Các Đô đầu lẫn sĩ tốt nghe Kỳ Nhi nói như thế đều vô cùng kinh hãi, một ngàn roi này nếu đánh xuống thì một mảnh xương cũng không còn. Mọi người đều biết Kỳ Nhi vốn là ái tướng của Lư Tuấn Nghĩa, lại là nghĩa tử của quân sư Chu Đồng, thường được Lư Tuấn Nghĩa cùng Chu Đồng ưu ái, không biết hôm nay vì sao lại thành ra như vậy. Chẳng lẽ Lư Tuấn Nghĩa chỉ vì nàng ra lệnh đi cướp bóc nên mới tuyệt tình vậy sao?
Lư Tuấn Nghĩa giận quá, nhìn con gái mà nói:
“Được, được lắm, người đâu, lôi xuống đánh cho ta!”
“Tướng Quân khai ân!”
Đinh Liễn, Liêu Hóa, cùng các đô đầu khác vội bước lên hai bước, quỳ xuống nói:
“Tướng Quân, đây không phải lỗi của Dương Chỉ Huy, là do chúng ty chức quản quân không nghiêm, xin ngài trách phạt.
“Tất cả câm miệng hết cho ta." Kỳ Nhi lớn tiếng quát, tiếng quát như sấm, “Là lệnh của ta. Có liên quan tới các ngươi đâu?”
Mọi người vẫn quỳ xuống thay Kỳ Nhi cầu xin, trên giáo trường tất cả mọi người đều đồng loạt quỳ xuống. Đúng lúc này, Chu Đồng cũng vừa đến giáo trường thì nơi này đã thành một cảnh hỗn loạn.
Chu Đồng khi nghe người đến báo Lư Tuấn Nghĩa nửa đêm kéo mấy trăm Kỵ Binh tới núi Kẻ Hươu thì trong lòng trấn động. Ông biết Hiền Huynh của mình quản lính rất nghiêm, rất ghét những trò cướp bóc này.
Chu Đồng giục ngựa như điên, trong lòng chỉ mong Lư Tuấn Nghĩa chỉ muốn hù dọa Kỳ Nhi.
Vừa tiến đến đại doanh của đệ thất vệ thì nghe tin Lư Tuấn Nghĩa thật sự đã phát hỏa, chẳng những muốn đánh Kỳ Nhi, còn muốn đánh tận một ngàn troi. Chu Đồng nghe tin này thì vô cùng sửng sốt, chẳng lẽ muốn đánh thật hay sao, không nói đến sẽ làm lộ ra thân phận của Kỳ Nhi, mà ngay cả tánh mạng cũng chẳng còn. Chu Đồng lúc này chạy vội tới giáo trường, khi đến nơi, thấy tất cả mọi người trên giáo trường đều đang quỳ xuống, Kỳ Nhi bị hai quân sĩ đang đưa ra bên ngoài thi hành hình phạt.
“Tướng Quân, không thể phạt được!” Chu Đồng vội vàng hô.
Lư Tuấn Nghĩa thấy Chu Đồng đến, sắc mặt thoáng dịu đi, chào Chu Đồng một tiếng sau đó mới nén giận hỏi:
“Kẻ này phạm quân pháp, sao lại không phạt được?”
Chu Đồng thấy Lư Tuấn Nghĩa hỏi như thế, trong lòng không khỏi nhẹ nhõm, nếu Lư Tuấn Nghĩa thật sự muốn đánh chết Kỳ Nhi, tuyệt không thể hỏi lại như thế, có nghĩa là muốn mình cho ông ta một cái thang để leo xuống.
Chu Đồng khẽ vuốt râu mỉm cười nói:
“Không phải phật không được, mà là không thể phạt ngàn roi.”
“Vì sao?” Lư Tuấn Nghĩa hỏi.
Chu Đồng liếc mắt nhìn Kỳ Nhi vẫn, lại khẽ liếc mắt nhìn đám sĩ tốt đang khẩn thiết nhìn mình, mỉm cười nói:
“Dương Chỉ Huy làm sai, tất nhiên phải đánh hắn, nhưng số roi phạt của những người khác trong doanh không thể để hắn chịu thay được. Quân pháp đâu phải trò đùa, phạt ai thì chính là người đó, sao có thể để người khác chịu thay? Nếu như vậy, về sau người khác phạm quân pháp sẽ phải xử trí như thế nào, hay cũng có thể tìm người đến thay hay sao? Nếu cứ như thế, uy nghiêm của quân pháp để ở chỗ nào?”
Lư Tuấn Nghĩa không nói gì, Chu Đồng thấy vậy lại chuyển hướng nhìn đám sĩ tốt quỳ trên mặt đất, hỏi:
“Ta nói như vậy các ngươi có phục không?”
