CHAP 13 QUẢN LÝ
Tháng 8, Thiên Khải nguyên niên.
Ngày 24.
Trường An.
Ngự thư phòng.
Ánh nắng cuối giờ chiều xuyên qua khung cửa. Chiếu lên những chồng công văn cao như núi. Bộ Giao Thông, Bộ Thương Mại, Nội Các, Ngân Hàng Quốc Gia, Đại Vận Hà, Thông Thiên Thành, tiền giấy, đấu thầu, hồ thủy lợi... từng phần từng phần chất đầy cả thư phòng.
Dương Quảng ngồi trước bàn. Ánh mắt vô hồn, hai tay chống cằm, nhìn chằm chằm vào khoảng không, giống như linh hồn đã xuất khiếu.
Một lúc lâu sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.
"Hệ thống."
[Ta đây.]
Dương Quảng nhìn đống tài liệu, lại nhìn đống tài liệu, rồi tiếp tục nhìn đống tài liệu. Cuối cùng, hắn thở dài.
"Ta muốn nghỉ phép a..."
Hệ thống im lặng.
Dương Quảng tiếp tục than thở:
"Người ta xuyên không, làm vương gia, nuôi chim, dắt chó, đi thanh lâu. Ta xuyên không, làm CEO Đại Tùy trách nhiệm hữu hạn."
[Cũng cũng…]
Dương Quảng chỉ vào một chồng công văn: "Cái này là Đại Vận Hà." Hắn chỉ sang chồng bên cạnh: "Cái này là tiền giấy." Hắn lại chỉ sang bên trái: "Cái này là Thông Thiên Thành." Rồi chỉ sang bên phải: "Cái này là hồ thủy lợi." Cuối cùng, hắn chỉ lên đầu: "Cái này là tóc của ta, sắp rụng hết rồi."
[Ngươi là Hoàng đế…]
"Hoàng đế cũng là người a."
Hệ thống bác bỏ: [Không. Theo tài liệu lịch sử, Hoàng đế là sinh vật thần kỳ. Không cần ngủ, không cần nghỉ, một ngày làm việc mười sáu canh giờ. Dậy sớm hơn gà, ngủ muộn hơn chó!]
Dương Quảng gằn giọng: "Cút."
[Lại bảo sai đi!!!]
Lại qua một lúc lâu, Dương Quảng đột nhiên hỏi: "Theo ngươi, nếu ta mất tích ba ngày thì sẽ thế nào?"
Hệ thống trả lời cực nhanh:
[Nội Các tìm ngươi. Cẩm Y Vệ tìm ngươi. Dương Tố tìm ngươi. Cao Quýnh tìm ngươi. Dương Dũng tìm ngươi. Khổng Dĩnh Đạt tìm ngươi. Lý Mật tìm ngươi. Toàn bộ Đại Tùy tìm ngươi. Dù ngươi có chạy đằng trời. Họ cũng sẽ vì ngươi mà đào ba thước đất lên mà tìm!]
Dương Quảng méo mặt: "..."
Hệ thống suy nghĩ một chút rồi bổ sung: [Có khả năng Dương Tố sẽ lật tung Trường An. Có khả năng Triệu An sẽ cho rằng ngươi bị ám sát. Có khả năng Dương Dũng sẽ ôm đao đi chém người. Có khả năng Khổng Dĩnh Đạt khóc. Có khả năng Lý Mật vui vẻ]
Dương Quảng nhướng mày: "Khoan. Đoạn cuối có gì sai sai."
Hệ thống giải thích: [Không sai. Nếu ngươi biến mất, khối lượng công việc của hắn giảm một nửa]
Dương Quảng ôm ngực giống như vừa trúng tên. Hắn rầu rĩ: "Hệ thống. Ta đau lòng quá..."
Hệ thống dửng dưng: [Ta biết. Nhưng Lý Mật chắc chắn rất vui!!!]
Ngự thư phòng lại rơi vào yên tĩnh. Một lúc sau, Dương Quảng ngửa đầu nhìn trần nhà, khẽ thở dài: "Ta thật sự muốn nghỉ phép a..."
Hệ thống im lặng rất lâu rồi mới nhẹ giọng nói: [Được thôi]
Dương Quảng lập tức ngồi bật dậy đầy kỳ vọng: "Thật???"
Hệ thống dập tắt hy vọng: [Ngươi nghỉ một ngày, ta cá ngày hôm sau trên bàn ngươi sẽ có gấp đôi số công văn. Gấp đôi canxi!]
Nụ cười trên mặt Dương Quảng dần biến mất.
Hệ thống tổng kết: [Chúc mừng. Ngươi đã tiến hóa thành sinh vật mang tên: Thiên Khải Đế. Đặc tính: Không thể nghỉ phép]
Dương Quảng nằm dài trên ghế, ánh mắt lại trở nên vô hồn. Hắn buông tiếng gọi:
"Tu Đà. Ngươi có đó không? Alo..."
Ngoài cửa, một bóng người lập tức xuất hiện nhanh đến mức giống như vốn đã đứng sẵn từ trước. Trương Tu Đà ôm quyền trầm ổn đáp: "Thần có mặt."
Dương Quảng ngẩng đầu ngạc nhiên: "Mẹ nó. Ngươi thật sự ở đó à?"
"Bệ hạ gọi, thần đương nhiên phải có mặt."
"Trẫm chỉ thuận miệng gọi thôi."
Trương Tu Đà nghiêm nghị: "Thần hiểu. Nhưng nếu vạn nhất Bệ Hạ có việc mà thần không xuất hiện, đó là thất trách."
Dương Quảng ôm trán, bất lực nói: "Được rồi, Trẫm hỏi ngươi. Nếu Trẫm muốn nghỉ phép, theo ngươi nên làm thế nào?"
Trương Tu Đà cực kỳ nghiêm túc suy nghĩ một lúc rồi trả lời: "Thần kiến nghị Bệ Hạ nghỉ phép. Sau đó mang toàn bộ công văn theo. Đổi địa điểm xử lý công vụ. Ví dụ như hồ nước, núi cao, biệt viện. Như vậy vừa nghỉ phép, vừa làm việc."
Dương Quảng sa sầm mặt: "Cút."
Trương Tu Đà ngơ ngác: "... Thần nói sai sao?"
"Ngươi có biết nghỉ phép là gì không?"
Trương Tu Đà thành thật trả lời: "Không biết. Thần từ mười bốn tuổi đã ở trong quân, sau đó đi đánh trận, sau đó làm quan, sau đó làm Cẩm Y Vệ, chưa từng nghỉ phép."
Ngự thư phòng bỗng yên tĩnh. Một lúc lâu, Dương Quảng nhìn người trước mặt, đột nhiên cảm thấy sinh vật này hình như thật sự không biết nghỉ phép là gì. Hắn khẽ hỏi: "Vậy ngươi có mệt không?"
Trương Tu Đà suy nghĩ rồi đáp: "Có. Nhưng Đại Tùy đang tốt lên, cho nên thần cảm thấy đáng."
Trương Tu Đà lại hỏi: "Bệ hạ, có cần thần triệu tập Nội Các không? Bệ hạ nói muốn nghỉ phép, thần cho rằng đây là quốc sự trọng đại, nên để Nội Các thảo luận."
Dương Quảng giật mình hoảng hốt: "Ngươi mẹ nó định mở đại triều hội để bàn chuyện Trẫm xin nghỉ phép???"
