Ba ngày trôi qua nhanh hơn Tô Lạc Vy tưởng.
Ba ngày ấy đủ để cô hiểu sơ bộ về cuộc sống của nguyên chủ, cũng đủ để cô xác nhận một chuyện.
Cốt truyện thật sự đang diễn ra.
Không có bất kỳ sai lệch nào.
Ít nhất là cho đến hiện tại.
Sáng ngày hai mươi ba, nhà họ Bạch chính thức gửi lời từ chối hôn ước đến nhà họ Thẩm.
Tin tức ấy nhanh chóng lan ra trong giới hào môn.
Một vị hôn thê bỏ hôn.
Một gia tộc bị từ chối.
Một cuộc hôn nhân vốn đã được hai nhà sắp đặt từ nhiều năm trước bỗng nhiên tan vỡ.
Đối với người ngoài, đây chỉ là một câu chuyện để bàn tán.
Nhưng với Tô Lạc Vy, đó là tiếng chuông báo hiệu.
Cốt truyện chính thức bắt đầu.
Buổi sáng.
Tô Lạc Vy đang ngồi trước bàn trang điểm thì điện thoại rung lên.
Tin nhắn của cha cô.
[Tối nay đến nhà họ Thẩm. Mặc trang phục phù hợp. Có chuyện cần nói.]
Cô nhìn dòng chữ ấy vài giây.
Không cần đoán cũng biết chuyện gì.
Tô Lạc Vy đặt điện thoại xuống.
“Đến rồi.”
Cô đứng trước tủ quần áo.
Trong nguyên tác, hôm nay Tô Lạc Vy mặc một chiếc váy màu đỏ rất nổi bật.
Nhưng cô không muốn mặc như vậy.
Cô lấy ra một chiếc váy đen.
Phần eo ôm vừa phải, tà váy dài qua đầu gối. Trên nền vải đen có những đóa hoa hồng đỏ được thêu tinh tế.
Cô nhìn chiếc váy.
Không hiểu vì sao...
Cô rất thích nó.
Có lẽ vì màu đen khiến cô cảm thấy bình tĩnh.
Còn những đóa hồng đỏ lại giống như một lời nhắc nhở.
Trong thế giới này, mọi thứ đều có thể đẹp đẽ.
Nhưng bên dưới vẻ đẹp ấy...
luôn có gai.
Tô Lạc Vy thay váy.
Cô không trang điểm quá đậm.
Chỉ tô một lớp son nhạt, để mái tóc đen xõa tự nhiên sau lưng.
Sau khi chuẩn bị xong, cô đứng trước gương.
Cô gái trong gương vẫn mang gương mặt của Tô Lạc Vy nguyên tác.
Nhưng ánh mắt đã khác.
Không còn sự kiêu ngạo.
Không còn vẻ cố chấp.
Chỉ có sự bình tĩnh của một người biết trước tương lai.
Hệ thống xuất hiện.
【Đinh!】
【Nhiệm vụ chính đang tiến hành.】
【Mục tiêu Thẩm Mặc Hàn hiện đang ở nhà họ Thẩm.】
Tô Lạc Vy hơi nhướng mày.
“Biết rồi.”
【Nhắc nhở ký chủ.】
【Tối nay là lần đầu tiên ký chủ chính thức tiếp xúc với mục tiêu.】
“Ừ.”
【Xin hãy hoàn thành nhiệm vụ phụ: Tạo ấn tượng đặc biệt với mục tiêu.】
Tô Lạc Vy khẽ cười.
“Yên tâm.”
Cô cầm túi xách.
“Lần đầu gặp nhau, tôi nhất định sẽ khiến anh ấy nhớ tôi.”
Nhưng cô không biết rằng...
Người cô sắp gặp cũng đang nhìn hồ sơ của cô.
Nhà họ Thẩm.
Phòng khách rộng lớn im lặng đến mức có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ.
Ông cụ Thẩm ngồi ở vị trí chủ tọa.
Bên cạnh là cha của Thẩm Mặc Hàn.
Thẩm Hoài An cũng có mặt.
Còn Thẩm Mặc Hàn...
Anh ngồi cách mọi người một khoảng.
Bộ vest đen khiến thân hình cao lớn càng thêm lạnh lùng.
Một tay đặt trên tay vịn ghế.
Tay còn lại lật từng trang tài liệu.
Trên bàn là hồ sơ của Bạch Cẩm Ly.
Ông cụ Thẩm nhìn anh.
“Mặc Hàn.”
“Vâng.”
“Chuyện nhà họ Bạch từ hôn...”
“Cháu biết.”
Giọng anh rất bình tĩnh.
