🏠 Trang chủ
🗂️ Danh sách chi tiết 🏷️ Danh sách tags 🏅 Danh sách Danh AI Truyện SE Truyện BE Truyện OE Truyện HE Chữa lành Nhẹ nhàng Thơ Tản văn Truyện ngắn Lyrics Sảng văn Thiếu nhi Thiếu niên Đời thường Lịch sử Trinh thám Kinh dị Hệ thống Giao thông Space Opera Apocalypse Steampunk Cyberpunk Trí tuệ nhân tạo Y học Vô tính Chế tạo Boy work Đồng nhân Fan Fiction Tây phương huyễn tưởng Xuyên nhanh Dị giới Sinh tồn Tương lai Light Novel Quân sự Khoa học viễn tưởng Xiềng xích Hắc bang Quyền mưu Tinh tế Chủng điền Tiện thụ Tra công ABO Nữ tôn Cường thụ Nhược công Chủ thụ Chủ công Sủng Hỗ công Bách hợp Đam mỹ Gương vỡ lại lành Gương vỡ không lành Sư đồ luyến Chính kịch Chênh lệch tuổi tác Cường cường Thanh mai trúc mã Thế thân Thiên kim Tình cảm gia đình Nhân thú Cận đại Vả mặt Nữ phụ Cung đấu Ngược Kinh doanh Tổng tài Hoàng cung Nữ cường Báo thù Điền văn Cưới trước yêu sau Tình cảm Gia đấu Cổ đại Showbiz Ngọt sủng Hào môn Thanh xuân vườn trường Đô thị Ngôn tình Thần thoại Ma pháp Thần tiên yêu ma Vô hạn lưu Xuyên sách Dị năng Mạt thế Harem Trọng sinh Xuyên không Huyền huyễn Võ hiệp Tiên hiệp Dystopia Hài đen Hài hước Ngũ triền cái Thất kiết sử Vai phụ logic Thất tình Lục dục
🔎 Tìm kiếm ⬇️ Tải app Android
📝 Đăng truyện 🔑 Đăng nhập bằng Google

Ch.12: Tầm Nhìn

~82 phút đọc · 16320 từ · · ⚠️ Báo cáo

CHAP 12 TẦM NHÌN

Thiên Khải nguyên niên, tháng tám, ngày mười hai.
Mặt trời vừa vượt qua đường chân trời phía đông, ném những tia nắng đầu ngày xuyên qua màn sương mỏng rơi xuống Trường An - tòa đô thành lớn nhất thiên hạ. Tiếng chuông sớm từ các phường vang lên trầm thấp, xa xăm như đánh thức cả thành phố khổng lồ vừa trải qua một đêm yên tĩnh.
Đường phố dần xuất hiện người, ban đầu chỉ là vài bóng dáng lẻ tẻ. Một người bán bánh hấp, một tiểu thương đẩy xe hàng, một lão nhân dắt cháu đi chợ, một đội tuần tra vừa đổi ca. Rồi chẳng mấy chốc, dòng người bắt đầu đông lên như những con suối nhỏ hội tụ thành sông.
Trường An hôm nay khác Trường An của vài tháng trước. Rất nhiều thứ đã thay đổi, nhưng cũng có rất nhiều thứ vẫn còn nguyên. Ngoài cổng thành, từng đoàn xe bò, từng đoàn xe ngựa nối đuôi nhau tiến vào, mang theo lương thực, rau quả, dược liệu, hàng hóa từ khắp nơi trong thiên hạ.
Trên các tuyến đường lớn, những biển chỉ dẫn mới dựng lên vẫn còn mang mùi gỗ mới. Một vài người dân đi ngang nhịn không được dừng lại nhìn, rồi lại tò mò đọc từng chữ một. Xa xa, một đội học sinh Thiên Khải Học Viện đang đi qua, áo vải xanh, tay ôm sách, miệng vẫn còn tranh luận.
"Ta thấy đoạn đó nên dùng dấu phẩy."
"Không đúng."
"Khổng sư nói phải dùng dấu chấm."
"Ngươi hiểu sai rồi."
Cuộc tranh cãi vô cùng nghiêm túc nhưng cũng khiến người xung quanh bật cười. Bên kia đường, một người bán báo đang lớn tiếng hô:
"Đại Tùy Nhật Báo!!!"
"Số mới nhất!!!"
"Tin tức từ Giang Nam!!!"
"Tin tức từ Hà Bắc!!!"
"Chính sách mới của triều đình!!!"
"Mười văn tiền một tờ! Mua nhanh kẻo hết a!"
Vài thương nhân lập tức ghé lại, mua lấy một tờ, sau đó vừa đi vừa đọc. Không ai nhận ra, chỉ vài tháng trước, muốn biết chuyện ở một châu khác có khi phải chờ nhiều tuần, thậm chí nhiều tháng. Nhưng bây giờ, tin tức đang bắt đầu lưu động, giống như máu đang chảy trong huyết quản.
Bên bờ sông, những con thuyền vận tải neo san sát. Tiếng khuân vác, tiếng gọi nhau, tiếng nước va vào mạn thuyền hòa thành một bản nhạc rất riêng của Trường An. Khắp nơi là âm thanh của lao động, âm thanh của sinh hoạt, âm thanh của một quốc gia đang thức dậy. Không náo loạn, không hỗn loạn, không phồn hoa đến mức xa xỉ nhưng tràn đầy sức sống.
Nếu đứng trên tường thành nhìn xuống, sẽ thấy từng dòng người, từng dòng xe, từng dòng hàng hóa đang không ngừng di chuyển. Giống như một cơ thể khổng lồ, mỗi người đều là một tế bào, mỗi con đường đều là mạch máu, mỗi chiếc xe đều đang mang theo sinh mệnh của quốc gia. Mà ở trung tâm tất cả, hoàng cung Trường An vẫn lặng lẽ đứng đó dưới ánh bình minh. Ánh nắng vàng rực chiếu lên mái ngói lưu ly, phản chiếu từng tia sáng chói mắt. Một cơn gió nhẹ thổi qua, lá cây trong Ngự Hoa viên khẽ lay động.
Đại Tùy vẫn còn rất nhiều vấn đề, vẫn còn rất nhiều khó khăn, vẫn còn vô số con đường phải đi. Nhưng ít nhất trong buổi sáng hôm nay, Trường An đang sống, và tương lai dường như cũng đang sống cùng nó.
Các tiểu thương buôn bán rất nhộn nhịp. Họ đã có triều đình chống lưng, vui vẻ nộp những đồng thuế từ thu nhập của mình cho triều đình. Tiếng rao hàng vang lên khắp nơi:
"Táo mới đây!!! Ai táo mới đi!"
"Vải Giang Nam đây!!! Loại nào cũng có a!"
"Đường mạch nha mới nấu đây!!!"
"Giấy Thiên Khải loại tốt đây!!!"
Khách tới khách lui, tiền đồng leng keng, nụ cười hiện trên gương mặt rất nhiều người. Điều kỳ lạ là không ai còn sợ hãi như trước. Một lão thương nhân vừa tính sổ sách, vừa vui vẻ lấy ra một túi tiền đưa cho nha dịch thu thuế. Nha dịch kiểm đếm xong, lập tức viết biên nhận, đóng dấu rồi trao lại. Lão thương nhân cẩn thận cất vào ngực áo như cất bảo vật. Người bên cạnh tò mò hỏi:
"Lão Lưu. Nộp thuế mà vui thế?"
Lão thương nhân cười ha hả:
"Vui chứ. Sao lại không vui? Ngươi xem! Triều đình thu tiền, triều đình bảo vệ thương nhân. Ta nộp thuế, ta được bảo vệ. Hợp lý mà."
Mấy người xung quanh lập tức gật đầu. Đúng lúc đó, phía xa truyền tới một trận huyên náo. Mọi người đồng loạt quay đầu nhìn. Chỉ thấy mấy tên côn đồ đang nằm thành hàng, ôm đầu, ôm bụng, ôm chân . Bên cạnh là một đội nha sai mặc chế phục Bộ An Ninh, trên tay còn cầm sổ ghi chép. Một người dân nhỏ giọng:
"Lại ai thế?"
