Sau khi rời khỏi nhà họ Thẩm, Tô Lạc Vy ngồi trong xe mà vẫn còn cảm thấy mọi chuyện vừa rồi có chút khó tin.
Cô đã chính thức trở thành vị hôn thê của Thẩm Mặc Hàn.
Nhanh hơn cô tưởng.
Cũng bình tĩnh hơn cô tưởng.
Theo nguyên tác, sau khi Bạch Cẩm Ly bỏ hôn, Thẩm Mặc Hàn vốn phải vô cùng tức giận. Nhà họ Thẩm bị mất mặt, bản thân anh lại trở thành người bị từ hôn.
Sau đó, nhà họ Tô đưa Tô Lạc Vy tới thay thế.
Hai người gặp nhau trong bầu không khí chẳng mấy dễ chịu.
Nhưng hôm nay...
Thẩm Mặc Hàn không hề nổi giận.
Thậm chí anh còn hỏi cô có thật sự tự nguyện hay không.
Tô Lạc Vy dựa đầu vào ghế, nhìn ánh đèn đường lướt qua cửa kính.
“Anh ta thật sự giống phản diện trong truyện sao?”
Cô nhớ đến ánh mắt của anh lúc tối.
Lạnh lùng.
Sâu thẳm.
Nhưng không hề có sự hung ác như cô tưởng tượng.
Ngược lại...
Cô có cảm giác người đàn ông ấy đang cố giữ một khoảng cách với tất cả mọi người.
Giống như anh không tin rằng bất kỳ ai sẽ ở bên mình quá lâu.
Tô Lạc Vy lắc đầu.
“Không được.”
“Không thể bị vẻ ngoài đánh lừa.”
Hệ thống lập tức xuất hiện.
【Ký chủ có vẻ đang đánh giá mục tiêu.】
“Đúng.”
【Đánh giá kết quả?】
“Nguy hiểm.”
【Chính xác.】
“Lạnh lùng.”
【Chính xác.】
“Khó tiếp cận.”
【Chính xác.】
Tô Lạc Vy suy nghĩ một lúc.
“Nhưng hình như không đáng ghét như trong truyện.”
Hệ thống im lặng.
Tô Lạc Vy nhìn màn hình.
“Cậu nói gì đi.”
【Hệ thống không có quyền đánh giá tình cảm của nhân vật.】
“...”
“Vậy thôi.”
Cô nhắm mắt.
Nhưng ngay trước khi xe về tới nhà, hệ thống lại hiện lên.
【Nhiệm vụ mới.】
【Trong vòng bảy ngày, khiến mức độ hắc hóa của Thẩm Mặc Hàn tăng lên 10%.】
Tô Lạc Vy mở mắt.
“10%?”
【Đúng.】
“Cụ thể phải làm gì?”
【Tùy ký chủ.】
“Có gợi ý không?”
【Khiến mục tiêu cảm nhận được sự phản bội.】
Tô Lạc Vy khẽ nhíu mày.
Cô hiểu.
Muốn khiến Thẩm Mặc Hàn hắc hóa, cô phải khiến anh bắt đầu nghi ngờ những người bên cạnh.
Nhưng...
Tô Lạc Vy không muốn làm chuyện quá mức.
Cô cần khiến anh khó chịu.
Không phải phá hủy cuộc đời anh.
Dù sao cô vẫn còn phải sống trong thế giới này một năm.
Nếu ngay từ đầu đã biến phản diện thành một người mất kiểm soát...
người gặp nguy hiểm đầu tiên có lẽ chính là cô.
“Được.”
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Vậy bắt đầu từ chuyện nhỏ nhất.”
Sáng hôm sau.
Tô Lạc Vy nhận được một cuộc gọi từ trợ lý của nhà họ Thẩm.
“Cô Tô.”
“Vâng?”
“Thẩm tổng bảo tôi đưa cô đến công ty.”
Tô Lạc Vy hơi bất ngờ.
“Đến công ty?”
“Vâng.”
“Có chuyện gì sao?”
“Thẩm tổng không nói.”
Tô Lạc Vy im lặng vài giây.
“Được.”
Cô cúp máy.
Hệ thống lập tức xuất hiện.
【Đinh!】
【Mục tiêu chủ động tiếp xúc với ký chủ.】
Tô Lạc Vy nhướng mày.
“Không phải tôi còn chưa làm gì sao?”
【Đúng.】
“Vậy tại sao anh ta lại gọi tôi?”
【Không rõ.】
Tô Lạc Vy suy nghĩ.
Có lẽ Thẩm Mặc Hàn muốn điều tra cô.
Dù sao hôm qua cô cũng đã trở thành vị hôn thê của anh.
Nếu là anh...
cô cũng sẽ muốn biết người mình sắp cưới là người thế nào.
