🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Yên Vân Nữ Đế

Ch.28: Người bạn má hồng

~20 phút đọc · 3884 từ · · ⚠️ Báo cáo

Đồng Quán sau khi cho một số quân ở lại trấn thủ Đàn Châu, bổ nhiệm một số viên quan tạm thời trước khi viên quan họ Trần kia đến tiếp quản. Đồng thời chia quân đi đánh những châu quận hiểm yếu, khiến cho quân Liêu không trông dựa vào nhau được nữa.
Tiếp đó, Đồng Quán một mặt cho gọi các đạo quân mã đóng xa trở về, chờ lệnh điều đi đánh các châu quận khác của nước Liêu. Mục tiêu tiếp theo của đại quân Bắc phạt là châu huyện nằm kế cận Đàn Châu, thành Kế châu,
Đó là một quận lớn, lắm của nhiều lương, thóc gạo dồi dào, xưa nay vẫn coi là kho tàng của mười sáu châu Yên Vân. Đánh được Kế Châu thì các nơi khác đều lấy được.
Lộ quân Hà Bắc đã gia tăng lên con số một vạn hai ngàn người. Đây là con số trong mơ mà Lư Tuấn Nghĩa không ngờ tới. Sau khi chỉnh đốn lại quân ngũ, ông liền cùng với Thanh Châu binh của Trương Thúc Dạ, chia làm hai cánh quân tiến đánh hai huyện thành Bình Dụ và thành Ngọc Điền, chiếm được hai nơi này là coi như mở ra thêm một con đường tới thành Kế Châu.
Riêng Đệ nhất doanh của Kỳ Nhi thì vẫn ở lại núi Kẻ Hươu, nguyên do chủ tướng của họ và hơn một nửa binh sĩ đang phải nằm sấp. Đồng Quán khi nghe tin này thì ngửa mặt lên cười ha hả, đây đúng là tác phong của Lư Tuấn Nghĩa, đúng là kẻ không biết tốt xấu mà, hắn đánh thuộc hạ như vậy không lo chúng oán hận hay sao?!
Thái Du lại ton hót với Đồng Quán, nói rằng vậy là có nghĩa tên xú tiểu tử kia sẽ ghi hận với họ Lư, nên nhân cơ hội này để tranh thủ nhân tâm, ban ơn cho Dương Chỉ Huy.
Đồng Quán dĩ nhiên không bỏ qua cơ hội này, hắn liền sai phân chia đồ thưởng cho các tướng sĩ của Đệ nhất doanh, mỗi người một vò rượu và một cân thịt. Đệ nhất doanh thì đúng là trong họa lại được phúc, nhất thời mở tiệc tưng bừng. Kỳ Nhi thì vừa vui vừa lo, vì thuật lung lạc lòng người của Đồng Quán thật lợi hại, phải cẩn thận kẻo không sẽ bị lão nuốt chửng.
Đây là chỗ lợi hại trong cách cư xử của Đồng Quán có thể nói là thật am hiểu sâu sắc thuật lung lạc lòng người. Hắn có thể không có tài quân sự, nhưng luôn biết khi nào “mềm nắn rắn buông." xử nhũn với những kẻ bề tôi biến hắn thành tay sai đắc lực để t-rừ khử đối thủ của mình. Dĩ nhiên, đối với những kẻ cứng đầu không chịu để cho hắn nhào nặn, kẻ đó sẽ chết không có đất chôn.
o0o
Về phần Động Tiên thị lang, hắn đang giục ngựa chạy trốn về phía Bắc thì gặp tàn quân của Gia Luật Vi Lang, bèn cùng nhau chạy vào thành Kế Châu. Động Tiên thị lang liền đến yết kiến thành chủ của thành Kế Châu, đại vương Gia Luật Đắc Trọng, khóc lóc kể lại rằng:
“Quân tướng Nam Triều thế lực rất lớn, trong số đó có đội quân chừng ngàn người nhưng rất lợi hại, làm thiệt mạng quân ta rất nhiều. Hai hoàng thân và ái tướng của ty chức đều bị chết trong loạn quân cả rồi.”
Ánh mắt sắc bén của Gia Luật đại vương nhìn lướt qua từng bộ tướng của mình, hắn trầm giọng nói:
"Trong thời gian bảy năm qua, quốc lực Đại Liêu ta thực sự đã lung lay. Ở đông bắc bộ Cao Ly, tên tù trưởng bộ lạc A Cốt Đả đã thâu tóm toàn bộ thảo nguyên bao la, trên một trăm bộ lạc Nữ Chân lớn nhỏ, hơn mười vạn tráng đinh và hơn ba vạn thiết kỵ hung hãn đã đánh chiếm hơn một nửa giang sơn ta. Ta đã nghĩ đó là cái họa lớn nhất của người Khiết Đan chúng ta kể từ khi lập quốc. Vậy mà bây giờ đám nhược phu nam triều kia lại thừa đục nước béo cò, cả gan công phá thành Đàn Châu. Nợ máu này chúng ta vẫn chưa đòi được, chúng ta chờ đợi bọn chúng tới lấy mạng chúng ta sao?”
" Không thể, đương nhiên không thể." Các bộ tướng ầm ầm đáp lại.
Gia Luật Đắc Trọng nói tiếp:
"Người Khiết Đan chúng ta là lang sói trên thảo nguyên. Người Tống xưa nay chỉ là dê cừu bị nhốt trong lồng. Nhưng hiện tại lũ dê cừu đó lại thoát khỏi cái chuồng của mình và chạy tới thảo nguyên bao la của chúng ta. Hơn nữa chúng còn nhe răng cắn lại loài lang sói chúng ta. Thế gian này đã đủ lộn xộn chưa hả?”
" Ha, ha, ha!” Các tướng lĩnh cười ầm lên.
"Chư vị …" Gia Luật Đắc Trọng đột nhiên đứng lên đi ra khỏi Liêu phủ, các tướng lĩnh cũng đám Động Tiên rối rít đứng dậy đi theo. Gia Luật Đắc Trọng chỉ quyền trượng về phương nam xa xa, hắn quay đầu nói với các tướng lĩnh:
"Trong vòng ba ngày, các đạo nhân mã phải tiến tới, tập kết ở vùng đồng cỏ Ngũ Thập Lý phía nam thành Kế Châu. Nếu ai quá thời hạn trên sẽ chịu tội chết".
"Mạt tướng đã rõ!". Các tướng lĩnh ầm ầm trả lời.
Chưa dứt lời thấy quân thám mã trở về cấp báo:
"Tống quân chia quân hai ngả tiến đánh Kế Châu, một đường đánh vào huyện Bình Dụ, một đường đánh vào huyện Ngọc Điền".
Gia Luật đại vương nghe xong liền ra lệnh cho Gia Luật Vi Lang cùng Động Tiên thị lang:
“Các ngươi hãy dẫn ngay quân kỵ đến bịt đường ở cửa huyện Ngọc Điền, không cần giao chiến với quân Tống.Trước hãy bắt trói tướng giặc ở huyện Ngọc Điền, rồi vòng sau lưng đánh quật lại, bọn giặc ở huyện Ngọc Điện có chạy thoát đằng trời! Ngoài ra phải báo ngay cho Hùng Châu và Trác Châu để hai nơi ấy điều quân mã đến tiếp ứng. Hãy nhớ mà đoái công chuộc tội.”
“Chúng ty chưc xin hứa sẽ không làm nhục mệnh.”
Gia Luật Vi Lang và Động Tiên cùng quỳ xuống, đây chính là cơ hội cuối cùng để chúng lập công chuộc tội bại trận, mất thành Đàn Châu là tội chết đó chẳng chừng.
o0o
Chớp mắt, đại quân Bắc phạt đã nhổ trại đi được một ngày đêm, Kỳ Nhi và Đệ nhất doanh vẫn ở lại núi Kẻ Hươu dưỡng sức.