Người bên cạnh nhìn kỹ, sau đó lập tức nhận ra:
"Cục Cảnh sát Kinh tế. Bộ An Ninh. Chính là bọn họ!!!"
Đội trưởng nhìn đám côn đồ dưới đất, lật sổ đọc rất nghiêm túc:
"Các ngươi nghe cho kỹ đây!!! Tội danh. Bảo kê. Cưỡng ép thu phí. Phá hoại trật tự thương nghiệp. Đe dọa dân chúng. Bắt hết."
Đám côn đồ chỉ biết chết lặng. Nhưng chuyện đó chưa phải trọng điểm. Trọng điểm là phía bên kia đường, một quả phụ trung niên đang đứng ngây người nhìn đống hàng hóa của mình, mấy sọt rau, mấy bao đậu, mấy cuộn vải. Còn chưa kịp phản ứng thì năm sáu vị cảnh sát kinh tế đã xông tới:
"Mau mau mau!!! Khuân giúp đại nương!!! Để đây nguy hiểm lắm!!! Nhanh lên!!!"
Người dân ngơ ngác, quả phụ cũng ngơ ngác. Một cảnh sát trực tiếp vác hai bao đậu lên vai, người thứ hai ôm sọt rau, người thứ ba khuân luôn xe hàng, người thứ tư còn chạy đi tìm dây buộc. Cẩm sát kinh tế đang mẹ nó khuân đống đồ của 1 quả phụ về chỗ an toàn. Họ mới xử lý xong đám côn đồ định bảo kê khu này, đúng là không sợ chết a! Cả con phố nhìn đến trợn mắt. Quả phụ run run hỏi:
"Các vị quan gia... Đây là..."
Đội trưởng lau mồ hôi, rất nghiêm túc đáp:
"Đại nương. Khu vực này vừa xảy ra vụ việc. Chúng ta cần đảm bảo an toàn tài sản của người dân. Đây là trách nhiệm công vụ."
Xa xa, một lão nhân chống gậy nhìn cảnh này, nhịn không được lẩm bẩm:
"Lão phu sống hơn sáu mươi năm. Lần đầu tiên thấy nha môn đi khuân đồ giúp dân."
Người bên cạnh gật đầu:
"Đúng là thời đại thay đổi rồi."
Mà lúc này, tên côn đồ nằm dưới đất nhìn cảnh tượng đó suýt nữa phun máu. Mẹ nó, bọn hắn bị đánh nằm đây, còn đám quan sai lại đang giúp người bị hại khuân hàng. Rốt cuộc ai mới là dân thường, ai mới là quan sai vậy??? Xa xa, lá cờ Bộ An Ninh tung bay trong gió, phía dưới là hàng chữ "Phục vụ nhân dân". Một tiểu thương nhìn thấy, khẽ gật đầu:
"Ừ. Tiền thuế này nộp không oan."
Con phố nhỏ vẫn đang náo nhiệt. Người tới, người đi, xe bò, xe ngựa, tiểu thương, khách mua hàng, âm thanh hòa thành một dòng chảy bất tận. Ngay giữa ngã tư, một viên cảnh sát kinh tế đứng trên thùng gỗ, mặt đỏ bừng, cổ họng gần như khản đặc:
"Nè nè! Xếp hàng vô! Ngay ngắn trật tự! Bên kia là lối đi! Mẹ nó ta đã bảo không được tiểu tiện ở đây!!!"
Một đám thương nhân lập tức giật mình, nhanh chóng kéo xe sang bên:
"Vâng vâng vâng. Chúng tôi đi ngay."
Viên cảnh sát vừa quay đầu, lại thấy một tên thanh niên đang định chui vào góc tường, liền hét lớn:
"TA ĐÃ BẢO KHÔNG ĐƯỢC TIỂU TIỆN Ở ĐÂY!!!"
Tên thanh niên run lên:
"Tiểu nhân... tiểu nhân nhịn không nổi..."
"NHỊN KHÔNG NỔI THÌ ĐI NHÀ XÍ!!! PHÍA SAU PHƯỜNG CÓ NHÀ XÍ CÔNG CỘNG!!! TRIỀU ĐÌNH XÂY ĐỂ LÀM GÌ???"
Tên thanh niên chết lặng, người dân chung quanh cũng chết lặng. Một lão nhân vuốt râu nhìn cảnh tượng đó, nhịn không được bật cười:
"Quan sai bây giờ quản cả chuyện này sao?"
Người bên cạnh lập tức đáp:
"Quản chứ. Mấy tháng trước còn có người đổ rác xuống mương, cái tên xui xẻo đó bị phạt quét phố ba ngày."
Lão nhân nghe xong liền chết lặng. Xa xa, một tiểu thương đang bày hàng vừa nghe vừa cười:
"Ta thấy cũng tốt. Đường sạch hơn, mương không còn bốc mùi, khách tới cũng đông hơn."
Người bên cạnh gật đầu:
"Đúng. Trước đây gặp nha sai là sợ. Bây giờ gặp nha sai... sợ bị bắt xếp hàng."
Giữa dòng người đông đúc, viên cảnh sát kia vẫn tiếp tục gào:
"XE BÒ BÊN TRÁI!!! NGƯỜI ĐI BÊN PHẢI!!! KHÔNG ĐƯỢC ĐỨNG GIỮA ĐƯỜNG TÁM CHUYỆN!!! LÃO BÁ BÁ!!! ĐÚNG!!! CHÍNH LÀ BÁ ĐÓ!!! ĐỪNG NGỒI GIỮA ĐƯỜNG ĂN MÌ NỮA!!!"
Lão nhân đang ăn mì ngơ ngác, đám người xung quanh cười nghiêng ngả. Ánh nắng buổi sáng dần phủ kín con phố. Tiếng cười, tiếng rao hàng, tiếng xe lăn, tiếng quát tháo, tiếng trẻ con chạy nhảy, tất cả hòa vào nhau không hề hỗn loạn. Ngược lại, mang theo một loại sinh khí rất đặc biệt. Phố nhỏ cứ thế huyên náo, cực kỳ nhộn nhịp.
Trong cái gọi là nhà xí công cộng, công trình được chia làm hai bên nam nữ. Cửa vào treo biển rất to, bên trái là Nam, bên phải là Nữ, bên dưới còn ghi thêm một hàng chữ: "Giữ gìn vệ sinh là trách nhiệm của mọi công dân Đại Tùy."
Nhà xí do các thương binh được thuê của Nông Bộ làm người chỉ dẫn, thu tiền, vệ sinh... Trước cửa, một lão binh cụt mất một chân đang ngồi trên ghế, tay cầm quyển sổ, thấy có người tới liền hô:
"Một văn tiền!!! Vào đi. Nam bên trái, nữ bên phải. Đi nhầm ta đánh đấy."
Người dân quen thuộc móc tiền ra. Lão binh lập tức đưa một thẻ gỗ nhỏ rồi hướng dẫn họ vào. Những thương binh không còn đủ khả năng lao động nặng này nhờ chính sách mới của Bộ Nông Nghiệp mà được ưu tiên bố trí công việc thu phí, giữ gìn vệ sinh, hướng dẫn người dân, kiểm tra bảo dưỡng. Họ có lương, có trợ cấp, có công việc ổn định.
Mà chất thải không hề uổng phí. Chúng được thu gom, tập kết ra khỏi thành bởi những chiếc xe chuyên dụng của Bộ Nông Nghiệp ngày ngày đi khắp thành. Xe vận chuyển, tập kết rời khỏi Trường An đến những bãi ủ rộng lớn trải dài xa xa ngoài thành. Tại các bãi tập kết, từng đống cỏ Khai Thiển chất cao như núi nhỏ. Từng xe phân được đổ xuống, sau đó được trộn đều, ủ, đảo, rồi ủ tiếp với cỏ Khai Thiển. Khoảng 1 tháng là lập tức có thể dùng để bón phân rồi! Đúng, Bộ Nông nghiệp quản lý nhà xí công cộng trên toàn quốc, đồng thời thu gom phân, ủ khuấy, sau đó đi bón ruộng. Quy trình hoàn toàn khép kín.