“Phục, phục, chúng ty chức tâm phục khẩu phục.” Đám người A Báo, Đinh Liễn vội vàng đáp:
“Chúng ty chức nguyện lĩnh một trăm roi.”
Chu Đồng mỉm cười, xoay người lại nhìn về phía Lư Tuấn Nghĩa:
“Ý Tướng Quân thế nào?”
Lư Tuấn Nghĩa liếc mắt nhìn Kỳ Nhi, ngữ khí dịu đi nói:
“Quân sư nói có lý.”
Chu Đồng mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Liền mỉm cười nhìn về phía Kỳ Nhi, chờ nàng phản ứng lại.
Kỳ Nhi đương nhiên nhận ra nghĩa phụ muốn mình nhanh chóng lựa lời nói vài câu với cha để cầu xin tha thứ.
Nhưng không, đối với kẻ thù nàng sẽ là một người giảo hoạt tráo trở vô cùng. Nhưng đối với cha nàng thì khác, với bản tính cương cường hiếu thắng, nàng không muốn quỳ xuống trước mặt cha mà cầu xin tha thứ nữa, cho dù có dùng roi đánh chết nàng, nàng cũng không quỳ.
Lư Tuấn Nghĩa lạnh lùng nhìn Kỳ Nhi, chờ phản ứng của nàng.
Kỳ Nhi giương mắt cùng ông đối diện, không chịu né tránh.
Thấy dáng vẻ của hai người như vậy, Chu Đồng liền chột dạ, chợt nghe Kỳ Nhi thản nhiên nói:
“Ty chức cảm tạ hảo ý của Chu quân sư, nhưng như đã nói rồi đấy. Cướp bóc thành Đàn Châu là mệnh lệnh của ty chức. Lý nào lại để thuộc hạ của ty chức phải chịu phạt, có lý nào lại chỉ lo cho bản thân mình, thân thể Ty chức từ khi tòng quân đã không còn là của mình nữa, nguyện chịu thay cho họ một ngàn roi này.”
Lời này vừa nói ra, ngay cả Chu Đồng cũng giật mình. Lửa giận trong mắt Lư Tuấn Nghĩa thì lại tăng vọt, ông gằn giọng nói:
“Tốt lắm, nếu thân thể Dương Chỉ Huy không có vấn đề gì, vậy thì thi hình đi.”
Quân sĩ đưa Kỳ Nhi bước đi, trong lòng đám sĩ tốt bên nóng như lửa đốt, thấy thế lại muốn thay Kỳ Nhi cầu xin. Nhưng đã có một số kẻ…bàn tay bắt đầu sờ tới chuôi đao của mình.
Khi chịu hình phạt roi trong quân, phải đánh trực tiếp trên thân thể, hai tay bị trói treo lên, nhưng Kỳ Nhi thân là chủ tướng một vệ binh, cho nên chỉ cởi bỏ khôi giáp của nàng, chứ không cởi áo. Kỳ Nhi đi lên giá thi hình, nhìn dây thừng treo hai bên, quay đầu nhìn quân sĩ thi hành hình phạt nói: “Còn chờ gì nữa? Làm đi.”
Mấy quân sĩ này đã nghe nói về sự dũng mãnh của Thanh Diện đại nhân, trong lòng cũng thầm khâm phục, liền cố định hai tay của nàng.
“Bắt đầu đi.”
Quân sĩ chấp hình nói “Đắc tội với ngài.” rồi bắt đầu vung roi lên.
Chiếc roi kia được làm từ da trâu, Kỳ Nhi dù ngoan cường thế nào cũng chỉ là một người con gái, chỉ mấy roi quất xuống đã khiến cho nàng biến sắc, nhưng vẫn cố tình không chịu tỏ ra yếu thế trước mặt cha mình, chỉ cắn chặt môi dưới, không rên rỉ lấy một tiếng, quân sĩ kia thấy nàng kiên cường như thế, trong lòng cũng có chút bội phục, cũng thu lại bớt lực cánh tay, mặc dù như vậy, khi đến roi thứ năm mươi, sau lưng Kỳ Nhi đã lộ ra vết máu.
Đám sĩ tốt bên dưới xôn xao, làm sao còn có thể đứng nhìn nổi nữa, nhiều kẻ lao lên đài thi hình lên đứng chắn sau lưng Kỳ Nhi.
Tên lính chấp hình thấy thế đành phải dừng tay.
“Các huynh đệ, đừng làm ta khó xử.”
Đang lúc giằng co, chợt nghe Kỳ Nhi lớn tiếng quát, đuổi hết bọn họ xuống. Sắc mặt nàng lúc này đã trắng bệch như tờ giấy, cánh môi đã bị cắn đến chảy máu.
