Buổi sáng hôm sau, Tô Lạc Vy tỉnh dậy trong tiếng chuông điện thoại.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, rơi xuống sàn nhà thành những vệt sáng nhạt.
Cô nằm trên giường vài giây, đầu óc vẫn còn lơ mơ.
Rồi cô nhớ ra.
Đây không phải phòng ngủ của cô ở thế giới cũ.
Đây là phòng ngủ của Tô Lạc Vy, nữ phụ trong cuốn tiểu thuyết.
Và quan trọng hơn...
Cô đã trở thành vị hôn thê của Thẩm Mặc Hàn.
Tô Lạc Vy ngồi bật dậy.
“Chuyện hôm qua thật sự xảy ra rồi.”
Cô đưa tay day trán.
Mới xuyên sách được vài ngày mà cuộc sống của cô đã hoàn toàn lệch khỏi quỹ đạo.
Theo nguyên tác, người đáng lẽ trở thành vị hôn thê của Thẩm Mặc Hàn phải là Bạch Cẩm Ly.
Nhưng Bạch Cẩm Ly đã bỏ hôn.
Nhà họ Tô đưa cô đến thay thế.
Còn cô...
lại đồng ý.
Tô Lạc Vy thở dài.
“Đúng là tự mình đào hố.”
Ngay lúc đó, một âm thanh máy móc quen thuộc vang lên trong đầu.
【Đinh!】
Tô Lạc Vy lập tức tỉnh táo.
“Hệ thống?”
【Xin chào ký chủ.】
“Có chuyện gì?”
Một màn hình xanh nhạt hiện ra trước mắt.
【Nhiệm vụ chính thức được kích hoạt.】
【Nhiệm vụ chính: Khiến phản diện Thẩm Mặc Hàn hắc hóa đến 100%.】
【Tiến độ hiện tại: 0%.】
【Thời hạn: Không xác định.】
Tô Lạc Vy nhìn con số 0% trước mắt.
“Không xác định?”
【Đúng.】
“Vậy nếu tôi không hoàn thành thì sao?”
Hệ thống im lặng hai giây.
Sau đó một dòng chữ đỏ xuất hiện.
【Ký chủ sẽ không thể trở về thế giới ban đầu.】
Tô Lạc Vy khựng lại.
Cô biết điều đó.
Nhưng tận mắt nhìn thấy dòng chữ ấy vẫn khiến lòng cô nặng xuống.
“Hiểu rồi.”
Cô hít sâu.
“Vậy nhiệm vụ phụ là gì?”
【Nhiệm vụ phụ đã được mở khóa.】
【Nhiệm vụ phụ số 1: Khiến Thẩm Mặc Hàn cảm nhận được sự phản bội từ người thân cận.】
【Phần thưởng: 100 điểm hệ thống.】
【Thất bại: Không có hình phạt.】
Tô Lạc Vy cau mày.
“Chỉ vậy?”
【Đúng.】
“Cậu muốn tôi khiến anh ấy bị phản bội?”
【Không phải phản bội thật sự.】
“Vậy là gì?”
【Ký chủ chỉ cần khiến mục tiêu nghi ngờ người bên cạnh.】
Tô Lạc Vy im lặng.
Cô bắt đầu hiểu.
Hệ thống không bắt cô trực tiếp làm hại Thẩm Mặc Hàn.
Nó muốn cô tác động vào tâm lý của anh.
Khiến anh nghi ngờ.
Khiến anh mất niềm tin.
Khiến anh dần trở nên cực đoan.
Đó chính là con đường dẫn đến hắc hóa.
Tô Lạc Vy nhìn ra ngoài cửa sổ.
“Nhưng người bên cạnh anh ấy là ai?”
Hệ thống không trả lời.
Một danh sách xuất hiện.
Thẩm Hoài An.
Cha Thẩm.
Nhà họ Bạch.
Nhà họ Tô.
Tô Lạc Vy nhìn từng cái tên.
Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở cái tên đầu tiên.
Thẩm Hoài An.
Nam chính nguyên tác.
Em trai cùng cha khác mẹ của Thẩm Mặc Hàn.
Trong nguyên tác, hai người vốn không thật sự hòa thuận.
