🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google
← Yên Vân Nữ Đế

Ch.26: Huyết lệ cùng rơi

~20 phút đọc · 3861 từ · · ⚠️ Báo cáo

Không biết đã qua bao lâu, Kỳ Nhi tỉnh lại đã thấy mình đang nằm sấp trên giường.

Nghe tiếng ú ớ của nàng, A Huấn đang ngồi canh giữ ở bên giường vội lao tới:

“Tỷ tỷ tỉnh rồi à? May quá! May quá!”

Đôi môi của Kỳ Nhi đã khô ran, nàng ú ớ, A Huấn hiểu ý, hắn nâng đầu nàng lên, kề cái chén nước lên môi nàng. Kỳ Nhi uống nhanh đến mức làm nước tràn ra nơi khóe miệng.

“Tỷ tội gì mà cứ phải cứng đầu như vậy, cũng không chịu nghĩ lại xem hai ngàn roi thì còn ra cái hồn người không? Mới một trăm roi mà đã đánh thành như vậy rồi, nếu đánh đủ một ngàn roi thì có nước đem tỷ đi chôn thôi?”

“Mới đánh có một trăm roi?” Kỳ Nhi thều thào hỏi. Nàng vẫn khát nước và yếu ớt. Cả đói nữa.

“Phải,” A Huấn gật đầu: “Tướng quân nói số roi còn lại sẽ cho nợ về sau sẽ đánh.”

“Ôi!“Sao không thừa dịp ta đang ngất đi sao chẳng đánh nốt cho xong!”

Nàng ngẩng đầu, nhìn đôi mắt sưng đỏ của A Huấn, không khỏi cười trêu nói:

“Lớn đến như vậy rồi, đã thành một đô đầu rồi mà đệ vẫn khóc nhè sao !”

“Là đệ lo cho tỷ quá nên mới khóc đó chứ.”

A Huấn lại nói:
“Tỷ không biết đó chứ đám A Hoá, A Mễ vì muốn cứu tỷ mà xuýt nữa đã có đánh nhau to, lại còn đòi tạo phản nữa. May mà có A Báo can thiệp, đem họ đi đánh roi hết rồi. Lão nhân gia cũng đã bỏ qua coi như đó chỉ là những lời lỗ mãng, không thì họ đã rơi đầu rồi.”

Kỳ Nhi nghe vậy cũng thấy toát mồ hôi lạnh, lập tức động đến miệng vết thương trên lưng, không khỏi hét một tiếng.

A Huấn thất kinh, muốn xem vết thương trên lưng nàng nhưng lại không dám xuống tay.

Kỳ Nhi cố sức quay đầu ra sau nhìn, thấy tấm áo trên người đẫm máu, hoá ra vết thương của mình vẫn chưa được xử lý, nhịn không được mắng:

“A Huấn, ngươi muốn ta chết à? Sao không gọi lang trung đến băng bó cho ta?”

A Huấn bị Kỳ Nhi mắng cuống quýt chân tay, đành đáp:
“Lão nhân gia có lệnh, bất luận kẻ nào cũng không được giúp tỷ điều trị vết thương.”

Kỳ Nhi ngẩn ra, lập tức liền hiểu được dụng ý của cha.

A Huấn nhỏ giọng hỏi:
“Lão nhân gia chắc lo thân phận của tỷ bị lộ nên mới không cho lang trung động vào tỷ chăng!”

Kỳ Nhi gật đầu, nàng lại thét lên.
“Còn đứng đực ra đó làm cái gì? Đi lấy kéo đến, cắt áo ra cho tỷ mau.”

A Huấn vội vàng đi lấy kéo, rồi hắn cắt vạt áo cùng mảnh vải quấn ngực sau lưng nàng thật cẩn thận, nhưng cắt xong lại không dám gỡ xuống. Kỳ Nhi thấy mặt mũi hắn ta đỏ tía thì tức giận quát:

“Đi ra ngoài. Đi tìm tay lang trung mà chúng ta vừa bắt về. Đệ còn nhớ hắn mặt hắn không? Lôi cổ hắn vào đây trị thương cho tỷ.”