Một viên quản sự Nông Bộ đứng cạnh giải thích với nhóm nông dân:
"Đừng xem thường thứ này. Một tháng, chỉ cần một tháng là thành phân tốt, bón ruộng cực kỳ hiệu quả."
Một nông dân ngây người:
"Chỉ vậy thôi?"
Viên quản sự gật đầu:
"Chỉ vậy thôi. Cỏ Khai Thiển giữ đạm, giữ hữu cơ, tăng tốc độ phân hủy. Còn chất thải kia… thứ trước kia bị xem là đồ bỏ, giờ là bảo vật."
Nông dân và người qua đường nghe xong liền ngẩn người. Một thương nhân vừa nghe xong vẻ mặt vô cùng cổ quái:
"Chờ đã. Ý ngươi là... ta vào nhà xí, sau đó... ruộng nhà ta tăng sản lượng?"
"Đúng."
Thương nhân và nông dân cùng chết lặng. Lúc này một lão nông bỗng đập đùi:
"Hay!!! Quá hay!!! Trước đây phân người phải tự đi gom, giờ triều đình gom hộ, còn tự mang tới ruộng, còn giúp ủ thành phân tốt. Thuế này nộp đáng giá!!!"
Dương Dũng khi nhìn đống hồ sơ liền chết lặng:
"Ta là Bộ trưởng Nông Nghiệp. Không phải Bộ trưởng Nhà Xí."
Thuộc hạ lật hồ sơ giải thích:
"Đại nhân. Hiện tại ngài quản lý ruộng đất, lương thực, điều tra dân số, phân bón, cỏ Khai Thiển, nhà xí công cộng, thu gom phân, ủ phân, vận chuyển phân, bón phân."
Dương Dũng nghe xong chỉ biết chết lặng. Xa xa trong Hoàng cung, Hệ Thống nhìn báo cáo, im lặng rất lâu rồi hiện chữ nói với Dương Quảng:
[Dương Quảng. Ta vừa phát hiện, huynh trưởng ngươi đang quản lý toàn bộ vòng tuần hoàn vật chất của Trường An.]
Dương Quảng nhấp một ngụm trà, khẽ gật đầu:
"Nông nghiệp vốn là khoa học mà."
[... Ngươi vừa biến cả thành Trường An thành một hệ sinh thái khép kín phải không?]
Khoai tây, khoai lang, ngô tuy là hàng cao sản nhưng không có nghĩa là sẽ trồng toàn bộ. Vùng Quan Lũng từ xưa là đất của tiểu kê và mễ cốc, lúa mì, đại mạch, tiểu mạch. Nay được bổ sung phân bón từ cỏ Khai Thiển, kèm theo xử lý canh tác luân canh giữa ngũ cốc địa phương và cỏ Khai Thiển. Nhờ khôi phục độ phì nhiêu của đất, những cánh đồng canh tác hàng trăm năm lần đầu tiên cho năng suất cao nhất từ khi khai thiên lập quốc. Một lão nông đứng bên ruộng lúa mì nhìn từng xe lương thực được kéo đi, mắt đỏ hoe:
"Sáu mươi năm. Ta làm ruộng sáu mươi năm, chưa từng thấy vụ mùa nào bội thu như thế này."
Những vùng khác không trồng được lúa mì, kê, tiểu mạch, đại mạch, mới trồng khoai tây, khoai lang. Liêu Đông năm nay được mùa rất lớn. Nơi biên tái xa xôi giờ đây kho khoai tây, khoai lang, ngô chất đầy, quan viên địa phương phải liên tục đi tìm thêm kho chứa bởi vì lương thực quá nhiều. Các địa phương khác như Hà Bắc, Sơn Đông, Giang Nam, Ba Thục, Lĩnh Nam cũng vậy, mỗi nơi đều lựa chọn loại cây phù hợp nhất với bản địa. Đa dạng lương thực đã khiến người dân ổn định cuộc sống hơn. Khi một loại gặp thiên tai, loại khác vẫn còn, thiên hạ xuất hiện cảm giác an toàn chưa từng có.
Ở Trường An, bá quan nhìn thấy những báo cáo liên tục gửi tới. Tiến độ đo đạc ruộng đất toàn quốc cũng thuận lợi ngoài dự kiến. Các thế gia tuy bị đánh thuế đất đau điếng, rất đau, đau đến mức nhìn sổ sách là muốn khóc. Nhưng họ vẫn sống được, không thể phản triều đình, vì họ ít nhất cũng đang ủng hộ một trọng thần trong triều. Người ủng hộ Cao Quýnh, người ủng hộ Tô Uy, người ủng hộ Dương Tố, Bùi Uẩn, Dương Dũng, Dương Tú. Kết quả là ai cũng cảm thấy thuế này hơi đau, nhưng người nhà mình đang làm việc cho Thiên Khải triều nên đành phải nhịn. Nên việc đo đạc đất rất hiệu quả, từng thửa ruộng được ghi chép, từng hộ dân được thống kê. Dự báo đến tháng 9 là đo xong toàn quốc. Không tưởng, đúng là kì tích được tạo nên bởi bộ máy mới, đường sá thông suốt, Cẩm Y Vệ bảo đảm thi hành, Bộ An Ninh giữ ổn định, Nội Các điều phối và Bộ Nông Nghiệp triển khai.
Quân đội Đại Tùy bước vào cuộc cải tổ quy mô lớn nhất từ trước đến nay. Họ lúc đầu là nông dân, khi có chiến trận là người lính. Vì vậy Đại Tùy thời Dương Kiên với chế độ phủ binh rất được coi trọng, ít tốn ngân khố, dễ huy động, khả năng chiến đấu không tệ. Nhưng đó là Đại Tùy đó, còn cái Đại Tùy này...
Ngồi trong Bộ Quốc Phòng, Cao Quýnh, Dương Lượng, Trưởng Tôn Thịnh cùng toàn bộ Bộ Tổng Tham Mưu nhìn đề án cải tổ quân đội Thiên Khải liền chết lặng trước mục tiêu dài hạn: 38 sư đoàn.
Một vị tướng già run run hỏi:
"Bệ hạ... Sư đoàn là gì?"
Dương Quảng uống trà, bình tĩnh đáp:
"Đơn vị tác chiến cơ bản. Có thể độc lập chiến đấu, độc lập cơ động, độc lập hậu cần, độc lập chỉ huy."
Các tướng lĩnh lật tài liệu tiếp, suýt nữa ngất tại chỗ khi thấy biên chế: Sư đoàn bộ binh, sư đoàn kỵ binh, sư đoàn công trình, sư đoàn hậu cần, sư đoàn phòng thủ biên giới.
"Bệ hạ, hậu cần cũng thành sư đoàn?"
Dương Quảng gật đầu:
"Đúng. Đói thì đánh kiểu gì?"
Trưởng Tôn Thịnh tiếp tục đọc về quân nhân chuyên nghiệp, huấn luyện quanh năm, có lương cố định, hệ thống dự bị, nghĩa vụ quân sự, lực lượng động viên và tham mưu chiến dịch, liền ngẩng đầu hỏi:
"Bệ hạ. Ngài đang định làm cái gì vậy?"
Dương Quảng đáp thành thật:
"Ta đang cố gắng khiến quân đội biết mình đang làm gì."
Toàn bộ đại điện chết lặng. Phủ binh mạnh nhưng không chuyên nghiệp, giỏi đánh trận không đồng nghĩa với giỏi tổ chức và vận hành. Bộ Quốc Phòng, Bộ Tham Mưu, Quân Ủy Trung Ương, hệ thống hậu cần và thông tin đều đòi hỏi chuyên nghiệp hóa. Dương Quảng đi tới bản đồ chỉ vào Liêu Đông, Hà Tây, Lĩnh Nam rồi cười:
"Các khanh. Đại Tùy hiện tại rất lớn, nhưng tương lai sẽ còn lớn hơn. Chúng ta không thể trông chờ vào việc gọi nông dân từ ruộng chạy tới chiến trường mãi được."