Tô Lạc Vy thay một bộ váy đơn giản.
Không mặc quá cầu kỳ.
Không trang điểm đậm.
Cô muốn xem Thẩm Mặc Hàn sẽ phản ứng thế nào nếu cô hoàn toàn không giống hình tượng nữ phụ trong nguyên tác.
Tập đoàn Thẩm thị.
Tòa nhà cao tầng đứng giữa trung tâm thành phố.
Toàn bộ tầng dưới đều mang màu sắc tối giản.
Nhân viên đi lại rất nhanh.
Không ai nói chuyện lớn tiếng.
Không khí nghiêm túc đến mức Tô Lạc Vy vừa bước vào đã cảm thấy áp lực.
Trợ lý đưa cô lên tầng cao nhất.
Cánh cửa phòng tổng giám đốc mở ra.
“Cô Tô, mời.”
Tô Lạc Vy bước vào.
Và ngay lập tức nhìn thấy anh.
Thẩm Mặc Hàn đang đứng trước cửa kính.
Anh mặc vest đen.
Áo sơ mi trắng.
Tay áo được xắn lên một đoạn, để lộ cổ tay và chiếc đồng hồ màu bạc.
Người đàn ông quay lưng về phía cô.
Chỉ nhìn bóng lưng thôi cũng đủ khiến căn phòng có cảm giác lạnh hơn.
Tô Lạc Vy dừng lại.
Thẩm Mặc Hàn quay người.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Đến rồi?”
“Ừ.”
Cô trả lời rất tự nhiên.
Anh nhìn cô.
“Ngồi đi.”
Tô Lạc Vy kéo ghế ngồi xuống.
Không hỏi lý do.
Không tò mò.
Không chủ động bắt chuyện.
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô vài giây.
Sau đó ngồi xuống đối diện.
Trên bàn có một tập tài liệu.
Anh đẩy nó về phía cô.
“Xem đi.”
Tô Lạc Vy mở ra.
Là hồ sơ về một dự án của nhà họ Tô.
Cô đọc vài trang.
“Anh muốn tôi xem cái này?”
“Ừ.”
“Vì sao?”
“Muốn biết cô hiểu được bao nhiêu.”
Tô Lạc Vy ngẩng đầu.
“Anh đang kiểm tra tôi?”
“Có thể hiểu như vậy.”
Cô khép tài liệu.
“Vậy tôi có cần trả lời đúng không?”
“Không cần.”
Thẩm Mặc Hàn dựa vào ghế.
“Chỉ cần trả lời thật.”
Tô Lạc Vy hơi bất ngờ.
Cô nhìn anh.
“Được.”
Cô bắt đầu nói.
Dự án này có vấn đề ở khâu đầu tư.
Nhà họ Tô đang quá phụ thuộc vào một đối tác.
Nếu đối phương rút vốn, dự án sẽ gặp khủng hoảng.
Cô phân tích từng điểm một.
Thẩm Mặc Hàn không ngắt lời.
Anh chỉ lặng lẽ nghe.
Đến cuối cùng, Tô Lạc Vy đặt tài liệu xuống.
“Đó là tất cả.”
“Không tệ.”
“Chỉ không tệ thôi?”
“Khá tốt.”
Tô Lạc Vy nhìn anh.
“Anh rất khó khen người khác sao?”
“Ừ.”
“Vậy hôm nay tôi được anh khen rồi.”
Thẩm Mặc Hàn khẽ nhướng mày.
Tô Lạc Vy lập tức nhận ra mình vừa nói gì.
Cô quay mặt đi.
“Không có gì.”
Khóe môi Thẩm Mặc Hàn hơi cong lên.
Rất nhẹ.
Nhưng cô nhìn thấy.
Tô Lạc Vy ngẩn ra.
Cô không nghĩ anh biết cười.
Hệ thống lập tức xuất hiện.
【Mức độ chú ý của mục tiêu: +5.】
Tô Lạc Vy: “...”
Cô âm thầm hỏi:
“Anh ta cười mà cũng được cộng điểm?”
【Có.】
“Vì sao?”
【Mục tiêu rất ít khi cười.】
Tô Lạc Vy nhìn Thẩm Mặc Hàn.
Bỗng nhiên cô cảm thấy...
người đàn ông này thật sự rất khó hiểu.
Một lúc sau.
Thẩm Mặc Hàn đứng dậy.
“Đi ăn trưa.”
Tô Lạc Vy tưởng mình nghe nhầm.
“Gì cơ?”
“Ăn trưa.”
“Anh gọi tôi tới công ty chỉ để xem tài liệu?”
“Không.”
“Vậy còn ăn trưa?”
“Là một phần của việc tìm hiểu nhau.”
Tô Lạc Vy: “...”
Cô nhìn anh.
“Anh nghiêm túc sao?”
