Một điều mà Kỳ Nhi không ngờ được, Là nàng đã được phong làm chức Đô Thống của thành Đàn Châu. Đây là một thành tựu mà cha nàng mất hơn mười năm mới đạt được, còn nàng thì nhờ vào một lần chém tướng, một lần dã chiến công thành, và một lần hối lộ.
Làm chức Đô Thống, nghĩa là phải quản lý quân đồn trú, kiêm luôn bảo vệ trật tự trị an của cả một toà thành. Đây coi như là Kỳ Nhi đã đặt một chân vào Xu Mật Viện. Nhờ vậy mới có quyền điều động quân đội. Bằng không, cho dù nàng có huấn luyện được một đội quân vô địch, cũng là phí công.
Đệ nhất doanh dù sao trước đó hai ngày đã trải qua hai trận đánh đẫm máu liên tục, trước dã chiến với viện quân của Gia Luật Vi Lang, sau công chiếm thành Đàn Châu. Binh sĩ kiệt quệ nên cần dưỡng sức và xây dựng lại.
Trong lúc này, cái đầu óc mưu mô của Kỳ Nhi đang điên cuồng vạch ra những kế hoạch mới.
Điều đầu tiên là dùng Đệ nhất doanh đi bảo vệ trị an cho thành Đàn Châu, nhất cử lưỡng tiện, vừa rèn quân vừa có cơ hội đi tuyển mộ thêm tân binh từ các nam tử ở thành Đàn Châu.
Thứ hai, rèn luyện vũ khí, binh giáp mới. Trong thành có rất nhiều công tượng, thợ mộc thợ rèn, và các xưởng rèn vũ khí.
Thứ ba, cần mua thêm chiến mã để lập một đội kỵ binh trinh sát, không ai muốn đội quân của mình bị đánh lén khi đang hành quân cả. Tiền dĩ nhiên là từ trận cướp bóc mà có.
Thứ tư, điều này là khó nhất, gầy dựng vây cánh tai mắt của mình ở Đàn Châu. Nhờ sự giúp đỡ của quân sư quạt mo Đường Tử Liêm, Kỳ Nhi như trút được gánh nặng khi được ông ta bày cho những kế sách hay ho. Ai có thể vươn tay ra khắp thiên hạ bằng những thương nhân được chứ? Thành Đàn Châu đã trở về với Đại Tống, hàng đoàn thương nhân sẽ kéo tới đây nhiều tới mức như muốn kéo đổ cả trường thành. Vậy là Kỳ Nhi cần phải làm thân với họ.
Vết thương trên lưng cũng đã đỡ đau, dù mỗi khi thay băng Kỳ Nhi vẫn thấy nó rỉ máu nhưng nàng đã có thể cưỡi ngựa được rồi. Hôm nay chính là ngày đầu tiên nàng tiếp nhận chức Đô Thống thành Đàn Châu.
Trong một đốc phủ nhỏ, nơi trước đây thuộc về một tri huyện, nay nó đã thành nơi hoạt động của một “hội đồng.” nhỏ.
“Thưa đô thống đại nhân, ngài xem, chúng ta tiếp quản thành Đàn Châu được năm ngày rồi mà vẫn xảy ra bao nhiêu rắc rối,”
Một lính chỉ huy Đội Gác Thành phàn nàn trước Thanh diện đại nhân, hắn chìa ra danh sách một loạt những chuyện thị phi xảy ra trong hai ngày nay. Nhịp sống rộn rã dường như đã trở lại Đàn Châu. Sau những tháng ngày bị vây hãm trong sợ sệt, người dân thành Đàn Châu đã thành con dân Đại Tống, lại tiếp tục lao vào cuộc sống hằng ngày với những vất vả lo toan, kèm theo đó là những rắc rối thời hậu chiến.
“Tình hình trị an vẫn phức tạp vậy sao!” Kỳ Nhi nhăn mặt.