Trời đã về chiều, Những hán tử da thịt thô dầy của Đệ nhất doanh đã có thể ngồi dậy khỏi giường mà cầm đao múa thương. Chỉ có mỗi Kỳ Nhi là vẫn chưa hồi phục nổi, do nàng là người bị đánh nặng nhất. Nàng vẫn đang được một tiểu nha đầu tên là Tiểu Diệc chăm sóc vết thương ở lưng.

Tiểu Diệc mới chỉ mười bốn tuổi, phụ thân chính là tay lang trung thành Đàn Châu. Vốn dĩ nam nữ chung một lều sinh hoạt thật không tiện, tay lang trung đó mới cắt cử con gái của mình chăm sóc cho Dương Chỉ Huy. Kỳ Nhi thấy cô bé đáng yêu, vừa hay lại đang thiếu người bầu bạn nên nàng giữ lại bên mình.

Kỳ Nhi nằm sấp trên giường, mơ màng ngủ, rồi thức dậy, lần này đầu nàng như một cái vại rỗng và miệng nàng thì khô khốc. Nàng chép miệng, liếm môi khô nứt nẻ.

“Tiểu Diệc, lấy cho ta bình rượu.”

Một giọng nói thánh thót vang lên trong bóng tối.

“Nữa sao? Đại nhân, cha của tiểu nữ nói uống nhiều rượu quá thì sẽ không tốt đâu.”

“Không có gì giảm đau tốt bằng rượu cả.”

Tiểu Diệc đỏ mặt, đứng dậy và nhanh chóng đi ra. Nàng ta quay lại với một cái hũ màu hổ phách. Ngồi trên mép giường, Tiểu Diệc đổ đầy nửa chén và giơ nó lên đôi môi khô rang của Kỳ Nhi. Dòng nước mát lạnh chảy xuống họng nhưng nàng gần như không cảm nhận được gì.

“Nữa.” Kỳ nói khi uống cạn. Tiểu Diệc lại rót rượu ra. Khi hết chén thứ hai, Kỳ Nhi mới có thể thở một hơi thật sảng khoái mà tiếp tục nằm sấp trên giường

Tiểu Diệc quỳ bên cạnh giường. sau một lúc mới lấy đủ can đảm để hỏi:
“Đại nhân, tại sao một nữ nhân xinh đẹp như người lại đi tòng quân?”

Kỳ Nhi lúc này đang muốn ngủ, nhưng thực sự nàng đã ngủ quá nhiều rồi.

Nàng nhón người dậy định quay đầu sang Tiểu Diệc thì liền rên rỉ, rồi lại nhăn mặt. Ông trời ơi, còn đau quá.

Toàn thân nàng ủ rũ như miếng giẻ rách nát, da nhớp nháp mồ hôi. Và nửa phần trên của nàng trần trụi, ngoại trừ miếng vải băng thấm đẫm mùi thuốc trên lưng. Giờ một cử động nhỏ nhất vẫn làm nàng đau khủng khiếp.”

Tiểu Diệc lại thấm ướt khăn và lau trán cho nàng.
“Đại nhân đang bị sốt, đó là chuyện bình thường. Chỉ cần uống thuốc sắc và ba ngày sau đại nhân lại có thể cầm thương cưỡi ngựa, cha của tiện nữ nói như vậy.”

Kỳ Nhi thở ra một hơi rồi đáp:
“Ta vẫn cảm thấy lưng nằng nặng, như thể cơn buồn ngủ chuẩn bị kéo tới vậy.“

Hai mắt tự dưng díu xuống, nàng lại thì thào, giọng mệt mỏi và uể oải.

“Mang cho ta...Mang...ta muốn uống...”

“Không!” Tiểu Diệc kêu lên, “Đại nhân xin người đừng uống rượu nữa mà.”