Trên bức tường lớn nhất của Bộ Tổng Tham Mưu, một tấm bản đồ khổng lồ treo bảng thống kê: Kế hoạch tái tổ chức quân đội nhân dân Đại Tùy. Mục tiêu cuối cùng 38 sư đoàn, đã hoàn thành 24 sư đoàn, đang xây dựng 14 sư đoàn. Từ Liêu Đông đến Hà Tây, từ Quan Trung đến Lĩnh Nam đều xuất hiện những lá cờ mới từ Sư đoàn 1 đến Sư đoàn 24. Không còn là quân của một Châu, một Vương gia hay thế gia, mà là quân của Đại Tùy.
Tại doanh trại phía bắc Trường An, lão binh Vương Tam nhìn lá cờ mới ngẩn người:
"Ta nhớ năm ngoái chúng ta còn gọi là Quan Trung phủ quân."
Người bên cạnh gật đầu:
"Giờ là Sư đoàn 7 rồi. Nghe oai hơn hẳn."
Thứ thay đổi không chỉ là cái tên, mỗi sư đoàn đều có kho lương riêng, bộ phận hậu cần, quân y, công binh, vận tải riêng và hệ thống ghi chép chuẩn hóa. Một viên tham mưu trẻ tuổi ghi chép quân số, ngựa, cung, lương thực đủ ba tháng dự trữ. Lão tướng đứng cạnh khó chịu hỏi:
"Các ngươi đánh trận hay làm kế toán vậy?"
Viên tham mưu ngẩng đầu:
"Đại nhân. Thiên Khải Đế nói, không biết mình có gì thì đánh trận kiểu gì?"
Lão tướng nghe xong liền chết lặng. Xa hơn về phía đông tại Liêu Đông, những kho lương đầy ắp sau vụ bội thu đang liên tục chuyển tới các đơn vị mới nhờ hệ thống giao thông và trạm dịch mới.
Trong Bộ Quốc phòng, Cao Quýnh nhìn bản báo cáo tổng hợp quân số và biên chế của 24 sư đoàn, khóe miệng không tự chủ được mà giật giật. Mới vài tháng trước, triều đình còn đang tranh luận gay gắt xem có nên cải tổ binh chế hay không, vậy mà giờ đây, 24 sư đoàn quân chính quy đã hiện hữu rõ ràng trên từng trang sổ sách, trong các doanh trại sừng sững và cả hệ thống binh trạm hậu cần chiến lược. Trưởng Tôn Thịnh đứng trước sa bàn quân sự, ánh mắt sáng rực lên. Ông thừa hiểu rằng, 24 sư đoàn này được nuôi dưỡng bởi một nền nông nghiệp bội thu, được kết nối bằng những tuyến đại lộ, dịch trạm kiểu mới và vận hành bởi một bộ máy hành chính hiệu quả đến đáng sợ. Quốc gia này, cỗ máy chiến tranh này, mới chỉ vừa bắt đầu tăng tốc.
Khóa chuẩn tổ chức quân đội Thiên Khải lấy đơn vị "Sư đoàn" làm quả đấm thép cốt lõi, từ bỏ hoàn toàn lối biên chế phủ binh cồng kềnh thời cũ để tiến thẳng lên mô hình tác chiến hiệp đồng chính quy. Một Sư đoàn Thiên Khải sở hữu quân số 10.000 binh sĩ, bao gồm các trung đoàn bộ binh trọng giáp, trung đoàn kỵ binh đột kích, trung đoàn xạ thủ (cung thủ và nỏ binh) cùng các đơn vị công binh hậu cần phụ trợ.
Cơ cấu chỉ huy được thiết lập chặt chẽ từ trên xuống dưới theo trục dọc biên chế: một Sư đoàn thống lĩnh các Trung đoàn; dưới Trung đoàn là các Tiểu đoàn, là đơn vị chiến thuật cơ bản nhất có đủ khả năng độc lập tác chiến trên sa trường; dưới Tiểu đoàn lần lượt chia thành các Đại đội tác chiến, Trung đội tiền phong và cuối cùng là các Tiểu đội cơ sở.
Hiện tại, Đại Tùy đã hoàn tất xây dựng và lập biên chế cho 24 sư đoàn, tương đương với 240.000 quân thường trực tinh nhuệ. Theo lộ trình hoàn chỉnh, khi mạng lưới chiến lược đạt mốc 38 sư đoàn, quốc gia sẽ sở hữu 380.000 quân thường trực. Lực lượng hoàn toàn ăn lương bổng từ ngân khố quốc gia, đóng trại huấn luyện quanh năm, có hệ thống chính trị viên quản lý tư tưởng, có hồ sơ quân nhân lưu trữ trọn đời và áp dụng tiêu chuẩn trang bị vũ khí, quân nhu thống nhất. Đây chính là hình thái sơ khai, vững chãi nhất của một quân đội quốc gia hiện đại.
Một lão phủ binh nhìn bảng tổ chức hỏi viên tham mưu:
"Ta thuộc đội nào?"
Quan tham mưu đáp:
"Sư đoàn 12, Trung đoàn 4, Tiểu đoàn 7, Đại đội 3, Trung đội 8, Tiểu đội 5."
Lão phủ binh chết lặng:
"Ta chỉ hỏi ta thuộc đơn vị nào thôi mà."
Quan tham mưu bình tĩnh:
"Ta trả lời rồi còn gì."
Cao Quýnh đặt tờ giấy xuống nhìn bản đồ Đại Tùy, hiểu rằng Thiên Khải Đế đang muốn rèn một thanh kiếm thuộc về Hoa Hạ cho ngàn năm sau.
Sau đó là quân hàm. Hệ thống quân hàm Thiên Khải ra đời khiến cho quân đội Đại Tùy cực kỳ chuyên nghiệp. Trước kia rất đơn giản: Tướng quân, Giáo úy, Đội chính, Binh sĩ. Bây giờ Bộ Tham Mưu đưa ra hệ thống quân hàm: Binh (Binh nhì, Binh nhất); Hạ sĩ quan (Hạ sĩ, Trung sĩ, Thượng sĩ); Sĩ quan cấp Úy (Thiếu úy, Trung úy, Thượng úy, Đại úy); Sĩ quan cấp Tá (Thiếu tá, Trung tá, Thượng tá, Đại tá); Tướng lĩnh (Thiếu tướng, Trung tướng, Thượng tướng, Đại tướng) và Nguyên soái Đại Tùy (chưa phong cho ai). Một lão phủ binh nhìn xong liền lẩm bẩm:
"Ta tưởng mình biết chữ, giờ thì không chắc nữa."
Nhưng đối với Trưởng Tôn Thịnh, thứ này là bảo vật vì nhìn quân hàm là biết ngay vị trí chỉ huy, không cần nhìn xuất thân hay thế gia. Để phân biệt, Dương Quảng lấy ra bản vẽ quân hàm trên cổ áo xuất hiện những ngôi sao nhỏ và vạch bằng đồng. Hệ Thống hiện chữ kinh ngạc:
[Mẹ nó, ngươi đang chuẩn bị đồng phục luôn phải không?]
Dương Quảng đáp:
"Đương nhiên, không có đồng phục thì quân hàm để làm gì?"
Quy định thăng quân hàm đòi hỏi biết đọc biết viết, qua học viện quân sự, có thành tích chỉ huy và kinh nghiệm chiến trường. Đây chính là hệ thống đào tạo sĩ quan dựa vào năng lực. Quân đội từ một tập hợp người cầm vũ khí đang thay đổi thành một tổ chức có tín ngưỡng, lý tưởng và trách nhiệm. Binh sĩ bước đầu lờ mờ hiện ra quân hồn khi nhìn lá quân kỳ và những quân hàm mới trên cổ áo, họ chiến đấu vì Đại Tùy, vì Hoa Hạ.