“Đúng thế thưa đại nhân. Trộm cướp, gian tế của quân Liêu. Rồi đích thân các binh sĩ của ta gây sự đánh nhau. Tiết trời mùa đông này không thể gieo cấy được nên dân chúng đang thiếu lương thực. Tệ hại nhất là bọn giang hồ, thương nhân, gái Kỹ Viện và hằng hà sa số trộm cắp đang kéo về đây. Đêm trước có một vụ g-iết người, một vụ náo loạn tại tửu quán, ba vụ ẩu đả bằng dao, một vụ h-iếp dâm, hai vụ hỏa hoạn, cướp của thì nhiều không thể đếm nổi, và một tên say rượu phi ngựa làm náo loạn phố chợ. Chúng thuộc hạ còn tìm thấy một cái đầu người bị vứt trong hố xí. Vẫn chưa tìm được kẻ nào làm chuyện này.”
“Thật tồi tệ." Đường Tử Liêm rùng mình nói. Nha đầu Tiểu Diệc đang đứng hầu hạ kế bên Kỳ Nhi cũng cảm thấy ghê rợn.
Kỳ Nhi thì chẳng mấy cảm thông.
“Nếu như ngươi không thể giữ trị an. Thì ta nghĩ Đội Gác Thành cần có người chỉ huy khác. Hoặc là phải thay đổi cách vận hành.”
Người chỉ huy gác thành im lặng không gì. Trong lòng cũng không có gì làm bất mãn mà giống như vừa được trút gánh nặng.
Kỳ Nhi lại quay sang các thuộc hạ của mình.
“Trong các đệ ai xung phong đi chỉ huy đội gác thành?”
Vương Mễ liền giơ tay.
“Cho đệ xung phong. Cha đệ từng làm đô đầu ở huyện Liêu Hà, đệ hay đi theo ông ấy nên biết cách trị an dân chúng.”
Kỳ Nhi cười nói
“Tốt. Vậy đệ cần bao nhiêu người? Nếu chưa tính đến số người trong Đệ nhất doanh.”
“Đệ ước lượng với quy mô của toà thành này, cần ít nhất là một ngàn người giúp bảo vệ trị an.”
“Nhiều vậy sao?" Kỳ Nhi nhíu mày.
“Đó còn là ít đó Lão đại." Vương Mễ giơ mấy ngón tay
“Một ngàn người này làm nhiệm vụ trực tiếp bảo vệ trật tự, bắt giữ kẻ cướp và quân binh làm loạn. Ấy là chưa kể các vị trí khác như là hỏa đầu quân, thợ rèn để sửa chữa vũ khí, các lang trung, người chăm sóc ngựa. Tất cả đều phải trưng dụng từ các doanh quân khác hoặc từ người dân trong thành đó.”
Đường Tử Liêm đột nhiên lên tiếng:
“Đại nhân, ty chức thấy rằng so với quy mô thành Đàn Châu, một ngàn người là con số hơi nhiều, cồng kềnh và không cần thiết. Con số hợp lý nhất nên là bốn trăm người, cơ động và linh hoạt hơn. Đối với những khu vực trọng điểm như khu vực buôn bán, khu dân cư thì cử các đội tuần tra chừng mười người. Khi nào có sự tình nghiêm trọng thì mới cử lực lượng lớn ra để nhanh chóng khống chế. Quan trọng là những binh sĩ này cần có sự huấn luyện tốt và đãi ngộ tốt.”
Điều mà Đường Tử Liêm nói thật hợp ý Kỳ Nhi, nàng cười nói:
“Nhiều người coi binh nghiệp chỉ là một gánh nặng, nếu bắt họ đi làm thêm nhiệm vụ trị an thì họ chắc chắn sẽ không sốt sắng lắm. Đúng thế thật, chúng ta nên trích suất chút bạc vụn để đổi lấy sự bình an cho tòa thành này.”
Rồi nàng quay về phía Vương Mễ.
“Đệ hãy từ các doanh quân đồn trú, tuyển ra bốn trăm sĩ tốt. Ứng trước mỗi người một trăm đồng tiền. Huấn luyện cho họ cách sử dụng trường côn và đoản côn, trang bị cho họ thêm dây thừng trói người. Nên nhớ rằng chúng ta sẽ làm nhiệm vụ bảo vệ dân chúng chứ không phải là đi g-iết người. Phải áp dụng kỷ luật sắt của Đệ nhất doanh, ta không muốn nghe bất kỳ một tin nào về đội bảo vệ của ta sẽ lại đi nhũng nhiễu dân thường. Đồng thời tuyển mộ từ dân Đàn Châu các đầu bếp và lang trung, ai tình nguyện làm việc cho ta cũng đều được lãnh tiền. Ta cũng sẽ cho đệ mượn thêm hai mươi sĩ tốt tinh nhuệ thuộc đội thân binh của ta, cho tới khi tình hình hỗn loạn này kết thúc.”
