Các đô đầu đều đã về trại của mình, riêng Kỳ Nhi, Tiểu Diệc và các thân binh đã phóng ngựa tới Dinh phủ Đàn Châu, nơi ở hiện tại của Đồng Quán.
Các thân binh giữ ngựa đứng chờ bên ngoài Dinh phủ. Kỳ Nhi và Tiểu Diệc hai người cùng đi vào, thì gặp một tên quan trung quân đang giữ viên môn, tên quan thấy có người xin gặp mặt Đồng Quán thì hất hàm nói:
“Lúc này Xu Tướng mắc việc, chưa đi bẩm được."
Kỳ Nhi cười nói:
“Đây là việc đại sự, xin ngài bẩm hộ cho."
Quan Trung Quân đáp:
“Việc giữ viên môn của ta đây cũng chẳng phải chuyện nhỏ."
Kỳ Nhi nghe nói hiểu ý, liền lấy bạc ra, gói lại tử tế mang đến trước mặt hắn, vừa cười cầu tài vừa nói:
“Chút đỉnh lễ mọn, xin ngài vui lòng làm ơn vào báo giùm cho mạt tướng."
Tên quan trung quân tiếp lấy, thấy gói bạc nằng nặng thì liền hớn hở cho mở cổng.
Kỳ Nhi quay sang Tiểu Diệc, nhún vai nói
“Hèn chi phụ thân của ta bảo triều đình chướng khí mù mịt cũng phải. Chẳng nói chi những đứa gian thần, đến như một đứa gác viên môn mà còn như vậy thì quả là vô cùng thối nát đáng giận vô cùng."
Tiểu Diệc gật đầu cười tươi, cùng nàng sóng bước trong cái phủ đệ to lớn này, bên trong trần thiết cực kỳ hoa lệ giàu sang. Đây là chính là dinh phủ của Động Tiên thị lang, nay là soái phủ của Đồng Quán
Từ cửa lớn tiến vào, liếc mắt là có thể trông thấy chính sảnh, hai bên còn có hòn non bộ, rừng trúc, đình và ban công đứng vững, phong cảnh thật diễm lệ hữu tình
Một con đường đá nhỏ quanh co khúc khuỷu kéo dài đến hướng chính sảnh, bỗng nhiên bắt gặp một người thơ lại ra tiếp khách, hai người liền đi theo vị thơ lại đó vào trong phủ, vừa đi hắn vừa giới thiệu cho Kỳ Nhi những kiến trúc bên trong phủ, nào lầu các, lâm viên, đình, đài, hành lang vân vân....Nha đầu Tiểu Diệc thì choáng ngợp không thôi, nàng ta đã sống cả đời ở thành Đàn Châu, phủ đệ của Động Tiên thị lang thì nàng chỉ mới thấy được cái cổng lớn, nào có biết bên trong xa hoa như thế này đâu.
Chốc lát họ thấy Thái Du đang đứng ở cửa ra vào, trông thấy Kỳ Nhi xuất hiện, lão ta nhiệt tình hô một tiếng: "Ồ, Dương Chỉ Huy, hôm nay ngươi tới đây có chuyện gì sao?"
Kỳ Nhi chào lão ta một tiếng, rồi cho Tiểu Diệc đứng ngoài, còn nàng thì đi vào cửa trong, thấy Đồng Quán đang ngồi trên bàn cao, trước bàn đang bày một mâm rượu thịt, lại có thêm kẻ tả hữu đứng hầu trông oai phong lẫm liệt, trong lòng nàng hồi hộp vô cùng.
Đột nhiên thấy có khách quý thì trên mặt Đồng Quán liền mỉm cười nhìn Kỳ Nhi, Kỳ Nhi ôm quyền cúi người hành lễ, nói:
"Tiểu nhân thỉnh an Xu tướng. Xin lỗi vì đã làm phiền ngài dùng bữa"
Đồng Quán cười ha ha, nói:
"Dương Chỉ Huy, từ nay không cần phải khách khí nữa rồi, tất cả mọi người là người một nhà. Ngồi xuống. Ngươi ngồi xuống, hôm nay lão phu phải kính ngươi một ly mới được, ngươi đã giúp lão phu rất nhiều, ngươi làm việc cực kỳ tốt!"