Một binh sĩ có thân hình nhỏ thó lao trới trước mặt nàng
“Đại nhân, ngài hãy cắn vào cái này, sẽ bớt đau thôi.”
Trên khuôn mặt của thiếu niên đó đã rơm rớm nước mắt, Kỳ Nhi nhận ra hắn, là thiếu niên nhỏ thó đã từng cứu nàng, Sử Đình.
Trong Lòng cảm kích muốn khóc, nàng há miệng, cắn vào miếng vải đã được quấn dầy đó.
Đám sĩ tốt cắn răng không nói nên lời, song cũng yên lặng rời sang một bên, đành trơ mắt nhìn Kỳ Nhi chịu hình.
Phía sau, quân sĩ lại bắt đầu vung roi, Kỳ Nhi vốn tưởng rằng đánh đến một lúc nào đó thì cơ thể sẽ tê dại đi mà không còn cảm giác đau nữa, ai ngờ mỗi một roi hạ xuống lại vẫn giống như cơn đau rút ruột,T trong lòng Kỳ Nhi đã không còn nhớ số roi nữa rồi.
Từ khuôn mặt kiên cường bất khuất, nàng khẽ chắt ra hai dòng nước mắt, quyện vào mồ hôi đang túa ra trên trán, hai chân muốn khụy xuống. Đau quá!
“Á!”
Nàng không nhịn được nữa nên kêu lên một tiếng đau đớn, tiếng kêu như xé lòng, xé hết ruột gan của hai người cha của nàng.
Chu Đồng đau khổ không dám nhìn, ông lại hết mực van xin Lư Tuấn Nghĩa dừng hình.
Bản thân Lư Tuấn Nghĩa vẫn có vẻ lạnh lùng như sương giá, nhưng kỳ thực, hai tay ông đang chắp sau lưng, mười ngón tay bấu chặt vào nhau. Những ngón tay của ông đã trở nên trắng bệch vì máu không lưu thông được. Ông nghiến răng, trong lòng như lửa đốt:
“Kỳ Nhi! Cứ việc ngất đi…ngất đi. Tại sao con lại cố chấp như vậy. Nếu ban nãy con nhún nhường. Thì ta đã có thể tha cho con rồi!”
Càng lúc, Kỳ Nhi càng thấy ý thức tựa hồ đã rời khỏi thân thể...Ngay tại thời khắc mà cảm giác đau đớn bỗng nhiên biến mất kia, nàng mơ mơ hồ hồ nghe thấy dưới giáo trường có tiếng gì đó như cái chợ vỡ.
“Thả đại nhân ra. Các ngươi dựa vào cái gì mà đánh ngài như vậy?”
“Đại nhân vi phạm quân quy nào chứ? Chỉ là đi cướp của bọn người Khiết Đan thôi. Chứ đâu phải của người Hán!?”
Một tiếng sét đã nổ ra, dữ dội đến mức làm Lư Tuấn Nghĩa giật thót người, theo bản năng ông liền đặt tay lên bội kiếm.
Tiếp theo đó, như hàng tràng sấm sét lan nhanh, hàng trăm người đồng thanh tương ứng. Các lão binh lưu manh đang gào lên, vẻ mặt dữ tợn.
“Đánh cướp bọn người Khiết Đan thì có cái con mẹ gì ghê gớm?”
“Bọn ta vì triều đình vào sinh ra tử, liều mạng giết địch, chẳng lẽ không nên lấy vài mảnh kim ngân châu báu sao?”
Lư Tuấn Nghĩa lẫn Chu Đồng thấy sự tình bỗng chốc chuyển biến thì biến sắc, sự tình thập phần nguy hiểm, liền ra lệnh cho thân binh bày trận, không chừng đám kiêu binh này sẽ làm loạn mất.
Quả nhiên dưới giáo trường thấy đã nhiều kẻ đang giương cung bạt kiếm. Kẻ cầm đầu là Đô đầu Liêu Hoá, tay lăm lăm ngọn thiết thương, đứng bên cạnh hắn còn có Vương Mễ, tay cầm cương đao, hai mắt lộ vẻ phẫn nộ, nhất là Liêu Hoá đang tức giận đến đỏ gay mặt mũi, tay giơ cao trường thương, kêu gọi gì đó.
Liêu Hóa cầm thương chỉ lên trời, lạnh lùng nói:
"Mẹ nó, đại nhân dẫn các huynh đệ chúng ta khởi binh từ Hà Bắc, chém soái, công thành, lập được bao công lao hãn mã. Triều đình đã không phong thưởng thì chớ lại còn nọc ra đánh, con mẹ nó thật phi lý".
"Thật phi lý".
"Thật phi lý".
