🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Yên Vân Nữ Đế

Ch.33: Uyên ương giỡn nước (H++)

~17 phút đọc · 3356 từ · · ⚠️ Báo cáo

Trong khoảnh khắc, trong lòng Kỳ Nhi là tiếng sét trấn động.

Người đang đứng lại chính là một nam nhân mặc quân phục, mặt mày dơ bẩn, tuy cách xa vài bước nhưng Kỳ Nhi vẫn nghe mùi máu tanh nồng toát ra từ thân thể hắn. Nam nhân này không phải ai khác, đương nhiên là Lục Triển Nguyên.

Chiếc miệng nhỏ xinh của Kỳ Nhi thoáng chốc chu lên tròn vo, ngạc nhiên nhìn Lục Triển Nguyên, nhất thời cũng không biết nên làm gì nữa. Mà Lục Triển Nguyên cũng không hề sợ sệt e dè ngắm chăm chú thân thể hoàn mỹ của Kỳ Nhi, ánh mắt từ từ trở nên nóng rực.

Từ ngoài của đã thấy Tiểu Diệc chạy bổ vào,chắn trước mặt Kỳ Nhi, tay nàng lăm lăm dao găm:

“Ngươi là ai mà càn quấy vậy. Ngươi cút ra ngoài mau."

Tiểu Diệc rõ ràng đang liều mạng ngăn cản. Giọng nói của nàng đang run lên hoảng sợ nhưng vẫn rất dũng cảm đứng che chắn trước Kỳ Nhi.

Lục Triển Nguyên vốn dĩ đã nhung nhớ ái thê đã lâu, nhớ đến mức đau khổ. Khi đặt chân tới Đàn Châu, chưa kịp tẩy trần đã bất đắc dĩ lắm mà xông bừa vào đây, hận không thể hai tay ôm mỹ nhân ngay lập tức.

“Tiểu Diệc, em bỏ dao xuống, không có gì không tiện đâu, đều là người một nhà mà."

Nói xong, Kỳ Nhi liền xoay người đứng thẳng, phơi bày hết thân thể trắng mịn như ngọc.

Tiểu Diệc hoảng hốt ngây người một lúc, sao đại nhân lại dám trước mặt nam nhân như vậy chứ?

Lục Triển Nguyên lúc này mới cười nói:
“Nương tử, nàng thật là…ôi trên đời này có vị phu nhân nào lại dạy nha hoàn chĩa dao vào trượng phu của mình không cơ chứ?"

Tình huống trước mắt vượt qua sức tưởng tượng của Tiểu Diệc, nghe ý tứ này, dường như anh ta và Kỳ Nhi cũng có quan hệ nào đó.
“Đại nhân...lẽ nào anh ta…là…."

Không để Tiểu Diệc nói xong, Kỳ Nhi gật đầu:
“Đúng vậy, nên em không cần quá đề phòng như thế. Chàng ta là trượng phu của ta, là người đàn ông duy nhất của ta."

Kỳ Nhi liền bước vội ra khỏi bồn tắm, chạy tới bên chàng, và ôm chàng thật chặt. Nước mắt liền chảy ra.

“Lục lang của em," Kỳ Nhi mếu máo thì thào. “Em nhớ chàng khủng khiếp lắm chàng có biết không?

Lục Triển Nguyên ôm lấy thân thể trần trụi ướt sũng của nàng mà không hề nổi lấy một tý dục vọng nào, chàng xúc động quá liền hôn tới tấp lên gò má của Kỳ Nhi, nghẹn ngào nói:

“Ta cứ sợ rằng sẽ vĩnh viễn không được gặp nàng nữa. Trải qua ngày rộng tháng dài, ta nhớ nàng đến mức phát điên rồi đây."

Rồi chàng sờ lên cái lưng nhỏ của nàng, thấy chi chít các vết thương thì đau xót lắm:
“Đáng lẽ ta nên ở bên cạnh nàng lúc đó, khi ta nghe tin nàng bị Lư Tướng Quân đánh roi. Ta hận không thể phóng ngựa tới gặp nàng, để được chăm sóc nàng."