“Cháu không có ý kiến.”
Ông cụ Thẩm hơi nhíu mày.
“Không có ý kiến?”
“Không muốn kết hôn thì hủy hôn.”
Thẩm Mặc Hàn khép tập hồ sơ.
“Không cần ép buộc.”
Thẩm Hoài An ngồi bên cạnh hơi ngước mắt.
Anh nhìn người anh cùng cha khác mẹ.
Trong mắt thoáng qua một tia cảm xúc khó đoán.
“Anh không tức giận sao?”
Thẩm Mặc Hàn nhìn sang.
“Có gì đáng để tức giận?”
Thẩm Hoài An cười nhẹ.
“Dù sao cô ấy cũng là vị hôn thê của anh.”
“Chỉ là một hôn ước.”
Thẩm Mặc Hàn đáp.
“Không phải tình cảm.”
Câu nói ấy khiến cả căn phòng im lặng.
Ông cụ Thẩm thở dài.
“Nhưng chuyện này khiến nhà họ Thẩm mất mặt.”
“Vậy thì tìm người khác.”
“Cháu nói dễ nghe thật.”
Ông cụ Thẩm nhìn anh.
“Nhà họ Tô đã chủ động đề nghị.”
Thẩm Mặc Hàn dừng lại.
“Nhà họ Tô?”
“Đúng.”
Ông cụ Thẩm đặt một tập hồ sơ lên bàn.
“Cô con gái duy nhất của nhà họ Tô.”
Thẩm Hoài An liếc qua.
“Tô Lạc Vy?”
Ông cụ Thẩm gật đầu.
“Đúng.”
Thẩm Mặc Hàn không nói gì.
Anh nhìn bức ảnh trên hồ sơ.
Cô gái trong ảnh có mái tóc đen dài.
Đôi mắt rất sáng.
Khuôn mặt thanh tú.
Không có vẻ dịu dàng giống Bạch Cẩm Ly.
Cũng không có vẻ sắc bén đến mức khiến người ta khó chịu.
Chỉ là...
quá bình tĩnh.
Thẩm Mặc Hàn nhìn bức ảnh thêm vài giây.
“Cô ấy đồng ý?”
“Nhà họ Tô đồng ý.”
Ông cụ Thẩm nhấn mạnh.
“Còn cô ấy?”
“Con bé không phản đối.”
Thẩm Mặc Hàn khẽ cười.
“Không phản đối?”
“Cháu không muốn?”
“Không.”
Anh đặt hồ sơ xuống.
“Chỉ thấy kỳ lạ.”
Ông cụ Thẩm hỏi:
“Kỳ lạ ở đâu?”
“Bạch Cẩm Ly vừa từ hôn.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn tập hồ sơ.
“Nhà họ Tô lập tức đưa con gái đến thay thế.”
Anh dừng một chút.
“Quá nhanh.”
Thẩm Hoài An hơi nhướng mày.
“Có lẽ nhà họ Tô đã chuẩn bị từ trước.”
“Có thể.”
Thẩm Mặc Hàn không nói thêm.
Nhưng trong lòng anh đã ghi nhớ cái tên đó.
Tô Lạc Vy.
Bảy giờ tối.
Xe nhà họ Tô dừng trước cổng nhà họ Thẩm.
Tô Lạc Vy ngồi trong xe, nhìn căn biệt thự trước mặt.
Cô từng đọc rất nhiều lần về nơi này.
Nhưng đây là lần đầu tiên cô thật sự bước vào.
Cửa xe mở ra.
Tô Lạc Vy bước xuống.
Gió đêm nhẹ nhàng thổi qua tà váy.
Những đóa hoa hồng đỏ lay động.
Cô ngẩng đầu.
Đèn trong biệt thự sáng rực.
Nhân viên đứng hai bên lối vào.
Cha cô bước xuống trước.
Ông quay sang.
“Lạc Vy.”
“Vâng?”
“Đừng nói linh tinh tối nay.”
Tô Lạc Vy hiểu ý.
Ông đang nhắc cô phải biết thân phận.
Cô chỉ mỉm cười.
“Con biết.”
Hai người bước vào.
Ngay khi cánh cửa mở ra...
Tô Lạc Vy cảm nhận được rất nhiều ánh mắt đang hướng về mình.
Cô không tránh né.
Bình tĩnh bước vào phòng khách.
Ông cụ Thẩm nhìn cô trước tiên.
Sau đó là cha Thẩm Mặc Hàn.
Thẩm Hoài An.
Và cuối cùng...
là người đàn ông ngồi ở phía đối diện.
Tô Lạc Vy dừng bước.
Cô biết anh.