Thẩm Hoài An luôn được cha Thẩm yêu thương.
Còn Thẩm Mặc Hàn là người phải gánh cả tập đoàn trên vai.
Nếu muốn khiến Thẩm Mặc Hàn nghi ngờ một người...
Thẩm Hoài An quả thật là lựa chọn dễ nhất.
Nhưng Tô Lạc Vy lại không muốn làm như vậy.
Bởi vì cô nhớ rõ trong nguyên tác...
Thẩm Hoài An chưa từng trực tiếp hãm hại Thẩm Mặc Hàn.
Hai người chỉ bị lợi ích gia tộc đẩy về hai phía.
“Có cách nào hoàn thành nhiệm vụ mà không làm hại người vô tội không?”
【Có.】
Tô Lạc Vy hơi bất ngờ.
“Cách gì?”
【Ký chủ có thể tạo ra một tình huống khiến mục tiêu tự nghi ngờ.】
“Ví dụ?”
【Để mục tiêu phát hiện một bí mật mà không biết người tiết lộ là ai.】
Tô Lạc Vy suy nghĩ.
Một ý tưởng dần xuất hiện.
“Được.”
Cô đứng dậy.
“Vậy bắt đầu từ bí mật.”
Buổi chiều.
Tập đoàn Thẩm thị.
Tô Lạc Vy vừa bước xuống xe đã nhận được điện thoại.
Là trợ lý của Thẩm Mặc Hàn.
“Cô Tô, Thẩm tổng đang đợi cô.”
“Anh ấy gọi tôi tới?”
“Vâng.”
“Có nói chuyện gì không?”
“Không ạ.”
Tô Lạc Vy hơi nhíu mày.
Lại là anh.
Mấy ngày gần đây, số lần cô gặp Thẩm Mặc Hàn nhiều hơn cô tưởng.
Cô bước vào tòa nhà.
Nhân viên lễ tân lập tức nhận ra cô.
“Chào Tô tiểu thư.”
“Chào cô.”
Tô Lạc Vy mỉm cười.
Cô đi thang máy lên tầng cao nhất.
Cửa phòng tổng giám đốc mở ra.
Thẩm Mặc Hàn đang ngồi sau bàn làm việc.
Anh ngẩng đầu khi nghe tiếng động.
“Đến rồi?”
“Ừ.”
“Ngồi đi.”
Tô Lạc Vy ngồi xuống.
Anh nhìn cô.
“Hôm nay cô thế nào?”
“Bình thường.”
“Có chuyện gì không?”
“Không.”
“Ăn sáng chưa?”
Tô Lạc Vy chớp mắt.
“Rồi.”
“Ăn gì?”
“...Anh gọi tôi đến để hỏi tôi ăn gì sao?”
Thẩm Mặc Hàn im lặng.
“Không.”
“Vậy?”
Anh đẩy một tập tài liệu về phía cô.
“Xem đi.”
Tô Lạc Vy mở tài liệu.
Đó là một bản kế hoạch đầu tư.
Cô đọc vài trang.
“Anh muốn tôi cho ý kiến?”
“Ừ.”
“Được.”
Cô bắt đầu xem.
Không khí trong phòng trở nên yên tĩnh.
Một lúc lâu sau, cô chỉ vào một đoạn.
“Chỗ này có vấn đề.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn theo tay cô.
“Vì sao?”
“Đối tác này có khả năng rút vốn.”
“Căn cứ?”
“Điều khoản này.”
Cô chỉ vào phần cuối.
“Nếu dự án không đạt doanh thu theo kế hoạch, họ có quyền rút khỏi dự án mà gần như không phải chịu tổn thất.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô.
“Tiếp tục.”
Tô Lạc Vy nói:
“Nếu tôi là đối tác, tôi cũng sẽ chọn rút.”
Anh nhìn cô thêm vài giây.
“Cô khá nhạy.”
“Cảm ơn.”
“Không cần cảm ơn.”
Anh đóng tài liệu.
“Đó là sự thật.”
Tô Lạc Vy nhìn anh.
Không hiểu sao cô luôn có cảm giác người đàn ông này rất kiệm lời.
