Sau màn “khẳng định chủ quyền” đi vào lòng đất của Bảo Nam ở lán xe, Phương Thảo chính thức xem Khánh Duy là kẻ thù không đội trời chung. Tuy nhiên, Duy chẳng thèm bận tâm. Điều cậu tò mò duy nhất lúc này là tại sao một đứa thực tế như cậu lại phải chịu đựng gã hàng xóm có mạch não dị biệt thế này.
Giờ ra chơi ngày hôm sau, căn tin trường THPT Phan Đình Phùng ngập mùi mì tôm chanh. Duy ngồi trong góc húp sùm sụp tô mì, cố gắng tận hưởng chút bình yên hiếm hoi. Thế nhưng, bóng ma mang tên Trần Bảo Nam lại lù lù xuất hiện, tự nhiên ngồi xuống đối diện cậu, trên tay là hai chai sữa đậu nành.
“Duy ăn mì à? Cho tao xin một miếng xúc xích đi.” Nam hồn nhiên chọc đôi đũa vào tô của Duy.
Duy dùng thìa gạt phắt đũa gã ra, gắt: “Xúc xích của tao, mày muốn ăn thì tự đi mà mua! Mà né ra xa tao một chút, tao không muốn lên confession nữa đâu.”
Nam không tự ái, đặt một chai sữa đậu nành qua vạch ranh giới, chống cằm hỏi:
“Ê Duy, mày vẫn còn giận chuyện hôm qua tao bảo mày ghen với Phương Thảo hả? Tao nói thật mà. Mày không biết vụ bản hợp đồng một tuần của tao với nó à?”
Duy nhai nốt miếng xúc xích, liếc nhìn gã:
“Bản hợp đồng một tuần? Hai đứa mày rảnh rỗi đến mức mang chuyện tình cảm ra làm trò đùa đấy à?”
Nam vuốt tóc, thở dài một tiếng đầy tự luyến:
“Đâu có, tại Thảo cứ bám theo tao xin chụp ảnh chung để đăng TikTok kiếm tương tác. Tao thấy phiền quá nên bảo: Thôi được rồi, giao kèo làm người yêu hợp đồng một tuần, tao cho phép mày tag tên tao vào bài viết, đổi lại em cấm bám theo anh lúc anh đang tập bóng. Ai ngờ hết hạn một tuần, cô ấy lại tưởng mình là nữ chính ngôn tình thật.”
Duy nghe xong suýt chút nữa sặc nước mì. Cậu nhìn gã bằng ánh mắt cạn lời:
“Trần Bảo Nam, trên đời này tao chưa thấy ai làm ăn thua lỗ như mày. Hợp đồng người ta thu tiền triệu, mày đi làm không công giá 0 đồng để rước về một rổ thị phi. Đã thế còn kéo tao vào cuộc!”
“Ơ, sao lại không công?”
Nam chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tri đến mức chân thành.
“Tao lời mà. Nhờ vụ đó tao mới biết Duy để ý đến tao thế nào. Lúc Thảo cà khịa mày, mày mắng cô ấy một trận lôi đình bảo vệ tao còn gì. Đấy không phải là tình yêu giá trị nhất sao?”
Duy triệt để đầu hàng cái logic tự bổ não của gã. Cậu dứt khoát đứng dậy, cầm theo chai sữa đậu nành gã vừa tặng, lạnh lùng nói:
“Sữa này tao lấy coi như phí tổn thất tinh thần. Còn cái não của mày thì tao chịu, không có thuốc nào chữa nổi rồi.”
Duy quay lưng đi thẳng, bỏ lại Bảo Nam ngồi một mình giữa căn tin. Gã nhìn theo bóng lưng đanh đá của Duy, khẽ mỉm cười rồi lẩm bẩm:
“Cầm sữa của mình rồi kìa. Miệng thì nói ghét nhưng cơ thể lại rất thành thật nha.”
Gã hoàn toàn không biết rằng, ở góc căn tin phía đối diện, Phương Thảo đã chứng kiến toàn bộ sự việc. Ánh mắt cô ả hằn lên tia tức giận, tay siết chặt chiếc điện thoại, thầm lên kế hoạch cho màn trả đũa tiếp theo.