🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Đạo Mục Thần Bút

Ch.42: Chương 42: Chữ Không Muốn Viết

~21 phút đọc · 4009 từ · · ⚠️ Báo cáo

Bát canh thịt cuối cùng Trần Vũ vẫn không mua. Hắn lấy hai chiếc bánh hấp, thêm một bát cháo kê miễn phí của nhà ăn, ngồi ở góc quen thuộc bên cửa sổ. Lúc này ngoại môn đã bắt đầu đông, người ra người vào, tiếng bát đũa va nhau, tiếng tranh luận về nhiệm vụ, tiếng một đệ tử nào đó than rằng mực tháng này lại tăng giá, tất cả chen lẫn thành thứ âm thanh rất đời thường. Nếu không phải Nghiên Trì vẫn còn một nét mực đen không thuộc về mình, Trần Vũ gần như có thể coi mấy ngày ở Tàn Bi Cốc chỉ là một giấc mơ không tốt. Chử Văn bảo hắn sống bình thường. Ăn, làm việc, luyện chữ, đừng ngồi cả ngày nghĩ tới thứ cách mình quá xa. Lời ấy nghe đơn giản, nhưng đến lúc thật sự làm lại không dễ. Hắn cắn bánh, mắt nhìn mấy người đang tranh nhau một đĩa củ cải muối, trong đầu lại cứ hiện lên câu “Thần Bút không vỡ vì gặp địch”. Một tồn tại mà ngay cả hư vô bị phủ định vô hạn lần vẫn không thể chạm tới, cuối cùng đã viết thứ gì để cây bút phải vỡ? Trần Vũ nghĩ được nửa chừng thì tự dừng. Không phải vì sợ. Chỉ thấy Chử Văn nói đúng. Một đệ tử Lập Bút đang cân từng viên Mặc Thạch mà đi suy đoán chuyện của tồn tại kia, thật chẳng khác gì người chưa bước ra khỏi thôn đã ngồi tính xem bên ngoài bầu trời có bao nhiêu ngôi sao.

“Ngươi ăn gì mà mặt như nuốt phải thuốc đắng vậy?”

Vương Đạc đặt khay xuống đối diện. Hắn mua thật một bát canh thịt, còn cố ý đặt ngay giữa bàn, mùi thơm bốc lên làm Trần Vũ nhìn thêm hai lần. Vương Đạc lập tức dùng tay che miệng bát. “Đừng nhìn. Ta mua bằng tiền.”

“Ta có nói muốn ăn đâu.”

“Ánh mắt ngươi nói.”

“Ta chỉ xem nó có đáng một văn hay không.”

“Đáng.”

“Vậy ngươi uống đi.”

Vương Đạc cười, cầm bát uống một ngụm lớn. Tần Kỳ Sơn và Hạ Vũ cũng tới sau đó. Chuyện Tàn Bi Cốc rõ ràng đã lan trong ngoại môn, mấy bàn bên cạnh đều đang bàn tán. Có người nói một trưởng lão mất tích, người khác lại bảo cả Trung cốc đào được một tấm bia từ thời thượng cổ, còn có kẻ thề rằng đêm qua nhìn thấy mây đen hóa thành một cây bút khổng lồ trên trời. Tin đồn càng truyền càng vô lý. Vương Đạc nghe một lúc rồi thấp giọng: “Ta sáng nay đi nhận năm viên Mặc Thạch còn lại, Chu quản sự nói tông môn đã phong Tàn Bi Cốc ít nhất ba tháng. Người mất tích vẫn chưa tìm được.”

“Có nói vì sao không?”

“Không. Hỏi thêm thì ông ta bảo lo tu luyện của mình đi.” Vương Đạc múc miếng thịt cuối cùng, nhai rất chậm, có vẻ muốn kéo dài cảm giác đáng giá của đồng tiền. “À, còn một chuyện. Những người hôm đó gặp phản ứng với bia đều phải tới Dược đường kiểm tra ba ngày một lần. Tên ngươi chắc cũng có.”

Trần Vũ khựng lại. “Khi nào?”

“Chiều nay.”