Nhưng mỗi câu nói ra đều có trọng lượng.
Cô dựa lưng vào ghế.
“Thẩm Mặc Hàn.”
“Ừ?”
“Anh có tin người bên cạnh mình không?”
Bàn tay anh đang đặt trên bàn bỗng dừng lại.
Ánh mắt lập tức trở nên sâu hơn.
“Vì sao hỏi vậy?”
“Chỉ hỏi thôi.”
“Cô nghĩ sao?”
Tô Lạc Vy nhìn anh.
“Không biết.”
Cô lại hỏi:
“Nếu một ngày anh phát hiện người anh tin tưởng nhất đã giấu anh một chuyện rất quan trọng... anh sẽ làm gì?”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô rất lâu.
Sau đó trả lời:
“Xem chuyện đó là gì.”
“Nếu rất nghiêm trọng?”
“Vẫn vậy.”
“Nếu liên quan đến lợi ích của anh?”
“Càng phải điều tra.”
Tô Lạc Vy im lặng.
Câu trả lời đúng là phong cách của anh.
Không tức giận trước.
Không kết luận trước.
Điều tra.
Sau đó mới xử lý.
Cô đột nhiên cảm thấy nhiệm vụ này khó hơn mình tưởng.
Một người như Thẩm Mặc Hàn...
không dễ bị thao túng.
Đúng lúc đó, cửa phòng mở ra.
Thẩm Hoài An bước vào.
“Anh.”
Thẩm Mặc Hàn ngẩng đầu.
“Có việc?”
“Em có chuyện muốn nói.”
Thẩm Hoài An nhìn sang Tô Lạc Vy.
“Xin lỗi, em không biết chị dâu tương lai cũng ở đây.”
Tô Lạc Vy hơi khựng.
Chị dâu tương lai?
Cô bật cười.
“Không sao.”
Thẩm Hoài An ngồi xuống.
Anh đặt một tập tài liệu lên bàn.
“Đây là báo cáo dự án phía Tây.”
Thẩm Mặc Hàn mở ra.
“Có vấn đề?”
“Có người động vào số liệu.”
Thẩm Mặc Hàn lập tức nhìn anh.
“Ai?”
“Chưa biết.”
“Em điều tra?”
“Ừ.”
“Có kết quả?”
“Chưa.”
Tô Lạc Vy ngồi bên cạnh, lặng lẽ quan sát.
Hai người nói chuyện rất bình tĩnh.
Nhưng cô nhận ra...
giữa họ tồn tại một khoảng cách vô hình.
Không giống anh em bình thường.
Thẩm Hoài An đứng dậy.
“Em đi trước.”
Trước khi rời khỏi, anh nhìn Tô Lạc Vy.
“Chị dâu.”
“Ừ?”
“Có thời gian thì nói chuyện nhé.”
“Được.”
Thẩm Hoài An rời khỏi phòng.
Cánh cửa đóng lại.
Thẩm Mặc Hàn vẫn nhìn tập tài liệu.
Tô Lạc Vy quan sát anh.
“Anh nghi ngờ Hoài An?”
“Không.”
“Thật sao?”
“Chưa có bằng chứng.”
“Nhưng anh vừa nhìn anh ấy rất lâu.”
“Thói quen.”
Tô Lạc Vy hơi nghiêng đầu.
“Anh thật sự không nghi ngờ?”
“Không.”
“Vậy nếu tôi nói tôi biết một chuyện liên quan đến anh ấy thì sao?”
Thẩm Mặc Hàn lập tức ngẩng đầu.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
“Chuyện gì?”
Tô Lạc Vy im lặng.
Cô đã có cơ hội.
Chỉ cần nói một câu.
Một câu đủ khiến anh bắt đầu nghi ngờ Thẩm Hoài An.
Nhưng...
cô lại không nói được.
Bởi vì cô biết chuyện mình định nói là giả.
“Không có gì.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô.
“Cô vừa nói cô biết một chuyện.”
“Chỉ là tôi đoán thôi.”
“Đừng đoán.”
Giọng anh trầm xuống.
“Nếu không chắc chắn thì đừng nói.”
Tô Lạc Vy hơi ngẩn ra.