Không phải biết qua ảnh.
Mà biết qua từng dòng chữ trong cuốn tiểu thuyết.
Thẩm Mặc Hàn.
Người đàn ông có ảnh hưởng lớn nhất đến kết cục của nguyên tác.
Anh mặc một bộ vest đen.
Áo sơ mi trắng.
Không đeo cà vạt.
Gương mặt lạnh lùng đến mức gần như không có cảm xúc.
Đôi mắt sâu và tối.
Chỉ một ánh nhìn cũng đủ khiến người đối diện cảm thấy áp lực.
Tô Lạc Vy nhìn anh.
Trong đầu cô vang lên tiếng hệ thống.
【Đinh!】
【Đã xác định mục tiêu.】
【Thẩm Mặc Hàn.】
【Mức độ nguy hiểm: Cực cao.】
Tô Lạc Vy: “...”
Cô cố giữ bình tĩnh.
“Đã biết rồi.”
Hệ thống:
【Khuyến nghị ký chủ cẩn thận.】
Tô Lạc Vy âm thầm đáp:
“Cậu nói muộn quá.”
Thẩm Mặc Hàn lúc này cũng nhìn cô.
Ánh mắt hai người chạm nhau.
Không ai nói gì.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tô Lạc Vy cảm thấy áp lực vô hình đang dần tăng lên.
Người đàn ông trước mặt không giống một nhân vật trong sách.
Anh thật sự tồn tại.
Và khí chất lạnh lẽo ấy khiến cô lập tức hiểu tại sao trong nguyên tác, rất ít người dám đối đầu với anh.
Ông cụ Thẩm lên tiếng phá vỡ sự im lặng.
“Lạc Vy.”
Tô Lạc Vy quay sang.
“Ông Thẩm.”
“Đừng khách sáo.”
Ông cụ Thẩm cười.
“Lại đây.”
Cô bước tới.
Ông cụ nhìn cô một lúc.
“Cháu biết vì sao hôm nay nhà họ Tô đến đây chứ?”
“Biết ạ.”
“Vậy cháu có đồng ý không?”
Tô Lạc Vy không trả lời ngay.
Cô nhìn sang Thẩm Mặc Hàn.
Anh cũng đang nhìn cô.
Ánh mắt bình tĩnh.
Không có sự mong chờ.
Cũng không có phản đối.
Tô Lạc Vy bỗng cảm thấy hơi khó chịu.
Trong nguyên tác...
Thẩm Mặc Hàn từng bị Bạch Cẩm Ly bỏ rơi.
Sau đó lại bị gia đình sắp xếp một người phụ nữ khác đến thay thế.
Anh có thể không tức giận sao?
Có lẽ không.
Chỉ là anh giấu rất sâu.
Tô Lạc Vy mỉm cười.
“Cháu đồng ý.”
Cha cô thở phào.
Ông cụ Thẩm cũng gật đầu.
Nhưng ngay lúc ấy...
Thẩm Mặc Hàn lên tiếng.
“Cô không cần đồng ý.”
Tất cả mọi người đều nhìn anh.
Tô Lạc Vy cũng quay lại.
Thẩm Mặc Hàn đứng dậy.
Anh cao hơn cô rất nhiều.
Khi tiến lại gần, cảm giác áp lực càng rõ ràng.
Anh dừng trước mặt cô.
“Đây là cuộc hôn nhân của cô.”
Giọng anh trầm thấp.
“Không cần trả lời vì gia đình.”
Tô Lạc Vy hơi ngẩn người.
Cô không ngờ anh lại nói như vậy.
Trong nguyên tác, Thẩm Mặc Hàn lạnh lùng đến mức dường như chẳng quan tâm ai.
Nhưng bây giờ...
anh đang cho cô quyền lựa chọn.
“Vậy nếu tôi nói tôi đồng ý thì sao?”
Ánh mắt Thẩm Mặc Hàn dừng trên cô.
“Cô chắc chắn?”
“Chắc chắn.”
“Cô biết tôi là người thế nào?”
Tô Lạc Vy im lặng một giây.
Cô biết.
Biết nhiều hơn bất kỳ ai ở đây.
Nhưng cô không thể nói.
Cô chỉ mỉm cười.
“Không biết.”
“Vậy vẫn đồng ý?”
“Đúng.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô.
Không hiểu vì sao...
anh cảm thấy câu trả lời này không giống một cô gái đang bị gia đình ép buộc.
Cô thật sự đang lựa chọn.
Anh hỏi:
“Vì sao?”
Tô Lạc Vy nhìn thẳng vào mắt anh.
Trong đầu cô lóe lên nhiệm vụ của hệ thống.
