Sau khi Nghiên Trì hoàn toàn bình phục, Trần Vũ không lập tức quay lại cách luyện tập trước kia.
Mỗi tối, hắn vẫn trải giấy lên bàn, vẫn mài mực, vẫn cầm cây bút đã theo mình từ ngày nhập ngoại môn, nhưng số lần hạ bút giảm xuống gần một nửa.
Vương Đạc ban đầu còn tưởng hắn sợ.
Đến đêm thứ ba, nhìn Trần Vũ viết xong chữ "Nhẫn" thứ năm liền đặt bút xuống, Vương Đạc cuối cùng không nhịn được nữa.
"Hết rồi?"
"Hết."
"Ngươi mới viết có năm lần."
"Ừ."
"Trước đây ít nhất cũng mười mấy lần."
Trần Vũ cúi xuống nhìn năm tờ giấy đặt ngay ngắn trước mặt.
"Viết nhiều mà nét sau kém hơn nét trước thì có tác dụng gì?"
Vương Đạc ngẩn ra.
Hắn nhìn Trần Vũ một lúc, dường như muốn xác nhận xem người trước mặt có thật sự là kẻ cách đây chưa đầy mười ngày đã ngu ngốc dồn sạch Mặc Khí trong Nghiên Trì vào một nét bút hay không.
Cuối cùng hắn bật cười.
"Đau một lần, quả nhiên thông minh hơn hẳn."
Trần Vũ không phản bác.
Bởi vì Vương Đạc nói không sai.
Cơn đau lần trước đã khiến hắn mất năm ngày mới hồi phục hoàn toàn. Nếu chuyện đó xảy ra ngay trước quý khảo, hậu quả sẽ không chỉ là vài ngày không luyện được chữ.
Cho nên từ đó về sau, trước mỗi lần hạ bút, hắn bắt đầu để ý kỹ hơn tới lượng Mặc Khí còn lại trong Nghiên Trì.
Bảy phần.
Sáu phần.
Năm phần.
Khi cảm thấy chỉ còn khoảng bốn phần, hắn liền dừng lại.
Không ép.
Không thử thêm.
Không vì một chữ vừa viết chưa được như ý mà cố viết thêm mười chữ nữa.
Ban đầu, cách luyện này khiến Trần Vũ cảm thấy rất không quen.
Hắn luôn có cảm giác mình đang lãng phí thời gian.
Quý khảo mỗi ngày một gần, những người khác đều tranh thủ từng chút thời gian để luyện tập, trong khi hắn lại chủ động dừng bút lúc vẫn còn có thể tiếp tục.
Nhưng đến cuối ngày thứ ba, Trần Vũ bắt đầu phát hiện một chuyện kỳ lạ.
Chữ "Nhẫn" của hắn không yếu đi.
Ngược lại, năm chữ hắn viết mỗi tối đều ổn định hơn trước.
Không phải mạnh hơn rõ rệt.
Chỉ là ít dao động hơn.
Trước kia, trong mười chữ hắn viết, có khi hai ba chữ sáng rõ, ba bốn chữ bình thường, còn lại nhạt đến mức gần như chẳng có chút Đạo ý nào.
Bây giờ, năm chữ tuy chưa có chữ nào đặc biệt mạnh, nhưng mức độ chênh lệch giữa chúng nhỏ đi rất nhiều.
Điều đó khiến Trần Vũ suy nghĩ suốt cả buổi.
Đêm hôm ấy, sau khi mọi người trong phòng đã ngủ, hắn không luyện tiếp mà ngồi một mình bên cửa sổ.
Ánh trăng chiếu qua khung cửa gỗ, rơi lên tờ giấy có chữ "Nhẫn" vừa viết.
Trần Vũ nhìn nó rất lâu.
Trước đây, mỗi lần viết chữ này, hắn đều nghĩ đến một ký ức.
Thiếu niên bị đánh mà không phản kháng.
Tô Nhị vác bao hàng nơi bến sông.
Cha mẹ đứng trước cửa thôn nhìn hắn rời đi.
Ba năm bị Thanh Vân Tông từ chối.
Những chuyện ấy đều có liên quan đến "Nhẫn".
Ít nhất hắn vẫn luôn nghĩ như vậy.
Nhưng mấy ngày nay, trong lúc luyện chữ, một ý nghĩ khác dần xuất hiện.
Cơn đau ở Nghiên Trì hôm trước...
Chẳng phải cũng là "Nhẫn" sao?