Trương Tu Đà ôm quyền: "Thần cảm thấy rất chi là hợp lý."
Dương Quảng chỉ vào cửa: "Đi. Ra ngoài. Lập tức. Ngay bây giờ. Cút!!!"
"Tuân chỉ." Trương Tu Đà xoay người rời đi. Nhưng đi được ba bước, hắn lại quay đầu gãi đầu… một động tác cực kỳ hiếm thấy trên người vị Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ: "Bệ hạ, nếu thật sự muốn nghỉ, thần có thể hộ tống. Không mang công văn. Thần nghĩ... đi dạo một ngày chắc cũng không sao."
Ngự thư phòng yên lặng vài giây, Dương Quảng bật cười: "Được. Cuối cùng ngươi cũng nói được tiếng người rồi đấy, Tu Đà."
Trương Tu Đà vừa đi tới cửa nghe câu đó thì bước chân khựng lại, quay đầu bảo: "Thần không hiểu."
Dương Quảng chống cằm, ánh mắt đầy oán niệm: "Chính là nhìn người khác nghỉ phép, ta không vui."
Trương Tu Đà trầm mặc, cảm thấy đây có lẽ là loại cảm xúc mà mình không nên hiểu, liền thành thật đáp: "Vậy thần kiến nghị Bệ Hạ không nên nhìn."
Dương Quảng méo mặt: "Được rồi. Bỏ qua chuyện nghỉ phép, nói chính sự đi. Bách gia giờ ra sao rồi?"
Lần này, ánh mắt Trương Tu Đà nghiêm túc hơn hẳn: "Bẩm Bệ Hạ, tình hình rất thú vị. Từ sau Hoa Hạ Đồng Tâm Luận, lại thêm Đại Tùy Nhật Báo, còn có các học viện mới, bách gia bắt đầu sống lại. Nho gia vui nhất. Vì Bộ Giáo Dục, vì chuẩn hóa học thuật, vì phổ cập giáo dục. Khổng Dĩnh Đạt gần đây mỗi ngày đều cười."
Dương Quảng ngắt lời: "Hắn còn cười được? Nội Các chưa làm hắn tăng ca chết sao?"
"Có. Nhưng hắn vẫn cười, thần không hiểu."
Trương Tu Đà báo cáo tiếp:
"Pháp gia cũng rất hưng phấn. Tòa Án Tối Cao, Viện Kiểm Sát, Bộ Tư Pháp, những thứ đó rất hợp khẩu vị bọn họ. Có không ít học giả Pháp gia chủ động tới Trường An."
Dương Quảng gật đầu: "Mặc gia thì sao?"
Trương Tu Đà đáp: "Mặc gia là nhóm kỳ lạ nhất. Bọn họ nghe nói triều đình muốn đào Đại Vận Hà, muốn xây Thông Thiên Thành, muốn làm đường, muốn xây cầu, muốn chế tạo máy móc, bây giờ họ giống như ong vỡ tổ. Có người đang trên đường tới Trường An, có người đã tới rồi. Có người còn gửi thư hỏi..."
Trương Tu Đà lấy ra một tờ giấy: "'Khi nào bắt đầu đào?'"
Dương Quảng bật cười lớn: "Được. Rất Mặc gia!!!"
Trương Tu Đà gật đầu: "Đạo gia tương đối bình tĩnh, vẫn nghiên cứu thiên văn, lịch pháp, dưỡng sinh. Nhưng từ khi Thiên Khải Cửu Dương Công xuất hiện, một số người bắt đầu rất hứng thú. Có người còn viết thư muốn luận đạo với Bệ Hạ."
Dương Quảng lập tức lắc đầu: "Không gặp. Trẫm đang muốn nghỉ phép, không muốn tăng ca."
"Thần hiểu." Trương Tu Đà nói tiếp: "Còn Âm Dương gia, họ khá bối rối. Bởi vì rất nhiều việc của Bệ Hạ, họ tính không ra. Cho nên gần đây đang chia thành hai phe. Một phe cho rằng Bệ Hạ là Thiên Mệnh sở quy, một phe cho rằng Bệ Hạ là biến số ngoài Thiên Đạo."
Dương Quảng hỏi: "Thế còn phe thứ ba?"
"Chưa có. Nhưng thần cảm thấy sắp có. Tên gọi đại khái là... 'Đừng đoán nữa'."
Ngự thư phòng vang lên tiếng cười vui vẻ. Trương Tu Đà tổng kết: "Nếu thần phải đánh giá, bách gia hiện nay không suy yếu, ngược lại đang thức tỉnh. Bởi vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, thiên hạ xuất hiện một triều đình thật sự cần tới tri thức của họ."
Dương Quảng nghe vậy, chậm rãi nhìn ra ngoài cửa sổ. Trường An chiều muộn, khói bếp bốc lên, tiếng người vang vọng. Hắn khẽ cười: "Vậy là tốt. Bách gia tranh minh, mới là Hoa Hạ a."
Khi Trương Tu Đà chuẩn bị lui ra, Dương Quảng đột nhiên bảo: "Ngươi bí mật đi tìm cho ta một số thợ thủ công tốt. Tầm hơn trăm người. Ta muốn kiếm ít tiền a."
Trương Tu Đà dừng lại bỡ ngỡ: "Bệ hạ muốn kiếm tiền?"
Dương Quảng gật đầu: "Đúng. Quốc khố là quốc khố, nội khố là nội khố. Nhưng Trẫm luôn cảm thấy chỉ tiêu tiền, không tự kiếm tiền, rất không có cảm giác thành tựu."
"Bệ hạ, người là Hoàng đế, thiên hạ đều là của người."
Dương Quảng lập tức lắc đầu: "Sai. Thiên hạ là Hoa Hạ, Trẫm chỉ đại diện. Tiền quốc khố cũng không phải tiền của Trẫm, muốn tiêu phải có lý do."
Trương Tu Đà suy nghĩ, sau đó khẽ gật đầu: "Thần hiểu. Vậy Bệ Hạ muốn làm gì?"
Dương Quảng chống cằm liệt kê: "Thứ nhất, vốn nhỏ. Thứ hai, dễ sản xuất. Thứ ba, bách tính cũng dùng được. Thứ tư, không ảnh hưởng quốc sách. Thứ năm, có thể kiếm tiền nhanh."
Trương Tu Đà bắt đầu nghiêm túc. Đây là lúc đáng sợ nhất, bởi vì mỗi lần Thiên Khải Đế dùng giọng này, thường sẽ có thứ gì đó mới xuất hiện. Hắn hỏi: "Bệ hạ muốn bao nhiêu người? Một trăm? Hai trăm?"
"Một trăm là được. Nhưng phải là thợ thật. Thợ mộc, thợ rèn, thợ gốm, thợ giấy, thợ khắc. Không cần nổi tiếng, chỉ cần tay nghề tốt."
Trương Tu Đà gật đầu: "Thần có thể tìm được. Nhưng... Bệ Hạ định làm gì?"
Dương Quảng cười rất đáng nghi: "Bí mật."
Trương Tu Đà rùng mình, kinh nghiệm nhiều năm nói cho hắn biết, khi Hoàng đế nói "Bí mật" thì thường sau đó sẽ xuất hiện một thứ làm toàn bộ triều đình tăng ca. Hắn hỏi tiếp: "Thần có thể hỏi thêm một câu không? Bệ hạ định kiếm bao nhiêu?"
Dương Quảng xoa cằm: "Không nhiều. Trước kiếm... một vạn lượng bạc trắng chơi thôi."