“Mang cho ta...thuốc...chén thuốc sắc...làm ơn...” Mí mắt nàng mệt mỏi và nặng trịch.

"À!” lên một tiếng, Tiểu Diệc liền lấy ấm thuốc trên bếp lửa và rót ra nửa chén rồi đưa lên miệng thổi thổi cho nguội bớt, rồi bón từng muỗng lên môi Kỳ Nhi.

Đắng quá. Kỳ Nhi nếm được mùi thảo dược hăng hắc, và một thứ gì khác nữa, đặc quánh và đắng chát. Thứ chất lỏng âm ấm chảy xuống cằm. Nhưng nàng vẫn nuốt được, nàng phải cố gắng hồi phục cho thật lẹ. Trong lều càng tối hơn và Kỳ Nhi lại chìm vào giấc ngủ. Lần này nàng không ngủ mơ nữa. Nàng trôi bồng bềnh, tĩnh lặng và bình yên, trong biển nước đen không bến bờ.

“Đúng thế đấy.” Tiểu Diệc đắp chăn cho Kỳ Nhi, dù nàng đang nóng hừng hực. “Ngủ và chóng khỏe nhé, đại nhân.”

Đêm đã khuya, than sưởi ấm cháy tí tách.

Hơi nóng lan khắp người Kỳ Nhi. Ai mà biết được thêm bao lâu nữa nàng mới hết mê man trong cơn sốt.

Một tiếng rên rỉ sắp vuột ra nhưng nàng cắn môi càu nhàu. Đủ lắm rồi. Nàng định trở nên đáng thương đến thế nào nữa đây? Nàng đã lãng phí bao nhiêu thời gian ở trên giường như một đứa trẻ. Phải bao nhiêu ngày nữa phải nằm đây vô nghĩa? Thật xấu hổ. Nàng muốn lại tiếp tục ra giáo trường, múa thương luyện võ, và lại cùng cha xông pha chiến trường. Không biết bây giờ cha đang làm gì nhỉ?

Rồi nàng lại nhớ tới Lục Triển Nguyên.

“Ôi, thật khó để có thể gặp chàng giữa chốn ba quân. Không biết bao giờ mình mới được gặp lại chàng đây.”

Lúc này từng hình ảnh quá khứ chuyển động không ngừng trong đầu. Viền mắt Kỳ Nhi đã đỏ lên. Chàng ta bây giờ....có nhớ tới mình không? Chắc chàng cũng đã nghe tin ta bị đánh đòn. Chắc chàng đang lo lắng cho ta lắm.

Nàng giơ một tay rồi để nó rơi thõng trở xuống giường. Lưng vẫn đau nhưng cơn sốt đã dần biến mất, mặc dù nó làm nàng yếu ớt như trẻ sơ sinh.

Nàng thấy người ướt sũng, và nàng muốn đi tẩy trần cho sạch sẽ. Điều đó có nghĩa nàng phải ngồi dậy.

Mất một lúc lâu và mệt nhoài, nàng mới có thể đẩy thân người đến cạnh giường và ngồi lên. Nàng muốn được tắm táp, nhưng không đủ sức.

Kỳ Nhi lê bước sang chỗ chậu nước và nhúng ướt khăn. Nàng chậm rãi lau mặt cho thoải mái hơn. Nàng thèm muốn được nhảy vào một thùng nước ấm biết bao, để tận hưởng cái ấm nóng giữa trời đông giá rét này.

Sau đó, nàng lấy ra một chiếc áo và đối mặt với nó như thể sắp bước vào trận chiến. Cười rầu rĩ, nàng nhận ra đúng là vậy. Phải dốc hết sức, nàng mới có được diện mạo đàng hoàng. Khi trang phục đã chỉnh tề, nàng ngồi sụp xuống giường và cố gắng mang giày.

