Tiểu Diệc đã rời đi từ lâu, Lục Triển Nguyên thì vẫn thoải mái ngâm mình trong hồ nước nóng mà khép hờ hai mắt. Còn Kỳ Nhi thì khẽ tựa đầu vào vai tình lang, tay ngọc dịu dàng mơn trớn vết thương đáng sợ trước ngực chàng, đau lòng hỏi:
“Lục lang, vết thương này chàng bị lúc nào vậy?"
Lục Triển Nguyên đột nhiên nhớ ra mục đích trở về thành của mình lần này, ôm choàng của Kỳ Nhi, bế thốc nàng ra khỏi bồn tắm rồi nhẹ nhàng đặt nàng xuống.
“Chúng ta lau khô người đi. Ngâm nước lâu quá sẽ bị cảm lạnh đó."
Lục Triển Nguyên lấy khăn giúp Kỳ NHi lau khô người, vừa nghiêng đầu thưởng thức nét xuân sang của mỹ nhân, Kỳ Nhi thấy vậy không khỏi ngượng ngùng đỏ mặt. Quan hệ giữa hai người sau mỗi lần ân ái càng lúc càng tăng mạnh đến mức này, có thể nói là hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của nàng. Kỳ Nhi không thể nào ngờ tới Lục Triển Nguyên lại đột ngột trở về thành vào lúc này, càng không ngờ chàng sẽ lại trực tiếp xông vào phòng tắm một cách dũng mãnh như vậy!
Lục Triển Nguyên hiểu rõ trong lòng Kỳ Nhi đang cảm thấy thấp thỏm không yên, liền đưa tay ra vuốt ve gò má xinh nhỏ của nàng:
“Nàng là nương tử của ta. Ta không để cho nàng phải chịu bất cứ chuyện gì uỷ khuất, ta nói được là làm được, tuyệt đối không nuốt lời!"
Trái tim Kỳ Nhi khẽ run lên, đôi mắt to tròn thoáng chốc long lanh ướt át.
Lục Triển Nguyên khẽ cười, lấy một chiếc khăn tắm trên tay khoác lên người, lau qua thân thể còn đang ướt sũng của mình.
Lúc này Kỳ Nhi mới hoàn hồn, nhẹ nhàng hỏi:
“Đúng rồi, không phải chàng chỉ huy quân đội tới huyện Ngọc Điền hay sao? Vì sao lại trở về thành, có phải xảy ra chuyện gì hay không?
Lục Triển Nguyên gật đầu, nói với vẻ buồn bã:
“Cách đây mười ngày, chúng ta thất bại nặng nề, Hữu quân Hà Bắc gần hai vạn binh sĩ...chỉ còn lại hơn mười ngàn!"
Kỳ Nhi nghe vậy lập tức thất sắc, run giọng nói:
“Vậy còn Lư Tướng quân. Ông ấy làm sao…làm sao rồi?" Kỳ Nhi hoảng hốt lắc lắc Lục Triển Nguyên mấy cái làm chàng ta cau mày.
“Kìa, sao tự nhiên nàng lại lo lắng cho ông ta như thế? Ta tưởng nàng phải thù ông ta lắm chứ?"
Kỳ Nhi mím chặt môi, tự nhiên cúi mặt xuống. Ngực nàng thắt chặt đến độ tưởng chừng có thể vỡ tung. Nàng không dám ngước nhìn Lục Triển Nguyên vì biết vẻ mặt của mình hẳn rất khổ sở. Nàng cúi xuống đôi tay đang siết chặt, không muốn ai thấy nỗi đau của mình.
“Nàng không cần lo," Lục Triển Nguyên nhe răng cười, “Mặc dù chúng ta thất bại, nhưng bọn Khiết Đan cũng chẳng khá hơn, chúng ta cũng đã giết sạch hơn năm ngàn tinh binh của chúng. Bản thân ta cũng đã chém chết gần chục tên võ sĩ Khiết Đan. Ôi chà, coi như cũng là có lãi!"
Lúc này cơ mặt Kỳ NHi mới giãn ra, vậy là cha và nghĩa phụ vẫn bình an.
Vừa vặn nha đầu Tiểu Diệc lại bước vào phòng tắm, nhung trang chỉnh tề, trên hai gò má vẫn đỏ hây hây, nàng ta còn mang theo một giỏ quần áo:
“Đại nhân, cô gia, em mang quần áo tới cho hai người nè. Quần áo của cô gia thì em đã đem đi giặt rồi."
Kỳ Nhi với lấy quần áo đương mặc vào người thì Tiểu Diệc bưng ra một chén thuốc nóng hổi.
“Đại nhân mau nhanh đem bát thuốc này uống đi. Em cũng vừa uống rồi."