Kỳ Nhi cung kính nói:
“Đây là sự tình mà phải làm, ty chức không dám tranh công."
Đồng Quán và Thái Du nhìn nhau cười một tiếng, có chút tán thưởng, gật đầu, nói:
"Ta cũng không phải là người không biết điều, ta muốn ngươi trở thành tâm phúc cho ta, dĩ nhiên không bắt ngươi phải không công đi bán mạng cho ta. Vừa rồi ta cũng đã nghe tên Lư Tuấn Nghĩa không biết điều đó đã đem ngươi và đám thuộc hạ đi đánh roi. Lão phu luôn luôn là người thưởng phạt phân minh, huống hồ, công phá thành Đàn Châu này đều có một phần công lao của người, nếu như cảm thấy thiệt thòi cái gì, lão phu sẽ đảm bảo đền bù cái đó! Người Đâu? Mang thứ đó lên."
Hai tên thân binh của Đồng Quán từ hậu viện đưa một cái rương đến, Đồng Quán tự mình mở ra, Kỳ Nhi chỉ nhìn thấy bên trong là những mảnh vàng óng, nhìn chói cả mắt.
Và nàng liền phản ứng rất nhanh, liền quỳ xuống ra vẻ hèn mọn, rồi nói:
"Xu tướng, món quà này quá hậu hĩnh. Ty chức không dám nhận."
Đồng Quán cắt ngang lời nàng, nói:
"Ài, hậu hĩnh hay không có quan hệ gì đến ta đâu? Đây là lão phu thưởng ngươi, làm việc cho lão phu, há có thể bắt ngươi tự đi kiếm tiền sao?"
Đồng Quán tuy là kẻ tàn nhẫn, nhưng thủ đoạn lung lạc người lại cực kỳ lợi hại. Kỳ Nhi biết rõ, người như Đồng Quán, nếu tình nguyện làm chó săn cho lão, thì lão sẽ đối đãi rất hậu.
Lúc này, con ngươi nàng khẽ xoay động, mới nói:
"Bẩm Xu tướng, món quà này…nếu ty chức từ chối thì hẳn làm phật lòng ý tốt của ngài lắm sao. Ty chức đa tạ hồng ân của đại nhân."
Đồng Quán cười lớn:
“Sảng khoái, sảng khoái! Ngươi đúng là tuổi trẻ anh hùng. Tên hạ cấp tiên phong nhãi nhép kia thật chẳng đáng xách dép cho ngươi."
Kỳ Nhi lúc này biết chuyến đi gặp Đồng Quán này đang trên đà thuận lợi, mới nói:
“Bẩm Xu tướng hôm nay thuộc hạ to gan tới gặp ngài. Là vì ty chức có một đề xuất, không biết có nên nói hay không?"
Đồng Quán nói:
"Cứ nói đừng ngại!"
Kỳ Nhi nói:
"Hiện nay Đàn Châu đã trở về với Đại Tống, tương lai cũng có thể là các châu Trác, Thuận, Đàn cũng không chừng. Đây cũng là lúc các thương nhân từ Đại Tống, Tây Hạ và Thổ Phồn sẽ kéo tới đây chiếm tiện nghi. Ty chức muốn mua một miếng đất ở trong thành, làm một chợ buôn bán cho các lái buôn tới Đàn Châu. Số tiền ngài cho ty chức, ty chức coi như là một phần cổ phần Xu tướng thêm vào, tiền thuế thu được từ các lái buôn ty chức chỉ giữ lấy một phần, phần lớn xin được biếu cho Xu tướng, ngài thấy như thế nào?"
Sắc mặt Đồng Quán biến đổi, lại nói:
"Ta nào lại đi quản những chuyện này!"
Thái Du lúc này liền quay sang Đồng Quán, nói:
"Ty chức nghĩ là Dương Chỉ Huy ngại Xu tướng bị thiệt thòi! Hắn muốn cùng Xu tướng khống chế việc buôn bán, thử hỏi hiện tại, ai không muốn chiếm cái miếng bánh béo bở này ở mười sáu châu Yên Vân nữa chứ!"
Kỳ Nhi trong lòng thở phào, nhìn về phía Đồng Quán, nói:
"Ty chức ăn nói vụng về. Đa tạ Chiêm Sự đại nhân đã nói thay Tiểu nhân. Ty chức chính là có ý tứ này, mong Xu Tướng xem xét."