“Đội ơn lão đại!” Vương Mễ cúi đầu nói. “Đệ xin hứa, những huynh đệ và những đồng tiền này sẽ được sử dụng chu đáo nhất.”
Khi Vương Mễ cùng với viên chỉ huy gác thành rời đi, Kỳ Nhi quay lại với cái “hội đồng” của mình.
“Các đệ có nghe được thêm quân tình nào của Đệ Thất Doanh không? Chuyến Bắc phạt này tiếp diễn đến đâu rồi?”
A Huấn lên tiếng:
“Đệ nghe tin rằng Lộ quân Hà Bắc vừa giao chiến với Khiết Đan, có đánh thắng một số trận. Lư Tướng quân cũng đã kéo quân đến huyện Ngọc Điền, thấy cửa ải phía trước đã đóng chặt, chưa dám tiến quân, bèn cho đóng trại ở phía tây huyện thành. Còn một số cánh quân của tướng quân Trương Thúc Dạ thì đã bị Khiết Đan tiêu diệt, thực sự rất là thê thảm. Nhưng vẫn chưa có trận dã chiến nào quy mô cả, do chưa thông hiểu địa thế nên quân ta vẫn chưa tuỳ tiện cho quân tiến liều.”
Kỳ Nhi thở dài:
“Trong lúc cả quân Hà Bắc đang đổ máu thì chúng ta lại ở đây nhàn nhã. Các đệ hãy cố gắng thu xếp cho các huynh đệ dưỡng sức thật tốt, và cũng không được bê trễ huấn luyện. Thời gian dưỡng quân chỉ một tháng thôi đấy. Ta muốn sau ổn định thành Đàn Châu, chúng ta sẽ lấy lại sức mạnh vốn có để có thể tiếp xuất quân chinh phạt bọn Liêu cẩu mà giành lấy quân công.”
“Rõ!" các đô đầu đồng thanh đáp.
Nàng lại hỏi:
“Rồi, còn quân tình nào quan trọng nữa không A Huấn?”
“Thực ra là còn có một chuyện nho nhỏ.”
“Là gì?" Kỳ Nhi chớp mắt.
A Huấn tủm tỉm cười:
“Là Lục Chỉ Huy, huynh ấy vẫn bình an không sứt một cọng lông nào.”
Đám huynh đệ phủ Đại Danh đều cùng nhe răng cười. Dĩ nhiên là những người còn lại thì chẳng hiểu chuyện này là loại quân tình gì?!
Lư Linh Kỳ thì hai má đỏ ửng, nghiến răng ken két, phen này thì thực quá mất mặt rồi.
Kỳ Nhi hắng giọng, lại nói tiếp.
“Về việc rèn vũ khí, đã tiến hành tới đâu rồi?”
Một đô đầu tên Châu Kỳ đứng lên thưa:
“Bẩm lão đại, các thợ rèn đã phỏng theo bản vẽ của ngài. Cái thứ mà ngài gọi là tiêu thương đó hình dáng thật ra cũng đơn giản, mỗi một ngày lò rèn có tạo ra năm mươi chiếc.”
Kỳ Nhi nhăn mặt:
“Năm mươi chiếc còn lâu mới đủ, ta cần năm nghìn chiếc!”
Châu Kỳ liền nói:
“Bẩm, chúng ta đã chưng dụng hết các công tượng, thợ rèn trong thành rồi ạ. Nếu muốn sản xuất nhiều hơn thì các lò rèn cần càng nhiều nhân sự hơn.”
Kỳ Nhi lại đứng lên:
“Nào, các đệ, chúng ta hãy tới lò rèn một chuyến, ta có thứ cần thảo luận với các đệ. Đường tiên sinh, việc quản lý sổ sách ta yên tâm giao hết cho ngài. Còn Tiểu Diệc, em hãy mang cho ta cái mũ trụ và áo giáp lại đây. Cái áo màu đỏ ấy. Ta muốn những người thợ làm vũ khí biết ta là ai. Hắn sẽ sẵn lòng giúp đỡ hơn.”