Khiến Thẩm Mặc Hàn hắc hóa.
Cô vốn định nói một câu khiến anh khó chịu.
Nhưng khi nhìn người đàn ông trước mặt...
cô lại đổi ý.
“Bởi vì tôi muốn tự mình tìm hiểu.”
Thẩm Mặc Hàn hơi nhíu mày.
“Tìm hiểu cái gì?”
“Anh.”
Không khí xung quanh lập tức yên tĩnh.
Thẩm Hoài An khẽ nhướng mày.
Ông cụ Thẩm cũng nhìn cô.
Tô Lạc Vy vẫn bình tĩnh.
“Trước khi quyết định có nên kết hôn với anh hay không.”
Thẩm Mặc Hàn nhìn cô thật lâu.
Sau đó anh hỏi:
“Nếu tìm hiểu xong rồi không thích thì sao?”
“Thì hủy hôn.”
Một câu trả lời thẳng thắn.
Không vòng vo.
Không lấy lòng.
Thẩm Mặc Hàn bỗng cong môi rất nhẹ.
Một nụ cười gần như không thể nhận ra.
“Được.”
Anh đưa tay về phía cô.
“Vậy chúng ta thử tìm hiểu.”
Tô Lạc Vy nhìn bàn tay trước mặt.
Cô do dự một giây rồi đặt tay mình vào.
Bàn tay anh lạnh.
Nhưng lực nắm rất nhẹ.
Không hề có ý ép buộc.
Trong khoảnh khắc ấy, hệ thống đột nhiên vang lên.
【Đinh!】
【Nhiệm vụ phụ hoàn thành.】
【Mức độ chú ý của Thẩm Mặc Hàn đối với ký chủ: +15.】
Tô Lạc Vy: “...”
Cô suýt nữa rút tay về.
Nhưng Thẩm Mặc Hàn đã buông tay.
Anh quay lại chỗ ngồi.
Mọi chuyện tưởng như đã được quyết định.
Nhưng không ai chú ý rằng ở góc phòng...
Thẩm Hoài An đang nhìn hai người.
Ánh mắt anh dừng trên Tô Lạc Vy lâu hơn bình thường.
Trong nguyên tác, Tô Lạc Vy là người phụ nữ khiến Thẩm Mặc Hàn càng ngày càng trở nên cực đoan.
Nhưng hôm nay...
Thẩm Hoài An lại có cảm giác cô gái trước mặt không giống lời đồn.
Cô bình tĩnh.
Thông minh.
Và dường như...
đang che giấu điều gì đó.
Đêm đã khuya.
Tô Lạc Vy rời khỏi nhà họ Thẩm.
Trước khi lên xe, cô vô thức quay đầu nhìn lại.
Tầng hai của biệt thự vẫn sáng đèn.
Sau khung cửa kính...
một bóng người đứng đó.
Thẩm Mặc Hàn.
Hai người cách nhau một khoảng rất xa.
Nhưng ánh mắt anh vẫn dừng trên cô.
Tô Lạc Vy không biết anh đang nghĩ gì.
Cô chỉ biết...
nhiệm vụ đầu tiên đã bắt đầu.
Hệ thống hiện lên trước mắt.
【Nhiệm vụ chính: 1/100.】
【Mục tiêu hắc hóa: 0%.】
Tô Lạc Vy nhìn con số.
“0%?”
Cô bật cười.
“Vậy còn lâu mới xong.”
Cô không biết rằng ở tầng hai, Thẩm Mặc Hàn cũng vừa thu ánh mắt về.
Anh quay sang người trợ lý.
“Điều tra Tô Lạc Vy.”
Trợ lý ngẩn ra.
“Thẩm tổng?”
“Càng chi tiết càng tốt.”
“Có cần điều tra cả nhà họ Tô không?”
Thẩm Mặc Hàn im lặng vài giây.
Sau đó nhìn về phía cánh cửa nơi Tô Lạc Vy vừa rời đi.
“Ừ.”
“Điều tra tất cả.”
Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm...
anh gặp một người khiến anh không thể nhìn thấu ngay từ lần đầu tiên.
Mà đối với Thẩm Mặc Hàn...
điều đó vừa nguy hiểm.
Lại vừa khiến anh tò mò.
Còn Tô Lạc Vy thì hoàn toàn không biết rằng từ đêm nay...
cô đã trở thành người đầu tiên lọt vào cuộc điều tra riêng của Thẩm Mặc Hàn.
Và cũng là người duy nhất...
sau này khiến anh sẵn sàng từ bỏ tất cả những gì mình từng tin tưởng để giữ lại bên cạnh.