Mặt Đồng Quán từ nộ chuyển sang hỉ, nói:
"Ha ha ha, rất tốt, cứ như vậy đi! Việc mua đất thì ngươi xem mảnh đất trống nào tốt, cứ tới nói với ta một tiếng."
Không ngờ mọi chuyện lại tiến xa đến vậy, trong lòng Kỳ Nhi cũng không thể tin được, liệu ngày hôm nay có thể xin xỏ gì lão hoạn quan này kết không. Nàng bất đắc dĩ lắm mới đi uốn ba tấc lưỡi làm chuyện nịnh nọt đáng xấu hổ này, nhưng nàng bắt đầu nhận ra rằng chúng thật sự hữu ích trước một kẻ như Đồng Quán.
Vấn đề này tính toán xong xuôi rồi, Đồng Quán cũng cho Kỳ Nhi ngồi xuống ghế, Đồng Quán lại nhìn nàng không chớp mắt và nói:
“Ta đang rất tò mò. Không biết ngươi là con cháu của danh tướng nào, hay là đồ đệ của ai mà dũng quán ba quân đến thế."
Nàng liền trả lời quanh quất.
“Bẩm, ty chức xuất thân là một người bình dân. Gia phụ có chút của ăn của để nên ty chức mới được học võ từ bé. Sư phụ của ty chức chỉ là một tay cung kiếm giỏi nhất vùng. Hoàn toàn không có thanh danh gì đáng kể."
Đồng Quán nghe vậy cũng không hỏi sâu thêm nữa. Liền vuốt râu cười nói:
"Ta thấy ngươi chưa từng tham gia Võ cử, tuy nhiên thế cũng chẳng cần thiết. Ở Biện Kinh bây giờ, Cao Cầu đã chiếm hết các chức vụ trọng yếu trong Cấm quân rồi nên ta không tiện xen vào. Nhưng nếu ngươi theo ta, ta sẽ cho ngươi làm Tuyên phủ sứ một lộ biên cương, binh quyền tại tay, chẳng phải tốt hơn sao?"
Kỳ Nhi giật mình, trong lòng nhanh chóng suy đoán: "Tuyên phủ sứ là chức coi việc quân sự cả một vùng, hắn định đưa ta ra biên ải làm con bài của hắn?" Nàng liền tỏ vẻ ngờ vực:
"Bẩm Xu Tướng, ty chức chỉ là kẻ võ biền, chưa từng quản lý binh mã...Liệu có đảm đương nổi?"
Thái Du cười khẩy, ngắt lời: "Dương lão đệ ngây thơ quá! Tuyên phủ sứ chẳng qua là cái danh hiệu để ngươi nắm binh. Việc điều hành đã có phó tướng và tham mưu lo. Quan trọng là…” Lão hạ giọng chỗ này để ra vẻ nghiêm trọng. ”Ngươi sẽ trực tiếp báo cáo cho Đồng đại nhân, không phải qua tay Cao Cầu hay bọn văn quan trong triều!"
Đồng Quán gật đầu:
"Đúng vậy. Ta đang cần một người như ngươi, một thân tín của ta, lại có tài cầm binh để kiểm soát vùng Hà Bắc. Nếu ngươi đồng ý, mai sau khi lập công sẽ dâng tấu lên hoàng thượng, phong ngươi làm Tuyên phủ sứ Hà Đông lộ."
Kỳ Nhi mím môi, giả vờ do dự: "Nhưng ty chức nghe nói chức này thường do các tướng lĩnh có thâm niên..."
Đồng Quán khoát tay: "Quy củ là do người sống đặt ra! Khu mật viện của ta nắm quyền bổ nhiệm. Huống chi...Ở biên cương, công lao và tội trạng đều do lão phu định đoạt."
Kỳ Nhi vốn biết cái chức Tuyên Phủ Sứ này cũng có cân lượng như thế nào, nhưng vẫn ra vẻ ngơ ngác, ỡm ờ hỏi lại:
"Bẩm Xu tướng, ty chức nghe nói Cao Thái úy đang nắm hết binh quyền trong triều. Chẳng lẽ ngài lại không sợ...tay chân của ông ta gây khó dễ sao?"