Đường Tử Liêm và chúng thuộc hạ chắp tay tuân lệnh. Còn Tiểu Diệc thì giơ chiếc áo giáp ra, và giúp Kỳ Nhi xỏ vào ống tay áo.
“Có lẽ khi bọn thợ rèn thấy cái bớt xanh của ngài thì họ sẽ sẵn lòng ngay ấy mà.”
Tiếc Diệc cười nói khi buộc cố định chiếc áo giáp bằng dải dây đằng sau. Đám thuộc hạ cũng cười vang.
“Thế thì quả là may mắn.” Kỳ Nhi nói, lại ra lệnh cho các huynh đệ giáp trụ chỉnh tề. Nàng còn đeo thêm thanh đao bên mình, nụ cười của nàng thật buồn.
“Tình hình trị an vẫn chưa ổn, thà đề phòng còn hơn là hối hận.”
Tiểu Diệc đặt chiếc mũ trụ lên đầu Kỳ Nhi và cố định lại nó.
“Em có thể giúp gì cho đại nhân nữa không?”
“Em hãy cùng ta lên ngựa và sau khi xong việc ở lò rèn thì giúp ta đi thăm viếng mấy Thanh Lâu trong thành đi.”
“Một nhiệm vụ thật khó khăn, thưa đại nhân.” Tiểu Diệc mỉm cười.
Con ngựa yêu của Kỳ Nhi đã được đóng yên và đợi ngoài sân. Tiểu Diệc và các huynh đệ phủ Đại Danh cùng sóng bước bên Kỳ Nhi khi nàng cưỡi ngựa vào thành. Phải mang mũ trụ và áo giáp chắc hẳn vô cùng ngột ngạt khó chịu, nhưng họ không phàn nàn lấy một tiếng.
Khi đoàn kỵ mã đi qua những khu phố đông dân, chiếc áo choàng đỏ tươi của nàng phấp phới trên vai, nàng thấy những ánh mắt của dân chúng nhìn nàng vừa sợ sệt vừa ngưỡng mộ. Nàng thúc ngựa chạy nước kiệu. Các thân binh hộ vệ cũng phi ngựa chạy theo. Vừa đi nàng vừa ngắm nhìn phố xá nhộn nhịp xung quanh, người qua kẻ lại đều là dân chúng gốc Hán, nghe toàn là tiếng nói Trung Nguyên, thật chẳng khác gì đã quay về Đại Danh phủ.
Đoàn kỵ mã dần đi vào một khu chợ. Ở xung quanh hai bên đường, những người nông dân đứng cạnh xe bò, rống lên, “Táo đây, táo ngon nhất đây, bán rẻ một nửa đây,” và “Dưa hấu ngọt như mật ong đây,” rồi thì, “củ cải, hành, rễ củ đây, mại dô, mại dô, củ cải, hành, rễ củ đây, mại dô.”
Thân Binh của Kỳ Nhi mang theo một lá cờ đen dài. Dải lụa phấp phới trong gió như một vật thể sống; “Tránh đường cho Dương Đô thống!” gã thân binh kia vừa phóng ngựa vừa hét. “Tránh đường cho Dương Đô thống!”
Mỗi một góc phố là một đội Lính Gác đang đi tuần tra. Khi một nhóm người ngựa của Kỳ Nhi xuất hiện, những lính gác lập tức hành động, hò hét lệnh cho người đi đường và các cỗ xe dẹp sang một bên. Tuy chỉ có hơn ba chục kỵ sĩ, nhưng uy thế như thiên binh vạn mã. Bên trong chợ bỗng yên tĩnh hẳn, mọi người lần lượt tránh ra xa, ngạc nhiên nhìn bọn họ.
Đoàn kỵ mã dần rẽ vào một con đường uốn lượn lên một ngọn đồi, đi vào đường dẫn tới lò rèn lớn nhất thành Đàn Châu, đi qua những thợ rèn đang làm việc bên những bễ rèn ngoài trời, Kỳ Nhi có thể thấy được một số binh sĩ Đại Tống cũng đang ở đây và đang mặc cả mua áo giáp, và những thanh kiếm cũ kỹ trong những cỗ xe bò. Càng lên trên đồi những ngôi nhà càng lớn. Người họ cần gặp sống ở đỉnh đồi, trong một ngôi nhà gỗ lớn trát vữa, với gác mái đổ bóng xuống con đường hẹp.