Trương Tu Đà lặng người. Một vạn lượng bạc trắng đủ để rất nhiều gia đình sống cả đời, mà trong miệng vị Hoàng đế này lại biến thành "chơi thôi". Hắn ôm quyền: "Thần hiểu. Trong vòng mười ngày, thần sẽ bí mật tập hợp danh sách. Thợ mộc, thợ rèn, thợ giấy, thợ khắc, thợ gốm. Tổng cộng khoảng hơn một trăm người. Đều là người có tay nghề thật. Không hỏi, không nói, không nhiều chuyện."
Dương Quảng hài lòng gật đầu: "Tốt. Đúng rồi, tuyệt đối đừng để Nội Các biết, đặc biệt là Khổng Dĩnh Đạt. Nếu hắn biết, chắc chắn sẽ hỏi. Nếu hắn hỏi, Trẫm phải giải thích. Nếu phải giải thích, Trẫm sẽ tăng ca. Trẫm đang muốn nghỉ phép."
Trương Tu Đà thầm nghĩ: "Thần cảm thấy đây mới là lý do thật sự."
Sau khi Trương Tu Đà lui ra, Dương Quảng xoa tay, ánh mắt dần sáng lên: "Hệ thống à. Đến lúc kiếm tiền rồi a. Ta muốn: quy trình chưng cất rượu mạnh, quy trình sản xuất xà phòng, quy trình sản xuất nước hoa, quy trình tinh luyện muối."
Hệ thống lập tức cảnh giác:[Ngươi muốn làm gì? Ngươi vừa nói muốn nghỉ phép, sau đó kéo hơn trăm thợ thủ công, bây giờ muốn mở nhà máy?]
Dương Quảng lập tức phản bác: "Không. Đây gọi là xây dựng công nghiệp nhẹ, hoàn toàn khác." Hắn đếm ngón tay: "Rượu mạnh, lãi cực cao, dễ vận chuyển, dễ bảo quản, thuế cũng dễ thu, còn có thể làm thuốc sát trùng."
Hệ thống nghi ngờ: [Ta cảm thấy câu cuối là ngươi vừa nghĩ ra]
"Xà phòng, thứ này có thể trực tiếp cải thiện vệ sinh, Bộ Y Tế sẽ phát điên vì vui sướng, Ôn Ngạn Bác sẽ ôm chân ta khóc."
[Khả năng cao là ông ta sẽ xin thêm ngân sách.]
"Nước hoa, chuyên môn thu tiền người giàu, cực kỳ hợp lý. Tiền của thế gia, tiền của thương nhân, tiền của quý tộc chảy vào nội khố."
Hệ thống càm ràm: [Cuối cùng ngươi cũng nói thật!]
"Muối tinh luyện, đây mới là thứ quan trọng nhất. Nâng chất lượng muối, giảm tạp chất, dễ bảo quản, dễ vận chuyển, dễ tiêu chuẩn hóa, còn có thể đóng gói bán."
Hệ thống nhận xét: [Ta phát hiện ngươi không phải muốn nghỉ phép, ngươi chỉ muốn đổi loại công việc thôi.]
[Đánh giá giao dịch. Quy trình chưng cất rượu mạnh: giá trị thấp. Quy trình sản xuất xà phòng: giá trị thấp. Quy trình tinh luyện muối: giá trị thấp. Quy trình sản xuất nước hoa: giá trị trung bình. Tổng thể không ảnh hưởng cân bằng lịch sử nghiêm trọng, không tạo ra bước nhảy công nghệ vượt thời đại, phù hợp trình độ thủ công hiện tại. Có thể giao dịch.]
Dương Quảng lập tức ngồi thẳng: "Bao nhiêu?"
[500 điểm Dân Tâm.]
Dương Quảng ngạc nhiên: "Rẻ vậy?"
[Vì ngươi mua quy trình, không mua nhà máy, không mua công nhân, không mua thị trường, không mua khách hàng, chỉ mua kiến thức. Làm được hay không vẫn là chuyện của ngươi.]
Dương Quảng gật đầu: "Hợp lý. Đổi."
Ngay sau đó, một lượng lớn tri thức tràn vào đầu hắn. Từ tháp chưng cất đơn giản, chưng cất nhiều lần, tách phần đầu và phần cuối; đến xà phòng tro kiềm, xà phòng mỡ động vật, xà phòng dầu thực vật; rồi chưng cất tinh dầu hoa, ngâm hương liệu, pha chế nước hoa; cuối cùng là kết tinh muối, lọc tạp chất, tái kết tinh, tiêu chuẩn hóa độ tinh khiết.
Một lúc lâu sau, Dương Quảng mở mắt, khóe miệng từ từ nhếch lên. Hắn gọi: "Tu Đà."
Trương Tu Đà lập tức xuất hiện ngoài cửa: "Thần có mặt."
Dương Quảng cười rất vui vẻ, nụ cười báo hiệu sắp có người tăng ca: "Danh sách thợ thủ công, nhanh lên. Trẫm sắp có tiền rồi."
Trong linh hồn, Hệ thống nhìn nụ cười đó, bỗng có dự cảm không lành: [Ta cá ba tháng nữa Nội Các sẽ lại tăng ca]
Dương Quảng đáp trả: "Sai. Là toàn bộ Đại Tùy tăng ca."
Khắc sau, một cuộc tụ tập bí mật diễn ra tại một ngọn núi không tên cách Trường An hơn hai mươi dặm. Bên ngoài nhìn qua chỉ là một sơn trang bình thường, có ruộng, có rừng, có đường núi, có hộ vệ. Nhưng nếu đi sâu vào bên trong, sẽ phát hiện nơi này hoàn toàn khác: xưởng mộc, xưởng rèn, xưởng gốm, kho hàng, ký túc xá, nhà ăn, kho nguyên liệu, thao trường, phòng nghị sự đều được xây dựng chỉnh tề, hoàn toàn khép kín.
Đây vốn là một trong những cơ sở bí mật của Cẩm Y Vệ dùng để huấn luyện nhân thủ và cất giấu vật tư, mang tên: Vân Tiêu Sơn Trang.
Lúc này, bên trong đại sảnh, hơn một trăm người thợ mộc, thợ rèn, thợ giấy, thợ khắc, thợ gốm đang đứng tụ tập. Người trẻ có, người già có, điểm giống nhau duy nhất là tay nghề cực tốt. Ai nấy đều vô cùng thấp thỏm bởi vì người triệu tập bọn họ là Hoàng đế.
Bên cạnh, Triệu An đứng im như tượng đá, Trương Tu Đà khoanh tay, Lưu Thành và Trần Thất cũng có mặt, không khí vô cùng nghiêm túc. Đúng lúc đó, Dương Quảng bước vào, mọi người đồng loạt quỳ xuống: "Thảo dân tham kiến Bệ Hạ."
Dương Quảng phất tay: "Miễn lễ. Hôm nay gọi các ngươi tới, không phải để trị tội, cũng không phải để bắt các ngươi làm không công."
Bốn vị quan viên bên cạnh đều bất giác méo mặt, cảm thấy câu này nghe cực kỳ thiếu sức thuyết phục.
Dương Quảng tiếp tục: "Trẫm muốn kiếm ít tiền. Chính xác hơn, Trẫm muốn lập một công xưởng, làm vài thứ mới, bán cho người giàu. Sau đó lấy tiền người giàu đi làm chuyện cho thiên hạ."