Nàng loạng choạng bước trên mặt đất và tự hào vì đã không bị ngã đập mặt. Thực sự đến lúc này máu trong cơ thể nàng đã không còn trôi lờ đờ nữa mà đã chảy nhanh hơn hẳn.

Thở không ra hơi nhưng nàng vẫn hài lòng bước tới chỗ ấm đun nước. Thấy Tiểu Diệc đang ngồi chợp mắt cạnh lò sưởi, gác chân lên một chiếc ghế có lót gối, Kỳ Nhi mỉm cười tiến đến.

Nghe tiếng động lạ, Tiểu Diệc mở mắt ngước lên thấy nàng, Tiểu Diệc Kinh ngạc.
“Đại nhân sao lại ra khỏi giường làm gì? Ngài đang bệnh nặng đấy, phải nằm yên nghỉ ngơi chứ. Cha em sẽ tức giận nếu biết em chăm sóc đại nhân không được tốt.”

Kỳ Nhi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh Tiểu Diệc
“Quả thật ta là một bệnh nhân dở tệ nhỉ?”

Tiểu Diệc bật cười và nàng với tới nắm tay Kỳ Nhi.
“Đại nhân ổn cả chứ? Em thấy ngài vẫn còn xanh xao lắm.”

Kỳ Nhi nhăn mặt.
“Lưng ta còn đau, đầu trống rỗng không yên, nhưng ta không thể nằm trên giường thêm giây phút nào nữa. Giờ ta cảm thấy đỡ hơn nhiều nên đã rời giường, đi lại vài bước cho khí huyết lưu thông.”

Tiểu Diệc cựa quậy trên ghế, đổi vị trí đôi chân trên gối.
“Thật ra hôm nay Đại nhân chỉ nên nằm trên giường thôi. Vết thương trên lưng vẫn chưa khép miệng, nó sẽ làm ngài kể cả đứng một chút thôi cũng khó khăn rồi. Vậy thì nên ngài nên đi nằm đi. Quan trọng là không được làm gì quá sức đâu đấy.”

Kỳ Nhi mỉm cười.
“Ngươi giống y như một bà mẹ đang khuyên bảo vậy.”

“Đó là đặc quyền của lang trung.” Tiểu Diệc ra vẻ kẻ cả.

Cả hai người ngồi bên đống than sưởi, nói với nhau nghe những chuyện trên trời dưới đất, đưa đẩy nhau một hồi lại nói về chuyện cũ:
“Đại nhân, tại sao một nữ nhân xinh đẹp như người lại đi tòng quân.”

Kỳ Nhi nghênh đầu, cố tình khoe cái bớt xanh của mình, cười nói:
“Nha đầu, ngươi nói ta xinh đẹp sao?”

Tiểu Diệc đỏ mặt, liền cất giọng oanh vàng:
“Cái bớt đó thực sự không làm ngài bớt đẹp đi một chút nào. Ôi, lúc lần đầu tiên gặp đại nhân, em vẫn tưởng ngài là nam nhân, diện mạo của ngài tuấn tú xinh đẹp chẳng khác Phan An tái thế. Lúc đó em cứ đêm hôm trộm nhớ thầm yêu ăn không ngon, ngủ không yên. Đến khi nghe phụ thân kêu em tới chăm sóc Đại nhân, lúc đó em mừng lắm, thầm nghĩ nếu đại nhân chẳng chê cái thân xấu hèn này thì quyết cùng ngài xin chút ái ân để thỏa lòng. Nhưng hóa ra ngài lại là nữ nhân, thật làm em hụt hẫng lắm thay, hi hi.”