Dương Lượng mẹ nó là người mệt nhất, nhưng khi chứng kiến thành quả, chứng kiến từng khối quân 24 sư đoàn di chuyển chỉnh tề như một cỗ máy, hắn chết lặng. Hắn nhớ đêm tối ngày trước hoàng huynh đưa cho hắn tập hồ sơ về Đại Tùy Nhân Dân Quân, lúc đó hắn tưởng hoàng huynh điên rồi. Nhưng hôm nay, hắn bỗng hiểu người duy nhất không nhìn thấy chính là hắn. Dương Lượng chậm rãi nhắm mắt rồi mở ra, nhìn hàng quân khẽ lẩm bẩm:
"Hoàng huynh... Đây là quân đội mà huynh muốn sao? Ta... không có cơ hội..."
Một sĩ quan trẻ vừa đi ngoại nghe được liền ngẩn người:
"Vương gia, không có cơ hội gì ạ?"
Dương Lượng nhìn biển quân trước mắt im lặng vài giây rồi chỉ xuống phía dưới:
"Tạo phản. Ta thật sự không có cơ hội, một chút cũng không có."
Hắn biết nếu mình tạo phản, thứ đứng đối diện sẽ là Bộ Quốc Phòng, Bộ Tham Mưu, Quân Ủy Trung Ương, 24 sư đoàn và hàng triệu dân chúng. Hắn chỉ biết bật cười:
"Hoàng huynh, huynh đúng là không chừa đường lui cho bất kỳ ai."
Tốc độ làm việc của Lý Mật thực sự đáng nói. Hắn có tham vọng, hắn muốn thay đổi thiên hạ. Tấm bản đồ của Ủy ban Cải tổ Đơn vị Hành chính ghi rõ: Cũ có 200 châu, 1300 huyện; Mới rút xuống còn 24 tỉnh, 380 huyện. Hệ thống hành chính được đập đi xây lại toàn bộ, và Lý Mật làm cực nhanh. Hắn có tham vọng và hắn đã làm xong khu vực Kinh Châu. Trường An là thủ đô. Địa giới hành chính đầy đủ. Kinh Châu thuộc về quyền của Thái Thú Kinh Châu, cùng với các Sở chuyên môn và 14 huyện trực thuộc. Ban đầu người ta còn lo sợ sẽ hỗn loạn, sợ khoảng trống quyền lực. Nhưng không!!! Với sự điều động nhân sự, đề xuất của hắn, cùng tốc độ phê duyệt mẹ nó bàn thờ của Nội Các, mọi thứ như thế cư nhiên trực tiếp hoàn thành trong gần 1 tháng... Không tưởng, đúng là kì tích. Cao Quýnh nhìn báo cáo hỏi:
"Hắn thật sự chỉ có một người?"
Người bên cạnh đáp:
"Vâng, một người."
Cao Quýnh nghe xong liền chết lặng. Lý Mật gặp đúng thời đại Thiên Khải triều có đủ số liệu, bản đồ, Nội Các, Bộ An Ninh, Cẩm Y Vệ bảo trợ. Đêm đó, Lý Mật hưng phấn nhìn bản đồ: "Thiên hạ... thật sự có thể thay đổi." Hệ Thống nhìn tiến độ 31%, dự kiến hoàn thành toàn quốc vào tháng 9, liền hiện chữ chết lặng gửi Dương Quảng:
[Dương Quảng, ta cảm thấy đám người dưới tay ngươi có bệnh. Bệnh tăng ca.]
Tại Nội Các triều đình Đại Tùy, một bầu không khí im lặng đến nghẹt thở đang bao trùm lên toàn bộ đại sảnh.
Mới đầu, chẳng mấy ai chú ý đến sổ sách của Bộ Thương Mại và Hộ Bộ, bởi vì ai nấy đều đang bận đến mức ngập đầu ngập cổ. Lý Mật lo cải tổ hành chính, Dương Dũng đi đo đạc ruộng đất, Ngu Thế Nam phát điên vì hệ thống giao thông mở rộng, Ôn Ngạn Bác thì quay cuồng xây dựng y tế, Bộ Quốc Phòng ra sức chấn chỉnh quân đội, còn Nội Các thì phê duyệt văn thư chất cao như núi.
Cho đến một ngày, Thượng thư Bộ Thương Mại Bùi Củ cùng các quan viên Hộ Bộ ôm một đống sổ sách thật lớn tiến vào Nội Các, sắc mặt của ai nấy đều vô cùng kỳ quái.
Bùi Uẩn nhìn thấy vậy liền nhướng mày, có chút lo lắng hỏi:
"Làm sao thế? Ngân khố lại thâm hụt rồi à?"
Bùi Củ lắc đầu cái rụp, nuốt nước bọt đáp:
"Không... Không phải thâm hụt. Mà là thu được nhiều quá!"
Bùi Uẩn ngơ ngác, Khổng Dĩnh Đạt cùng Thục Vương Dương Tú đang ngồi gần đó cũng nghệch mặt ra vì khó hiểu. Phòng Huyền Linh và Đỗ Như Hối cũng thấp thỏm không kém. Cuối cùng. Một đám trọng thần liền túm tụm lại, bắt đầu đặt đống sổ sách xuống để cùng nhau cộng sổ.
Cộng lần thứ nhất, ra một con số quái dị, sai. Cộng lần thứ hai, đối chiếu lại, vẫn thấy sai. Đến lần cộng thứ ba, mồ hôi hột trên trán các vị đại thần bắt đầu chảy dài ròng rọc. Bởi vì con số tổng càng cộng lại càng lớn đến mức không tưởng.
Bùi Củ chịu không nổi nữa, trực tiếp đập bàn rống lên với binh lính bên ngoài:
"Mang bạc tới! Mau mang toàn bộ số bạc thực tế vừa thu vào kho đến đây đối chiếu!"
Thế là, từng cỗ xe ngựa kiên cố chở đầy những rương bạc trắng được kéo thẳng vào sân Nội Các. Các quan viên, thư lại bắt đầu điên cuồng đếm bạc, ghi chép, đối chiếu, kiểm tra rồi lại đếm lại từ đầu. Quá trình kiểm kho khổng lồ đó đã ngốn mất gần hai ngày hai đêm của toàn bộ Nội Các và Hộ Bộ.
Đến khi tờ tổng hợp báo cáo cuối cùng với vết mực còn chưa kịp khô được đặt lên bàn, toàn bộ Nội Các triệt để rơi vào thinh lặng. Trên trang giấy trắng, dòng chữ tiêu đề được viết bằng chữ in hoa lớn đập thẳng vào mắt mọi người:
TỔNG THU NGÂN SÁCH HIỆN TẠI: 300 VẠN LƯỢNG BẠC TRẮNG!
Ba triệu lượng bạc trắng tinh khôi, sau khi đã dẹp đống bạc lẻ chưa kịp đếm qua một bên, chính là con số thực tế đang nằm chễm chệ trong kho. Đây không phải là doanh thu riêng lẻ của một châu, một phủ, mà là số tiền thuế thực tế thu được sau hàng loạt chính sách cải cách vĩ đại.
Thế nhưng, điều đáng sợ khiến các lão thần lạnh sống lưng lại nằm ở dòng chữ in hoa lớn ngay phía dưới:
CƠ CẤU NGUỒN THU: THƯƠNG THUẾ CHIẾM BẢY PHẦN!
Bùi Uẩn nhìn chằm chằm vào con số ấy, đầu óc trống rỗng, lắp bắp:
"Bảy... Bảy phần?"
Bùi Củ gật đầu, nụ cười trên môi vô cùng phức tạp:
"Đúng vậy, chính xác là bảy phần."
Một vị lão thần run rẩy đứng dậy, giọng lạc đi vì kinh hãi:
"Chuyện này... Chuyện này làm sao có thể? Từ cổ chí kim, thuế đinh mới là gốc rễ, là nguồn thu chính của quốc gia cơ mà?!"