Mọi người nghe hiểu, nhưng càng hiểu càng thấy kỳ quái. Một vị thợ rèn lấy hết can đảm hỏi: "Bệ hạ, chúng ta làm gì?"
Dương Quảng nở nụ cười báo hiệu điềm tăng ca: "Thứ nhất, Rượu Thiên Khải. Thứ hai, Xà phòng Thiên Khải. Thứ ba, Nước hoa Thiên Khải. Thứ ba, Muối tinh luyện Thiên Khải."
Toàn trường ngơ ngác, không ai biết ba trong bốn thứ cuối là gì. Hệ thống trong linh hồn khẽ cảm thán: [Bắt đầu rồi. Công nghiệp nhẹ phiên bản Thiên Khải]
Dương Quảng kéo một tấm bản đồ lớn trải giữa đại sảnh, viết lên bốn chữ lớn:
THIÊN KHẢI THƯƠNG HÀNH
Hắn nhìn mọi người: "Từ hôm nay, các ngươi không còn là thợ thủ công nữa, mà là những người đầu tiên của một ngành mới. Một ngành sẽ kiếm rất nhiều bạc."
Trương Tu Đà nhìn tấm biển mới, trong lòng bỗng xuất hiện dự cảm quen thuộc, có lẽ sắp xuất hiện một thứ mang tên: Tập đoàn Thiên Khải.
Sau một hồi căn dặn, hắn lại lên xe ngựa trở về Trường An. Chiều tà, con đường từ Vân Tiêu Sơn Trang về kinh thành, đội hộ vệ đi không nhanh. Dương Quảng khẽ vén rèm nhìn ra ngoài. Mùa thu đã gần cuối, những cánh đồng vàng óng trước đó giờ chỉ còn lại gốc rạ trải dài tới tận chân trời. Nông dân đang bận rộn cày đất, kéo xe, gieo hạt.
Từng bao từng bao hạt giống Cỏ Khai Thiển được mang ra, rải xuống những thửa ruộng vừa thu hoạch. Đám trẻ con chạy khắp bờ ruộng, tiếng cười vang lên không dứt. Xa xa, một lão nông chống cuốc nhìn cánh đồng, khuôn mặt đầy nếp nhăn mang theo nụ cười hiếm thấy. Năm nay được mùa, có cơm ăn, có tiền dư, triều đình còn thu mua lương thực không ép giá.
Dương Quảng lặng lẽ nhìn cảnh đó một lúc lâu mới khẽ hỏi: "Hệ thống. Cũng sắp lập đông rồi nhỉ?"
Hệ thống xuất hiện: [Đúng vậy. Còn khoảng hơn hai tháng. Mùa đông đầu tiên của Thiên Khải nguyên niên.]
Gió thu thổi qua mang theo mùi đất, mùi rơm rạ. Dương Quảng tựa lưng vào thành xe: "Nhanh thật. Mới ngày nào còn ôm cái màn thầu đi thiết triều, chớp mắt đã sắp qua năm đầu tiên rồi."
Hắn nhìn về phương xa, nơi ánh chiều đang dần tắt: "Ngươi biết không? Lúc mới tới, ta chỉ nghĩ làm sao sống sót. Sau đó nghĩ làm sao không để Đại Tùy sập. Sau đó nghĩ làm sao để bách tính sống tốt hơn. Sau đó... không biết từ khi nào, ta bắt đầu nghĩ tới mười năm sau, hai mươi năm sau, thậm chí năm mươi năm sau."
Hệ thống nhẹ giọng nói: [Bởi vì ngươi đã thật sự xem nơi này là nhà.]
Dương Quảng ngẩn người, không trả lời. Xa xa, những hạt giống Cỏ Khai Thiển tiếp tục được gieo xuống. Chúng sẽ trả lại màu mỡ cho đất vào mùa xuân năm sau, giống như rất nhiều việc Thiên Khải triều đang làm, không phải cho hôm nay, mà cho một tương lai còn chưa tới.
Mặt trời dần lặn, Trường An đã hiện ra ở phía chân trời, Dương Quảng lẩm bẩm: "Đúng là sắp lập đông rồi a... Nhưng mùa xuân năm sau, chắc sẽ rất đẹp."
Dương Quảng bỗng nhiên nhớ lại một ký ức ở thời hiện đại, một gian nhà đất mùa đông bên ngoài gió rét, nhưng nằm trên giường lại thấy ấm áp lạ thường, dưới giường hình như có khói nóng đi qua, và bà ngoại ngồi bên bếp lửa cười bảo chui vào chăn đi. Hắn khẽ cười gọi:
"Hệ thống. Ta muốn mua bản vẽ hệ thống sưởi giường. Ta không biết gọi là gì, chỉ nhớ lúc nhỏ bà ngoại đốt lửa, giường tự nhiên ấm lên."
Hệ thống suy nghĩ vài giây rồi đáp: [Ta biết thứ ngươi nói. Phổ biến nhất gọi là: Hỏa Khang.]
Dương Quảng lập tức ngồi thẳng: "Đúng đúng đúng, chính là thứ đó."
Hệ thống giải thích: [Bản chất rất đơn giản. Xây một bệ giường bằng gạch hoặc đất nung, bên dưới là hệ thống đường dẫn khí nóng, bếp lò đặt ở một đầu, ống khói đặt ở đầu còn lại, khói nóng làm nóng mặt giường rồi thoát ra ngoài, người nằm bên trên sẽ cảm thấy ấm áp.]
Dương Quảng hai mắt sáng lên: "Mẹ nó. Đây đúng là công nghệ thần cấp dành cho mùa đông." Hắn bắt đầu tính toán áp dụng cho miền Bắc, Liêu Đông, biên quân, trạm dịch, bệnh xá, trường học, nhà dân...
[Ngươi vừa mới nhớ bà ngoại, bây giờ đã bắt đầu nghĩ tới toàn quốc rồi. Ngoài Hỏa Kháng, ta còn có thể cung cấp: Hỏa Tường (tường dẫn nhiệt), Địa Long (hệ thống dẫn khí nóng dưới sàn), Lò sưởi cải tiến hiệu suất cao, tất cả đều nằm trong trình độ kỹ thuật của Thiên Khải triều.]
Dương Quảng dứt khoát: "Đổi Hỏa Kháng trước, để dân chúng miền Bắc có một mùa đông dễ chịu hơn."
Hệ thống thông báo: [Bản vẽ hoàn chỉnh cùng quy trình thi công: 100 điểm Dân Tâm.]
Dương Quảng đổi xong, một lượng tri thức về gạch chịu nhiệt, đường dẫn khói, ống thoát, kết cấu chịu lực, cách chống ngạt khí, cách giữ nhiệt tràn vào đầu hắn. Khi mở mắt ra, hắn gọi ngay Trương Tu Đà ngoài xe: "Gọi thêm vài thợ gạch, vài thợ xây. Vân Tiêu Sơn Trang có việc mới."
Trương Tu Đà dở khóc dở cười, cứ mỗi lần Bệ Hạ nói muốn nghỉ phép là Đại Tùy lại có thêm một công trình mới.
Dương Quảng ngẫm nghĩ một lát rồi bảo: "Không, không cần giữ bí mật, thứ này nên truyền ra thiên hạ. Hỏa Kháng có gì đáng giấu? Gạch, đất, ống dẫn khói, bếp lửa, thợ xây bình thường cũng làm được, tại sao phải giấu? Giao toàn bộ bản vẽ cho Đại Tùy Nhật Báo, đăng thành chuyên mục từ nguyên lý, cách xây, các lỗi thường gặp, cách chống khói ngược, cách phòng cháy. Đăng hết."