Hắn thở ra. Cũng không bất ngờ. Hứa trưởng lão đã biết trong Nghiên Trì hắn xuất hiện một nét lạ, tông môn không thể mặc kệ. Chuyện đáng lo là kiểm tra đến mức nào. Lần trước Hứa trưởng lão chỉ dùng ba cây kim đo phản ứng bên ngoài, không nhìn sâu vào Nghiên Trì. Nếu Dược đường đổi sang người khác, hoặc trực tiếp dùng thần thức dò vào, bí mật mảnh Thần Bút sẽ khó giấu.

Buổi sáng Trần Vũ vẫn tới vườn dược. Lão Cần đang cắt cành Trầm Mặc Lan đã nở hết, từng cánh tím đen rơi xuống chiếc khay tre bên cạnh. Thấy hắn trở về, lão chỉ ngẩng đầu một cái. “Chưa chết?”

“Chưa.”

“Vậy làm việc.”

Không hỏi Tàn Bi Cốc. Không hỏi vì sao về sớm. Trần Vũ xách nước đi tưới cây, làm gần một canh giờ mới nhịn không được. “Lão không tò mò sao?”

“Chuyện gì?”

“Tàn Bi Cốc.”

Lão Cần cắt thêm một cành khô. “Ngươi muốn kể thì tự kể.”

“Không muốn.”

“Vậy ta hỏi làm gì?”

Trần Vũ bị chặn đến không nói được. Hắn quay lại tưới Mặc Thảo, nhưng làm được một lúc lại phát hiện lão Cần hôm nay ít nói hơn bình thường. Chiếc kéo trong tay lão cũng chậm, có lúc dừng rất lâu ở một chiếc lá mà không cắt. Đến gần trưa, khi Trần Vũ đang chuyển mấy chậu cây vào bóng râm, lão mới hỏi như không để ý: “Trong cốc có nhìn thấy bia nào chỉ có nét, không có chữ không?”

Trần Vũ đặt chậu xuống, quay lại. “Lão từng vào?”

“Chưa.”

“Vậy sao biết?”

“Người trồng dược lâu thì nghe nhiều chuyện.”

“Nghe từ ai?”

Lão Cần liếc hắn. “Ngươi hôm nay nhiều câu.”

Trần Vũ im lặng một chút rồi nói: “Có.”

Lão Cần không hỏi mấy nét. Chỉ “ừ” một tiếng, sau đó gom cánh Trầm Mặc Lan vào một túi giấy. “Nếu lần sau gặp, đừng dùng tay chạm.”

“Con không chạm.”

“Cũng đừng dùng bút chép.”

Trần Vũ nhìn lão.

Lão Cần vẫn cúi đầu làm việc.

“Chuyện này ai cũng biết sao?”

“Không.”

“Vậy lão—”

“Ta già hơn ngươi.”

“Cái đó không giải thích được gì.”

“Với ta thì đủ.”

Nói xong lão đưa cho hắn túi cánh hoa. “Mang sang Dược đường giúp ta. Đằng nào chiều ngươi cũng phải qua.”

Trần Vũ nhận lấy. Không biết lão thật sự tiện việc, hay cố ý cho hắn lý do tới đó. Hắn không hỏi nữa. Nhưng từ lúc rời vườn dược, trong đầu lại có thêm một cái tên cần để ý. Lão Cần. Một lão già suốt ngày trồng cây, biết Trầm Mặc Lan, biết cách chăm dược thảo, biết những thứ về Tàn Bi Cốc mà đệ tử ngoại môn bình thường không biết. Thanh Vân Tông này càng ở lâu, hắn càng phát hiện những người tưởng như đơn giản đều có phần không đơn giản. Có lẽ chỉ mình hắn ban đầu mới thật sự đơn giản.

Dược đường nằm giữa ngoại môn và khu nội môn, là một dãy nhà đá thấp, lúc nào cũng có mùi thuốc đắng. Trần Vũ đưa cánh Trầm Mặc Lan cho người phụ trách rồi tới căn phòng được ghi trong thông báo. Bên trong đã có bảy người ngồi chờ, trong đó có đệ tử từng ngất vì nhìn chữ đổi ở Tàn Bi Cốc. Người kia sắc mặt còn hơi xanh nhưng thần trí bình thường. Khi thấy Trần Vũ, hắn gật đầu, không nói chuyện. Một lúc sau cửa trong mở, Hứa trưởng lão bước ra. Trần Vũ thở nhẹ. Ít nhất vẫn là người cũ.