Đồng Quán bỗng nổi giận, đập mạnh tay xuống bàn:
"Cao Cầu?! Hắn chỉ là tên đầu đường xó chợ giỏi đá cầu! Quan gia ban cho hắn chức Điện tiền Đô chỉ huy, nhưng binh lính các lộ biên cương vẫn do Khu mật viện của ta quản lý! Ngươi tưởng hắn dám đụng đến người của lão phu ư?"
Thái Du vội vàng thêm vào, giọng đầy mật ngọt:
"Dương lão đệ không biết đấy thôi. Cao Cầu với Đồng đại nhân như lửa với nước. Hắn ta dựa vào tài xu nịnh trong cung và cái ô của Thái Thái Sư, còn Đồng Xu Mật thì ắm Xu mật viện và Tuyên phủ tứ lộ. Ngươi cứ yên tâm, chỉ cần cầm trong tay ấn Tuyên phủ, dù là Tây quân hay Bắc quân cũng phải nghe lệnh!"
Kỳ Nhi trong lòng chợt hiểu: Ra là thế! Đồng Quán muốn dùng ta làm con bài chống lại Cao Cầu ở biên cương! Nàng nghe tới đây trong lòng như nở hoa, liền quỳ xuống dưới đất.
“Ty chức là kẻ thô lậu, nay được ơn tri ngộ của Xu tướng, thật sự là cảm kích vô cùng."
Đồng Quán vuốt râu hài lòng rồi cho nàng đứng lên:
“Dương Chỉ Huy này, nghe nói mười hai tên Đô Đầu dưới tay ngươi đều thập phần anh dũng, có việc này không?"
Kỳ Nhi gật đầu:
"Hồi bẩm Xu tướng, mười hai người bọn hắn đều là dũng sĩ, đã theo tiểu nhân từ Hà Bắc chinh chiến, cái khác Ty chức không dám ba hoa, từ khi bắc phạt tới nay, họ chưa từng bị đánh bại! Họ hết mực trung thành, hết thảy sẽ vì Xu tướng mà công thành bạt núi. Quyết không sanh nhị tâm"
Quân đội Tống triều luôn luôn là binh tướng chia lìa. Tất cả tướng quân ngày thường đều chỉ có thể liên lạc với tướng phía trên mình, về phần quân đội? Đợi thời điểm chiến tranh, hoàng đế sẽ nói cho ngươi biết ngươi sẽ thống soái quân đội ở nơi nào.
Tướng quân mà cầm trong tay một đội quân không rõ mạnh yếu như thế nào mà đi đánh trận. Binh tướng không chuyên, cũng là nguyên nhân sức chiến đấu Tống triều cực yếu
“Thanh Diện Đại nhân" này chính là một người thường xuyên đánh thắng trận, đây cũng là nguyên nhân mà Đồng Quán không muốn hắn chĩa mũi giáo về hướng mình. Vậy nên Đồng Quán cực kỳ hài lòng với câu trả lời này, lại vuốt râu nói:
"Dương Chỉ Huy lần này Đệ nhất doanh của người lập nhiều quân công. Nhưng lực lượng của ngươi hẳn chinh chiến đã lâu, sẽ cần bao nhiêu thời gian hồi phục để giúp lão phu lập thêm quân công đây?"
Kỳ Nhi chắp tay nói:
"Xu tướng anh minh đã hiểu được khổ tâm của ty chức. Ty chức cũng chính là có thêm hai thỉnh cầu tới ngài. Một là ty chức muốn mượn các xưởng chế tạo binh khí trong Thành Đàn Châu để rèn và sửa chữa một số vũ khí. Chỉ là do thiếu kinh phí nên xin Xu tướng giúp đỡ chi trả."
“Rồi, còn việc thứ hai?"
“Việc thứ hai. Khẩn xin Xu tướng cho ty chức mở rộng Đệ nhất doanh. Hiện nay dù ty chức đã có trong tay một ngàn hai trăm dũng sĩ. Mặc dù tạm coi là tinh nhuệ nhưng qua hai lần dã chiến đã thiệt hại rất nhiều, trừ đi luôn cả số người bị thương nặng và tàn phế, binh lính của ty chức chỉ còn gần phân nửa là có thể chiến đấu tiếp. Nếu quân Liêu mà kéo đến đây công thành ngay lúc này, thì e rằng họ sẽ chẳng trụ nổi trong thời gian nửa chén cơm."