Không.
Trần Vũ khẽ cau mày.
Có gì đó không đúng.
Khi Nghiên Trì đau đớn, hắn chịu đựng cơn đau.
Đó đương nhiên là nhẫn.
Nhưng bài học thật sự hắn nhận được lại không phải chịu đau.
Mà là biết dừng lại.
Biết rõ mình vẫn còn Mặc Khí nhưng không tiếp tục sử dụng.
Biết rõ mình có thể viết thêm một chữ nhưng chủ động đặt bút xuống.
Biết rõ quý khảo đang đến gần, trong lòng nóng ruột, nhưng vẫn ép bản thân không được liều lĩnh.
Trần Vũ nhìn chữ trên giấy.
Trong lòng bỗng sinh ra một cảm giác mơ hồ.
"Nhẫn..."
Hắn khẽ đọc.
"Không chỉ là chịu đựng."
Giọng nói rất nhỏ.
Nhỏ đến mức chỉ mình hắn nghe được.
"Đôi khi... còn là nhịn không làm một việc mình muốn làm."
Khoảnh khắc ý nghĩ ấy xuất hiện, Nghiên Trì giữa ấn đường bỗng rung nhẹ.
Trần Vũ lập tức ngồi thẳng người.
Mảnh Thần Bút vốn đã im lặng rất lâu bên trong Nghiên Trì đột nhiên lóe lên một điểm kim quang.
Chỉ một thoáng.
Nhanh đến mức Trần Vũ suýt tưởng mình nhìn nhầm.
Hắn lập tức nội thị.
Mọi thứ vẫn như cũ.
Mặc Khí lặng lẽ xoay chuyển.
Mảnh Thần Bút nằm giữa Nghiên Trì, không có bất kỳ biến hóa rõ ràng nào.
Nhưng Trần Vũ chắc chắn vừa rồi nó đã phản ứng.
Từ sau khi vào Thanh Vân Tông, mảnh Thần Bút rất ít khi chủ động xuất hiện dị tượng.
Không giống thời gian đầu ở thôn Đạo Mục, khi hắn còn hoàn toàn không biết cách kiểm soát Mặc Khí.
Dường như cùng với việc tu vi của hắn dần ổn định, thứ này cũng trở nên yên tĩnh hơn.
Chỉ thỉnh thoảng, vào những thời điểm rất đặc biệt, nó mới phản ứng.
Trần Vũ nhìn tờ giấy trước mặt.
Một ý nghĩ xuất hiện.
Hắn cầm bút lên.
Nhưng ngay khi đầu bút sắp chạm giấy, hắn dừng lại.
Nghiên Trì hiện chỉ còn khoảng bốn phần Mặc Khí.
Theo quy tắc mấy ngày nay của chính hắn, đã đến lúc nghỉ.
Trần Vũ nhìn cây bút.
Rồi nhìn tờ giấy.
Hắn rất muốn thử.
Muốn biết cảm ngộ vừa rồi có khiến chữ "Nhẫn" thay đổi hay không.
Chỉ một chữ thôi.
Có lẽ chẳng sao.
Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, Trần Vũ bỗng bật cười.
Hắn từ từ đặt bút xuống.
"Suýt nữa lại quên."
Nếu vừa hiểu ra "Nhẫn" còn là biết kiềm chế mà ngay lập tức phá giới hạn do chính mình đặt ra chỉ vì tò mò, vậy chẳng phải quá buồn cười sao?
Hắn thu giấy lại.
Ngày mai thử cũng chưa muộn.
Ngay khi cây bút được đặt hẳn xuống bàn, điểm kim quang trong Nghiên Trì lại lóe lên.
Lần này rõ hơn một chút.
Trần Vũ khựng lại.
Hắn không làm gì.
Chỉ ngồi yên.
Một lúc rất lâu sau, khóe miệng hắn mới hơi cong lên.
Hắn dường như đã hiểu được một chút.
Sáng hôm sau, Trần Vũ dậy sớm hơn thường lệ.
Ngoài sân viện tạp dịch còn phủ một lớp sương mỏng.
Phần lớn đệ tử chưa thức dậy, chỉ có vài người đang quét sân hoặc gánh nước.
Trần Vũ tìm một góc tương đối yên tĩnh dưới mái hiên, trải giấy, mài mực.
Hắn không lập tức viết.
Trước kia, mỗi lần chuẩn bị chữ "Nhẫn", hắn sẽ chủ động gọi lại một ký ức.