“Lần lượt vào.”

Kiểm tra của những người khác rất nhanh. Có người chỉ nửa khắc đã ra. Tới lượt Trần Vũ, Hứa trưởng lão đóng cửa, đặt ba cây kim bạc lên bàn như lần trước. “Có biến hóa?”

“Có.”

Ông lập tức nhìn hắn. “Nói.”

Trần Vũ kể nét mực xuất hiện thêm một chấm nhỏ sau giấc mơ. Chuyện giấc mơ hắn chỉ nói có tiếng gọi và một cây bút sáu rãnh, không nhắc Chử Văn. Hứa trưởng lão nghe xong, không trách hắn chờ tới hôm nay mới báo, chỉ hỏi: “Chấm đó còn không?”

“Còn.”

“Có dài ra?”

“Chưa.”

“Có hút Mặc Khí?”

“Không.”

“Có phản ứng khi ngươi luyện chữ?”

“Ta chưa luyện từ lúc về.”

Hứa trưởng lão gật đầu. “Tốt. Hôm nay thử.”

Trần Vũ tưởng mình nghe nhầm. “Ở đây?”

“Ừ.”

“Không nguy hiểm?”

“Nguy hiểm nên mới để ngươi thử trước mặt ta.” Hứa trưởng lão lấy một tờ giấy, một nghiên mực và cây bút bình thường đặt lên bàn. “Viết chữ ngươi quen nhất.”

Nhẫn.

Trần Vũ ngồi xuống. Đã hai ngày hắn không viết chữ này. Trước đây gần như tối nào cũng luyện, bây giờ cầm bút lại thấy một chút xa lạ. Hắn điều Mặc Khí xuống tay, chỉ dùng lượng rất nhỏ. Nét đầu hạ xuống bình thường. Nghiên Trì không phản ứng. Nét thứ hai. Nét thứ ba. Đến khi chữ “Nhẫn” gần hoàn thành, nét mực đen ở rìa Nghiên Trì bỗng rung.

Không mạnh.

Nhưng rất rõ.

Trần Vũ dừng bút.

Hứa trưởng lão lập tức hỏi: “Sao?”

“Nó động.”

“Đau không?”

“Không.”

“Muốn kéo tay ngươi viết tiếp?”

Trần Vũ cảm nhận một lúc. “Không.”

“Vậy tiếp tục.”

Hắn hạ nét cuối. Chữ “Nhẫn” hoàn thành. Kim quang không xuất hiện, chỉ có một tầng ấm rất nhạt nằm trên giấy. Hứa trưởng lão nhìn chữ, sau đó nhìn ba cây kim quanh ấn đường Trần Vũ. Hai cây rung nhẹ, cây thứ ba vẫn yên. “Lại viết.”

“Cùng chữ?”

“Cùng.”

Chữ thứ hai cũng bình thường. Nhưng tới chữ thứ ba, Trần Vũ bắt đầu nhận ra điều khác. Mỗi khi hắn viết tới phần cuối, nét mực đen trong Nghiên Trì đều rung một lần, giống như đang chờ thứ gì đó. Không phải muốn chen vào chữ. Không phải cướp Mặc Khí. Chỉ chờ.

Hứa trưởng lão hỏi: “Ngươi cảm thấy nó đang làm gì?”

“Nhìn.”

Ông cau mày. “Nhìn?”

“Không biết nói sao. Giống như… nó đang xem ta viết.”

Hứa trưởng lão im lặng. Sau đó lấy tờ giấy khác. “Đổi chữ.”

“Chữ gì?”

“Bất kỳ.”

Trần Vũ nghĩ rồi viết một chữ “Tĩnh”. Nét mực không phản ứng.

“Lại.”

Hắn viết “Thủy”. Không phản ứng.

“Lại.”

“Sơn.”

Vẫn không.

Hứa trưởng lão nhìn ba tờ giấy chữ “Nhẫn”. “Chỉ phản ứng với Đạo tự của ngươi.”

“Có vẻ vậy.”

“Không chắc.” Ông lấy giấy mới, tự tay viết một chữ “Nhẫn”.

Chữ của Hứa trưởng lão vừa thành, khí trong phòng lập tức ổn định. Không mạnh, nhưng cảm giác giống một lớp bụi đang bay bỗng rơi xuống. Trần Vũ tập trung vào Nghiên Trì. Nét mực đen nằm im. Không hề phản ứng.