“Ừ.”
“Được.”
Hai người cùng rời khỏi phòng làm việc.
Không ai biết rằng chỉ trong vài phút, tin tức đã lan khắp tầng cao nhất của tập đoàn.
Thẩm tổng tự mình đưa vị hôn thê đi ăn trưa.
Nhân viên nhìn thấy hai người đi qua đều lập tức cúi đầu.
Tô Lạc Vy có chút không quen.
Cô bước cạnh anh.
Khoảng cách giữa hai người không xa.
Nhưng cũng không quá gần.
Thẩm Mặc Hàn đi rất chậm.
Dường như cố ý đợi cô.
Tô Lạc Vy nhận ra điều đó.
Cô không nói gì.
Nhưng trong lòng có chút kỳ lạ.
Nhà hàng nằm trên tầng cao của một khách sạn.
Phòng ăn riêng yên tĩnh.
Tô Lạc Vy ngồi đối diện Thẩm Mặc Hàn.
Anh gọi món rất đơn giản.
Không có quá nhiều đồ ăn.
Tô Lạc Vy nhìn thực đơn.
“Anh thường ăn những thứ này?”
“Ừ.”
“Không đổi món sao?”
“Không cần.”
“Anh sống đơn giản thật.”
“Cô thì sao?”
“Gì?”
“Cô thích ăn gì?”
Tô Lạc Vy hơi khựng lại.
Không ngờ anh lại hỏi cô.
“Đồ ngọt.”
“Không tốt cho sức khỏe.”
“Biết.”
“Vẫn ăn?”
“Vẫn ăn.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô.
“Bướng.”
Tô Lạc Vy ngẩng đầu.
“Anh đang chê tôi?”
“Không.”
“Vậy là gì?”
“Nhận xét.”
Cô bật cười.
“Thẩm tổng đúng là biết cách nói chuyện.”
Thẩm Mặc Hàn cũng nhìn cô.
“Cô có thể gọi tôi là Mặc Hàn.”
Tô Lạc Vy sững người.
“...Mặc Hàn?”
“Ừ.”
Cô không quen.
Trong nguyên tác, hầu như không ai gọi anh như vậy.
Tô Lạc Vy cúi xuống uống nước.
“Để tôi suy nghĩ.”
Thẩm Mặc Hàn không ép.
“Được.”
Bữa ăn kết thúc.
Hai người rời khỏi nhà hàng.
Nhưng vừa bước xuống sảnh, một giọng nói quen thuộc vang lên.
“Anh.”
Tô Lạc Vy quay đầu.
Thẩm Hoài An.
Anh mặc áo sơ mi màu sáng, gương mặt mang nụ cười ôn hòa.
“Thật trùng hợp.”
Thẩm Mặc Hàn không có biểu cảm gì.
“Em đến đây làm gì?”
“Gặp khách hàng.”
Thẩm Hoài An nhìn sang Tô Lạc Vy.
“Chào cô.”
“Chào anh.”
“Không cần khách sáo.”
Thẩm Hoài An cười.
“Sau này đều là người một nhà.”
Tô Lạc Vy hơi khựng.
Thẩm Mặc Hàn cũng nhìn em trai mình.
“Hoài An.”
“Vâng?”
“Chúng ta đi trước.”
Thẩm Hoài An hơi nhướng mày.
“Anh vội vậy sao?”
“Có việc.”
Nói xong, Thẩm Mặc Hàn đi thẳng.
Tô Lạc Vy theo sau.
Nhưng trước khi rời khỏi sảnh, cô vô tình quay đầu.
Thẩm Hoài An vẫn đứng đó.
Ánh mắt anh nhìn theo hai người.
Không biết vì sao...
Tô Lạc Vy có cảm giác ánh mắt ấy có chút khác thường.
Trên xe.
Không khí khá yên tĩnh.
Tô Lạc Vy ngồi bên cửa sổ.
Thẩm Mặc Hàn ngồi phía bên kia.
Sau vài phút, anh lên tiếng.
“Cô không thích Hoài An?”
Tô Lạc Vy ngạc nhiên.
“Không.”
“Vậy tại sao vừa rồi cô nhìn cậu ấy lâu như vậy?”
Tô Lạc Vy im lặng.
Câu hỏi này...
không giống một người không quan tâm hỏi.
Cô quay sang nhìn anh.
“Anh đang ghen sao?”
Thẩm Mặc Hàn lập tức nhìn cô.
Ánh mắt lạnh xuống.
“Không.”
Tô Lạc Vy bật cười.
“Vậy thì tốt.”
Cô quay lại cửa sổ.
“Bởi vì tôi cũng không thích anh ấy.”
Thẩm Mặc Hàn không nói gì.
Một lúc lâu sau...
“Vì sao?”
“Không biết.”
“Không biết?”