Thấy Kỳ Nhi tức giận đến cực độ, A Huấn sợ hãi vội vàng đi vội ra ngoài.

Kỳ Nhi chịu đựng cơn đau nhức thấu xương, cố gắng xoay người cởi bỏ áo ngoài, nhưng mảnh vải quấn ngực ở bên trong sớm đã bết máu mà dính chặt vào lưng, Kỳ Nhi mới chỉ khẽ kéo ra một chút đã đau đến nổ đom đóm mắt, lập tức ngã nằm xuống giường, nửa ngày sau mới thở nổi, nước mắt cũng đã ứa ra,

Trong lòng Kỳ Nhi nhất thời cảm thấy vô cùng tủi thân.

Nàng dù sao vẫn là một nữ nhi, nàng ghét cái cảm giác này.

Kỳ Nhi đã thôi không cởi áo nữa, nàng nằm úp mặt lên giường, trong lòng ngổn ngang bao suy nghĩ, đôi mắt lại trống rỗng như ngây dại. Chưa bao giờ nàng cảm thấy chán nản như bây giờ, trong đôi mắt to tròn trong suốt đó giờ đây chứa đầy tâm sự. Ngay cả người cha mà nàng tin tưởng nhất, hiện tại cũng chỉ như một người xa lạ, một kẻ vô tình tàn nhẫn.

Ông không chịu hiểu những gì nàng đang làm đều là vì ông cả sao?

Chảy sâu trong tâm khảm hiện tại chỉ là thứ cảm xúc bâng quơ, mệt mỏi. Nàng ghét nó, nàng ghét cái cảm giác yếu đuối này, nhu nhược này.

Cho đến cùng, con gái...vẫn là con gái.

Kỳ Nhi nhắm chặt đôi mắt. Cuối cùng thì sâu trong bản thân mình, nàng vẫn cảm thấy yếu đuối, sự yếu đuối của của một người phụ nữ. Thật đáng ghét, thật đáng ghét quá mà. Nàng đưa tay sờ lên mắt mình. Phải chăng dù có nỗ lực bao nhiêu...cho đến cùng vẫn là yếu đuối, vẫn là vô dụng?

Lần này, Kỳ Nhi đã trào cả nước mắt, không chỉ là vì đau.

Rồi nàng chợt nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài. Nàng lập tức chùi vội nước mắt rồi hướng ra phía ngoài quát.

“Cút ra ngoài!”

Lời còn chưa nói dứt, Kỳ Nhi lại đã ngây ngẩn cả người.

Người cha của nàng, trông ông hốc hác, như già đi cả chục tuổi.

Cha nhìn nàng, đi đến bên giường, dịu giọng nói:
“Nằm sấp xuống.”

Kỳ Nhi có chút sững sờ nhưng rồi vẫn nghiến răng:
“Lư tướng quân, ngài lại đến đây làm gì?”

Lư Tuấn Nghĩa cười nhạt:
“Nha đầu, con vẫn cứng đầu như thế. Hay là để cha cho con thêm một ngàn roi nữa?”

“Nếu được chết trong tay cha, con cũng cam tâm tình nguyện.”

Lư Tuấn Nghĩa không muốn đôi co với nàng nữa, ông liền kêu nàng nằm sấp xuống để ông trị thương.

“Tướng quân không sợ có người thấy cảnh này sẽ làm ngài bẽ mặt sao?”

“Ta đã đuổi hết lính của con đi rồi. Đám thân binh của ta đang canh gác bên ngoài. Sẽ không có ai dám vào đây đâu.”