“Em đã hết đau rồi…hết đau rồi," nàng úp mặt vào lòng Lục Triển Nguyên mà khóc tấm tức.

Thấy chàng vẫn tiếp tục sờ lên các vết sẹo chi chít trên lưng, những lằn thịt màu hồng vẫn còn căng và đau nhức, nhưng chúng đang lành lại. Nàng liền thủ thỉ:
“Nó rất ngứa nhưng lang trung của em nói như vậy là em đang bình phục rất tốt."

Tiểu Diệc bừng tỉnh, giờ phút này, mọi thứ đều quá rõ ràng, vội cất dao vào trong túi rồi bẽn lẽn lảng ra ngoài, nàng cụp đôi mắt đẹp xuống không dám nhìn thằng vào Lục Triển Nguyên và Kỳ Nhi.

“Gượm đã, Tiểu Diệc em cứ ở lại đây," Kỳ Nhi với tay nắm lấy tay áo Tiểu Diệc, cười nói.

Tiểu Diệc khưng lại, hai má đỏ bừng.

Lục Triển Nguyên trong lòng chưng hửng và ngại quá, chàng ta muốn có được những giây phút riêng tư với người yêu, giờ cho nha hoàn này ở đây sao tiện?!

“Em đã nói chúng ta là người một nhà mà. Chàng đừng ngại. Tiểu Diệc em cứ ở đây hầu hạ ta. Vả lại…nếu trong phòng tắm này chỉ có hai gã đàn ông mà lại vang lên tiếng nỉ non của nữ nhân, thì thiên hạ không khỏi dị nghị sao?"

Kỳ Nhi bật cười khanh khách. Lục Triển Nguyên nghe vậy cũng đỏ mặt tía tai.

Tiểu Diệc thì làm đúng thân phận của mình. Bắt đầu giúp Lục Triển Nguyên cởi bỏ giáp trụ.

“Đừng, tiểu cô nương cứ để ta tự làm."

“Cô gia, ngài cứ để cho tiểu nữ làm. Tiểu nữ là con gái lang trung mà, thân thể nam nhân nào có lạ gì."

Chàng ta lúng túng, đỏ mặt khi bị một tiểu cô nương chạm vào cơ thể, chỉ có Kỳ Nhi thì cười trấn an, nàng xoay người lại chui vào bồn tắm:
“Em đã nói chúng ta là người một nhà mà. Tiểu Diệc đã không ngại thì sao chàng lại ngại!"

Hít thật sâu một hơi, Lục Triển Nguyên không còn do dự gì nữa, để mặc cho nha đầu đó cởi áo giáp, mà miên man nhìn người con gái trong bồn tắm kia, đang nhìn chàng bằng đôi mắt nửa như thẹn thùng nửa như mời mọc, càng làm cho chàng thêm động tâm.

Một lúc lâu, Tiểu Diệc đã xong phận sự của mình và thẹn thùng ngồi xuống ở một góc phòng. Lục Triển Nguyên thì vẫn đứng ngắm Kỳ Nhi và nàng đáp lại ánh mắt ấy, chờ đợi, hút lấy ham muốn trong cái nhìn ấy. Thái độ của chàng đêm nay có gì đó rất khác biệt.

Bình thường chàng vui vẻ, hay trêu chọc. Họ cười đùa vu vơ trước khi lao vào cuộc yêu.

Tối nay nét mặt chàng khắc khoải, ánh mắt rực lên vẻ nguy hiểm. Nàng bồn chồn nuốt khan khi chàng tiến đến gần, không hề rời mắt khỏi nàng.

Cảm giác chàng có thể vồ lấy mình bất cứ lúc nào, nàng trở nên kích động. Sức mạnh lan truyền qua cơ thể nàng và ùa khắp phòng như một thứ mang đầy sự sống.