Đây đương nhiên là Kỳ Nhi nói vống lên, tính như vậy để cho Đồng Quán không nảy sinh nghi ngờ.
Đồng Quán mới nói: “Nghiêm trọng vậy à?"
Kỳ Nhi liền tiếp lời:
“Ty chức vì sợ bị khép tội tự ý chiêu binh mãi mã, mới tới đây cầu khẩn xin Xu tướng cho phép, chỉ như vậy thì Đệ nhất doanh mới tăng thêm chiến lực để giúp ngài có thêm quân công."
Đồng Quán ừ một tiếng, nói:
"Việc này không khó. Lão phu cho phép. Ngươi hiện tại đã là Đô Thống lãnh Binh, cứ đến các doanh quân trong Đàn Châu mà tuyển lính. Trước mắt ta cho phép ngươi cầm quân bốn ngàn người. Vũ khí như cung nỏ có thiếu gì thì cứ đến binh khí vụ mà xin thêm."
Bốn ngàn binh sĩ đối với Đồng Quán cũng không phải là con số gì lớn để khiến hắn phải lo lắng, dù tinh nhuệ tới đâu thì trong một trận đánh cũng có thể bị quét sạch.
Kỳ Nhi liền ôm quyền,giọng nói đầy cảm kích:
"Xu tướng cao minh. Ty chức xin hứa sẽ dùng những con người này thật tốt, để không phụ lòng Xu tướng"
Đồng Quán nhìn nàng lại cười:
"Sau khi đại quân kết thúc chuyện Bắc phạt mà rút lui, dựa theo quy củ của triều đình, phải đổi tướng, ta sẽ cho ngươi làm Kinh Lược Sứ kiêm Đô Thống thành Đàn Châu, đồng nghĩa phải giao lại binh quyền, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng."
Kỳ Nhi trong lòng càng mừng rỡ, liền quỳ xuống bái tạ:
"Đa tạ Xu tướng đề bạt, mạt tướng vô cùng cảm kích!"
Địa vị võ tướng tại Tống triều rất thấp, dù có thể làm được vị trí trấn thủ một phương nhưng cũng không có quyền điều binh trong tay, cũng là quá được rồi! Vị trí này vẫn là mục tiêu mà Kỳ Nhi đang nhắm tới, hiện tại rốt cục cũng có cơ hội thực hiện.
Thái Du lại chú ý tới Kỳ Nhi giống như có lời gì muốn nói, đợi sau khi Đồng Quán nói xong, hắn mới hỏi:
"Dương Chỉ Huy, ngươi giống như có cái gì muốn nói nữa hay sao?"
Kỳ Nhi gật đầu:
"Xu tướng, ty chức khi giao binh quyền có thể giữ lại những thuộc hạ của mình không? Ty chức cùng họ khởi binh từ Hà Bắc, sống chết bên nhau, tình như thủ túc, ty chức không nỡ xa bọn họ."
Thái Du và Đồng Quán đồng thời nở nụ cười, một lát sau mới lên tiếng:
"Dương Chỉ Huy không cần phải lo. Nếu ngươi muốn đề bạt kẻ nào trong các bộ tốt của ngươi, cứ việc nói"
o0o
Nói chuyện được nửa ngày, Kỳ Nhi cuối cùng đứng lên xin được cáo lui. Trong bụng nàng cứ như đang nhảy múa cả lên. Chuyến đi này không ngờ lại có thu hoạch lớn như vậy.
Kỳ Nhi bước ra khỏi phòng thì thấy Tiểu Diệc đang ngủ gà ngủ gật trước cửa, liền lắc lắc nàng ta dậy rồi nói:
“Mau dẫn tới ta tới cái Kỹ Viện to nhất thành này."
“Hả?" Tiểu Diệc ngơ ngác. Nàng vẫn nghĩ là Kỳ Nhi chỉ nói đùa thôi mà hóa ra lại thật. Một nữ nhân nghiêm túc như Thanh Diện đại nhân mà cũng đi kỹ viện, thế đạo đổi trắng thay đen rồi sao?