Kỳ Nhi nghe vậy cũng nằm úp sấp trở lại trên giường, để mặc Lư Tuấn Nghĩa thay nàng xử lý miệng vết thương sau lưng. Động tác của ông rất nhẹ, nhưng mặc dù như vậy Kỳ Nhi vẫn đau đến nỗi mấy lần suýt nữa thì khóc lên.

“Có biết ta vì sao lại phạt con không?” Lư Tuấn Nghĩa thấp giọng hỏi.

Kỳ Nhi thả lỏng hai hàm răng đang nghiến chặt ra,

“Thả cho binh sĩ cướp bóc. Không đến trình diện tướng quân. Một mình ra khỏi doanh, uống rượu đến đêm khuya, ngắm hoa, thưởng nguyệt.”

Ông lại nói rằn từng chữ một:

“Kỳ Nhi, con nhớ cho kỹ, ta cho con ở lại quân doanh, không phải để cho con phóng túng, muốn làm gì thì làm.”

Kỳ Nhi đáp:
“Con cũng có câu này muốn nói với Tướng Quân, Con đầu quân vào Doanh quân của Cha, không phải vì công danh sự nghiệp gì hết.”

Lư Tuấn Nghĩa không nói gì nữa, chỉ yên lặng giúp nàng lau rửa vết thương trên lưng.

Kỳ Nhi không muốn tỏ ra yếu thế trước mặt cha, nên cắn răng chịu đựng không rên một tiếng, mỗi khi ông chạm vào vết thương sâu, nàng lại đau đến run rẩy cả người.

Mỗi lần như vậy, ông sẽ dừng tay lại, đợi đến khi thân thể nàng không còn run nữa mới tiếp tục. Ông vì hảo tâm, nhưng đâu biết rằng làm như vậy lại càng khiến cho Kỳ Nhi thêm chịu khổ, cứ đứt quãng như thế, khiến nàng đau không khác gì chịu cực hình, mấy lần muốn chết đi sống lại, mồ hôi lạnh trên người túa ra thấm ướt cả chăn bông.

Đến cuối cùng, Kỳ Nhi thật sự không thể chịu đựng thêm nữa, đành phải nói đứt quãng:

“Tướng Quân, ngài...nhanh tay một chút được không, ngài càng xong sớm chừng nào thì con càng đỡ đau chừng đó.”

Kỳ thật, trên trán Lư Tuấn Nghĩa cũng đang vã mồ hôi, ông vốn coi con gái bảo bối của mình quý hơn mạng sống, nay thấy nàng da thịt tan nát như vầy, nên lòng đau như cắt.

“Sẽ đau đấy!”

Ông hít vào một hơi thật sâu, nắm chặt lấy miếng vải, rồi dứt khoát đem đoạn vải dính chặt nhất trên da thịt của Kỳ Nhi kéo xuống.

Lần này, Kỳ Nhi rốt cuộc không có thể chịu nổi nữa, nàng hét lên thảm thiết.

Ông đã lột ra mảnh vải, lưng của nàng giờ đã phơi bày, cái lưng trắng như tuyết, nhưng đang bê bết máu,

Với người cha hết mực yêu thương con gái này, tiếng thét này, cảnh tượng này chính là bị đâm vào tim. Ước gì ông có thể chịu thương cho con gái, chịu đau cho con gái.

“Không đau…không đau một chút nào hết.”

Nàng vẫn nói cứng, gồng người, nước mắt ứa ra, răng nghiến chặt đến độ muốn cắn đứt môi của mình, nước dãi từ kẽ răng chảy ra ướt đẫm giường.

“Không đau….một chút nào hết.”

Ông khẽ trườn tới, ôm đầu nàng vào lòng, xoa xoa nhẹ mái tóc dài rối xù. Nàng nghe thấy tiếng ông thở dài
“Kỳ Nhi! Con cứ hét lên đi. Sẽ đỡ đau hơn thôi.”