Hứa trưởng lão nhìn hắn.

“Không động.”

“Vậy không phải chữ Nhẫn.” Ông gõ ngón tay lên bàn. “Nó phản ứng với cách ngươi viết.”

“Vì Đạo ý?”

“Có thể.”

“Hay vì ta?”

“Cũng có thể.”

Một câu trả lời chẳng giúp rõ thêm bao nhiêu, nhưng ít nhất đã loại được một khả năng. Hứa trưởng lão kiểm tra thêm hai lần rồi cho hắn dừng. “Hiện tại chưa thấy dấu hiệu tổn thương. Ngươi có thể luyện chữ, nhưng không vượt quá năm lần mỗi ngày trong ba ngày tới. Nếu nét kia thay đổi, dừng ngay.”

“Có cần uống Ngưng Thần Đan?”

“Không. Đan dược can thiệp tâm thần, lúc này càng ít thứ lạ vào người càng tốt.”

“Trầm Mặc Lộ?”

Hứa trưởng lão nhìn hắn. “Ngươi có?”

“Đã dùng một giọt trước khi đi Tàn Bi Cốc.”

“Không dùng nữa. Thứ gì bình thường là thuốc, đặt sai lúc có thể thành độc.”

Trần Vũ ghi nhớ.

Trước khi hắn ra khỏi phòng, Hứa trưởng lão bỗng nói: “Ngươi gặp Chử Văn rồi?”

Bước chân Trần Vũ dừng.

“Trưởng lão biết?”

“Ta không mù.” Ông thu ba cây kim. “Mảnh gỗ ngươi dùng ở Tàn Bi Cốc là thứ của ông ta. Thanh Vân Tông không có nhiều người giữ loại đó.”

“Thứ đó là gì?”

“Không biết tên. Chử Văn tự làm.”

“Ông ấy chỉ Thành Tự.”

“Thành Tự thì không thể biết thứ người khác không biết sao?” Hứa trưởng lão nhìn hắn một cái. “Đừng nhìn cảnh giới rồi nghĩ đã nhìn hết một người.”

Câu này Trần Vũ không phản bác được.

“Trưởng lão biết chuyện người bạn của Chử Văn?”

Hứa trưởng lão dừng tay.

Chỉ một khắc.

“Ông ta kể cho ngươi?”

“Có một phần.”

“Vậy nghe phần ông ta kể là đủ.”

“Trưởng lão biết phần khác?”

Hứa trưởng lão nhìn hắn. “Ngươi vừa từ Tàn Bi Cốc về, Nghiên Trì có một thứ không biết là gì, vậy mà còn muốn đào thêm chuyện hai mươi năm trước. Ngươi nghĩ mạng mình dài lắm?”

Trần Vũ cúi đầu. “Đệ tử chỉ hỏi.”

“Ta cũng chỉ không trả lời.”

Hắn rời Dược đường lúc nắng đã ngả. Trên đường về ngoại môn, Trần Vũ không đi thẳng mà ghé khu chợ nhỏ dưới sườn núi. Vương Đạc nói mực tăng giá không phải bịa. Bình mực hạ phẩm trước kia một viên Mặc Thạch mua được ba, bây giờ chỉ còn hai bình rưỡi. Người bán giải thích mấy tháng gần đây Mặc Thảo phía nam bị sâu, nguồn nguyên liệu ít. Trần Vũ đứng tính rất lâu, cuối cùng mua một bình mực tốt hơn loại thường, hết gần nửa viên Mặc Thạch. Hắn cũng mua thêm hai xấp giấy, tổng cộng tốn một viên.

Cầm túi đồ trên tay, Trần Vũ chợt thấy buồn cười. Sáng nay vừa nghe chuyện về tồn tại vượt ngoài hư vô, chiều đã phải đứng mặc cả ba đồng tiền cho một xấp giấy. Nhưng cảm giác này lại làm hắn dễ chịu. Ít nhất giá giấy còn hiểu được. Mực đắt vì Mặc Thảo thiếu. Muốn mua thì kiếm Mặc Thạch. Những thứ có nguyên nhân rõ ràng luôn khiến người ta yên tâm hơn.