Lục Triển Nguyên đã trút bỏ hết quần áo và bước vào bồn tắm, nhìn xuống thân hình để trần của nàng, ánh mắt vuốt ve muốn chiếm lấy nàng. Khi nàng khoanh tay che ngực lại, chàng quỳ xuống nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra.

“Không, nàng đừng che chắn gì hết.

Đêm nay nàng là của ta. Mỗi mình ta. Nàng thuộc về ta và chỉ ta thôi. Đêm nay ta sẽ lấy những gì thuộc về mình. Ta nâng niu những gì thuộc về mình."

Cằm run lên, nàng cắn môi kiềm chế sự căng thẳng. Không phải nàng sợ. Không hề sợ. Mà là nàng vô cùng phấn khích, nhiều hơn hẳn từ trước đến giờ. Nàng sốt ruột muốn được chàng ôm, rất muốn được yêu chàng

Hơi nước bốc mịt mờ trong hồ tắm, hoàn cảnh tràn đầy xuân sắc.

Tiếng bọt nước khua vang, trắng nõn nà của Kỳ Nhi đột nhiên nhô lên từ dưới mặt nước nổi đầy những cánh hoa hồng. Nàng khẽ hất mái tóc, sau đó đưa hai tay ra sau cột tóc lại, hai bầu ngực no tròn vì vậy càng hất cao về phía trước, càng thêm căng mọng tròn trĩnh. Hai chân nàng giang rộng hết cỡ, cặp mông trắng muốt to tròn ẩn hiện mơ hồ trong làn nước theo từng động tác...

Một tràng tiếng nước khua vang. Thân thể nam nhân cường tráng dưới thân Kỳ Nhi khẽ lay động, của Kỳ Nhi liền được hai cánh tay vạm vỡ của nam nhân ấy nhẹ nhàng bế xốc lên. Cặp mông to tròn vốn ẩn dưới nước giờ đây đã nổi lên trên mặt nước, rồi lại hụp xuống, nhấp nhô khuấy nước

Chứng kiến chuyện xảy ra trước mắt, Tiểu Diệc đang ngồi ở một góc thẹn thùng không chịu nổi phải quay đầu sang chỗ khác. Nhưng chỉ một lát sau dường như không nhịn được, nàng lúc này mặt đỏ tận mang tai, lại quay đầu trở lại, cố nén xấu hổ mở to đôi mắt, quan sát chăm chú Thanh Diện đại nhân đang nồng nàn xuân ý, bên tai lại nghe tiếng rên ư ử của cả hai người.

Hô hấp của Lục Triển Nguyên dần trở nên nặng nề, một tay đỡ lấy phần bầu ngực đầy đặn mà mềm mại của nàng, tay kia xoa nắm lấy cặp mông căng tròn. Lúc này cơ thể đầy đặn của Kỳ Nhi trở nên lả lướt mê người, hai bầu ngực với nụ hoa đỏ hồng đung đưa đến hoa cả mắt.

Trong cùng thời điểm đó, Tiểu Diệc mặt đỏ như lửa mà tâm hoảng ý thì loạn, như đã không thể chịu đựng được nữa. thấy Kỳ Nhi đang cưỡi lên hông của tình lang, tùy ý sát phạt, của Kỳ Nhi tựa như một cây dây leo quấn chặt lấy thân hình hùng tráng của nam nhân đó…

“Em yêu chàng…em nhớ chàng lắm."
Kỳ Nhi gọi tên tình lang trong mê loạn. Nàng sung sướng miết lấy thân thể chàng. Làn da màu nâu đồng của chàng đang sáng lên dưới ánh lửa đỏ hắt ra từ lò than, những vết sẹo cũ hiện lờ mờ trên ngực rộng của chàng. Mái tóc đen như mực xổ tung, buông xuống hai vai.