Nhưng lần này hắn không nghĩ đến thiếu niên ở bến sông.
Không nghĩ tới Tô Nhị.
Không nghĩ tới cha mẹ.
Hắn chỉ nhớ lại cảm giác tối qua.
Muốn viết nhưng không viết.
Muốn thử nhưng chủ động dừng lại.
Sau đó, hắn hạ bút.
Mặc Khí từ Nghiên Trì chậm rãi chảy xuống cánh tay.
Không nhanh.
Không mạnh.
Trần Vũ cũng không thúc ép.
Nét thứ nhất.
Nét thứ hai.
Từng nét nối tiếp nhau hiện lên trên mặt giấy.
Cho tới nét cuối cùng.
Bút rời giấy.
Chữ "Nhẫn" nằm yên trước mặt.
Không có kim quang chói mắt.
Không có dị tượng.
Thậm chí xét riêng về vẻ ngoài, nó còn không đẹp bằng chữ Vương Đạc thường viết.
Nhưng Trần Vũ không động.
Hắn cảm nhận được một thứ gì đó.
Ấm.
Chữ trên giấy đang tỏa ra cảm giác ấm áp rất nhẹ.
Trước đây cũng từng như vậy.
Nhưng lần này khác.
Những lần trước, cảm giác ấm thường xuất hiện ngay sau khi viết xong rồi nhanh chóng suy yếu.
Lần này nó không mạnh, nhưng ổn định.
Mười hơi thở.
Hai mươi hơi thở.
Ba mươi hơi thở.
Vẫn còn.
Trần Vũ chăm chú nhìn.
Đúng lúc đó, phía sau vang lên một giọng nói.
"Đừng nhìn nữa, nhìn cũng không làm nó mạnh thêm đâu."
Trần Vũ giật mình quay lại.
Kỷ Thanh không biết đã đứng sau hắn từ lúc nào.
Vị đệ tử phụ trách hướng dẫn bọn họ vẫn giữ vẻ mặt bình thản như thường ngày, hai tay chắp sau lưng.
"Kỷ sư huynh."
Trần Vũ đứng dậy.
Kỷ Thanh bước tới, cúi xuống nhìn chữ trên giấy.
Không nói gì.
Một lúc.
Hai lúc.
Trần Vũ bắt đầu hơi căng thẳng.
Cuối cùng Kỷ Thanh hỏi:
"Ngươi đổi ký ức?"
"Không."
"Vậy ngươi vừa nghĩ gì khi viết?"
Trần Vũ do dự một chút.
"Ta không nghĩ tới chuyện cụ thể nào."
Kỷ Thanh ngẩng lên.
"Vậy nghĩ gì?"
"Ta nghĩ..." Trần Vũ chậm rãi tìm từ. "Nhẫn không chỉ là chịu đựng chuyện đã xảy ra."
"Còn gì?"
"Còn là kiềm chế chính mình."
Ánh mắt Kỷ Thanh khẽ thay đổi.
Rất nhẹ.
Nếu không nhìn kỹ gần như không nhận ra.
"Tiếp."
Trần Vũ đành nói hết suy nghĩ tối qua.
"Khi người khác đánh ta, ta không phản kháng, đó là nhẫn. Khi gặp chuyện khó mà không bỏ cuộc, cũng có thể là nhẫn."
"Nhưng nếu biết một việc không nên làm mà vẫn muốn làm, sau đó tự ép mình dừng lại... ta nghĩ cũng là nhẫn."
Kỷ Thanh im lặng vài hơi thở.
Rồi hắn chỉ vào chữ trên giấy.
"Cho nên chữ hôm nay của ngươi không dựa vào ký ức."
"Có lẽ vậy."
"Không phải có lẽ."
Kỷ Thanh nói.
"Đây là lần đầu ngươi thử dùng nhận thức của chính mình để chống đỡ Đạo ý."
Tim Trần Vũ khẽ đập mạnh.
"Khác nhau sao?"
"Đương nhiên."
Kỷ Thanh kéo một chiếc ghế gỗ gần đó ngồi xuống.
"Ta từng nói với các ngươi, Đạo ý không phải cứ nhớ tới một chuyện đau buồn, vui vẻ hay tức giận rồi nhét cảm xúc vào chữ là được."
"Ký ức chỉ là cầu."
"Giúp người mới tìm được thứ mình muốn viết."
"Nhưng cây cầu không phải con đường."
Trần Vũ nghe rất chăm chú.