Cô không ngờ anh lại nói như vậy.
Anh không muốn nghe lời đồn.
Anh muốn sự thật.
“Được.”
Cô gật đầu.
Buổi tối.
Tô Lạc Vy vừa về đến nhà thì nhận được một tin nhắn lạ.
[Cô không nên xen vào chuyện của nhà họ Thẩm.]
Cô đứng khựng lại.
Tin nhắn thứ hai lập tức gửi đến.
[Nếu không, người bị ảnh hưởng sẽ là Thẩm Mặc Hàn.]
Tô Lạc Vy siết chặt điện thoại.
Không phải hệ thống.
Có người thật sự đang theo dõi cô.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ.
Con đường phía dưới vẫn đông người.
Nhưng chẳng có gì bất thường.
Cô nhanh chóng chụp lại màn hình.
Đúng lúc ấy...
điện thoại lại rung.
[Bạch Cẩm Ly không phải người mà cô nên tin.]
Tô Lạc Vy cau mày.
Bạch Cẩm Ly?
Tại sao lại nhắc đến cô ấy?
Cô chưa kịp suy nghĩ thì hệ thống xuất hiện.
【Phát hiện tình tiết ngoài cốt truyện.】
Tô Lạc Vy giật mình.
“Cái gì?”
【Một nhân vật không xác định đang can thiệp vào tuyến truyện.】
“Không xác định?”
【Đúng.】
“Có thể tra ra không?”
【Không thể.】
Tô Lạc Vy nhìn màn hình điện thoại.
Lần đầu tiên kể từ khi xuyên sách...
cô cảm thấy mọi thứ thực sự nguy hiểm.
Không phải vì Thẩm Mặc Hàn.
Không phải vì nhiệm vụ.
Mà vì cô bắt đầu nhận ra...
có thể cuốn tiểu thuyết này vốn đã không đơn giản như cô từng nghĩ.
Cùng lúc đó.
Tại một căn phòng tối.
Một người đặt điện thoại xuống.
Trên bàn là một bức ảnh.
Trong ảnh là Tô Lạc Vy.
Một giọng nói thấp vang lên:
“Cô ấy không phải Tô Lạc Vy trước kia.”
Người đối diện hỏi:
“Chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
“Vậy cô ta là ai?”
Người kia nhìn bức ảnh rất lâu.
“Không biết.”
“Nhưng có một chuyện chắc chắn.”
“Chuyện gì?”
“Cô ta đang thay đổi Thẩm Mặc Hàn.”
Một khoảng im lặng.
Sau đó người kia chậm rãi nói:
“Không thể để chuyện đó tiếp tục.”
Ở một nơi khác.
Thẩm Mặc Hàn đứng bên cửa sổ phòng làm việc.
Trợ lý bước vào.
“Thẩm tổng.”
“Có chuyện?”
“Có người vừa điều tra Tô tiểu thư.”
Ánh mắt Thẩm Mặc Hàn lập tức lạnh xuống.
“Ai?”
“Chưa xác định.”
“Tiếp tục điều tra.”
“Vâng.”
Trợ lý rời đi.
Thẩm Mặc Hàn nhìn màn hình điện thoại.
Một tin nhắn từ Tô Lạc Vy hiện trên đó.
[Ngày mai anh có bận không?]
Anh nhìn rất lâu.
Sau đó trả lời:
[Không.]
Bên kia lập tức gửi lại:
[Vậy ngày mai đi ăn với tôi nhé.]
Khóe môi anh khẽ cong.
[Được.]
Không ai biết rằng...
ngay trong lúc Tô Lạc Vy đang tìm cách hoàn thành nhiệm vụ khiến anh hắc hóa,
Thẩm Mặc Hàn lại đang từng bước tiến gần cô hơn.
Và nhiệm vụ đầu tiên...
có lẽ sẽ không diễn ra theo cách mà hệ thống dự tính.
【Nhiệm vụ: Khiến Thẩm Mặc Hàn nghi ngờ người bên cạnh.】
【Tiến độ: 5%.】
【Phát hiện tình tiết ngoài cốt truyện: 1.】
【Cảnh báo: Cốt truyện bắt đầu thay đổi.】