Kỳ Nhi đột ngột hét lên một tiếng, hai mắt nhắm nghiền, miệng ngáp ngáp, cả cơ thể nàng căng cứng càng quấn chặt lấy hông của Triển Nguyên, đây cũng là lúc chàng phóng thích hết tất cả vào cơ thể nàng.

Đỉnh điểm của Kỳ Nhi theo sau trong chốc lát, cả cơ thể nàng run rẩy, đổ sụp. Tên của tình lang thoát khỏi môi nàng trong một tiếng thở dài thỏa mãn đầy dịu ngọt.

Một trận mây mưa dữ tợn đã qua. Trong không khí bao trùm ngoài mùi hơi nước còn là mùi ngây ngây, không ít chất lỏng ngại ngùng còn vương trên bụng của Kỳ Nhi đã chảy xuống hòa tan vào làn nước ấm.

Kỳ Nhi mãi đang đắm chìm trong cảm giác an nhiên, cả người vẫn đang gắn chặt lấy Lục Triển nguyên, không ngừng đong đưa co giật cơ thể, như chỉ muốn ngồi lên thân thể của chàng mãi, làm cho Lục Triển ở phía dưới cũng được hưởng thụ vô cùng

Kỳ Nhi lại quay sang Tiểu Diệc, cười nói:
“Em cũng lại đây đi."

Âm thanh của Kỳ Nhi vang lên, ngọt ngào như một mệnh lệnh không thể kháng cự. Tiểu Diệc thoáng cái đã cảm thấy tâm hồn yếu mềm, cả người nóng lên, nàng liền trút bỏ hết xiêm y của mình một cảm giác ngứa không thể tả, tựa như ngàn vạn con kiến đang bò trên người nàng.

Tiểu Diệc tiến lại bên bồn tắm gần như không mặc quần áo gì, hai gò ngực nhỏ thấp thoáng phía sau tấm áo choàng bằng lụa mỏng, đang uốn éo lộ ra tất cả đường cong, mặc dù không phải thiên tư quốc sắc, nhưng được cái tuổi trẻ cũng toát ra nét kiều diễm ướt át.

Kỳ Nhi vẫn giống một lớp bùn nhão, nằm bẹp trên thân thể tình lang, tựa má vào bờ vai của chàng, mở mắt nhìn Tiểu Diệc với nụ cười trên môi:
“ Em hãy cùng ta hầu hạ chàng nhé?"

Tiểu Diệc tiến tới và quỳ xuống.

Và cô bé liền vươn tay ôm lấy cái cổ trắng ngọc của Kỳ Nhi, bất giác hôn lên cái bớt xanh một cái, rồi lại hôn lên cái môi đỏ hồng của Kỳ Nhi một cái.

Kỳ Nhi cũng rất phối hợp, ngọ nguậy đôi môi anh đào, cùng kết hợp với đôi môi của Tiểu Diệc

Chiếc lưỡi nhỏ nhắn, đang tiếp xúc lẫn nhau, từ từ quấn lấy. Hai kiều nữ với thân hình trần truồng, cọ sát vào nhau mà hôn thắm thiết...

Lục Triển Nguyên đang mãi ôm Kỳ Nhi, tận hưởng da thịt mềm mại của nàng thì lại thấy cảnh này. Chàng há hốc mồm, nhìn không chớp mắt, cảnh tượng này quá thân mật! Nhìn thái độ của hai nàng khi hôn nhau, cũng không xa lạ gì mấy, phối hợp rất tốt, xem ra ngày thường chắc cũng làm không ít. Cánh môi trắng mịn của hai người phụ nữ sau khi tách ra, còn rớt ra một sợi tơ trong suốt.

Lúc này, cả hai người phụ nữ đều quay đầu nhìn Lục Triển Nguyên, lúc này hai nàng mới biết có một người đàn ông đang nhìn với vẻ thèm thuồng.