Kỷ Thanh tiếp tục:
"Ngươi dùng ký ức về một người chịu nhục để viết 'Nhẫn', chữ sẽ mang theo ý chịu nhục."
"Dùng ký ức về việc chờ đợi, chữ sẽ mang theo ý chờ."
"Dùng ký ức về việc không bỏ cuộc, nó lại thành kiên trì."
"Đều không sai."
"Nhưng đó chỉ là từng mặt."
"Muốn một chữ thật sự trở thành chữ của ngươi, cuối cùng ngươi phải biết mình hiểu chữ đó thế nào."
Trần Vũ cúi nhìn chữ trên giấy.
Lần đầu tiên hắn cảm thấy một chữ đơn giản quen thuộc lại có thể phức tạp đến vậy.
"Vậy chữ này của ta..."
"Vẫn yếu."
Kỷ Thanh nói ngay.
Trần Vũ: "..."
"Nhưng ổn hơn."
Kỷ Thanh bổ sung.
"Mạnh và ổn định là hai chuyện."
"Quý khảo xem cả hai."
"Hôm nay ngươi tiến được một bước ở cái thứ hai."
Trần Vũ gật đầu.
Không thất vọng.
Ngược lại còn có chút vui.
Ít nhất hắn biết con đường mình đang thử không sai.
"Nhưng đừng vội đắc ý."
Kỷ Thanh đứng lên.
"Còn ba mươi mốt ngày."
"Những người có nền tảng tốt hơn ngươi cũng đang tiến bộ."
"Ngươi tiến một bước, người khác chưa chắc đứng yên."
"Ta hiểu."
Kỷ Thanh đi được vài bước rồi bất chợt dừng.
Không quay đầu.
"Với lại..."
"Chuyện Nghiên Trì bị đau lần trước."
Trần Vũ cứng người.
"Kỷ sư huynh biết?"
"Cả viện tạp dịch này có mấy chuyện giấu được?"
"..."
"Muốn chết thì chờ sau khi rời tông môn rồi chết."
Giọng Kỷ Thanh vẫn bình thản.
"Đừng làm trong thời gian ta phụ trách."
Nói xong hắn đi thẳng.
Trần Vũ đứng ngẩn người một lúc.
Sau đó mới nhận ra đó có lẽ đã là một kiểu quan tâm hiếm hoi của Kỷ Thanh.
Buổi tối, Trần Vũ kể lại lời Kỷ Thanh cho ba người cùng phòng.
Vương Đạc nghe xong, lập tức nhìn chữ mình đang luyện.
"Vậy chẳng phải ta cũng phải nghĩ xem chữ của ta rốt cuộc có ý nghĩa gì sao?"
"Chắc vậy."
"Phiền thật."
Vương Đạc vò đầu.
"Ta cứ tưởng viết cho thẳng, khí chạy cho đều là xong."
Tần Kỳ Sơn ngồi bên cạnh cười.
"Nếu chỉ cần viết đẹp thì người viết thư thuê ngoài chợ đều thành cao thủ Bút Đạo rồi."
Vương Đạc trừng hắn.
"Ngươi biết từ trước sao không nói?"
"Ta cũng chỉ đoán."
Hai người bắt đầu cãi nhau.
Trần Vũ không tham gia.
Hắn nhìn sang Hạ Vũ.
Thiếu niên nhỏ tuổi nhất phòng đang ngồi trước một tờ giấy, trên đó là chữ "An".
So với vài ngày trước, chữ vẫn còn hơi run.
Nhưng đã không còn cảm giác rời rạc như trước.
"Ngươi nghĩ gì khi viết?" Trần Vũ hỏi.
Hạ Vũ ngẩng lên.
"Cha ta."
"Chỉ cha ngươi?"
"Ừ."
Hạ Vũ nghĩ một lúc.
"Thật ra... không hẳn."
"Vậy là gì?"
Hạ Vũ gãi đầu, dường như chính mình cũng không biết diễn tả.
"Em nhớ lúc cha nói 'có cha ở đây', nhưng thứ em nhớ nhất không phải câu đó."
"Mà là?"
"Cảm giác không cần sợ nữa."
Căn phòng bỗng yên đi một chút.
Trần Vũ nhìn chữ "An".
Rồi nhìn Hạ Vũ.
Hắn bỗng hiểu tại sao dù chữ của Hạ Vũ rất yếu nhưng mấy ngày nay lại tiến bộ nhanh.