Kỳ Nhi cầm chén trong tay Tiểu Diệc, cầm lên và uống thật nhanh.
Nhìn thấy chén thuốc đen thui thủi nặng mùi đó, Lục Triển Nguyên chột dạ, mới hỏi:
“Nương tử, nàng uống thuốc gì vậy?"
Bịt mũi cố nuốt trôi cái thứ đắng nghét đó xuống cuống họng, Kỳ Nhi thở ra một hơi mới nói
“Nguyệt trà, nếu em không uống, cả em và Tiểu Diệc đều sẽ có hài tử."
Rùng mình một cái, Lục Triển Nguyên nghe vậy trong lòng cũng buồn, lo lẫn lộn.
Chàng thật sự lo cho Kỳ Nhi, nếu nàng có thai bây giờ thì không phải sẽ làm khổ nàng lắm sao. Nàng sẽ thân bại danh liệt, là bại lộ thân phận, chính là thiên hạ chấn động, là tội chết không chừng.
Nhưng chàng cũng lấy làm buồn phiền, chàng đã ân ái với nàng không ít lần và đã coi nàng như nương tử của mình. Chàng ao ước rằng nàng sẽ sinh cho mình những hài tử béo mập, thật đẹp và thật mạnh mẽ nữa.
“Nương tử, uống thuốc này có hại cho nàng không? Chi bằng…ta nên kiềm chế mình lại, là tại ta quá nhớ nàng."
Tiểu Diệc mới trấn an.
“Cô gia ngài đừng lo. Tiểu nữ biết pha chế thuốc, biết cái nào có lợi có hại mà. Mai sau này đại nhân vẫn sẽ sinh hạ cho ngài những hài tử khoẻ mạnh.
Lục Triển Nguyên cầm lấy quần áo, vừa mặc vừa suy nghĩ chuyện gì đó chưa thông, trong đôi mắt đen thui của chàng lộ rõ chút khó xử, lưỡng lự nửa ngày mới mở miệng nói.
“Tiểu nha đầu, ngươi còn gọi ta là cô gia cái gì chứ?"
Tiểu Diệc chu cái miệng nhỏ ra, lắc đầu không hiểu.
“Thì...ngài là trượng phu của đại nhân, em gọi ngài là cô gia là đúng phép tắc rồi mà?"
Tiểu Diệc không hiểu ý của Lục Triển Nguyên, còn Kỳ Nhi nghe thoáng qua đã hiểu.
Người đàn ông của nàng là một hán tử đầu đội trời chân đạp đất, làm chuyện gì cũng sẽ biết chịu trách nhiệm. Chàng thấy rằng mình cần phải có trách nhiệm với nha đầu Tiểu Diệc này nên mới nói vậy
Kỳ Nhi có chút vui mừng lại có chút đau lòng. Nàng vui mừng là vì Lục Triển Nguyên đúng là người đàn ông có tình sâu nghĩa trọng. Nàng đau lòng lại là vì hành động này của chàng lại hoàn toàn chưa xuất phát từ tình yêu, mà đơn thuần chỉ là trách nhiệm. Như vậy không phải là quá miễn cưỡng tự chuốc khổ cho đôi bên đó sao!
Kỳ Nhi đã mặc xong quần áo, giờ mới ôm lấy tay Lục Triển Nguyên mà nói:
“Ôi người trượng phu ngốc nghếch của em ơi. Đây là hoàn toàn do em và Tiểu Diệc tự nguyện mà. Chàng đừng suy nghĩ nhiều quá.."
“Nhưng ta không thể để nàng ta chịu thiệt thòi, ta đã làm tổn thương danh tiết của nàng ấy. Ta không thể để nàng ấy không có danh phận…."
Kỳ Nhi liền đặt một ngón tay vào môi Lục Triển Nguyên, chấm dứt dòng chảy xối xả từ chàng:
“Chàng trai của em. Tiểu Diệc tuy là người Hán, nhưng lớn lên ở Liêu phiên. Em ấy khác với những nữ tử Đại Tống coi trinh tiết như mạng sống. Sự đam mê của em ấy là thường tình khi tiếp xúc với một đàn ông mạnh mẽ như chàng. Nếu em ấy thích và kính trọng một chàng trai nào đó, em ấy sẽ không nghĩ đến việc từ chối anh ta. Đúng không chàng trai của em! Giống như em đây sau một thời gian cùng chiến đấu, cùng tiếp xúc với chàng, em đã si mê chàng mà em luôn thấy rất là hợp lý khi nên yêu và trao thân cho chàng. Em vĩnh viễn không hối hận với quyết định của mình."