Lục Triển Nguyên từ ánh mắt kinh ngạc giờ khôi phục lại, cười nói:

“Ta không biết là nữ tử với nhau cũng có thể làm những hành động này. Hay đấy…nương tử đều là em giấu ta, em đã tìm thấy niềm vui khác rồi đúng không?"

Hai người phụ nữ đều đỏ cả mặt, Kỳ Nhi nũng nịu nói:
“Cũng đều do chàng cả, bỏ mặc em cả tháng trời. Lắm lúc cô đơn quá may mà em có nha đầu này bầu bạn. Ban đêm ôm em ấy cho đỡ lạnh, Tiểu Diệc thì lại đòi hôn, em thì còn đang ngủ, thì bị em ấy hôn trộm đấy.

Tiểu Diệc Chu cái miệng nhỏ ra
“Cái gì nào! Rõ ràng là đại nhân cũng hôn lại rất nhiệt tình, sao bây giờ lại đổ cho em!

Tiểu Diệc không phải là một cô gái Trung Nguyên suốt ngày chỉ biết ru rú trong khuê phòng, bình thường rất phóng khoáng vậy mà bây giờ lại như cô thiếu nữ e thẹn, vẻ mặt đầy vẻ oán than.

Kỳ Nhi đột ngột rời khỏi thân thể Lục Triển Nghiên rồi rã rời tựa lưng vào thành bồn tắm đối diện.

“Chàng đừng ghen mà tội nghiệp em. Bởi vì em với nha đầu này tình cảm rất tốt, rất thân, nên mới muốn hôn em ấy, em không phải vì chuyện gì khác đâu. Tụi em chưa làm chuyện quan hệ giữa phụ nữ với nhau."

Lục Triển Nguyên cười nói:
“Ta nào có ghen đâu. Ta biết cuộc sống trong quân ngũ khổ sở. Nam nhi hay là phụ nữ cũng vậy, tuổi trẻ khí thịnh, năm tháng dày vò đủ khiến cho người kiên trinh nhất cũng phát điên, cảm giác như đau khổ như bị kiến bò vậy, thực sự muốn phát điên."

Kỳ Nhi tò mò quá mới hỏi::
“Từ khi xa em. Chàng có đi quân kỹ không?"

Chàng lắc đầu:
“Trong lòng ta chỉ có nàng. Kỹ viện đối với ta thì nó chán ngắt. Ta chỉ cần có nàng, ta hành quân đánh trận, cố gắng sống sót tới phút này, cũng vì chờ nàng."

Nàng nghe xong lời nói này chợt lệ rơi như mưa, ngốc nghếch nhìn Lục Triển Nguyên, thút thít nói:
“Hôm nay em sẽ bù đắp cho chàng."

Rồi Kỳ Nhi liền kéo tay áo của Tiểu Diệc, kéo nha đầu đó vào bồn tắm, thoáng chốc con bé đã ướt sũng.
“Hôm nay em có thể hầu hạ chàng thay ta được không?"

Tiểu Diệc thẹn thùng nhìn thân thể cường tráng đó, loáng thoáng thấy vài vết sẹo thì bỗng thấy tâm hồn mình tan chảy như nước.

Lục Triển Nguyên thì líu lưỡi, đỏ mặt nói:
“Ta…chỉ cần nàng. Kỳ Nhi, như vậy là ta có lỗi với nàng."

Tiểu Diệc thì thay lời nói bằng hành động, liền nhào tới, ôm chầm lấy người hán tử đó, và khóa miệng chàng bằng một nụ hôn.

Lục Triển Nguyên ú ớ, đại dưới thân lại có phản ứng. Nhưng chàng lại cố vùng dậy vì lo lắng Kỳ Nhi sẽ buồn nhưng Kỳ Nhi đã đẩy chàng nằm xuống, nàng đặt một ngón tay lên miệng mình:
“Lục Lang, Em muốn chàng có được niềm vui mà thần tiên cũng khó có được."