Đám binh lính này đều là từ hai ngàn tráng đinh Hà Bắc, bị Liêu Hóa nói khích mấy câu đã bừng lên căm phẫn. Trên giáo trường nhất thời ầm ĩ cả lên, bọn quân lính này đều là người thô lỗ, bọn họ chỉ biết nghe lệnh của Thanh Diện đại nhân. Nói cách khác họ chỉ biết có Dương Chỉ Huy không cần biết đến triều đình đại Tống.
Liêu Hoá chỉ trường thương trong tay hướng lên đài điểm binh.
"Các huynh đệ, cùng ta xông lên cứu Đại Nhân. Quan quân cái con mẹ nó chứ. Lão tử không làm nữa, làm phản con mẹ nó đi…..".
"Làm phản con mẹ nó đi".
"Làm phản con mẹ nó đi".
Tướng sĩ dưới giáo trường ào ào hưởng ứng. Liêu Hoá và Vương Mễ lại càng kích động, cả hai kêu gào ầm ĩ như chỉ muốn ngay lập tức chạy tới đài điểm tướng, đem Lư Tuấn Nghĩa đi chặt đầu.
Trên đài điểm tướng cũng đã sớm nhận ra hành động của đám binh lính bên này. Tù và hiệu lệnh vang lên dồn dập. Các thân binh của Lư Tuấn Nghĩa đều đã lập thành một trận hình chặt chẽ, lặng lẽ chờ đợi đám người của Đệ nhất doanh xông tới đánh giết. Nhưng ai nấy cũng đều đang rét run, đám người của Đệ nhất doanh kia toàn một lũ khát máu g-iết người không ghê tay.
“Các huynh đệ ơi! Ngừng lại đi…các ngươi…đang giết ta đó….”
Kỳ Nhi thều thào, nàng muốn kêu lên thật to nhưng đã nói không ra hơi nữa rồi, hai chân khuỵu xuống. Trong phút chốc nàng đã ngất đi vì quá đau đớn.
Đương lúc nước sôi lửa bỏng này, bất ngờ A Báo tiến lên chặn đứng đám người Liêu Hoá, tay hắn nắm chặt cây thiết thương của Liêu Hoá. Hắn nói:
"A Hoá, ngươi không thể hành động lỗ mãng như thế được".
Hai mắt Liêu Hoá biến sắc, nhưng vẫn nói cứng:
"A Báo, huynh mau tránh ra. Chậm thì không thể giữ được tính mạng của Lão Đại Mất".
A Báo gầm lên:
"Ngươi hành động lỗ mãng như thế chỉ gây họa cho Lão đại. Nếu ngươi muốn xông lên, trước hết hãy một thương đâm chết ta đi. Ta không muốn Lão Đại mang tiếng phản nghịch.”
Chúng tướng còn lại thì phần lớn mặt mày khiếp sợ trước biến cố bất ngờ này nên cảm thấy không kịp ứng phó.
A Báo lại quay đám người làm loạn kia, nói như thét:
“Còn các người nữa, tính làm loạn đấy à? Kia, có phải là Chúc Dũng, Đường Chuyên không? Các ngươi cũng là Giám quân, các ngươi vô kỷ luật đến thế à?”
Hình như làn sóng phản đối có nguôi đi, nhưng vẫn sôi động. A Báo hắng giọng nói tiếp, giọng càng gay gắt:
“Các ngươi thật là vô kỷ luật. Đáng lẽ ta sẽ trừng phạt các ngươi ngay lập tức, nhưng thôi, các ngươi lỗ mãng, ra oai, ta tạm tha. Thanh Diện ca ca đang vì các ngươi mà chịu phạt! Các ngươi có nghĩ cho ngài không! Các ngươi còn không hiểu sao? Càng làm loạn, đại nhân lĩnh roi càng nhiều hơn thôi.”
Biển người đang nhốn nháo, bỗng chốc im lặng phờ phạc vì "cú" phản đối vừa rồi của A Báo.
Bỗng nhiên trên đài điểm binh, Chu Đồng liền tiến lên để tháo gỡ tình thế.
“Lư Tướng Quân nói Dương Chỉ Huy đã ngất đi rồi. Hơn một ngàn roi còn lại sẽ cho nợ về sau sẽ đánh.”
Kỳ thực đây hoàn toàn là Chu Đồng tự biên tự diễn, Lư Tuấn Nghĩa vẫn chưa hề ra lệnh.
Chu Đồng biết hiền huynh của mình rất cố chấp, nhất quyết không chịu hạ mình, vì ông biết nếu nhún nhường thì sẽ không còn mặt mũi nào nữa. Chu Đồng nói thay cũng là đang giúp ông bớt khó xử.
Lư Tuấn Nghĩa vẫn đứng trơ ra tại chỗ, lãnh đạm nói:
“Thôi, coi như ta nuốt giận. Quên chuyện ngày hôm nay đi.”