Khuôn mặt của Kỳ Nhi đang biến dạng vì đau đớn, mồ hôi chảy thành dòng trên đôi lông mày lá liễu

“Đau, đau lắm, đau chết con rồi.”

Lư Tuấn Nghĩa lại càng ôm chặt lấy Kỳ Nhi, Ông như muốn hấp thụ hết nỗi đau của nàng.

Nàng ứa nước mắt, lại nói:
“Đau lắm! Giờ mới thấy đau! Con đau chết đi được!”

Mãi một lúc sau, khi cơn đau dần dịu xuống, nàng đã thôi run rẩy và rên rỉ. Lư Tuấn Nghĩa định tiếp tục trị thương thì Kỳ Nhi đã vội nắm lấy bàn tay ông:

“Cha, vết thương da thịt không phải là nỗi đau lớn nhất.”

Ông hiểu con bé đang nói gì.

Nỗi đau khi trong lòng có ủy khuất mà trăm miệng không thanh minh được.

Con người trong ông đang mang một biểu cảm với những cảm xúc lẫn lộn như giận, buồn, bối rối, đau đớn và sợ hãi. Ông mở rồi lại ngậm miệng dễ có đến vài trăm lần như một con cá đang đớp bóng nước, nhưng vẫn không thể tìm lại được thanh âm của mình. Lần đầu tiên trong đời, ông hoàn toàn á khẩu. Phải chi ông có đủ can đảm chỉ để gọi đứa con gái mình yêu bằng thứ chất giọng nghe thảm não, bi thương nhất:

“Cha…xin lỗi con…xin lỗi con.”

Nếu có thể, ông sẽ không rời khỏi nàng một giây phút nào. Ông sẽ ăn ở đó, ngủ ở đó, trên một chiếc giường nhỏ cứng ngắc. Ông sẽ không chịu chợp mắt chút nào. ông sẽ tự tay bón cho đứa con gái của mình mật ong, nước trộn với thảo dược. Và ông sẽ không rời khỏi con mình một lần nào.

Kỳ Nhi buông tay ông ra, lại nằm sấp lên giường:

“Cha, con hết đau rồi. Cha cứ tiếp tục đi.”

Một số điều ông muốn nói ra nhưng vội nuốt xuống, ông khẽ gạt nước mắt đi, cúi đầu nhúng chiếc khăn vào chậu nước ấm.

“Nha đầu! Cha vốn dĩ muốn giáo huấn con thêm nhưng thôi, để dịp khác.”

“Cha, con gái cha luôn lắng nghe cha.”

Một lát sau, nàng cảm nhận được không khí mát rượi trên lưng mình. Cơn đau vẫn còn đó nhưng nàng cố hết sức để quên nó đi.

“Yên nào, ta phải rửa vết thương.”

Ông ta khẽ chạm, nước ấm thấm trên da thịt, gột rửa đi những vệt máu đã đen sẫm, đặc quánh. Vết thương còn đau quá, xót nhưng mà dễ chịu. Kỳ Nhi nghĩ vậy, vết thương do loạn đao phân thây cũng chỉ đến đó mà thôi.

“Cái này sẽ hơi tê một chút.”
Cha nàng cảnh báo khi thấm ướt tấm vải vào chỗ rượu có mùi thảo dược.

Và nó không chỉ tê. Nàng cảm giác như có vệt lửa cháy ngang lưng và như có một que cời lửa nóng bỏng đâm sâu vào da thịt. Nàng úp mặt lên giường, tay nắm chặt tấm ga trải và hít thật sâu, nàng vẫn cố gắng không hét.

Cha nàng thở ra một tiếng nặng nhọc như thể vừa mới kết thúc việc hành quân tám ngàn dặm.

“Sẽ tốt hơn nếu con không mặc miếng vải quấn ngực cho tới khi vết thương khép miệng. Giờ trông vết thương cũng sạch sẽ, tốt rồi, tốt rồi. Giờ ta sẽ băng bó cho con.”

