Giải bóng rổ học đường thường niên của trường THPT Phan Đình Phùng chính là cái cớ hợp pháp để gã hotboy Trần Bảo Nam gom hết hào quang về mình. Là tay ném chủ lực của khối 12, mỗi lần gã bật nhảy ghi điểm là cả khán đài nhà thi đấu lại muốn nổ tung bởi tiếng la hét của các fan girl.
Khánh Duy bị cô chủ nhiệm dí cho nhiệm vụ làm hậu cần: vác nước, giữ đồ và ghi điểm số. Cậu ngồi ở hàng ghế kỹ thuật, mặt mày một đống, tay cầm cuốn sổ da cắm cúi ghi chép, hoàn toàn ngó lơ tiếng hò reo inh ỏi xung quanh.
“Anh Nam cố lên! Anh Nam đỉnh chóp!”
Phương Thảo đứng ở ngay hàng ghế đầu tiên của khán đài cổ vũ. Cô ả hôm nay ăn diện cực kỳ bắt mắt, trên tay cầm sẵn một chai nước khoáng ướp lạnh và chiếc khăn bông màu hồng đắt tiền, ánh mắt nhìn Duy đầy vẻ thách thức. Thảo thầm nghĩ, lát nữa khi trận đấu kết thúc, cô ả sẽ là người đầu tiên chạy lao ra chăm sóc Nam trước mặt bàn dân thiên hạ, dằn mặt cái đứa mỏ hỗn bàn đầu kia.
Tuýt!
Tiếng còi mãn cuộc vang lên. Đội của lớp 12A3 thắng sát nút. Cả sân đấu vỡ òa. Trần Bảo Nam mồ hôi đầm đìa, chiếc áo số 7 dính chặt vào lồng ngực săn chắc, gã vuốt ngược mái tóc ướt sũng ra sau, quét mắt tìm kiếm một vòng quanh sân.
Phương Thảo lập tức nắm lấy thời cơ, nở nụ cười ngọt ngào nhất, cầm khăn và nước chạy thẳng xuống sân:
“Anh Nam ơi, anh mệt không? Uống nước với lau mồ hôi đi...”
Thế nhưng, gã hotboy bóng rổ mắt như bị mù bẩm sinh. Gã thản nhiên lướt qua Phương Thảo như một cơn gió, thẳng tiến về phía góc sân — nơi Khánh Duy đang cắm cúi thu dọn đống chai nhựa rỗng.
Rột.
Không một lời báo trước, Nam lao tới giật phắt chai nước ngọt Duy đang uống dở trên bàn, ngửa cổ húp sùm sụp sạch bách. Chưa dừng lại ở đó, gã cúi thấp người, thản nhiên nắm lấy vạt áo khoác đồng phục của Duy rồi kéo lên, dí mặt vào lau mồ hôi sột soạt.
“Mày bị điên à Nam?!”
Duy giật bắn mình, mặt đỏ bừng vì vừa bất ngờ vừa tức giận. Cậu thẳng tay đấm một cú vào bắp tay cứng như đá của gã.
“Áo của tao! Mày biến ra chỗ khác, mồ hôi chua chết đi được!”
Nam bị đấm nhưng mặt mũi vẫn vô tri đến mức ngây ngô. Gã buông vạt áo Duy ra, chớp chớp mắt nhìn cậu đầy hờn dỗi:
“Duy chạm vào người tao mạnh bạo quá đấy. Mà mồ hôi tao thơm mùi chanh, chua hồi nào? Mày uống nước ngọt vị dâu, tao uống ké là tụi mình vừa gián tiếp... hì hì.”
“Hì hì cái đầu mày ấy!”
Duy nghiến răng, giơ cuốn sổ da lên định nện cho gã một trận.Cách đó ba bước chân, Phương Thảo đứng chết trân tại chỗ. Chai nước khoáng và chiếc khăn hồng trên tay cô ả trở thành trò hề. Mấy đứa con gái trên khán đài bắt đầu xì xầm, có đứa còn lấy điện thoại ra chụp cạch cạch cảnh gã hotboy đang làm nũng trước mặt Duy mỏ hỗn.
Thảo tức nổ mắt, giậm chân đùng đùng, ném thẳng chiếc khăn xuống đất rồi bỏ chạy ra khỏi nhà thi đấu.
Duy nhìn theo bóng Thảo, rồi quay sang nhìn gã khổng lồ đang cười toe toét bên cạnh, dứt khoát cốc vào đầu gã một cú:
“Mày nhìn đi, người ta chuẩn bị khăn hồng nước mát cho mày thì mày không lấy, lại lao sang đây giật áo tao làm cái trò mèo gì? Hệ điều hành của mày hỏng nặng lắm rồi Nam ạ.”
Nam xoa xoa đầu, mặt dày sán lại gần Duy thêm một chút, thì thầm:
“Khăn của người ta bẩn lắm, tao chỉ thích dùng đồ của Duy thôi. Với lại tao phải chạy lại đây ngay, không có đứa khác nó giật mất chai nước dâu của Duy thì sao? Tao là đang bảo vệ quyền lợi cho mày đấy nhé!”
Duy cạn lời, dứt khoát ôm cặp sách bỏ đi trước, trong lòng tự hỏi: Rốt cuộc là thằng cha này vô tri thật, hay là gã đang cố tình chọc điên mình đây?