[Ngươi lại đang phổ cập kỹ thuật.]
"Đương nhiên, tri thức chỉ có giá trị khi được sử dụng. Nếu mỗi nhà ở Liêu Đông, U Châu, Tịnh Châu đều có Hỏa Kháng, chỉ riêng việc ít người chết rét hơn đã đáng giá rồi." Dương Quảng bổ sung thêm: "Còn nhà giàu có thể nâng cấp dùng ống đồng thiếc hoặc đồng thau uốn khắp nhà, dẫn khí nóng đi khắp phòng ngủ, thư phòng, phòng khách, mùa đông đốt một lò cả nhà đều ấm."
Trương Tu Đà cưỡi ngựa bên cạnh nghe thấy liền bảo: "Bệ hạ, thứ đó rất đắt."
Dương Quảng bật cười: "Đúng. Nhưng người giàu thích tiêu tiền, không cho họ thứ để tiêu thì họ giữ bạc trong kho, bạc lưu thông mới tạo ra giá trị. Người nghèo dùng Hỏa Kháng, người khá giả dùng Hỏa Kháng cải tiến, đại phú hộ dùng Địa Long đồng thau, Hoàng Cung dùng bản cao cấp nhất. Ai cũng được hưởng lợi."
Xe ngựa tiếp tục lăn bánh vào ngoại thành Trường An. Đang nghĩ về Hỏa Kháng, Dương Quảng đột nhiên ngồi bật dậy đập đùi: "Khoan. Mẹ nó. Tuyết! Nhà sập a! Mỗi năm đều có người chết vì nhà sập, không phải vì lạnh mà vì tuyết đọng trên mái."
Hệ thống suy diễn một lát rồi phát hiện Dương Quảng nói hoàn toàn đúng. Nhà tranh, nhà đất, kho lương, chuồng gia súc nếu gặp một trận tuyết lớn có thể sập cả dãy.
Dương Quảng lập tức ra lệnh cho Trương Tu Đà ghi nhớ để đưa lên báo, đưa vào hệ thống hành chính: "Thứ nhất, tuyên truyền mái nhà có tuyết phải dọn, không được lười, đặc biệt là khi tuyết ướt trọng lượng tăng rất mạnh. Thứ hai, tất cả các tỉnh, tất cả các huyện thành lập đội dọn tuyết mùa đông, chỉ lập theo mùa, khi có bão tuyết lập tức huy động ưu tiên đường chính, chợ, kho lương, trạm dịch, trường học, y quán, cầu cống. Thứ ba, quan phủ các nơi phải kiểm tra nhà cô quả, người già neo đơn, người tàn tật, không thể để họ tự leo mái nhà, dễ chết người."
Đây là những việc rất nhỏ nhưng liên quan trực tiếp tới sinh mạng của hàng vạn người. Hệ thống hỏi khẽ: [Ngươi từng gặp chuyện này?]
Dương Quảng nhìn về phía chân trời: "Không. Nhưng ta từng thấy trên tin tức ở thời hiện đại. Chỉ vì không ai nhắc họ. Nếu đã biết thì nên nói, chỉ vậy thôi."
Hệ thống ghi lại chỉ thị phòng chống thiên tai mùa đông vào kế hoạch. Nhưng Dương Quảng chưa dừng lại ở đó: "Không được. Mẹ nó. Một bài báo có ích gì? Người ta đọc xong ba ngày sau quên sạch. Không, làm lớn! Lệnh cho Đại Tùy Nhật Báo mở chuyên mục mới: KINH NGHIỆM SỐNG QUA MÙA ĐÔNG, đăng dài kỳ, đăng liên tục đến tận mùa xuân năm sau."
Hắn đếm ngón tay vạch ra nội dung mười kỳ:
Kỳ 1: Nhà ở mùa đông (chống gió lùa, bịt khe cửa, gia cố mái, kiểm tra cột).
Kỳ 2: Dọn tuyết (vì sao tuyết làm sập nhà, khi nào phải dọn, dọn thế nào cho an toàn).
Kỳ 3: Giữ ấm (mặc nhiều lớp, giữ khô quần áo, giữ ấm đầu và chân).
Kỳ 4: Hỏa Khang Thiên Khải (nguyên lý, cách xây, lỗi nguy hiểm).
Kỳ 5: Phòng cháy mùa đông (đốt than trong phòng kín nguy hiểm thế nào, cách đặt bếp, thoát khói ra sao, vì người chết vì ngạt khói còn nhiều hơn người ta tưởng).
Kỳ 6: Dự trữ lương thực (bao nhiêu là đủ, bảo quản ra sao).
Kỳ 7: Chăm sóc người già mùa đông (dấu hiệu nguy hiểm, khi nào mời đại phu).
Kỳ 8: Bảo vệ gia súc (chống rét trâu bò, ngựa, dự trữ thức ăn).
Kỳ 9: Phòng chống bão tuyết (chuẩn bị trước, trong và sau bão).
Kỳ 10: Mùa đông và dịch bệnh (giữ vệ sinh, uống nước sạch, cách ly người bệnh).
Dương Quảng nhấn mạnh: "Mỗi kỳ đều phải viết thật dễ hiểu, nông dân, thợ thủ công, lão nhân đều đọc hiểu mới có giá trị. Trẫm không cần bài văn hay, Trẫm cần mùa đông năm nay ít người chết hơn."
Xe ngựa tiến vào cổng Trường An, Dương Quảng lại gõ nhẹ thành xe: "Không đủ. Chỉ tuyên truyền thôi không đủ. Khi thiên tai thật sự tới, vẫn cần người tổ chức. Thành lập ĐỘI PHÒNG CHỐNG THIÊN TAI MÙA ĐÔNG ở tất cả các tỉnh, các huyện, trực thuộc Bộ An Ninh do Dương Tố quản."
Hệ thống hiểu ngay, đây là lực lượng ứng phó khẩn cấp, phù hợp với chức năng duy trì trật tự xã hội của Bộ An Ninh. Nhiệm vụ bao gồm dọn tuyết, kiểm tra nhà, cứu hộ trong thiên tai, thống kê thiệt hại và tổng kết kinh nghiệm.
Dương Quảng bổ sung: "Không cần biên chế quanh năm, mùa đông tới thì thành lập, mùa đông hết thì giải tán, ai trở về chức nấy, không nuôi quân ăn không. Và điều quan trọng nhất là sau mỗi mùa đông, các tỉnh huyện phải nộp Báo cáo tổng kết mùa đông để triều đình tổng hợp, báo chí công bố, toàn quốc cùng học, xây dựng thành kinh nghiệm quốc gia. Năm nay làm chưa tốt không sao, năm sau làm tốt hơn, một trăm năm sau con cháu sẽ cảm thấy những việc này là chuyện đương nhiên."
Hệ thống cảm thán, Đại Vận Hà xây kênh đào, Thông Thiên Thành xây thành phố, còn thứ vừa được sinh ra hôm nay lại đang xây dựng "trí nhớ của quốc gia".
Xe ngựa vừa dừng trước cửa cung, Dương Quảng chuẩn bị bước xuống thì đột nhiên một giọng nói vang lên từ ven đường:
"A Di Đà Phật... Thí chủ..."