Đúng lúc này thì có tiếng bước chân ngoài lều.
Chu Đồng vừa mới vén cửa lều ra, ông ta ngẩng đầu lên, chỉ thấy Lư Tuấn Nghĩa đang ngồi ở bên giường Kỳ Nhi, mà Kỳ Nhi lại để lưng trần bê bết máu nằm trên giường, hai người nhất tề nhìn về phía ông ta.

Chu Đồng ngẩn ra, vội vàng xoay người chạy nhanh ra ngoài: “Ta đến không đúng lúc rồi!”

“Hiền đệ!”

“Nghĩa phụ!”

Lư Tuấn Nghĩa và Kỳ Nhi cùng kêu lên.

Chu Đồng dừng lại, rồi lúng túng nói:
“Nghĩa nữ của đệ bị thương nên đệ tới đây tính trị thương cho con bé.”

Nói xong, ông nhe răng cười, tay ông chìa ra chai thuốc, và một lô lốc các thứ như rượu, băng gạc và thuốc bôi.

Kỳ Nhi cảm động muốn rơi nước mắt.

Lư Tuấn Nghĩa vất chiếc khăn còn mùi thuốc xuống chậu nước:
“Đệ cứ để ta làm.”

Chu Đồng thản nhiên nói:
“Đệ sợ tay của huynh vụng về lại làm bung bét vết thương của con bé ra mất. Đệ vẫn còn nhớ cái lần nhờ huynh khâu giúp vết thương.”

Thấy hai người cha tranh nhau chăm sóc mình. Kỳ Nhi bỗng thấy tâm trạng khá hơn rất nhiều, nàng liền nói:

“Nghĩa phụ, người đừng lo cho con. Cha con đã chăm sóc con rất tốt.”

Nàng lại nói:
“Nghĩa phụ, phiền người có thể ra ngoài lều mời tên lang trung của con vào không? Chắc hắn đang chờ ở ngoài cửa nhưng thân binh của cha con không cho vào.”

Chu Đồng ừ một tiếng rồi ra khỏi lều.

“Kỳ Nhi, vậy có ổn không. Vi phu không muốn ai động vào con là vì thân phận con sẽ bị bại lộ.”

“Cha cứ yên tâm. Con có sự thu xếp của mình.”

Chu Đồng lại bước vào lều cùng với một tên lang trung bộ dáng e dè, sợ sệt. Lư Tuấn Nghĩa yên lặng ngồi kế bên con mình, không nói câu nào.

Tên lang trung dáng người thấp lùn, khuôn mặt tròn trịa và có ria nâu, ông ta vừa tới trước Kỳ Nhi liền lập tức quỳ gối trước giường:
“Đại nhân, cho phép tiểu nhân được trị thương.”

“Gượm đã, ngươi có phải là lang trung của Đệ Thất Doanh không? Sao ta chưa từng thấy ngươi?”

Người lang trung kia thấy vị đại hán ngồi cạnh giường mặt mày thật uy võ, tiếng nói như chuông đồng, nên run bắn người, vừa dập đầu vừa cầu xin:

“Cầu xin tướng quân tha mạng, cầu xin tướng quân tha mạng, tiểu nhân ở nhà còn có mẹ già, con nhỏ. Tiểu nhân nguyên là lang trung trong đốc phủ thành Đàn Châu. Tiểu nhân được vị đại nhân này đây cứu vớt, thu nhận làm lang trung đó ạ.”

Kỳ Nhi khẽ cựa mình nói:
“Cha, hôm qua quân lính của Trương Thúc Dạ bắt trói hắn và những người trong đốc phủ, tính đem họ đi chém hết. Con không nỡ để họ chết nên mới thu nhận họ.”

