Phương Thảo không phải kiểu tiểu thư chịu ngồi yên khi bị bêu rếu. Sau hai vố đau ở lán xe và căn tin, cô ả quyết định đánh vào thứ mà Khánh Duy trân quý nhất: đống tài liệu ôn thi đại học.
Giờ ra chơi tiết bốn, Duy tranh thủ xuống văn phòng Đoàn để nộp sổ báo bài. Khi cậu vừa quay lại lớp, đập vào mắt là một cảnh tượng lộn xộn ngay tại bàn đầu. Tập đề cương Toán hình dày cộp mà cậu thức trắng ba đêm để tự tổng hợp đang nằm dưới đất, trang bìa bị xé rách đôi, mực xanh loang lổ do bị đổ một lượng lớn nước lau kính vào.
Phương Thảo cùng hai cô bạn thân đang đứng ngay cạnh đó. Thảo cầm chai xịt kính trên tay, giả vờ hốt hoảng hốt hơ:
“Ôi em xin lỗi anh Duy nhé! Em vừa mượn xịt kính của lớp bên để lau cửa sổ, không may trượt tay làm đổ vào vở anh. Để em đền anh cuốn vở trắng khác nha?”
Mấy đứa bạn trong lớp nhìn thấy nhưng không ai dám lên tiếng, vì Thảo là hotgirl có tiếng lại có hội nhóm đông đảo. Duy đứng chôn chân tại cửa lớp ba giây. Cậu nhìn cuốn đề cương nát bươm, rồi nhìn nụ cười đắc ý giấu sau vẻ hối lỗi giả tạo của Thảo. Chiếc mỏ hỗn của Khánh Duy chính thức chuyển sang trạng thái "hủy diệt tập thể".
Duy thong thả đi tới, không thèm nhặt cuốn vở lên. Cậu giật phắt chai nước lau kính trên tay Thảo, lạnh lùng nói:
“Trượt tay à? Để tao dạy cho mày biết thế nào là trượt tay có quy hoạch nhé.”
Xoạch!
Duy thẳng tay giật lấy chiếc cặp sách da đắt tiền của Thảo đang đặt trên bàn bên cạnh, mở khóa và dốc ngược nó xuống đất. Toàn bộ son môi, phấn phủ, điện thoại iPhone và đống gương lược của hotgirl rơi loảng xoảng. Chưa dừng lại ở đó, Duy bấm vòi xịt nước lau kính, xịt cạch cạch liên tục vào đống đồ mỹ phẩm của Thảo, bọt trắng xóa phủ đầy lên chiếc túi da hiệu.
“Anh làm cái trò gì thế hả?!”
Thảo gào lên, mặt tái mét, định xông vào giật lại túi.
“Ơ, tao cũng trượt tay mà.”
Duy hếch cằm, giọng điệu đanh đá bậc thầy.
“Mày dùng cái đầu toàn silicon của mày nghĩ xem cuốn đề cương đó tao thức bao nhiêu đêm để viết? Đền vở trắng à? Mày có giỏi thì nhét chữ vào đầu tao giùm cái! Loại con gái suốt ngày chỉ biết kẻ mắt với ké fame như mày thì làm sao hiểu được giá trị của việc học hành tử tế.”
Hai cô bạn thân của Thảo định lên tiếng bênh vực thì bị Duy chỉ thẳng mặt:
“Hai đứa mày câm mồm. Đứa nào bước lên một bước, tao đổ nốt xô nước lau sàn vào cặp đứa đó. Thử bước lên xem?”
Khí chất cô hồn cát đảng của Duy lúc này gắt đến mức ba ả trà xanh đứng hình, không dám ho he một lời. Đúng lúc không khí căng thẳng đỉnh điểm, Trần Bảo Nam bước vào lớp, vai khoác chiếc áo đấu đẫm mồ hôi. Gã nhìn đống mỹ phẩm sủi bọt dưới đất, rồi nhìn Thảo đang mếu máo và Duy đang chống hông thở phì phò.
Thấy phao cứu sinh, Thảo lập tức chạy lại giật áo Nam, khóc nức nở:
“Anh Nam ơi! Anh Duy bắt nạt em! Anh ấy đổ nước lau kính hủy hoại hết đồ đạc của em rồi!”
Duy khoanh tay, cười khẩy, chuẩn bị tinh thần xem gã hotboy vô tri này bật chế độ bênh bực người quen. Nhưng hệ điều hành của Bảo Nam một lần nữa tự động rẽ sang một lối đi riêng không ai ngờ tới. Gã nhìn đống bọt tuyết trên túi Thảo, gật gù rồi quay sang nhìn Duy với ánh mắt đầy cảm động:
“Duy ơi... Mày làm thế này là vì tao đúng không?”
Duy: “... Mày bị sảng à Nam?”
Nam chớp chớp mắt, bước lên đứng sát cạnh Duy, quay sang bảo Phương Thảo:
“Thảo ơi, em thấy chưa? Đã bảo đừng đến gần bàn của anh rồi mà. Duy ghen lên là đáng sợ thế đấy, đến cái túi của em Duy cũng không tha. Duy làm vậy là để bảo vệ tài sản chung của tụi anh, không muốn em bôi bẩn bàn học của hai đứa tao đấy. Em thu dọn đồ rồi về khối dưới đi, đừng làm người thứ ba xen vào tình cảm bàn đầu nữa.”
Phương Thảo nghe xong suýt chút nữa ngất xỉu vì tăng xông. Cô ả tức đến mức không nói nên lời, giậm chân đùng đùng, gom đống đồ sủi bọt dưới đất rồi khóc lóc chạy thẳng ra khỏi lớp.
Duy bất lực hoàn toàn, cậu quay sang nhìn Nam, nghiến răng:
“Trần Bảo Nam, tao phá cặp nó vì nó xé vở của tao! Ghen cái con khỉ mốc nhà mày!”
Nam không thèm chấp lời mắng, gã cúi xuống nhặt cuốn đề cương ướt sũng lên, lấy khăn giấy gấu dâu cẩn thận lau nước kính, cười hì hì:
“Tao biết Duy ngại rồi. Thôi để rốn vũ trụ chép lại cuốn đề cương này cho mày nhé, chữ tao tuy hơi xấu nhưng tình cảm thì dạt dào.”
Duy nhìn gã hotboy đang lóng ngóng lau vở cho mình, chiếc mỏ hỗn tự dưng nghẹn lại, không biết nên chửi tiếp hay nên cạn lời với cái sự vô tri vô cực này nữa.