Dương Quảng theo phản xạ quay đầu: "Hửm?"
Bên đường là một lão tăng áo vải đang chống cây thiền trượng cũ, ánh mắt hiền hòa. Trương Tu Đà lập tức tiến lên nửa bước, Triệu An cũng vô thức đặt tay lên chuôi đao. Lão tăng chắp tay:
"Bần tăng không có ác ý, chỉ muốn hỏi thí chủ một câu."
Dương Quảng nhìn bộ long bào trên người mình rồi bảo: "Đại sư, ngài gọi nhầm rồi. Trẫm là Hoàng đế, không phải thí chủ."
Lão tăng đáp: "Trong mắt Phật, Hoàng đế cũng là thí chủ. Bần tăng muốn hỏi, thí chủ xây đường, xây học viện, xây y quán, xây nhà xí, giờ lại muốn giúp dân chúng qua mùa đông, rốt cuộc là vì điều gì?"
Dương Quảng lặng nhìn lão tăng một lúc rồi khẽ cười: "Nếu Trẫm nói vì quốc vận, vì danh tiếng, vì thiên hạ, đại sư tin không?"
Lão tăng mỉm cười: "Bần tăng không biết, cho nên mới hỏi."
Dương Quảng ngẩng đầu nhìn ánh đèn Trường An vừa sáng lên, nhìn người bán hàng thu quán, nhìn đứa trẻ chạy trên phố, rồi nhẹ giọng nói: "Có lẽ... vì Trẫm từng biết có những thứ rất nhỏ nhưng lại đủ để thay đổi cả một đời người. Một bữa cơm, một viên thuốc, một con đường, một căn nhà không bị tuyết đè sập, một mùa đông sống sót. Trẫm không cứu được tất cả mọi người, nhưng nếu biết mà không làm, tối đến ngủ không ngon."
Lão tăng lặng người, chắp tay: "Thiện tai, thiện tai. Bần tăng đã hiểu." Nói xong, ông lão xoay người chậm rãi hòa vào dòng người trên phố.
Trương Tu Đà hỏi: "Bệ hạ, có cần điều tra thân phận không?"
"Không cần, người ta chỉ hỏi một câu thôi."
Dương Quảng nhìn bóng lưng lão tăng khuất dần, khóe miệng khẽ giật giật, hừ một tiếng:
"Trẫm không thích đám lừa trọc này. Hừm..."
Hệ thống trêu: [Ngươi vừa mới được người ta khen xong, sao trở mặt nhanh vậy?]
"Không phải ghét cá nhân, mà là ghét tổ chức, khác nhau rất lớn."
Dương Quảng chắp tay sau lưng, chậm rãi đi về phía cung thành:
"Đạo gia thì nghiên cứu thiên văn, Nông gia thì nghiên cứu trồng trọt, Mặc gia thì nghiên cứu công trình, Y gia thì nghiên cứu chữa bệnh, Pháp gia thì nghiên cứu luật pháp, ít nhất bọn họ còn tạo ra thứ gì đó. Còn đám này động một chút là buông xuống, tứ đại giai không, vạn pháp vô thường, trần thế là khổ. Thiên hạ đang thiếu cơm ăn, ngươi bảo người ta buông xuống; thiên hạ đang lạnh chết, ngươi bảo người ta nhìn thấu; thiên hạ đang bệnh, ngươi bảo người ta giác ngộ. Giác ngộ xong bệnh có khỏi không?"
[Không. Nhưng tâm tình tốt hơn. Chắc là vậy.]
Dương Quảng gắt:
"Mẹ nó, tâm tình tốt hơn nhưng vẫn chết. Ta biết có rất nhiều cao tăng thật sự làm việc tốt chữa bệnh, cứu tế, nuôi trẻ mồ côi, mở cháo phát chẩn, những người đó ta rất kính trọng. Nhưng ta không thích việc đem toàn bộ hy vọng của con người đặt vào kiếp sau, ta thích làm cho kiếp này tốt hơn. Ai làm việc, ai cứu dân, ai mở trường, mở y quán, phát chẩn ta đều ủng hộ. Nhưng ai chỉ biết nói đạo lý mà không làm gì thì cứ ngồi đó nói, ta thà đi xây Đại Vận Hà."
Dương Quảng đi được vài bước bỗng dừng lại:
"Nhưng mà phải quản. Hừm... Phật môn, Đạo môn, các giáo phái dân gian, các loại hội đoàn tín ngưỡng không quản không được, nhưng cũng không thể đàn áp."
Nói đoạn, hắn lấy một tờ giấy từ tay áo ra, bắt đầu viết viết, ghi ghi chép chép, chỉnh chỉnh, xóa xóa.
Trên giấy xuất hiện một hàng chữ thật lớn:
[BỘ TÔN GIÁO VÀ SỰ VỤ TÍN NGƯỠNG]
Nhưng Dương Quảng gạch đi chữ "Bộ" đổi thành chữ "Cục". Hắn vạch ra nhiệm vụ: đăng ký tự viện, đạo quán, tôn giáo dân gian, thống kê tăng ni đạo sĩ, thống kê tài sản, ruộng đất, số lượng tín đồ. Quy định gồm: không được nuôi quân riêng, không được che giấu tội phạm, không được lập pháp riêng, không được thu thuế riêng, không được cưỡng ép tín ngưỡng, mọi người đều có quyền tin hoặc không tin, nhưng luật pháp chỉ có một là luật Đại Tùy. Khuyến khích mở trường học, y quán, cô nhi viện, cứu tế thiên tai. Hắn còn ghi thêm một dòng rất nhỏ ở góc dưới: "Tất cả tự viện đều phải kê khai đất đai của mình, bao gồm cả ruộng. Đóng thuế đất đầy đủ."
Hắn đi được vài bước lại dừng lại:
"Không, chỉ quản người còn chưa đủ, còn phải quản đất. Quy hoạch không gian tôn giáo. Tôn giáo là nhu cầu tinh thần, không thể cấm, nhưng không thể để muốn xây đâu thì xây, như vậy sẽ loạn." Hắn viết tiếp quy hoạch: cấp tỉnh quy hoạch một Khu Tôn Giáo cấp tỉnh để xây đại tự viện, đại đạo quán; cấp huyện quy hoạch một Khu Tôn Giáo cấp huyện cho cơ sở quy mô nhỏ; ngoại lệ là mỗi giáo phái được phép có một Tổng bộ duy nhất (Tổng tự, Tổng quán) đặt ngoài khu quy hoạch nhưng phải được triều đình phê chuẩn. Nguyên tắc là không được tự ý xây mới ngoài khu quy hoạch, chiếm đất công.
Hệ thống nhận xét: [Ngươi đang dùng tư duy quy hoạch khu công nghiệp để quản giáo phái]
Dương Quảng đang ghi chép bỗng dừng bút: "Khoan. Đầu óc ta đúng là bị Đại Vận Hà làm cho hồ đồ rồi. Lập Cục mới làm gì? Việc này bản chất là đăng ký, thống kê, quản lý tài sản, đất đai, tổ chức, đều là việc của Hộ Bộ. Tạo thêm cơ quan làm gì." Hắn gạch chữ CỤC TÔN GIÁO, viết lại thành BAN TÔN GIÁO trực thuộc HỘ BỘ.