Kỳ Nhi và các đô đầu xuống ngựa, để lại cho các thân binh canh chừng và lách người vào trong.
Ông chủ lò rèn khi nhìn thấy đoàn kỵ mã của quân Tống, đồng thời thấy vị tướng quân này có cái bớt xanh trên mặt thì đã vội vã đi ra và mỉm cười cúi chào
“Thưa tướng quân, tiểu nhân là Trương Kiệt, chủ của lò rèn này ạ, mời ngài, mời ngài, ngài hãy tự nhiên ạ.”
Ông ng ta lại quay sang sai bảo với một gã đệ tử
“Mau mang vũ khí của Dương tướng quân đặt ở sân sau mau.”
Người đàn ông này vẫn gọi Kỳ Nhi là tướng quân và nàng không buồn sửa lời ông ta.
“Thưa Tướng Quân, vật phẩm ngài cần chúng tiểu nhân đã rèn xong rồi ạ. Tiểu nhân thật vinh dự khi thành người cung cấp vũ khí cho ngài.”
Ông ta liền dẫn Kỳ Nhi ra cửa hậu và đi qua một cái sân rộng, nơi những thợ rèn làm việc. Luồng không khí nóng rực ùa ra khiến nàng có cảm giác mình đang đi vào miệng núi lửa. Các bễ rèn đỏ lửa ở các góc sân, không khí sặc mùi khói và lưu huỳnh. Những người thợ cả đang làm việc cùng những cây búa và kẹp sắt ngước nhìn lên, quệt mồ hôi trán rồi cắm đầu làm tiếp, trong khi những người thợ học việc để ngực trần đang hì hục kéo bễ.
Ở một cái sân trống, số tiêu thương thành hình đã chất thành núi.
Vương Uyên thấy hiếu kỳ, liền nhặt vội một cây tiêu thương lên ngắm nghía. Hình như đây là một thanh trường thương bình thường?! Tuy nhiên lại gắn thêm một mũi sắt dài cỡ hai gang tay, phần đầu mũi sắt lại là mũi nhọn hình tam giác.
Lập tức các đô đầu xung quanh cùng có sự khó hiểu.
“Lão đại, đây là binh khí gì vậy?
“Đây là một loại phi thương, gọi là tiêu thương.”
Nói xong, Kỳ Nhi cho dựng một tấm thuẫn gỗ làm mục tiêu. Còn mình thì nâng một ngọn tiêu thương lên quá đầu, vào tư thế động tác của một vận động viên ném lao chuyên nghiệp.
Cả người nàng ngả về phía sau, lấy đà rồi bật ra phía trước như một dây cung, ngọn tiêu thương xé gió bay đi
“Phập!”
Mũi tiêu thương đã xuyên thủng tấm thuẫn gỗ, cán thương khẽ rung rinh rồi cong oằn xuống.
Thân binh và các thợ rèn đứng xem ở xung quanh im lặng một lúc rồi lớn tiếng hoan hô.
Kỳ Nhi tiến tới nhấc cây phi thương lên kèm với cái thuẫn gỗ đang dính ở đầu thương.
“Đây chính là điều khác biệt so với các loại phi thương khác. Điểm đặc biệt của tiêu thương là chúng được thiết kế với phần lớn trọng lượng nằm ở đằng sau phần đầu của mũi thương. Cấu tạo này khiến tiêu thương có sức đâm xuyên rất lớn.”
Nàng lại xoay phần phía sau của chiếc thuẫn gỗ, mũi thương lúc này đã đâm xuyên thấu lún cán, nếu có người cầm khiên phía sau thì chắc chắn đã bị xiên chết rồi.
“Tiêu thương khá nặng và có ngạnh ở đầu có thể mắc lại khiên. Đối phương trong lúc hỗn chiến sẽ không có tâm trạng nào mà rút cây thương ra khỏi thuẫn, chỉ có nước vứt bỏ. Binh sĩ của ta cũng có thể cầm cán phi thương và giật mạnh để tước bỏ khiên của kẻ thù.”