Về phòng, Vương Đạc lập tức nhận ra bình mực. “Ngươi mua Huyền Tùng Mặc?”

“Ừ.”

“Đắt.”

“Biết.”

“Ngươi trước kia còn tiếc một văn tiền bát canh.”

“Canh uống xong hết.”

“Mực dùng rồi cũng hết.”

“Nhưng chữ còn.”

Vương Đạc nhìn hắn một lúc. “Nghe có vẻ có đạo lý.”

Trần Vũ không giải thích rằng hắn mua mực tốt không phải vì muốn xa xỉ. Hắn cần kiểm tra một chuyện. Hứa trưởng lão cho phép mỗi ngày viết tối đa năm lần. Nếu nét mực lạ phản ứng với cách hắn viết, vậy thứ cần quan sát không chỉ là bản thân nét mực, mà là chữ “Nhẫn” của hắn có gì khác sau Tàn Bi Cốc.

Đêm xuống. Hạ Vũ và Tần Kỳ Sơn đều luyện chữ, Vương Đạc dùng mực mới mua viết một chữ rồi ngồi ngắm gần nửa khắc như muốn tự thuyết phục mình tiền bỏ ra không phí. Trần Vũ chờ tới khi trong phòng yên mới trải giấy. Hắn không dùng Dưỡng Mặc ngay. Chỉ điều một lượng Mặc Khí bình thường, cầm bút, viết chữ “Nhẫn” thứ nhất.

Chữ thành.

Nét mực đen rung.

Không có chuyện khác.

Hắn nghỉ gần một khắc, viết chữ thứ hai. Lần này dùng một giọt Mặc Khí đã cô đọng từ trước. Chữ ổn hơn, hơi ấm giữ lâu hơn. Nét mực đen vẫn rung đúng lúc nét cuối hoàn thành, nhưng chấm nhỏ bên cạnh không đổi.

Chữ thứ ba, Trần Vũ thử một việc khác.

Hắn nhớ lại Trầm Mặc Lan.

Không phải cố gọi ký ức để tăng Đạo ý, mà chỉ giữ cảm giác ngày hôm đó: nhìn thấy đất khô, biết mình có thể tưới, nhưng vẫn chờ. Bút đi chậm hơn. Nét cuối thu lại, chữ “Nhẫn” trên giấy không sáng, chỉ có một cảm giác nặng rất khó nói.

Ngọn lửa trên bàn khẽ lay.

Rồi chậm.

Không phải ngừng hẳn. Chỉ như gió quanh nó bị kéo dài thêm một nhịp.

Trần Vũ không động.

Vương Đạc ở giường bên đang cúi đầu viết, không nhìn thấy.

Một hơi.

Ngọn lửa trở lại bình thường.

Lần này Trần Vũ chắc chắn.

Không phải vô tình.

Hắn đã chủ động khiến chữ tác động.

Dù chỉ một hơi.

Hắn nhìn tờ giấy, cảm giác vui mừng vừa xuất hiện đã bị chính hắn ép xuống. Không phải vì muốn giả bộ bình tĩnh. Mà vì hiểu lúc này kích động chẳng giúp gì.

Trong Nghiên Trì, nét mực đen rung mạnh hơn hai lần trước.

Chấm nhỏ bên cạnh nó kéo dài.

Rất ít.

Nhưng đúng là kéo dài.

Một nét thứ hai đang bắt đầu.

Trần Vũ lập tức đặt bút xuống.

Không viết chữ thứ tư.

Hứa trưởng lão nói nếu biến hóa thì dừng.

Hắn làm đúng.

Nhưng chuyện đáng lo không phải nét thứ hai dài ra bao nhiêu.

Mà là thời điểm.

Nó thay đổi ngay khi chữ “Nhẫn” lần đầu được hắn chủ động khiến tác động tới hiện thực.

Hai chuyện liên quan.

Gần như chắc chắn.

Trần Vũ ngồi yên, tay vẫn đặt trên bàn. Trong đầu hắn hiện lên câu nói trong Tàn Bi Cốc: “Ngươi không muốn bị viết sao?” Lúc đó hắn nghĩ thứ kia muốn biến mình thành nét thứ sáu. Bây giờ lại có một suy đoán khác. Có thể nó không chỉ muốn xâm nhập Nghiên Trì. Nó đang chờ hắn viết.