Hai đùi thon của Tiểu Diệc đã quấn chặt lấy eo gấu, vào một tư thế giống như lúc nãy với Kỳ Nhi. Hạ thể của Tiểu Diệc sớm đã ướt sũng ngứa ngày không chịu nổi,,

“Chàng cứ ngồi yên đó, để Tiểu Diệc thương yêu chàng."

Tiểu Diệc rướn người, một tay bắt đầu sờ vào hạ thể của Lục Triển Nguyên, ướm đại săn cứng vào của mình, rồi nặng nề ngồi xuống.

“Á," Tiểu Diệc rên lên một tiếng khoái lạc, phút chốc đã đẩy vào, lấp đầy hoàn toàn trong nàng, người nàng căng ra bao bọc lấy chàng. Tiểu Diệc rên rỉ. Cảm giác đê mê khi chàng vào sâu hơn. Cơ thể nàng siết chặt lấy chàng và nhấp nhô trên vật cứng ngắc của chàng.

Từ phía sau lưng Tiểu Diệc, Kỳ Nhi đang cười rộng lượng, rất thích thú khi quan sát vẻ mặt của Lục Triển Nguyên. Nàng vui sướng nâng niu gương mặt đẫm mồ hôi của tình lang đến khi chàng rên lên một tiếng dài, người chàng run rẩy khi khoái lạc tràn ngập cơ thể. Chưa bao giờ nàng thấy gần gũi với Lục Triển Nguyên như vậy, Kỳ Nhi xúc động đến ứa nước mắt.

Tràn ngập không gian là âm thanh bì bạch của cơ thể hai người đang nhảy múa. Vẫn dịu dàng, giờ Tiểu Diệc không ngừng nhấp nhô cái eo thon của mình với tốc độ khiến chàng thỏa mãn.

“Tiểu Diệc, em chầm chậm thôi. Không là chàng sẽ đầu hàng mất đó."

Kỳ Nhi cười khúc khích, một tay vuốt ve lên cái lưng trần nhỏ nhắn của thiếu nữ đó như thay một lời vỗ về âu yếm.

Tiểu Diệc không ngừng lắc hông, hai mắt đê mê sung sướng.
“Cô gia…, em sắp chịu không nổi rồi."

“Ta…không dừng lại được. Nha đầu này.. Ngươi thật là…Kỳ Nhi….là ta có lỗi với nàng."

Lục Triển Nguyên ú ớ nói, Kỳ Nhi lại hôn nhẹ lên gò má chàng.

“Chàng không có lỗi gì hết, là em muốn chàng được vui mà."

Lục Triển Nguyên không dám nói láo nhưng cũng không dám đương nhiên thừa nhận, chỉ đành thở dài thêm một lần nữa. Trong mấy phút đồng hồ sau đó, Lục Triển Nguyên lúc nào cũng mơ mơ màng màng, thân thể chàng vẫn gắn chặt với một nữ nhân mà chàng vừa gặp lần đầu, một tay thì chàng với lấy nữ nhân mà chàng yêu nhất trên đời, cảm thấy không còn gì để giữ nữa.

Lục Triển Nguyên lúc này mới yên tâm quàng tay qua mông của Tiểu Diệc, kéo Tiểu Diệc vào sâu hơn trong rồi buông thõng để cho hạnh phúc dâng trào lên, cho đến khi cả hai kêu lên một tiếng sung sướng. Tiểu Diệc rùng mình lên đến đỉnh cao khoái cảm, nàng mở rộng cơ thể hoàn toàn để tiếp nhận chàng.

Kỳ Nhi hít một hơi sâu, không khí ấm nóng của phòng tắm làm nàng thấy thư thái, rồi nhìn người đàn ông của nàng đang thập phần thỏa mãn mới cười nói:

“Cứ theo thiên tính mà làm, không bị trói buộc bởi thứ khuôn vàng thước ngọc gì hết. Ấy mới là chân nhân, là một người đàn ông chân chính."

💬 Bình luận (0)