn bộ số tiền dành dụm ít ỏi bấy lâu nay của cả gia đình, run rẩy dúi hết vào tay con trai, nước mắt lăn dài trên gò má nhăn nheo khắc khổ.
Tin tức Trần Vũ chuẩn bị rời khỏi thôn Đạo Mục nhanh chóng lan truyền khắp nơi ngay trong buổi sáng hôm sau. Không ngờ, người đầu tiên tìm đến tiễn chân hắn lại chính là Lý Bưu - kẻ vốn dĩ vẫn thường xuyên bắt nạt, khinh miệt hắn suốt bao năm qua.
"Ta có nghe phong thanh rằng sang năm Thanh Vân Tông sẽ mở thêm một đợt tuyển chọn đặc biệt, tổ chức ngay tại trấn Vân Thành cách đây không xa lắm, dành riêng cho những ai đã trót bỏ lỡ đợt tuyển chọn thường niên trong năm." Lý Bưu lên tiếng, giọng điệu có phần ngượng ngùng khác hẳn vẻ ngang ngược thường ngày, ánh mắt cũng trở nên phức tạp khó đoán. "Coi như đây là ta trả ơn ngươi đã liều mình cứu mạng em gái ta trong đêm sói dữ tấn công vừa rồi. Đường xa vạn dặm, ngươi tự mình bảo trọng lấy thân."
Trần Vũ gật đầu cảm kích sâu sắc, trong lòng thầm khắc ghi cẩn thận cái tên "Vân Thành" vào tâm trí. Hắn quay đầu nhìn lại toàn cảnh thôn Đạo Mục thân thương lần cuối cùng, nơi đã âm thầm nuôi dưỡng, che chở hắn trưởng thành suốt mười lăm năm ròng rã, ánh mắt không khỏi rưng rưng xúc động, rồi mới quả quyết cất bước lên đường, hướng thẳng về phía một tương lai vẫn còn rất nhiều bất định đang chờ đợi phía trước.