Chờ chữ của hắn tiến bộ.

Chờ Đạo ý của hắn thành hình.

Chờ tới một mức nào đó.

Rồi làm gì?

Không biết.

Trần Vũ ghét hai chữ này.

Nhưng cũng dần quen.

Hắn thu giấy lại, cất vào rương riêng. Không nội thị tiếp, không thử chạm nét mực. Sau đó làm đúng lời Chử Văn: rửa mặt, ăn nốt chiếc bánh còn lại từ buổi chiều, nghe Vương Đạc than rằng chữ mình đẹp hơn nhưng vẫn chưa “có hồn”, rồi nằm xuống.

Đêm đó không có giấc mơ.

Sáng hôm sau cũng không.

Ba ngày tiếp theo trôi qua khá bình thường. Trần Vũ làm việc ở vườn dược, tới Dược đường kiểm tra, mỗi tối chỉ viết ba chữ “Nhẫn”, không hơn. Chữ của hắn bắt đầu có thể làm ngọn lửa chậm lại trong một hơi ở khoảng hai lần trên ba lần. Không ổn định, nhưng đã không còn hoàn toàn dựa vào tình huống bất ngờ. Nét mực đen trong Nghiên Trì cũng mỗi ngày dài thêm một chút, khiến hắn không biết nên vui hay lo.

Ngày thứ tư, Hứa trưởng lão nhìn kết quả kiểm tra rồi nói: “Ngươi có hai con đường.”

“Là gì?”

“Một, dừng luyện chữ Nhẫn.”

Trần Vũ im lặng.

“Hai?”

“Tiếp tục.”

“Khác nhau ở đâu?”

“Ta không biết.”

Trần Vũ nhìn ông.

Hứa trưởng lão vẫn rất bình thản. “Dừng có thể khiến thứ kia không tiếp tục biến hóa. Cũng có thể chỉ làm nó ngủ. Tiếp tục có thể khiến ngươi tiến tới Thành Tự nhanh hơn, cũng có thể giúp nó hoàn thành thứ nó muốn. Không ai có đủ thông tin để chọn thay ngươi.”

“Trưởng lão chọn gì nếu là ta?”

“Ta không phải ngươi.”

“Giả sử.”

“Không giả sử.”

Trần Vũ thở ra. “Vậy tông môn không cấm?”

“Hiện tại không.”

“Tại sao?”

“Vì ngươi chưa bị đoạt tâm, chưa làm hại người, Nghiên Trì chưa tổn thương. Thanh Vân Tông có thể giữ ngươi quan sát, nhưng không có lý do phế tu vi của ngươi chỉ vì một khả năng.” Hứa trưởng lão dừng một chút. “Ít nhất hiện tại.”

Hai chữ cuối mới là phần thật sự.

Trần Vũ hiểu.

Nếu nét mực có dấu hiệu khiến hắn mất kiểm soát, tông môn sẽ ra tay. Có thể phong tu vi. Có thể nhốt. Tệ hơn nữa thì không cần đoán.

Hứa trưởng lão thu kim bạc. “Ngươi không cần quyết ngay.”

Trần Vũ gật đầu.

Nhưng thật ra trên đường về hắn đã gần có đáp án.

Dừng luyện “Nhẫn” nghe có vẻ an toàn. Nhưng hắn đã mất gần ba tháng mới đi tới đây. Chữ này không chỉ là một kỹ pháp. Nó là con đường đầu tiên hắn tự hiểu. Nếu vì một thứ không biết rõ mà bỏ, sau này gặp thêm một thứ khác thì sao? Lại bỏ? Cuối cùng còn gì là của hắn?

Nhưng tiếp tục cũng không thể như không có chuyện.

Hắn cần thêm cách phòng.

Thêm thông tin.

Và có lẽ thêm một thứ đủ mạnh để cắt đứt nét mực nếu nó thật sự vượt giới hạn.

Nghĩ tới đây, Trần Vũ nhớ một chuyện.

Phần thưởng đặc biệt của Tàn Bi Cốc.

Người có công có thể chọn một vật trong kho ngoại môn hoặc một lần vào tầng hai Tàng Thư Các.

Nhiệm vụ bị hủy.

Nhưng tấm bia số bảy xảy ra biến cố vì hắn, cũng chính hắn phát hiện năm nét khiến nội môn lập tức phong cốc.

