Ngay tiết sinh hoạt đầu giờ hôm sau, kế hoạch tuyệt giao của Khánh Duy chính thức phá sản. Cô chủ nhiệm bước vào lớp, dõng dạc thông báo xếp Trần Bảo Nam xuống ngồi cạnh Duy ở bàn đầu để gã bớt lơ là việc học.
Duy chưa kịp phản đối thì gã hotboy cao mét tám mươi lăm đã lù lù kéo ghế ngồi xuống, tay xách theo hộp xôi xéo hành phi thơm nức. Gã liếc nhìn chiếc áo đồng phục dính vệt ố trà sữa hôm qua của Duy, toe toét cười:
“Ơ, áo Duy vẫn còn vết trà sữa tao đổ này. Nhìn tụi mình như đang mặc đồ đôi ấy nhỉ?”
Duy nghiến răng, lôi bút xóa ra vạch một đường thẳng chia đôi bàn học, lạnh lùng tuyên bố:
“Ranh giới quốc gia. Đồ đạc hay sợi tóc nào của mày lấn sang vạch này một milimet, tao cạo đầu mày.”
Nam nhìn cái vạch trắng, chống cằm tự bổ não:
“Duy giận dai thế. Vẽ vạch thế này là để tránh việc tao ngồi xa mày quá đúng không? Yên tâm, tao sẽ tự động ngồi sát vào vạch để Duy dễ ngắm tao hơn.”
Đến tiết Văn, Nam lại lóng ngóng gãi đầu: “Duy ơi... tao quên mang sách Văn rồi. Tại hôm qua mải nghĩ cách xin lỗi Duy nên đầu óc mụ mị.”
“Quên thì đứng lên bảng. Tao không cho học chung.”
“Thôi mà, cô Văn phạt tao đứng hành lang thì hành lang lại tắc nghẽn vì mấy đứa khối dưới lên ngắm tao mất. Mày nỡ lòng nào?”
Nói rồi, Nam thản nhiên dịch ghế sang sát rạt, kéo một nửa cuốn sách Văn về phía mình. Khoảng cách quá gần làm Duy ngửi thấy mùi xà phòng chanh thoang thoảng trên người gã. Duy hơi khựng lại, mặt có chút không tự nhiên quay đi, lầm bầm: “Ngồi im đấy. Cấm cử động.”
Giờ ra chơi, Duy bật điện thoại lên thì đập vào mắt là bài viết mới nhất từ trang Phan Dinh Phung Confession bóc phốt việc hai đứa dằn vặt nhau ở hành lang hôm qua và ngồi sát rạt nhau hôm nay, kèm câu hỏi: "Thuyền mới ra khơi?".
Duy nhìn màn hình, mặt mũi đen xì, quay ngoắt sang nhìn gã chủ mưu:
“Trần Bảo Nam! Danh dự mười một năm học sinh thanh lịch của tao bị cái màn cởi áo vô tri của mày hủy hoại sạch rồi!”
Nam nheo mắt đọc, rồi khẽ ồ lên một tiếng đầy thỏa mãn:
“Ơ, người ta khen tụi mình đẹp đôi kìa Duy. Tao biết Duy ngại trước đám đông nên mới mắng tao để đánh lạc hướng đúng không? Duy mỏ hỗn thế này là muốn tạo ấn tượng khác biệt với tao chứ gì? Được rồi, tao cho phép Duy thích tao đấy. Hay là tụi mình công khai luôn đi?”
“Trần Bảo Nam!!! Tao thề nếu tao mà thích mày, tao sẽ tự tay đổ một xô trà sữa lên đầu tao! Còn bây giờ thì tao giết mày!!!”