Bùi Củ khẽ thở dài, giải thích:
"Trước đây đúng là như vậy. Nhưng hiện tại, thương nhân xuất hiện càng ngày càng nhiều, hàng hóa lưu thông liên tục không ngừng, đường sá đại lộ thông suốt bốn phương, các khu chợ lớn liên tiếp mọc lên. Khi giao thương bùng nổ, thương thuế tự nhiên sẽ tăng vọt lên con số không tưởng."
Không khí trong đại sảnh một lần nữa rơi vào yên lặng đến đáng sợ. Bởi vì tất cả những cái đầu sỏi đá ở đây đều hiểu rõ điều này có nghĩa là gì. Nó đồng nghĩa với việc, Đại Tùy không còn sống bằng việc bóc lột, vắt kiệt sức lao động của người nông dân chân lấm tay bùn nữa, mà bắt đầu vận hành vương triều bằng giao thương, sản xuất và lưu thông hàng hóa. Đây là một hình thái chưa từng xuất hiện trong ký ức hay bất kỳ sách vở kinh điển nào của các vị quan viên thời cổ đại.
Lúc này, một viên quan trẻ tuổi đứng ở góc phòng nhỏ giọng lẩm bẩm:
"Nếu cứ đà tăng trưởng thế này... quốc khố sẽ sớm bị nổ tung vì đầy ắp mất thôi."
Toàn bộ đại điện đồng loạt quay ngoắt lại nhìn hắn trân trân. Viên quan trẻ chột dạ, rụt cổ lại bảo:
"Hạ thần... hạ thần nói sai cái gì sao?"
Không ai trả lời hắn, vì tất cả đều biết vị quan trẻ này nói đúng, thậm chí là quá đúng.
Trong khi cả triều đình đang điên đầu vì quá nhiều tiền, thì tin tức này cuối cùng cũng đến tai Thiên Khải Đế. Lúc này, tại Ngự Hoa Viên, ánh nắng tháng tám chiếu xuống vô cùng dịu mát, không nóng cũng chẳng lạnh, gió nhẹ thoảng qua mang theo mùi hương hoa ngào ngạt cùng tiếng chim hót líu lo ríu rít. Một khung cảnh hoàn hảo để... lười biếng.
Thiên Khải Đế bấy giờ đang vô cùng "chill", hắn nằm ườn dài trên chiếc ghế gỗ lót nệm mềm dưới bóng râm. Tay trái cầm chén trà thơm, tay phải cầm tờ ĐẠI TÙY NHẬT BÁO, thỉnh thoảng lại nhấp một ngụm trà, lật một trang giấy, rồi thong thả nhón một miếng táo ngọt bỏ vào miệng, dáng vẻ nhàn nhã đến cực điểm.
Hệ thống Đại Tùy Quốc Vận nhìn cái điệu bộ nằm ườn của ký chủ, rốt cuộc không nhịn được mà lên tiếng kêu lên:
[Ngươi là Hoàng đế đấy có biết không hả?]
Dương Quảng nhắm hờ mắt, thản nhiên gật đầu:
"Đúng vậy, trẫm là Hoàng đế. Cho nên trẫm mới có quyền được nằm ở đây."
[Hai cái việc đó thì có liên quan gì tới nhau?]
Dương Quảng chậm rãi đặt tờ báo xuống bụng, bình thản đáp:
"Bởi vì nếu một quốc gia mà việc gì cũng cần đến Hoàng đế phải tự mình làm, từ việc lớn đến việc nhỏ đều phải đích thân phê duyệt, thì chứng tỏ bộ máy hành chính đó đã hoàn toàn thất bại rồi. Bổn gia ta nằm đây chứng tỏ bộ máy bên dưới đang vận hành rất tốt a."
Hệ thống lập tức rơi vào trạng thái câm nín, hoàn toàn không thể phản bác nổi cái lý luận đầy tính bóc lột của hắn.
Đúng lúc đó, từ lối đi nhỏ của Ngự Hoa Viên, một vị thái giám hớt hải chạy như bay tới, mặt mũi đỏ bừng, mồ hôi vã ra như tắm, vừa chạy vừa gào lớn:
"Bệ hạ!!! Bệ hạ ơi!!! Quốc khố... quốc khố xảy ra chuyện lớn rồi ạ!!!"
Hệ thống giật mình nảy lên, Dương Quảng cũng lập tức ngồi bật dậy, trong đầu nghĩ ngay đến mấy kịch bản tệ hại, vội hỏi:
"Sao thế? Quốc khố bị thiếu hụt tiền bạc nghiêm trọng à?"
"Dạ không phải!"
"Hay là bị trộm đột nhập cuỗm sạch rồi?"
"Cũng không phải ạ!"
"Chẳng nhẽ bị bà hỏa ghé thăm, cháy sạch rồi?!"
"Dạ càng không phải!"
Dương Quảng nhướng mày, mất kiên nhẫn hỏi:
"Vậy rốt cuộc là có chuyện gì?"
Vị thái giám nuốt nước bọt cái ực, mặt mày mếu máo vì kinh hãi đáp:
"Dạ... là do có quá nhiều tiền ạ! Tiền nhiều đến mức kho chứa không hết nữa rồi!"
Dương Quảng: "..."
Hệ thống: "..."
Nửa canh giờ sau, một đoàn đại thần triều đình hùng hổ kéo vào Ngự Hoa Viên. Dẫn đầu là Bùi Uẩn, Dương Tú, Khổng Dĩnh Đạt và Bùi Củ. Ai nấy trên tay cũng ôm một chồng hồ sơ dày cộm, sắc mặt người nào người nấy trông y như vừa mới gặp quỷ giữa ban ngày.
Bùi Uẩn trực tiếp quỳ sụp xuống, giọng run rẩy:
"Bệ hạ! Khẩn cấp, có chuyện đại sự rồi!"
Dương Quảng lúc này mới ngồi thẳng lưng lên, lần đầu tiên trong ngày lộ ra chút thần thái tò mò:
"Nói đi, có chuyện gì mà các khanh như mất hồn vậy?"
Bùi Củ cung kính dâng hai tay lên tờ báo cáo tổng hợp:
"Khởi bẩm bệ hạ, tổng thu ngân sách thực tế hiện tại của quốc gia đã đạt mốc ba trăm vạn lượng bạc trắng!"
Dương Quảng nghe xong liền thản nhiên cầm chén trà lên nhấp một ngụm, gật gù:
"Ừm, trẫm biết rồi."
Bùi Củ ngẩn ra, tròn mắt hỏi:
"Bệ hạ... người không cảm thấy bất ngờ hay chấn động chút nào sao?"
Dương Quảng đặt chén trà xuống, nhàn nhạt nói:
"Có gì mà phải bất ngờ?"
Bùi Củ run giọng tiếp tục:
"Nhưng mà... trong số đó thương thuế lại chiếm tới tận bảy phần tổng nguồn thu đấy ạ!"
Dương Quảng vẫn giữ khuôn mặt tỉnh bơ, khẽ gật đầu:
"Ừm, tốt."
Nhìn cái phản ứng dửng dưng như không của vị hoàng đế, từ Bùi Củ, Khổng Dĩnh Đạt, Thân vương Dương Tú cho đến Bùi Uẩn cùng toàn thể các quan viên đi theo đều triệt để hóa đá tại chỗ. Cuối cùng, Bùi Uẩn không nhịn nổi nữa, bước lên phía trước kích động nói lớn:
"Bệ hạ!!! Đó là ba trăm vạn lượng bạc trắng đấy ạ! Ba trăm vạn lượng thực tế đấy! Người có hiểu con số này vĩ đại đến mức nào không?!"
Dương Quảng ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào đám đại thần đang đỏ mặt tía tai, hỏi ngược lại một câu:
"Vậy thì có vấn đề gì sao?"