Tiểu Diệc che miệng cười khúc khích. Kỳ Nhi nghe tới đây cũng thấy đỏ mặt, liền cười nói:

“Đúng là nữ tử sinh ra ở đất Phiên có khác, ngươi ăn nói rất mạnh miệng, dám thổ lộ chân tình, hoàn toàn khác với nữ tử Đại Tống.”
Kỳ Nhi trong lòng mừng lắm, xem ra các thiếu nữ ở vùng Yên Vân này do tách rời văn hóa với Trung Nguyên hơn trăm năm nên cởi mở hơn phụ nữ ở Đại Tống rất nhiều. Hoàng thất Liêu và quý tộc Khiết Đan dù ngưỡng mộ văn hóa Hán, tiếp thu nho giáo nhưng vẫn chưa ăn sâu bén rễ nhiều. Những thứ bệnh hoạn như thiếu nữ không ra khỏi khuê phòng ba bước, bị đàn ông thấy được thân thể thì phải gả cho người đó, đều là chưa có, và tốt nhất là không nên có.
Nếu vậy thì cũng tốt thôi, những thứ không tốt đẹp, trói buộc con người do bọn nhà nho cổ hủ đặt ra nên phải bị xóa bỏ.
Nàng lại nói:
“Nha đầu, ngươi có thương phụ thân của ngươi không?”

“Dĩ nhiên rồi ạ, gia phụ cũng rất thương tiểu nữ.”

Kỳ Nhi một tay thẩy thêm một que củi vào bếp lửa, hai mắt đầy tâm sự.
“Ta tòng chinh, cũng là vì cha ta. Người ta yêu và kính trọng nhất trên đời chính là cha ta. Ta sẵn sàng chết vì ông ấy.”

Kỳ Nhi tuy ngày đêm tương tư đến Lục Triển Nguyên, nhưng khi nàng vừa nhắc đến cha trong lòng tự nhiên dâng lên tâm tình kính mến cha mình, thế mới thấy lòng hiếu thảo và tình yêu trai gái thật khác nhau xa, không thể nói bên nào nông bên nào sâu được, có nói mình yêu thương phụ mẫu nhất trên đời cũng không phải là nói ngoa.

“Thế thì lệnh tôn tướng mạo ra sao? Có giống đại nhân không?”

Kỳ Nhi đáp:
“Cha ta mặt vuông, mi rậm mắt to, hình mạo cực kỳ uy võ, thế nhưng thực ra tính tình lại rất hiền hòa….”

Nàng nói tới đây chợt hơi xao xuyến, lại nói:
“Có lẽ mặt ta giống mẹ chứ không giống cha chút nào. Chi tiết đó đến lúc này ta mới nghĩ tới. Chỉ đáng tiếc mẹ ta qua đời đã lâu, ta cũng không được biết mặt của mẹ nữa.”

Tiểu Diệc nghe nàng nói chỉ một nửa, còn nửa sau ngập ngừng không nói nữa nghĩ thầm mẹ của Kỳ Nhi chắc cũng là một trang tuyệt sắc, một nữ tử tôn quý. Tiểu Diệc không tiện nói ra sợ sẽ làm Kỳ Nhi buồn phiền khi nghĩ về người mẫu thân quá cố, bèn tiếp:

“Ngài đừng xúc động quá, kẻo động vào vết thương.”

Tiểu Diệc lại ghé sát vào khuôn mặt của Kỳ Nhi, trong ánh lửa bập bùng, nàng thấy nữ nhân này thật đẹp, ngưỡng mộ quá mới nói:
"Ngài đúng là một nữ tử kỳ lạ. Ở nam triều liệu còn ai giống như ngài không? Giỏi võ nghệ như ngài, cũng được làm tướng quân như ngài?”

"Nha đầu ngốc.” Kỳ Nhi tát yêu vào má Tiểu Diệc, nói:

"Ta là nữ tử độc nhất ở Đại Tống đấy! Ngươi nghĩ có nữ tử nào có thể xông vào chốn ba quân mà chặt đầu đại soái quân địch chưa? Có nữ tử nào mà lại dám cắn răng mà chịu trăm gậy sát uy từ chính phụ thân của mình chưa?”

Tiểu Diệc cười nói:
“Vậy Đại nhân đã có ý trung nhân nào chưa?”