Cậu ta có lẽ đã vô tình đi đúng hướng từ đầu.
Không phải viết về người cha.
Mà viết về cảm giác an ổn khi có một nơi để dựa vào.
"Giữ cái đó."
Trần Vũ nói.
"Đừng đổi."
Hạ Vũ chớp mắt.
"Thật sao?"
"Ta nghĩ vậy."
Tần Kỳ Sơn ở bên kia cũng gật đầu.
"Ít nhất nghe hợp lý hơn việc đổi thêm mười chữ khác."
Hạ Vũ nhìn tờ giấy, vẻ mặt nghiêm túc hơn.
"Vậy em giữ."
Thời gian tiếp tục trôi.
Ba mươi ngày.
Hai mươi chín ngày.
Hai mươi tám ngày.
Không khí trong khu ngoại môn bắt đầu thay đổi rõ rệt.
Trước đây, sau khi hoàn thành việc tạp dịch, vẫn thường có người tụ tập nói chuyện, đánh cược vài đồng tiền hoặc lén xuống chân núi mua thức ăn.
Bây giờ sân viện buổi tối gần như lúc nào cũng sáng đèn.
Tiếng mài mực vang lên khắp các gian phòng.
Có người luyện đến nửa đêm.
Có người thức trước bình minh.
Thậm chí bắt đầu xuất hiện chuyện tranh nhau những vị trí Mặc Khí dày hơn trong sân.
Một vài cái tên cũng dần được nhắc tới nhiều.
Diệp Ninh.
Vương Đạc.
Lục Minh.
Triệu Hà.
Đều là những người thể hiện tương đối tốt từ những buổi học đầu tiên.
Trần Vũ thỉnh thoảng cũng nghe thấy tên mình.
Không nhiều.
Phần lớn chỉ vì hắn từng có biểu hiện khá đặc biệt trong lần sát hạch nhập môn.
Nhưng sau hơn một tháng, những người mới ban đầu còn tò mò về hắn cũng dần mất hứng.
Ở Thanh Vân Tông, không ai quan tâm ngươi từng làm được chuyện gì quá lâu.
Thứ người ta nhìn là hôm nay ngươi viết được chữ gì.
Ngày mai ngươi tiến được bao nhiêu.
Trần Vũ lại thích điều đó.
Ít nhất không ai biết tới mảnh Thần Bút.
Không ai biết nó đang nằm trong Nghiên Trì hắn.
Càng ít người chú ý càng tốt.
Chỉ có một điều khiến hắn hơi bất an.
Từ hôm hiểu thêm một tầng ý nghĩa của chữ "Nhẫn", mảnh Thần Bút bắt đầu phản ứng thường xuyên hơn.
Không phải mỗi lần viết.
Có khi ba ngày không động.
Có khi trong một buổi luyện lại sáng lên hai lần.
Và Trần Vũ dần phát hiện một quy luật.
Nó không phản ứng khi chữ mạnh nhất.
Nó phản ứng khi hắn cảm thấy mình vừa hiểu ra điều gì đó thật sự thuộc về bản thân.
Khám phá này khiến hắn vừa mừng vừa dè chừng.
Bởi nếu suy đoán đúng...
Mảnh Thần Bút có lẽ không chỉ giúp hắn hấp thụ Mặc Khí.
Nó còn đang phản ứng với Đạo ý.
Nhưng phản ứng để làm gì?
Trần Vũ chưa biết.
Hắn cũng không dám thử ép nó.
Bài học Nghiên Trì đau nhức vẫn còn quá mới.
Cho nên hắn tiếp tục luyện như bình thường.
Từng nét.
Từng chữ.
Từng ngày.
Cho đến đêm thứ mười bảy trước quý khảo.
Trần Vũ viết xong một chữ "Nhẫn".
Ngay khoảnh khắc đầu bút rời khỏi mặt giấy, kim quang trong Nghiên Trì đột nhiên sáng lên.
Lần này không tắt ngay.
Một hơi thở.
Hai hơi thở.
Ba hơi thở.
Trần Vũ lập tức nhắm mắt nội thị.
Mảnh Thần Bút đang rung.
Rất nhẹ.
Nhưng rõ ràng là đang rung.
Từng sợi kim quang mỏng như tơ từ bề mặt mảnh vỡ tỏa ra, chậm rãi lan vào Mặc Khí xung quanh.
Trần Vũ không dám động.
Rồi trong đầu hắn vang lên một âm thanh.
Không phải giọng nói rõ ràng.