Các đại thần nghẹn họng, triệt để cạn lời trước thái độ của hắn. Dương Quảng chậm rãi đứng dậy, bước tới bên lan can Ngự Hoa Viên, đưa tay chỉ về hướng kinh thành Trường An sầm uất phía xa xa kia, trầm giọng hỏi:
"Các khanh nhìn xem, ngoài kia các khanh thấy được những gì?"
Mọi người ngơ ngác nhìn nhau, chưa kịp hiểu ý tứ sâu xa của hoàng thượng là gì thì Dương Quảng đã tự mình tiếp lời:
"Đường sá đang được xây dựng mở rộng, các khu chợ lớn liên tục khánh thành, ruộng đất khắp nơi đang tăng mạnh sản lượng nhờ canh tác mới. Thương nhân đang điên cuồng kiếm tiền, bách tính trăm họ có công ăn việc làm ổn định, quân đội đang ráo riết cải tổ tinh nhuệ, bộ máy hành chính thì ngày một hoàn thiện hiệu quả. Các khanh nghĩ xem, dưới một hệ thống phát triển đồng bộ như thế, nếu như quốc khố Đại Tùy không tăng vọt tiền bạc, thì đó mới là chuyện kỳ quái, chuyện lạ đời!"
Toàn trường đại thần lập tức im lặng như tờ. Lại một lần nữa, họ hoàn toàn bị đánh bại bởi cái tư duy logic và tầm nhìn thấu thị của vị hoàng đế này.
Dương Quảng thong thả cầm tập báo cáo lên, lật nhanh qua vài trang giấy, khẽ gật đầu hài lòng rồi tùy tiện phán:
"Cũng được đấy. Tiền nhiều như vậy thì cứ đem ra mà xài đi. Hãy xây thêm nhiều tuyến đường lộ mới nữa."
Bùi Củ chớp mắt: "Hửm?"
"Mở thêm thật nhiều trường học quy mô lớn."
Ngưu Hoằng đang ở bộ phận giáo dục xa xôi bỗng nhiên rùng mình một cái.
"Xây dựng thêm các y quán, bệnh viện cứu tế cho dân chúng."
Ôn Ngạn Bác đang ở Bộ Y tế từ xa bỗng thấy lạnh sống lưng.
"Đào thêm các tuyến kênh mương dẫn nước, kết nối giao thông đường thủy."
Ngu Thế Nam đang phụ trách giao thông thủy lợi bỗng hắt hơi một cái rõ to.
"Xây dựng thêm các kho lương thực chiến lược dự trữ đại phòng."
Dương Dũng đang ở ngoài đồng đo đạc bỗng cảm thấy áp lực đè nặng.
"Và lập thêm các doanh trại, thao trường huấn luyện quân đội chính quy."
Dương Lượng đang ở Quân ủy Trung Ương nghe tới đây chắc chắn sẽ khóc thét.
Toàn bộ các đại thần đứng trong vườn bấy giờ mặt mũi ai nấy đều xám xịt như tro tàn. Bùi Uẩn run run cất tiếng hỏi:
"Bệ hạ... số bạc lớn như thế này, người thật sự không tính giữ lại một phần để tích trữ trong kho sao?"
Dương Quảng nhìn đống số liệu trên giấy, khẽ nở một nụ cười đầy ngạo nghễ:
"Tiền bạc mà cứ bị khóa chặt, nằm im lìm trong mật kho thì suy cho cùng nó cũng chỉ là những cục bạc vô tri vô giác mà thôi. Chỉ có tiền bạc được lưu thông liên tục, chạy nhảy trong thiên hạ, tạo ra của cải vật chất cho trăm họ, thì cái đó mới thực sự biến thành quốc lực vững chãi của Đại Tùy!"
Ngự Hoa Viên lập tức rơi vào không gian tĩnh lặng, không một vị đại thần nào có thể thốt lên thêm được lời nào nữa. Ý niệm quân quốc vĩ đại ấy đã triệt để chinh phục tâm trí họ.
Gió nhẹ thoảng qua, lay động những tán lá xanh mướt. Ở giữa khu vườn hoa, Thiên Khải Đế lại thong thả nằm ườn xuống chiếc ghế dài quen thuộc, một tay cầm lại tờ báo, tay kia nhón một miếng táo cắn một cái rôm rốp, xua xua tay ra lệnh tiễn khách:
"Được rồi, đống sổ sách đó các khanh cứ tự đem về mà bàn bạc xử lý đi. Đừng ở đây làm phiền giấc ngủ trưa của trẫm nữa."
Bùi Uẩn, Bùi Củ, Dương Tú và Khổng Dĩnh Đạt nhìn cái bộ dạng lười chảy thây của Thiên Khải Đế, chỉ biết ôm đầu đau khổ, lục tục dắt nhau ôm đống hồ sơ lui ra ngoài.
Hệ thống chứng kiến toàn bộ cảnh tượng khôi hài đó từ đầu đến cuối, im lặng một lúc thật lâu rồi mới cất giọng trầm trồ:
[Đến tận bây giờ, ta cuối cùng mới hiểu được lý do vì sao cái đám đại thần, kiêu hùng dưới trướng ngươi lại chấp nhận làm việc điên cuồng, tăng ca bán mạng đến mức độ như vậy rồi.]
Dương Quảng khẽ nhắm mắt hưởng thụ gió mát, thản nhiên hỏi:
"Hửm? Vì sao?"
Hệ thống dùng ký hiệu chỉ thẳng vào bóng lưng phờ phạc, chân bước liêu xiêu của đám đại thần đang ôm đống hồ sơ chạy trối chết ra khỏi vườn, bất lực đáp lời:
[Bởi vì bọn họ đều thừa biết rằng, nếu như bọn họ không điên cuồng làm việc, để mặc cho ngươi rảnh rỗi nằm hưởng lạc, thì chỉ sợ đầu óc ngươi khi rảnh quá lại đột ngột nhớ ra cái dự án cải cách tàn nhẫn nào đó. Đến lúc ngươi nổi hứng bắt cả triều đình tăng ca bạt mạng, vắt kiệt sức lao động của thuộc hạ thì ngày tàn của bọn họ thực sự tới rồi!]
Dương Quảng nhìn đám đại thần đang ôm hồ sơ chuẩn bị chạy, lại nhìn ghế nằm, thở dài:
"Được rồi. Ta phải quản a. Đi. Đến Thái Cực Cung. Các vị theo ta."
Mọi người lập tức tuân chỉ. Tiếng chuông triệu tập vang lên khắp Trường An. Đây là buổi thượng triều đột xuất. Tuy nhiên, mọi người cũng đã dần quen, đến ngay lập tức. Họ bỏ việc đang làm, bỏ bát cơm đang ăn, khoác vội quan phục chạy thẳng tới Thái Cực Cung, không đem theo giấy tờ gì nhiều. Bá quan văn võ vào triều đông đủ.
Viên thái giám cất giọng kéo dài, âm điệu cực kỳ kỳ quái:
"Bệeeeeeeeeeee h ạ a a a... giá a a a... đ á o o o o o... Bách quaaaan vào triềuuuuuuuuuuuuuuuuu!"
Dương Quảng hít một hơi thật sâu, nghiến răng nghiến lợi hỏi nhỏ trong tâm trí:
"Hệ thống à, ngươi nói thật đi... Ta với tên thái giám này, có thù giết cha hay ân oán giang hồ gì từ trước không? Ta cảm thấy thính giác bị xúc phạm nghiêm trọng a…"
Hệ thống vẫn không ngừng cười:
[Không đâu, chẳng qua là vì tố chất của hắn quá vượt trội thôi! Ngươi nên tự hào vì trong dàn nhân vật của ngươi lại xuất hiện một 'giọng ca vàng trong làng báo tử' như thế này đi!]
Dương Quảng ngồi trên long ỷ nghe mà khóe mắt khẽ giật, chết lặng.
“Mẹ nó cái tên âm dương quái khí này, ta xong việc sẽ điều chuyển công tác ngươi.” Hắn khẽ nghĩ trong lòng, nhất định phải điều chuyển tên này sang Bộ Nông Nghiệp để đi quản nhà xí công cộng, đứng trước cửa nhà xí gào kéo dài âm cả ngày:
"Nam bên tráiiiiiiii... Nữ bên phảiiiiiiiiii... Nhớ xếp hàng nhaaaaaaaaaa!"