“Ừ.”
Cô suy nghĩ.
“Có lẽ vì tôi cảm thấy anh ấy quá hoàn hảo.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô.
“Còn tôi?”
Tô Lạc Vy quay lại.
“Anh?”
“Cô cảm thấy tôi thế nào?”
Cô nhìn anh vài giây.
Rồi nói rất thật:
“Khó hiểu.”
Thẩm Mặc Hàn không phản bác.
“Còn gì nữa?”
“Lạnh lùng.”
“Ừ.”
“Khó gần.”
“Ừ.”
“Nguy hiểm.”
Lần này anh hơi nhướng mày.
“Còn gì nữa?”
Tô Lạc Vy suy nghĩ.
“...Không biết.”
“Vậy cô vẫn muốn kết hôn?”
“Muốn.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô thật lâu.
“Cô đúng là kỳ lạ.”
Tô Lạc Vy khẽ cười.
“Anh cũng vậy.”
Tối hôm đó.
Tô Lạc Vy trở về phòng.
Cô vừa đóng cửa, hệ thống lập tức hiện ra.
【Đinh!】
【Nhiệm vụ phụ hoàn thành.】
【Mức độ chú ý của mục tiêu: +20.】
Tô Lạc Vy ngồi xuống giường.
“Lạ thật.”
【Điều gì?】
“Anh ta không giống phản diện.”
【Mục tiêu vẫn là phản diện.】
“Nhưng anh ta không hề xấu.”
【Hệ thống chỉ dựa trên dữ liệu cốt truyện.】
Tô Lạc Vy không nói gì.
Cô nhớ đến lúc Thẩm Mặc Hàn hỏi cô có tự nguyện kết hôn hay không.
Nhớ cách anh đi chậm lại để chờ cô.
Nhớ câu nói:
“Cô có thể gọi tôi là Mặc Hàn.”
Tô Lạc Vy vô thức chạm lên môi.
Cô không biết tại sao mình lại nhớ những chuyện nhỏ nhặt đó.
Có lẽ...
chỉ vì cô chưa quen với việc nhìn một nhân vật trong tiểu thuyết trở thành một con người thật.
Hệ thống lại vang lên.
【Nhiệm vụ chính tiến độ: 2%.】
Tô Lạc Vy nhìn con số.
“2%?”
【Đúng.】
“Nhưng tôi còn chưa khiến anh ta hắc hóa.”
【Mức độ hắc hóa không tăng.】
“Vậy tại sao nhiệm vụ tiến độ lại tăng?”
Hệ thống im lặng.
Một dòng chữ mới xuất hiện.
【Bởi vì ký chủ đang thay đổi cảm xúc của mục tiêu.】
Tô Lạc Vy khựng lại.
“Thay đổi cảm xúc?”
【Đúng.】
Cô nhìn dòng chữ ấy.
Một cảm giác khó tả xuất hiện trong lòng.
Nếu cô cứ tiếp tục như vậy...
Liệu người thay đổi trước có phải là Thẩm Mặc Hàn?
Hay là chính cô?
Cùng lúc đó.
Tại tầng cao nhất của tập đoàn Thẩm thị.
Thẩm Mặc Hàn đứng trước cửa kính.
Trợ lý đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Thẩm tổng.”
“Ừ.”
“Đã điều tra xong thông tin cơ bản về Tô tiểu thư.”
Thẩm Mặc Hàn quay lại.
“Có gì bất thường?”
“Không.”
Trợ lý mở hồ sơ.
“Cô ấy lớn lên ở nhà họ Tô, thành tích học tập tốt, không có tiền án hay scandal.”
“Còn gì nữa?”
“Không có gì.”
Thẩm Mặc Hàn im lặng.
Không có gì?
Anh nhìn tập hồ sơ.
Không hiểu vì sao...
anh cảm thấy câu trả lời này quá sạch sẽ.
Cô gái ấy rõ ràng đang che giấu điều gì đó.
Nhưng anh chưa biết đó là gì.
Thẩm Mặc Hàn cầm điện thoại lên.
Màn hình hiện ảnh Tô Lạc Vy.
Anh nhìn vài giây.
Sau đó tắt màn hình.
“Tiếp tục điều tra.”
Trợ lý gật đầu.
“Vâng.”
Khi cửa phòng đóng lại...
Thẩm Mặc Hàn lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Trong đầu anh bất giác xuất hiện câu nói của cô.
“Tôi muốn tự mình tìm hiểu anh.”
Một câu rất đơn giản.
Nhưng anh không hiểu vì sao...
lại nhớ mãi.
Có lẽ anh thật sự muốn biết.
Cô gái ấy rốt cuộc đang nghĩ gì?
Và vì sao...
cô nhìn anh bằng ánh mắt như thể đã biết anh từ rất lâu rồi? 