Có được tính “công đặc biệt” không?

Không biết.

Hắn quay người.

Không về phòng.

Đi thẳng tới nơi Chu quản sự làm việc.

Chu quản sự đang ngồi kiểm sổ, thấy hắn tới thì cau mày. “Lại chuyện Tàn Bi Cốc?”

“Vâng.”

“Dược đường chưa kiểm tra xong?”

“Không phải.”

“Vậy gì?”

Trần Vũ đặt thẻ nhiệm vụ lên bàn. “Phần thưởng đặc biệt.”

Chu quản sự nhìn hắn một lúc.

“Ngươi còn nhớ cái đó?”

“Nhớ.”

“Vừa suýt xảy ra chuyện lớn, ngươi vẫn nhớ?”

“Mười viên Mặc Thạch con cũng nhớ.”

Chu quản sự không nhịn được cười một tiếng. “Được. Ít nhất không giả vờ thanh cao.” Ông lục trong đống sổ, tìm một lúc rồi lấy ra một tờ giấy có dấu đỏ. “Tên ngươi nằm trong danh sách đề nghị. Chưa phê.”

“Bao giờ phê?”

“Có thể ba ngày. Có thể nửa tháng.”

“Có thể không phê?”

“Có.”

Trần Vũ im.

Chu quản sự nhìn hắn. “Muốn tầng hai Tàng Thư Các?”

“Vâng.”

“Ta đoán được.” Ông đặt tờ giấy xuống. “Nhưng khuyên ngươi một câu. Nếu được chọn thật, kho ngoại môn chưa chắc kém.”

“Có thứ gì?”

“Pháp khí hạ phẩm. Bút. Nghiên. Hộ phù. Có cả vài công pháp phụ.”

Trần Vũ hơi động tâm.

Hắn hiện tại thiếu nhất đúng là thủ đoạn bảo mệnh.

“Còn tầng hai?”

“Công pháp, bút pháp, ghi chép tông môn, lịch sử Đại Hoang, một ít cổ thư đã được kiểm tra.” Chu quản sự nhìn hắn. “Ngươi thích đọc mấy thứ kỳ quái, đúng không?”

Trần Vũ không phủ nhận.

“Vậy tự chọn.” Chu quản sự tiếp tục viết sổ. “Nhưng nhớ, biết nhiều không trực tiếp giúp ngươi sống lâu.”

Trần Vũ quay đi.

Đi được hai bước, Chu quản sự gọi lại.

“À.”

“Hử?”

“Nếu phần thưởng được phê, ngươi chỉ được chọn một.”

“Biết.”

“Không đổi sau khi chọn.”

“Biết.”

“Vậy nghĩ kỹ.”

Trần Vũ rời khỏi phòng quản sự. Ngoài sân, trời cuối chiều có màu vàng nhạt. Một nhóm đệ tử mới đang tập viết dưới mái hiên, có người nét méo đến mức quản giáo đi ngang nhìn cũng lắc đầu. Trần Vũ dừng một chút rồi tiếp tục đi.

Kho ngoại môn có thứ giúp hắn sống.

Tầng hai Tàng Thư Các có thể có thứ giúp hắn hiểu.

Trước đây hắn gần như chắc chắn sẽ chọn sách.

Bây giờ không chắc nữa.

Một nét mực đang lớn dần trong Nghiên Trì khiến người ta rất nhanh học được rằng tò mò và sống sót đôi khi không đứng cùng một phía.

Nhưng ở nơi không ai nhìn thấy, sâu trong mảnh Thần Bút, vùng “không tồn tại” nhỏ tới mức Trần Vũ chưa từng phát hiện lại mở rộng thêm một chút.

Lần này không phải vì hắn nghe nhắc tới chủ nhân cũ.

Mà đúng vào khoảnh khắc chữ “Nhẫn” của hắn lần đầu tiên chủ động làm ngọn lửa chậm lại.

Ở mép vùng trống ấy, có một thứ giống nét chữ nhưng không phải chữ thoáng hiện rồi biến mất.

Chỉ để lại một ý niệm cực kỳ mỏng.

Không ai đọc được.

Nếu có người thật sự đủ khả năng đọc, nội dung cũng chỉ có hai chữ.

Chưa đủ.

💬 Bình luận (0)