Cả đám liền trầm trồ, đây là tác dụng mà chưa ai nghĩ đến
“Nhưng mà…." A Huấn liền hỏi, “tại sao đầu thương lại cong oằn như thế này? Vậy là ngọn tiêu thương này hỏng rồi đâu còn dùng được nữa đâu?”
Kỳ Nhi cười nói, chỉ vào phần thân sắt đã biến dạng
“Mấu chốt của cây tiêu thương này là ở đó. Cả thanh sắt này chỉ có phần mũi là được tôi luyện cứng để đâm xuyên vật, còn phần thân sắt thì không được tôi luyện nên rất dễ cong khi va chạm. Lý do ta kêu các thợ rèn đặc chế loại mũi giáo đặc biệt này chính là khi mũi giáo được phóng đi, phần mũi giáo sẽ dễ dàng xuyên thủng mọi vật cản, nhưng bù lại, phần thân giáo sẽ bị cong để khiến cho kẻ thù dù không thể "tái sử dụng" thứ vũ khí này.”
“Thật tuyệt vời. Không ngờ lão đại lại có tài thiết kế vũ khí như vậy.”
Cả đám nhao nhao lên, cầm lên những cây tiêu thương ngắm nghía và ướm thử vào tay mình
Riêng Kỳ Nhi trong lòng lại ưu oán, mới nói
“Hiện nay không có cung tên, nên việc thành lập binh chủng tầm xa cho Đệ nhất doanh là việc không thể. Nhưng nếu cho các đao thuẫn thủ của ta dùng một lượng lớn tiêu thương để xung phong phá trận địch, sức chiến đấu của chúng ta sẽ được nâng lên một chút đỉnh.”
“Ngoài ra, cũng có thể trang bị cho đội khinh binh nữa chứ?" Đinh Liễn đột nhiên lên tiếng
Kỳ Nhi gật đầu;
“Đúng vậy, Xương sống của Đệ nhất doanh là các trọng giáp bộ binh được trang bị thích hợp cho cận chiến. Mặc dù có chiến lực đáng sợ, nhưng Chúng ta vẫn có một loạt các thiếu sót, nhất là thiếu kỵ binh, thiếu binh chủng đánh xa như cung nỏ thủ. Vậy nên trước mắt cần phải xây dựng lực lượng khinh binh, vừa quấy rối địch cũng như bảo vệ hai bên cánh. Đinh Liễn, ta giao cho đệ công việc này, tuyển chọn bốn trăm người cho đội khinh binh của ta. Trang bị cho họ thuẫn nhỏ, hoành đao và tiêu thương, kèm thêm một số cung nỏ thu được từ quân Liêu. Còn các Đô đầu khác hãy chuyển lời tới bách đội của mình. Từ giờ trở đi, phải thêm hạng mục ném lao vào việc huấn luyện các đao thuẫn thủ.”
Các đô đầu lập tức lĩnh mệnh. Kỳ Nhi lại quay sang người chủ lò rèn.
“Một ngày người có thể làm được bao nhiêu cây tiêu thương?”
Trương Kiệt khúm núm đáp:
“Năm mươi cái…năm mươi cái thưa tướng quân. Nếu tướng quân muốn thêm thì e rằng phải giảm số lượng trường thương và cự thuẫn lại.”
“Điều này không thành vấn đề, ngươi cần bao nhiêu nhân công, cứ việc nói cho ta hay. Nói chuyện này một chút, tiêu thương tạo ra tuyệt đối không được gây ảnh hưởng đến sản lượng của đại thương và cự thuẫn, bởi vì hai binh khí này tầm quan trọng vượt xa tiêu thương nhiều.”
“Vâng!" Trương Kiệt đáp.
“Chúng ta lo việc cho thánh thượng, các ngươi làm việc cho ta nghĩa là làm việc cho triều đình Đại Tống. Bắt đầu từ ngày hôm nay, gác lại mọi việc khác, tập trung chế tạo gấp ba thứ vũ khí này! Giao đủ số lượng đúng hạn thì cứ tới phủ ta lãnh tiền, trước tiên ta sẽ ứng trước cho ngươi một ngàn lạng bạc.”
Lão Trương rối rít cảm ơn.
“Tướng quân, ngài quá khách khí rồi. Đa tạ, đa tạ.”