Hắn cười: "Sau này nếu có hòa thượng hay đạo sĩ, Vu Chúc, Ma Ni giáo, Bái Hỏa giáo tới đòi truyền pháp, xây chùa, Trẫm chỉ cần chỉ tay: mời rẽ phải, đi thẳng hết đường, bên trái là Hộ Bộ. Chúa xuống trần hay Phật Tổ hạ phàm, muốn hoạt động tại Đại Tùy cũng mời tới Hộ Bộ đăng ký, không đăng ký xem như hoạt động trái phép."
Hắn gấp tờ giấy lại hài lòng vì tiết kiệm được một cơ quan, giúp Nội Các bớt tăng ca.
Dương Quảng bỗng nhớ ra điều then chốt:
"Bắt đóng thuế! Mẹ nó không làm gì ôm tiền nhiều thế làm gì? Trẫm không tham tiền, mà Trẫm ghét ngoại lệ. Nông dân, thương nhân, công xưởng đều đóng thuế, tại sao một tổ chức sở hữu hàng ngàn mẫu ruộng lại không đóng? Trẫm không thu thuế hương hỏa, cúng bái cá nhân, tiền người dân đi lễ. Nhưng đất ruộng đem cho thuê, thu tô, kinh doanh thì đó là hoạt động kinh tế, phải đóng thuế."
Hắn viết ra Nguyên tắc thuế tôn giáo: miễn thuế cho nơi hành lễ, thờ tự, hoạt động từ thiện, y quán miễn phí, cô nhi viện; chịu thuế đối với ruộng cho thuê, cửa hàng, xưởng thủ công, kho vận, tài sản sinh lợi. Ai giúp thiên hạ, thiên hạ giúp lại, rất công bằng, biến các tổ chức tôn giáo thành một pháp nhân, phải có sổ sách rõ ràng.
Hắn tiếp tục tính toán:
"Vấn đề lập phái lại đơn giản. Mỗi tôn giáo được phép có một thánh địa, chính là Tổng bộ. Như Thiên Chúa Giáo sau này xuất hiện phái khác chẳng hạn, ta sẽ hỏi thờ ai? Chúa Giê-su. Bao nhiêu tín đồ? Một vạn người, cấp đất ở Hà Bắc xây Tổng bộ, tự quản nội bộ. Nhưng nếu xuất hiện phái khác (như Tin Lành) cũng thờ Chúa Giê-su nhưng bảo rằng chúng ta khác, ta hỏi bao nhiêu tín đồ? Ba mươi người thì về chung khu; nếu ba vạn người thì chia đôi, cấp thêm đất mở thêm phân khu tự quản. Ta quản hành chính, không quản thần học. Đủ quy mô thì cấp, không đủ thì dùng chung, đếm tín đồ, đo đất, lập hồ sơ rồi giao cho Hộ Bộ."
Dương Quảng nhấn mạnh sự nghiêm túc:
"Ban hành sắc lệnh "Đạo dụ quản lý tôn giáo Thiên Khải". Hạn cho toàn bộ giáo phái phải thi hành đăng ký, kê khai nhân sự, đất đai trong vòng ba tháng. Nếu đăng ký, Đại Tùy bảo hộ tài sản và quyền tín ngưỡng hợp pháp của họ. Nếu không, vậy nghĩa là họ từ chối sự quản lý và pháp luật của quốc gia, xem như tổ chức hoạt động bất hợp pháp, chiếu theo luật xử lý. Quá hạn ba tháng không đăng ký, xem như họ muốn đứng trên Hoa Hạ, đây là vấn đề chủ quyền."
Nhắc mới nhớ, Dương Quảng cầm bút vẽ một vòng tròn Hoàng Cung, rồi vẽ một vòng thật xa ghi Khu tôn giáo Trường An. Hắn bảo:
"Khu tôn giáo Trường An đặt mẹ nó xa Hoàng Cung chút. Ta không muốn sáng sớm trời còn chưa sáng, đang ngủ bỗng nghe tiếng chuông chùa đùng đùng, rồi chuông nhà thờ boong boong chen nhau, ta chết mất. Quy hoạch đô thị phải nghĩ tới tiếng ồn. Khu tôn giáo cấp tỉnh, huyện, kinh thành ưu tiên bố trí ngoại thành, ven hồ, chân núi, không bố trí sát Hoàng cung, nội thành hành chính, khu quân sự, khu công nghiệp để ta ngủ nướng thêm nửa canh giờ."
Hắn khựng lại sửa đổi bản vẽ: "Miếu dân gian, Hoàng thành... không nằm trong danh sách di dời. Ta di dời chỗ có tín đồ thực hành, có tín đồ túc trực. Mấy chỗ thờ tự không ai ở di dời làm gì, lâu lâu có người thắp hương thì kệ thôi. Miếu dân gian, miếu Thành Hoàng, miếu thổ địa, đền thờ anh hùng không có tăng ni đạo sĩ thường trú là văn hóa, lịch sử, ký ức dân tộc, giữ nguyên không đụng vào. Thứ ta quản là tổ chức có người thường trú và hoạt động thường xuyên, chứ không quản cái bàn thờ hay nhà ngươi thắp mấy nén hương."
Dương Quảng viết thêm một mục: "Mọi kinh văn, điển tịch của các tôn giáo phải được đăng ký, nộp một bộ chính thức khi đăng ký. Triều đình lưu lại vào tàng thư thuộc Quốc Tử Giám và Đại Tàng Thư Các để bảo tồn, đối chiếu, nghiên cứu, phòng ngừa giả mạo. Một bộ kinh truyền tay một ngàn năm chép tay một vạn lần ai biết bị sửa thành cái gì, triều đình phải giữ bản lưu trữ chuẩn, không can thiệp nội dung. Nếu sửa đổi giáo lý thì nộp bản mới, triều đình lưu cả bản cũ lẫn bản mới, ghi rõ năm tháng, người sửa đổi để sau này hai phái cãi nhau thì mở tàng thư ra đối chiếu."
Dương Quảng lúc này không cười nữa, hắn lặng lẽ viết thêm dòng chữ
ĐIỀU KHOẢN BẢO TỒN TRI THỨC HOA HẠ.
Hắn chậm rãi nói:
"Đối với Hoa Hạ Đồng Tâm Luận, không có khái niệm đốt sách a. Tất cả phải được bảo tồn. Đúng sai có hậu nhân đánh giá, mà đánh giá xong cũng phải bảo tồn. Đốt sách rất dễ, nhưng khi đốt xong ngươi đốt luôn bằng chứng của cái sai, đốt luôn lịch sử, bài học, khiến hậu nhân chỉ còn lại truyền thuyết. Dù là tà thuyết hay tư tưởng từng gây họa càng phải lưu để làm chứng cứ, tài liệu cho hậu nhân biết nó sai ở đâu, hại người thế nào. Triều đình có thể phê bình, phản biện, chú giải nhưng không được tiêu hủy, sửa đổi nguyên bản. Dù có người viết sách chửi ta cũng phải lưu, viết đúng hay viết sai hậu nhân đều nên biết. Hoa Hạ không sợ tranh luận, không sợ dị kiến, không sợ lịch sử, điều đáng sợ nhất là quên mất chúng từng tồn tại. Đồng tâm không phải là chỉ được nghĩ giống nhau, mà là dù nghĩ khác nhau vẫn cùng thuộc về Hoa Hạ."