Lư Tuấn Nghĩa nghe vậy thì cơ mặt liền giãn ra, lại quay sang con gái mình, xúc động nói:

“Kỳ Nhi, con chắc cũng đã cứu được rất nhiều người lắm đúng không? Đúng là việc đại phúc, vi phu thì lại không thể trái lệnh của Đồng Xu mật nên hôm qua đã phải giết rất nhiều người vô tội. Nghĩ lại càng thấy đau sót. Ôi!”

Tên lang trung kia thì cũng gật đầu như giã tỏi:
“Đúng vậy ạ, vị đại nhân mặt bớt xanh này…A không! Vị đại nhân này đã cứu rất nhiều người, mà lại còn thu chúng tiểu nhân vào doanh nữa. Còn hứa sẽ chia phần thưởng khi đánh trận cho chúng tiểu nhân. Ngài đúng là cha mẹ tái sinh của tiểu nhân.”

Kỳ Nhi nhìn bộ dạng của lang trung lúc này vừa hèn mọn nhưng cũng thật đáng thương, liền nói:
“Ta thu dụng người không chỉ muốn người làm lang trung trong Đệ nhất doanh của ta. Ta còn muốn ngươi làm lang trung chăm sóc cho riêng mình ta, ngươi có tình nguyện không?“

Lang trung kia vốn đâu thể từ chối, vội vàng dập đầu liên tục nói:
“Nguyện ý, nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý.”

“Tốt!”

Nói xong chữ đó. Kỳ Nhi nghiến răng, nàng cố gắng nhổm dậy khỏi giường. Lư Tuấn Nghĩa giật thót, vội đỡ lấy nàng.

“Kỳ Nhi, con làm cái gì vậy?”

“Cha, Hài nhi có sự tính toán của mình." nàng cố chống một tay lên giường, tay kia luồn xuống, đỡ lấy miếng vải còn sót lại trên ngực.

Lang trung nghe hai người xưng hô vậy thì thầm nghĩ hóa ra đây là hai cha con cùng xung phong tòng quân à? Và cả hai đều làm tướng quân, thực đáng ngưỡng mộ.

Nhưng rồi vẻ mặt của vị lang trung bỗng biến đổi, ông ta trợn tròn mắt, há hốc mồm.

Vị thanh diện đại nhân này, thân thể này, khuôn ngực này, khuôn ngực của phụ nữ.

Kỳ Nhi lúc này đã ngồi thẳng trên giường, một tay khó nhọc chống lên giường, tay kia giữ miếng vải che ngực, đằng sau miếng vải, là hai bầu ngực tròn căng, trắng như tuyết, đang phập phồng run rẩy như quả chín thấu lấp ló sau miếng vải. Chu Đồng vội nhìn đi chỗ khác. Tên lang trung thì nhất thời nhìn đến ngây dại, cho đến khi tiếng quát của Lư Tuấn Nghĩa vang lên:

“Ngươi nhìn cái gì? Mau nhắm mắt lại!”

“Á ! Tiểu nhân không thấy gì hết…không thấy gì hết.”

Tên lang trung hốt hoảng cúi đầu. Cha nàng cũng còn đang choáng váng. “Con đang làm cái gì vậy?”

“Cha, giờ không phải lúc cho những nghi thức rườm rà!” Kỳ Nhi gằn giọng, nói trong khó nhọc vì lưng còn quá đau. Gió lạnh lùa vào trong lều trướng, mơn trớn làn da trần của nàng, lạnh lẽo như thể nàng đang ngồi giữa một nghĩa địa vậy.

“Ta muốn ngươi ngẩng đầu lên. Ngươi giờ đã là lang trung chăm sóc cho ta. Người sẽ còn có cơ hội nhìn thấy cơ thể ta nhiều hơn, miễn là ta không phải bị đánh roi, hay vô duyên vô cớ ăn một mũi tên trên trận địa. Sao? Có ngẩng đầu lên không hay muốn ta nâng đầu ngươi lên bằng một lưỡi dao?”

Tên lang trung run rẩy ngẩng đầu lên, hai mắt ty hí không dám mở to.