“Ta có rồi, ngươi sẽ sớm được gặp thôi.”

“Tức là người đã có rồi à !” Tiểu Diệc khẽ xị má xuống.

Tiểu Diệc lại bằng giọng cảm kích, nói:
“Đại nhân quả là bậc thiên hạ kỳ tài. Một nữ lưu như ngài mà có thể xông pha chiến trường, quả là một điều không thể tưởng tượng nổi. Nếu không nhờ ngài cứu thì chắc cả nhà em đều đã bị Tống quân giết hết rồi.”
Kỳ Nhi chép miệng cười, giơ tay nâng cằm Tiểu Diệc nựng một cái.
“Nha đầu, ngươi cũng là một cô gái đáng yêu. Đám huynh đệ của ta cũng có rất nhiều người tốt, chi bằng khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ làm mai cho ngươi, chịu không.”

Tiểu Diệc lắc đầu đáp:
“Cả nhà em thọ ơn Đại nhân rất nặng, tưởng không thể nào đền đáp, vậy nay em chỉ mong được an phận làm nha đầu hậu hạ đại nhân là toại nguyện lắm rồi.”
Kỳ Nhi sao mà không hiểu ý của Tiểu Diệc, ngẫm nghĩ cười thầm:
“Cũng là bạn má hồng với nhau, sao lại say mê nhau đến thế!”
Nhất thời, hai người nhìn nhau cười xòa.
Trời cũng đã tối, cơn buồn ngủ lại ập đến. Tiểu Diệc liền dìu Kỳ Nhi tới tận giường. Xong rồi cất tiếng khen:
“Ôi! Cái nhan sắc của đại nhân sao mà mặn mà đến thế. Chính em đây mà trông thấy cũng phải xiêu lòng đấy.”
Kỳ Nhi cười khẩy giơ ngón tay xỉa vào mặt Tiểu Diệc, nói:
“Ngươi cũng thật lắm lời nịnh hót. Ngươi cũng rất xinh đẹp mà.”
Tiểu Diệc chu cái miệng nhỏ của mình ra:
“Em đâu có xinh đẹp bằng đại nhân. Mà sao đại nhân cao lớn đến thế, em chưa bao giờ gặp người con gái nào cao lớn như ngài. Em cũng không có ngực, không có mông như ngài, không ai thích cả em cả.”
“Sao?” Kỳ Nhi sửng sốt, rồi chợt bật cười ha hả.
"Nha đầu, ngươi nóng lòng làm cái gì? Người mới có mười bốn tuổi thôi, khi bằng tuổi ta thì dáng người của ngươi càng khiến nhiều người mê hơn. “
Tiểu Diệc vẫn xị má xuống, tỏ vẻ không can tâm.
Kỳ Nhi ngước mặt nhìn Tiểu Diệc, cười nói:
“Trước khi đi ngủ, ngươi có thể giúp ta kiểm tra xem ta còn sốt hay không?”
Cô bé liền sờ trán của Kỳ Nhi. Dưới lớp mồ hôi, da của Kỳ Nhi khá mát, cô bé reo lên:
“Đại nhân, dường như ngài đã gần hết sốt rồi. May quá.”
Trong ánh mắt của Kỳ Nhi trỗi lên một cái gì đó, mới đi nói:
"Được có em bầu bạn, đó quả là phước phần cho hai ta.”
Nói rồi, nàng với tay ôm lấy Tiểu Diệc.
“Cái dung nhan của em cũng thật khiến cho người ta hồn xiêu phách lạc chớ chẳng chơi.”
Kỳ Nhi hôn nhẹ lên gò Tiểu Diệc một cái, rồi hai người lặng lẽ cởi áo ngoài ra ngã mình xuống giường, ôm choàng nhau an giấc, cái tình âu yếm, vẻ mặn nồng của hai người nữ nhi xem còn vui thú hơn vợ chồng thiệt nữa là.

💬 Bình luận (0)