Cái tin Khánh Duy d-ọa giết Trần Bảo Nam chưa kịp nguội thì Duy bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý. Từ một thằng vô danh chỉ biết cắm mặt vào sách vở, giờ đi đến đâu Duy cũng nghe tiếng con gái xì xầm:
“Ê, bạn trai tin đồn của Nam thần kìa!”
Trong khi Duy stress đến mức muốn cúp học, thì Bảo Nam lại hưởng ứng cái danh xưng này một cách nhiệt tình. Gã chống cằm nhìn Duy, thản nhiên nói:
“Duy thấy tao đỉnh không? Hôm qua có mấy em khóa dưới xin info mày, nhưng tao bảo mày là hoa đã có chủ rồi, không cần cảm ơn tao đâu.”
Duy cười thân thiện: “Tao không cảm ơn, tao muốn tiễn mày đầu thai thôi Nam ạ. Chủ nào ở đây? Mày là chủ nợ của tao thì có!”
Giờ tan học, khi Duy đang dắt xe đạp ở lán xe thì Phương Thảo — hotgirl khóa dưới, người yêu cũ bản hợp đồng một tuần của Nam — đột ngột chắn ngay trước đầu xe. Cô ả khoanh tay, hếch cằm kiêu kỳ:
“Anh là Khánh Duy đúng không? Tôi cảnh cáo anh nhé. Đừng có cậy ngồi cùng bàn rồi bày trò bám đuôi, ké fame của anh Nam. Anh ấy không phải chỗ để mấy đứa mỏ hỗn như anh lợi dụng tạo scandal đâu.”
Duy thong thả gạt chân chống xe, đứng thẳng người dậy, chiếc mỏ hỗn chính thức bật chế độ chiến đấu:
“Em gái ơi, mắt em có bị lé không mà bảo tao bám đuôi thằng cha đó? Mời em lên hỏi cô chủ nhiệm xem ai bị ép ngồi cạnh ai. Tiện thể bảo anh Nam của em dọn cái đống vô tri của gã đi chỗ khác giùm tao cái, tao cúng ba lạy tiễn gã đi luôn. Trà xanh hợp đồng hết hạn một tuần rồi thì tém tém cái nết lại giùm.”
“Anh... anh dám nói thế à? Anh có biết anh ấy là siêu sao bóng chuyền...”
Thảo gào lên, định xông tới thì Bảo Nam từ đâu lù lù xuất hiện, một tay ôm quả bóng chuyền dính bụi. Thấy Nam, Thảo lập tức nức nở làm bộ tội nghiệp, bám lấy cánh tay gã:
“Anh Nam xem anh Duy kìa! Anh ấy mắng em, còn bảo em là trà xanh hợp đồng nữa... Em chỉ muốn nhắc anh ấy đừng làm phiền anh thôi mà...”
Duy khoanh tay đứng nhìn, chuẩn bị xem màn kịch anh hùng cứu mỹ nhân kinh điển. Nhưng không, hệ điều hành lỗi của Nam chưa bao giờ làm Duy thất vọng. Gã gật gù, quay sang nói với Thảo bằng giọng cực kỳ nghiêm túc:
“Thảo nói thế là sai rồi. Duy không làm phiền anh đâu. Duy mỏ hỗn với em là vì Duy đang ghen đấy.”
Duy: “...???”
Thảo: “Cái gì cơ ạ?!”
Nam vuốt tóc mái, tự tin tuyên bố tiếp: “Em nhìn xem, Duy bình thường chỉ mắng một mình anh thôi, hôm nay tự dưng lại phí lời mắng cả em. Chứng tỏ Duy đang khẳng định chủ quyền với anh trước mặt người yêu cũ đấy. Duy ơi, tao biết mày yêu tao rồi, không cần phải hung dữ với con gái nhà người ta thế đâu.”
Duy nhắm chặt mắt, tay nắm chặt ghi-đông xe đến mức nổi cả gân xanh. Cậu dứt khoát dắt xe tông thẳng qua khoảng trống giữa hai người, lạnh lùng để lại một câu:
“Trần Bảo Nam, ngày mai đi học nhớ mang theo cái não. Tao lạy mày luôn đấy.”
Duy đạp xe lao vút đi, bỏ lại Phương Thảo đang tức nổ mắt và một Bảo Nam vẫn đứng ngơ ngác, vẫy vẫy tay gọi theo:
“Duy ơi chờ tao với, tao cho phép mày chở tao về này!”