Kỳ thật, những người thợ rèn này đều là những thủ nghệ nhân chân chất, dựa vào bản sự của mình mà tìm miếng cơm ăn, bình thường luôn phải chịu lăng nhục của quan quân, nay gặp phải tướng lĩnh Tống Quân có cách nói chuyện nhã nhặn như Kỳ Nhì thế này, bọn họ thực sự có chút không quen, hắn không sách nhiễu bọn họ, lại còn có tiền công hậu hĩnh nữa, đi đâu mà tìm được chuyện tốt như vậy cơ chứ ?
“Ngoài ra, ta có thứ này cần người chế tạo.”
Nói xong, nàng đưa khẩu súng điểu thương nòng ngắn cho Trương Kiệt:
“Lão Trương, ngươi xem xem thứ này, liệu xưởng của ngươi có dễ chế tạo không?”
Người chủ lò rèn cầm lấy cái thứ kỳ lạ đó, quan sát kỹ càng, đưa mắt nhìn vào cái nòng sắt rỗng ruột, kiểm tra bộ phận cò, xong xuôi rồi liền nói:
“Bẩm, thứ này là một ống sắt làm bằng cương thiết, gia công rất tỉ mỉ. Có bộ phận cò giống cường nỏ. Thứ này nói phức tạp thì rất phức tạp, nói đơn giản thì rất đơn giản, nhưng muốn chế tạo nhanh thì….e rằng rất khó.”
“Tại sao?”
“Bẩm, để làm được ống sắt rỗng ruột mà không bị cong vênh, lại cứng rắn như vầy thì phải dùng thép cứng, như vậy việc gia công sẽ khó khăn hơn nhiều, giờ công cũng nhiều hơn
Kỳ Nhi cười nói:
“Thời gian và tiền bạc thì ta có. Lão Trương, ta muốn ngươi có thể làm một thứ tương tự, nhưng chỉnh ống cương thiết này dài ra ba xích (dài khoảng một mét), được không?”
Trương Kiệt líu lưỡi:
“Bẩm, như vậy thì phải cần lượng thép lớn hơn. Cần thời gian chế tạo và gia công nhiều hơn.”
Kỳ Nhi gật gù:
“Đương nhiên là phải vậy rồi. Gia công một ống thép dài như vậy, mất thời gian bao lâu?”
Người thợ cả này không chút do dự,nói luôn:
“Ít nhất là một tháng!”
“Tạm thời vậy trước đi. Trước tiên ngươi hãy tận lực làm trước cho ta một món như vậy trước đã.”
Kỳ Nhi biết trước kết quả này nhưng vẫn có chút thất vọng, cũng đành thôi. Coi như đây là bước đầu tiên, nàng muốn thử nghiệm trước xem liệu cái lò rèn thôn dã này liệu có thể chế tạo thành công Điểu thương nòng dài hay không. Bây giờ dù nàng có trong tay một trăm khẩu súng, cũng không thể có đủ hỏa dược để sử dụng. Giờ cần ưu tiên chế tạo binh khí lạnh trước đã.
Nàng lại lấy từ trong ngực ra một bản vẽ, đưa cho ông chủ lò rèn, nói:
“Ta đã vẽ chi tiết thứ vũ khí này. Ngươi cứ chiếu theo nó mà làm. Khi nào làm xong, có thể đến phủ của ta lĩnh bạc.”
Ông ta cung kính đáp:
“Đa tạ tướng quân.”
“Còn nữa.”
Nụ cười trên môi Kỳ Nhi dần biến mất, thay vào đó là sát khí lạnh lùng.
“Thứ ta yêu cầu ngươi chế tạo, ngươi mà dám tiết lộ ra ngoài nửa chữ, lập tức bị loạn đao phân thây!”
Người chủ lò rèn rùng mình một cái, đáp:
“Dạ vâng. Tiểu nhân biết phải khâu kín cái miệng của mình lại ạ.”
Xong việc ở lò rèn, Kỳ Nhi cùng chúng huynh đệ lên ngựa. Tiểu Diệc lúc này mới cười nói.
“Đại nhân, giờ ngài muốn tới Thanh Lâu nào đây.”
Kỳ Nhi nựng yêu một cái lên má Tiểu Diệc rồi nói:
“Bỏ qua Thanh Lâu đi, giờ chúng ta cần tới phủ Đồng Soái.”