Và thế là, từ một chuyến đi Vân Tiêu Sơn Trang về đến nhà lòi ra một đống việc. Đêm đó tại hoàng cung, Dương Quảng nằm trên ghế hai mắt vô hồn, đếm ngón tay ngón chân ra một loạt việc: Hỏa Kháng, Địa Long, chuyên mục báo chí dài kỳ, Đội phòng chống thiên tai toàn quốc, Ban Tôn Giáo thuộc Hộ Bộ, đăng ký giáo phái, ruộng đất, Đại Tàng Thư Các... hắn trầm mặc phát hiện mình đi kiếm tiền kết quả lại ra toàn việc tiêu thêm tiền.
Hệ thống tổng kết biệt danh của hắn: Dương Quảng Pro Max, Ông Trùm Tìm Việc, Nhà Sáng Lập Nội Các Tăng Ca, kẻ thù của công chức Đại Tùy, người đàn ông chỉ cần đi dạo cũng có thể tạo ra một bộ luật và hàng chục tờ biểu mẫu của Hộ Bộ.
Dương Quảng ngồi bật dậy đập bàn gọi lớn: "Triệu An!!! Ngươi đi tìm một chỗ hoành tráng trong Trường An. Chọn ngày đẹp cho khai trương Thiên Khải Các. Cửa hàng đầu tiên thuộc Nội Khố, chuyên bán những món hàng mở đường, những thứ người khác chưa từng thấy. Quy tắc kinh doanh: chỉ bán sỉ, không bán lẻ a. Vì bán lẻ một bánh xà phòng, một bình nước hoa Trẫm quản đến bao giờ, cứ để thương nhân làm, Thiên Khải Các chỉ làm đầu nguồn bán cho thương hội, đại thương nhân."
Hắn liệt kê đợt hàng đầu tiên: Xà phòng Thiên Khải, Muối Tinh Luyện Thiên Khải, Rượu Mạnh Thiên Khải, Nước Hoa Thiên Khải, Hỏa Kháng Thiên Khải... nhưng vừa viết đến Hỏa Kháng, hắn bỗng dừng bút, gạch một đường thật lớn: "Không bán Hỏa Kháng. Bản vẽ đã đăng trên báo, ai muốn xây thì xây, thợ xây học được càng tốt, Trẫm không định kiếm tiền từ chuyện chống rét. Hỏa Kháng là dân sinh, không phải hàng hóa. Muốn kiếm tiền thì kiếm từ người có tiền qua xà phòng, nước hoa, rượu mạnh, muối tinh luyện; đừng kiếm từ người đang cố sống qua mùa đông."
Hắn chỉ thị Triệu An ngày khai trương chỉ triển lãm cho họ nhìn, sờ, dùng thử, sau đó đấu giá quyền phân phối khu vực. Nội Khố chính thức tham gia thị trường, bán "quyền được bán hàng" để kiếm tiền.
Đêm khuya, Dương Quảng nằm vật xuống giường kéo chăn bảo: "Đi thôi. Ngủ. Hôm nay kiếm được hơn hai mươi đầu việc cũng là kiếm, mai làm tiếp." Hắn lẩm bẩm danh sách việc chưa hết câu đã ngủ như chết.
Đêm Trường An dần yên tĩnh, ngoài cung các quan viên Khổng Dĩnh Đạt, Bùi Uẩn, Dương Tố, Trương Tu Đà, Triệu An đều đang phải thức trắng tăng ca, không một ai biết nguồn gốc của tất cả những thứ này chỉ là vì Thiên Khải Đế đi dạo về nhà.
======================================================================
天啟雄文:《華夏同心論》
第二章:生民論 – 華夏之源
THIÊN KHẢI HÙNG VĂN:《 HOA HẠ ĐỒNG TÂM LUẬN 》
CHƯƠNG II: SINH DÂN LUẬN – LẤY DÂN LÀM GỐC
Quyển XIII: Giáo Dục Luận – Khai Dân Trí
【 KINH VĂN 】
民愚者,獨裁之鵞座。民智者,文明之鵞座。普及知識,建立公正。
(Dân ngu giả, độc tài chi bệ đỡ. Dân trí giả, văn minh chi bệ đỡ. Phổ cập tri thức, kiến lập công chính.)
【 LUẬN GIẢI CHI TIẾT 】
Nền quân chủ chuyên chế thời đại cũ xưa nay luôn coi bách tính như một bầy cừu ngơ ngác, chủ trương thực hiện chính sách "ngu dân" tàn nhẫn để dễ bề thao túng và cai trị. Bọn họ bóp nghẹt tư tưởng, cấm đoán sách vở, giam cầm bộ óc của người dân trong vòng tăm tối của sự thiếu hiểu biết, bởi họ thừa hiểu rằng: Sự ngu muội của dân chúng chính là chiếc bệ đỡ vững chắc nhất cho ngai vàng độc tài độc tôn của bọn họ tồn tại.
Thế nhưng, đó là một lối tư duy vô cùng ích kỷ và thiển cận. Một quốc gia xây dựng trên nền tảng của sự ngu muội thì chỉ là một quốc gia bạc nhược, dễ dàng tan vỡ trước ngoại bang. Bản thể vĩ đại của Hoa Hạ Đồng Tâm đi ngược lại hoàn toàn với bóng tối đó. Chúng ta khẳng định rằng, dân trí cao mới chính là bệ đỡ vững chắc, trường tồn của một nền văn minh đỉnh cao. Tri thức không phải là đặc quyền dành riêng cho tầng lớp quý tộc hay quan lại trị vì, mà phải được phổ cập sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ từ chốn thành thị phồn hoa cho đến tận vùng biên cương hẻo lánh. Tri thức là ánh sáng duy nhất dẫn đường cho nhân loại, và kẻ nào tìm cách che giấu, bóp nghẹt ánh sáng ấy để trục lợi, kẻ đó chính là đại diện cho bóng tối tà ác.
【 BIỆN LUẬN VÀ PHẢN BIỆN 】
Những kẻ cầm quyền bảo thủ luôn ngụy biện rằng: "Dân biết nhiều thì hay bàn luận quốc sự, dân trí mở mang thì triều đình khó lòng ra lệnh, thiên hạ tất sinh biến loạn". Chúng dùng nỗi sợ hãi để hợp thức hóa chính sách bế quan tỏa cảng tri thức, giữ cho người dân mãi trong vòng tăm tối.
Ta lập ngôn ở đây để đập tan sự đê hèn và ngụy biện đó!
Chính sách ngu dân thực chất là biểu hiện đê hèn nhất của kẻ cai trị đang run sợ trước chính nhân dân của mình! Hoa Hạ vĩ đại không bao giờ sợ hãi dân chúng có trí tuệ cao, ngược lại, chúng ta khao khát và dốc toàn lực để dân chúng được khai sáng toàn diện. Một dân tộc được khai sáng tư duy, nắm vững tri thức là một dân tộc tự chủ, tự cường, sở hữu ý chí sắt đá và không bao giờ chịu cúi đầu cam chịu trước bất kỳ tên bạo chúa hay cường quyền bạo ngược nào. Giáo dục và tri thức phải được phổ cập rộng khắp để kiến lập nên một xã hội công bằng, chính trực. Khi ức vạn người dân đều mang trong mình ánh sáng trí tuệ, Hoa Hạ sẽ trở thành một khối đại thể kiên cường, vĩnh cửu trường tồn cùng thời gian.
* Lập thuyết Hoa Hạ Đồng Tâm Luận là sản phẩm hư cấu. Phục vụ cho ý đồ của Thiên Khải Đế Dương Quảng, nhân vật chính của truyện. Không có thật. Không mang tính học thuật. Không có giá trị tham khảo.