“Ngươi chưa từng thấy cơ thể nữ nhi à? Làm nam nhân mà thấy nữ nhân là đỏ mặt ra, dở ẹc. Nhưng cố làm bộ không có gì lại còn dở ẹc hơn.”

Kỳ Nhi cười khẩy, luồn một tay vào bên trong chiếc vải quấn ngực, day day nó mấy cái.

“Ô hô! Cái gì đây? Ta có cần cho ngươi xem không? Chắc ngươi cũng lâu rồi chưa được nhìn thấy chúng kể từ khi cai sữa nhỉ.”

Chu Đồng đang quay đầu đi chỗ khác, nghe vậy cũng phá lên cười. Cha nàng thì liền quát:
“Hài nhi, Con gái mà sao ăn nói tục tĩu vậy hả?”

Nàng vẫn gằn giọng, cười nói:
“Một Tướng quân mà có ngực thì thật là kinh khủng, ngươi có nghĩ vậy không? Ta là thân nữ nhi...nhưng không phải là một bà già tập tễnh như ngươi!”

Kỳ Nhi lại rút con dao ra từ thắt lưng mình ra. “Ta cũng là một người mẹ, và đây là đứa bé đang bú mẹ của ta!” Nàng giơ con dao lên.

“Và ta cũng là một người con. Đây là phụ thân của ta và nghĩa phụ của ta. Họ đều đã biết ta là ai. Giờ ngươi cũng đã được biết rồi đấy!”

Thấy hắn vẫn cúi đầu, nàng liền quát:
“Nhìn thẳng vào mắt ta. Đã nói chuyện với ta thì phải nhìn vào mắt ta.”

Tên Lang trung toát hết cả mồ hôi. Kỳ Nhi lại nhìn chằm chằm hắn, gằn từng chữ một:

“Về sau chỉ có mình ngươi được chăm sóc vết thương cho ta, Và nếu ngươi tiết lộ thân phận của ta, đừng nói là tính mạng của ngươi, mà cả tính mạng người nhà của ngươi. Ta sẽ cắm đầu cả nhà ngươi lên ngọn giáo.”

Lang trung sợ hãi run rẩy, biết lời này không phải là đe dọa suông, lại sợ Kỳ Nhi không tin ông ta nên vội vàng thề độc, nhưng bị Kỳ Nhi ngăn lại.

“Ta chưa bao giờ tin vào lời thề,” Kỳ Nhi thản nhiên nói, “Ngươi chỉ cần nhớ điều ta nói là được rồi. Hãy chăm sóc ta cho thật kỹ. Biết đâu mai mốt ngươi cũng sẽ đỡ đẻ giúp cho ta.”

Chu Đồng càng cười lớn hơn. Còn cha nàng thì càng nghệch mặt ra.

“Á! Tiểu nhân không dám. Nữ Tướng quân xin khai ân." Lang Trung đỏ mặt tía tai, càng quỳ lạy thảm thiết như muốn khóc.

Lư Tuấn Nghĩa giờ mới thấy đứa con gái của mình thật quá đanh đá, vừa tức lại vừa buồn cười, liền vội nói:

“Kỳ Nhi! Thôi được rồi, con dọa hắn như vậy là đủ rồi. Còn người, mau chăm sóc cho con gái của ta. Nhưng nhớ cẩn thận tay chân đấy. Nếu tay ngươi dám chạm vào chỗ nào mà không phải vết thương. Ngươi dè chừng cái đầu.”

“Tướng quân anh minh, Cả gia đình tiểu nhân còn phải dựa vào tiểu nhân nuôi sống. Tiểu nhân sẽ chăm sóc nữ tướng quân thật chu đáo.”

Kỳ Nhi nhìn chằm chằm tên lang trung mà nói: “Về sau chỉ có thể gọi ta là đại nhân.”

💬 Bình luận (0)