Lục Triển Nguyên choáng váng, đây là những lời nói hoàn toàn trái với những quy tắc đạo đức thời bấy giờ. Xã hội lúc này, tư tưởng luân lý cương thường vẫn cực kỳ quan trọng. Lục Triển Nguyên dù không phải là một nho sinh, chỉ là người miền núi nhà quê, chàng vẫn biết và cũng đều cực kỳ tuân thủ lễ giáo. Còn nữ giới thì phải lấy tiết hạnh làm đầu. Giờ đây khi chàng nghe thấy những lời nói từ Kỳ Nhi, đó quả thật là những lời nói kinh thiên động địa.
Chàng nuốt nước khan trong cổ họng, khó nhọc nói:
“Không thể nói như thế được. Như vậy thật không phải đã thiệt thòi cho các nàng rồi sao?"
Kỳ Nhi che miệng cười nói:
“ Phẩm hạnh của nữ tử không nên được nhìn nhận qua việc họ đã quan hệ với bao nhiêu tên đàn ông. Chàng đã nghe chuyện của nữ sĩ tài hoa Sái Văn Cơ chưa? Nàng ta đã không biết chịu bao nhiêu lần chịu giày vò, nàng ta cuối cùng chẳng những sinh cho Tả Hiền Vương Hung Nô hai quý tử mà sau khi trở về Trung Nguyên vẫn được gả một lần nữa, nhưng cũng không có người nào trách mắng nàng là dâm phụ đó sao!? Nữ tử phải có quyền quyết định khi nào nói “không" hoặc khi nào đồng tình đối với chuyện quan hệ trai gái. Nữ tử chúng em cũng là con người có dục tính và cũng có khoái cảm chứ."
Lục Triển Nguyên cau mày, chàng vốn không biết gì về điển tích trong sách xưa, luận điệu của Kỳ Nhi rất quái dị, nhưng cẩn thận ngẫm nghị thì tựa như cũng có đạo lý.
Kỳ Nhi lại nhẹ nhàng kéo bàn tay nhỏ nhắn của Tiểu Diệc, nhẹ giọng nói:
“Trước hết chàng hãy hỏi Tiểu Diệc có đồng ý làm thiếp của chàng không đã. Mỗi con người chúng ta đều có quyền quyết định cuộc sống của mình. Chàng đừng bắt ép em ấy."
Lục Triển Nguyên vội nói:
“Ta đâu đã ép uổng gì nàng ấy. Ta chỉ…."
Nói tới đây tự nhiên Lục Triển Nguyên thấy ngôn từ của mình đã cạn kiệt, không biết nói gì cho phải. Lần đầu tiên thấy tình lang của mình bối rối như vậy thì Kỳ Nhi liền cười thầm, trên mặt vẫn thản nhiên.
Tiểu Diệc lúc này mới nói
“Đúng như lời đại nhân nói. Thật sự em chưa muốn kết hôn, và em không muốn nạp làm thiếp."
Kỳ Nhi vỗ tay khen một cái, rồi hỏi, “Vậy em có ý định gì?"
Trên khuôn mặt trắng trẻo của Tiểu Diệc lại lần nữa hiện lên hai đám mây đỏ hồng, đuôi lông mày cũng đã hiện lên chút xuân tình.
“Em trước mắt chỉ muốn được tiếp tục hầu hạ đại nhân thôi."
Kỳ Nhi cười nắc nẻ. Chạy lại hôn cái chụt trên má nha đầu này mấy cái làm nàng ta la oai oái.
Lục Triển Nguyên dìu Kỳ Nhi bước ra phòng tắm, đi một lúc chàng ta lại cười:
“Nàng lại một lần nữa làm ta phải nhìn nàng với con mắt khác, nàng đúng là một nữ tử thật kỳ lạ. Có lẽ là Đệ Nhất Nữ Lưu của Đại Tống rồi đấy."
Rồi chàng tự ý đi tới ôm nàng lòng ngực, cánh tay dùng hết sức ghì chặt ở thắt lưng,
“Ta rất tò mò người như thế nào có thể nuôi dưỡng ra một cô nương đặc biệt như nàng, và ta cũng rất cảm kích người ấy."
Kỳ Nhi nhắm mắt lại khi Chàng lại cúi đầu hôn mãnh liệt lên môi, rồi Kỳ Nhi lại nhìn chằm chằm lấy chàng bằng ánh mắt thâm thúy, trong đó giống như có tình ý.
“Chàng quên em hiện tại vẫn là thân phận nam nhi à."
“À ta quên mất!"
Lục Triển Nguyên vội buông nàng ra, sửa soạn lại tác phong rồi chắp tay nghiêm trang nói:
“Mời Đô Thống đại nhân đi trước. Ty chức xin đi theo sau."
Tiếng cười của cả hai liền vang khắp dãy hành lang.