Càng giống tiếng đầu bút kéo qua mặt giấy.
Xoạt.
Một nét.
Giữa vùng Nghiên Trì tối tăm, một vệt kim quang xuất hiện.
Xoạt.
Nét thứ hai.
Trần Vũ mở to "mắt" trong trạng thái nội thị.
Những đường sáng đang tự động nối lại.
Không phải chữ "Nhẫn".
Ít nhất hắn chưa từng thấy loại chữ này.
Cổ xưa.
Phức tạp.
Mỗi nét đều giống như chứa một thứ quy luật mà hắn hoàn toàn không hiểu nổi.
Nhưng chỉ sau năm nét, toàn bộ hình ảnh đột nhiên tan biến.
Kim quang tắt.
Mảnh Thần Bút trở lại yên tĩnh.
Trần Vũ mở mắt.
Mồ hôi lạnh đã phủ trên trán.
Hắn ngồi bất động rất lâu.
Sau đó lập tức kéo một tờ giấy mới tới.
Nhớ lại năm nét vừa nhìn thấy.
Hắn chấm mực.
Nét thứ nhất.
Được.
Nét thứ hai.
Còn nhớ.
Nét thứ ba...
Đầu bút dừng lại.
Trần Vũ cau mày.
Hắn quên rồi.
Không phải hoàn toàn quên.
Hắn biết mình vừa nhìn thấy thứ gì.
Nhưng khi muốn nhớ chính xác hình dạng nét bút ấy, ký ức lại trở nên mơ hồ như một giấc mộng vừa tỉnh.
Cuối cùng trên giấy chỉ còn hai nét kỳ quái không thành chữ.
"Thứ gì vậy?"
Giọng Vương Đạc bất ngờ vang lên.
Trần Vũ giật mình, lập tức úp tờ giấy xuống.
"Không có gì."
Vương Đạc vừa bước vào phòng, nhìn động tác của hắn bằng ánh mắt nghi ngờ.
"Không có gì mà giấu nhanh vậy?"
"Thử nét mới."
"Cho xem."
"Xấu lắm."
"Càng phải xem."
"Không."
Vương Đạc nhìn hắn.
Trần Vũ nhìn lại.
Hai người giằng co bằng ánh mắt vài hơi thở.
Cuối cùng Vương Đạc nhún vai.
"Không xem thì thôi."
Hắn quay về giường.
Trần Vũ âm thầm thở ra.
Bàn tay đặt trên tờ giấy vẫn chưa buông.
Hắn không biết năm nét vừa rồi là gì.
Không biết vì sao mảnh Thần Bút lại đột nhiên hiển hiện chúng.
Nhưng trực giác nói cho hắn biết...
Chuyện đó rất quan trọng.
Trần Vũ cúi xuống nhìn mặt sau tờ giấy.
Hai nét mực đã hơi thấm qua.
Hắn âm thầm ghi nhớ hình dạng của chúng.
Rồi gấp tờ giấy lại thật nhỏ, cất vào trong lớp áo trong.
Mười bảy ngày nữa là quý khảo.
Ban đầu hắn chỉ nghĩ mục tiêu của mình là viết tốt một chữ "Nhẫn", cố gắng chen vào ba mươi hạng đầu.
Nhưng giờ đây, dường như ngoài quý khảo, còn có một cánh cửa khác vừa hé ra trước mặt hắn.
Một cánh cửa liên quan trực tiếp đến mảnh Thần Bút.
Và Trần Vũ có cảm giác...
Muốn nhìn thấy những nét còn lại, thứ hắn cần có lẽ không phải nhiều Mặc Khí hơn.
Mà là hiểu sâu hơn về chính chữ mình đang viết.
Ngoài cửa sổ, tiếng chuông đêm của Thanh Vân Tông từ trên đỉnh núi truyền xuống.
Boong...
Boong...
Âm thanh vang qua màn sương, kéo dài rất lâu.
Trần Vũ nhìn cây bút trên bàn.
Rồi nhìn chữ "Nhẫn" vẫn còn giữ chút hơi ấm nhàn nhạt trên giấy.
Lần đầu tiên, hắn cảm thấy quý khảo sắp tới có lẽ không chỉ đơn giản là một lần xếp hạng ngoại môn.
Nó có thể chính là cơ hội để hắn kiểm chứng một chuyện.
Rốt cuộc...
Đạo ý của hắn có thể khiến mảnh Thần Bút thức tỉnh đến mức nào?