Hệ Thống lập tức cười lăn cười bò. Tên thái giám không biết mình sắp thất nghiệp, tiếp tục hét bách quan vào triều.
Thái Cực Cung bấy giờ chìm vào một bầu không khí im lặng đến rợn người. Toàn bộ đại điện rộng lớn không một tiếng động, bá quan văn võ còn đang chìm đắm trong cơn chấn động tột cùng trước con số tổng ngân sách mới nhất được đặt chễm chệ trên long án:
QUỐC KHỐ HIỆN TẠI: 500 VẠN LƯỢNG BẠC TRẮNG!
Con số khổng lồ này bao gồm ba trăm vạn lượng thuế khóa vừa mới tổng kết sau cải cách, cộng thêm hai trăm vạn lượng tồn ngân tích lũy từ trước đó của Hộ Bộ. Nó khiến da đầu người ta có cảm giác tê dại, cả triều đình ai nấy đều nhìn trân trân vào bản báo cáo, lòng dâng lên một niềm tự hào khó tả.
Lúc này, Thiên Khải Đế chậm rãi đứng dậy, tay áo bào khẽ phất một cái, giọng nói cao rộng vương giả vang vọng khắp đại điện:
"Các ái khanh. Đại Tùy có được cơ nghiệp vĩ đại như ngày hôm nay, thật sự là chuyện không hề dễ dàng gì. Trẫm đã phải ngày đêm lao tâm lao lực, thức khuya dậy sớm, cúc cung tận tụy vì giang sơn xã tắc, vất vả làm việc sớm hôm cực khổ như thế nào, các khanh chắc cũng đều thấu hiểu."
Toàn bộ triều đình nghe xong khuôn mặt lập tức đồng loạt nghệt ra: "..."
Hệ thống trong tâm trí Dương Quảng thì đã không nhịn nổi mà cười nắc nẻ:
[Hahaha! Ngươi nói câu này mà không biết ngượng mồm hả Dương Quảng? Ai vừa mới nằm ườn ở Ngự Hoa Viên ăn táo trốn việc hả?]
Dương Quảng mặt không đổi sắc, trực tiếp lờ đi tiếng cười nhạo của Hệ thống, tiếp tục dõng dạc tuyên bố:
"Vì vậy, để tưởng thưởng cho sự lao khổ của bản thân, Trẫm quyết định ra lệnh: Chuyển 200 vạn lượng bạc vào nội khố!"
Lời vừa dứt, một tiếng ẦM vô hình như vừa giáng thẳng xuống đầu toàn thể bá quan. Cả đại điện triệt để chết lặng.
Lần này, không phải là cái đứng hình vài giây của buổi chầu bình thường, mà là toàn bộ vương triều đóng băng theo đúng nghĩa đen. Một đám đại thần đưa mắt nhìn nhau, ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, miệng hốc ra mà không thể thốt lên nổi một lời nào.
Hai trăm vạn lượng bạc trắng! Không phải hai vạn, cũng không phải hai mươi vạn, mà là hai trăm vạn lượng bạc! Con số đó tương đương với gần một nửa giang sơn tiền tài trong quốc khố của Đại Tùy.
Dương Quảng đứng trên cao, đưa mắt nhìn xuống một lượt, thấy không một ai có phản ứng gì, liền gật đầu vẻ vô cùng hài lòng:
"Rất tốt. Xem ra các khanh ở đây đều không có dị nghị gì, hoàn toàn đồng ý với ý chỉ của trẫm."
Bùi Uẩn cúi đầu, mặt đầy hắc tuyến. Bùi Củ, Dương Tú, Khổng Dĩnh Đạt cũng đồng loạt gục mặt xuống sàn. Trong lòng bọn họ gào thét: Không ai đồng ý cả! Chỉ là ngài nói năng trắng trợn quá khiến chúng thần không kịp trở tay thôi!
Đúng lúc đó, Thiên Khải Đế đột nhiên giơ tay đập nhẹ xuống long án một cái BỐP. Âm thanh khô khốc ấy vang lên giữa chính điện, khiến toàn bộ triều đình giật nảy mình. Ánh mắt Dương Quảng bỗng nhiên sắc lạnh, phóng thẳng xuống bên dưới, giọng điệu mang theo vẻ bá đạo không thể xoay chuyển:
"Trẫm muốn 200 vạn lượng bạc này. Các khanh!!! Ai có ý kiến bước ra!!!"
Yên lặng. Tuyệt đối yên lặng.
Một chiếc lá khô từ ngoài sân theo gió bay vào, lặng lẽ rơi xuống nền gạch đại điện phát ra tiếng động khẽ khàng, thế nhưng vẫn không một ai dám nhúc nhích.
Dương Quảng nhướng mày:
"Sao thế? Không có ai bước ra sao?"
Ở một góc khuất cuối hàng quan viên, một vị ngự sử trẻ tuổi mặt mũi trắng bệch, đôi chân run rẩy lẩy bẩy khẽ nhấc lên, dường như muốn liều chết bước ra gạt bỏ ý chỉ "tham ô" trắng trợn này. Thế nhưng hắn vừa mới ngẩng đầu lên, liền phát hiện ra một cảnh tượng kinh hoàng:
Tể tướng Cao Quýnh đang quay đầu liếc nhìn mình.
Dương Tố đang híp mắt nhìn mình.
Bùi Uẩn và Hán Vương Dương Lượng cũng đang trừng mắt nhìn chằm chằm vào hắn.
Ánh mắt của các vị đại lão triều đình lúc này như muốn đồng thanh nói rằng: "Ngươi bình tĩnh lại đi! Đừng có làm chuyện dại dột mà rước họa vào thân!"
Vị ngự sử trẻ tuổi nuốt nước bọt cái ực, da đầu tê dại, lập tức thức thời rụt chân về vị trí cũ, im như thóc.
Dương Quảng quan sát một vòng từ trên xuống dưới, thấy toàn điện cúi đầu im phăng phắc, bèn hài lòng gật đầu cười nói:
"Tốt! Xem ra đây là quyết định vĩ đại đã được toàn thể văn võ bá quan triều đình nhất trí thông qua."
Toàn bộ bá quan văn võ đồng loạt méo mặt, nội tâm triệt để sụp đổ trước độ mặt dày của vị hoàng đế thượng tầng.
Hệ thống bấy giờ đã cười đến mức lăn lộn trên mặt đất, không ngừng đập tay bôm bốp:
[Dương Quảng!!! Ngươi quá đáng lắm rồi nhé! Đây rõ ràng là cưỡng ép biểu quyết, dùng uy quyền ép người ta ngậm miệng chứ dân chủ cái nỗi gì!]
Dương Quảng trong lòng bình tĩnh đáp lại:
"Nói bậy nào. Đây gọi là dân chủ tập trung quy chuẩn. Ta đã lên tiếng hỏi rõ ràng, không một ai đứng ra phản đối, vậy thì theo luật định chính là nhất trí thông qua rồi."
[Hahaha! Vô sỉ! Lần đầu tiên trong đời ta thấy một Hoàng Đế công khai lấy tiền quốc gia trước mặt trăm quan mà còn lý luận hùng hồn như vậy!]
Phía dưới đại điện, Hán Vương Dương Lượng gục đầu thấp đến mức cằm chạm vào ngực, hai bờ vai hắn run lên bần bật dữ dội. Chẳng ai biết vị vương gia này rốt cuộc là đang khóc hay đang cố nhịn cười đến mức nội thương. Chỉ biết là lúc này, trong tâm trí hắn chỉ tràn ngập một nỗi bất lực sâu sắc cùng một suy nghĩ duy nhất:
"Hoàng huynh à hoàng huynh... Cái quân đội tinh nhuệ kia của huynh thì đệ đã không tài nào tạo phản nổi rồi. Nhưng đến cả cái bản lĩnh mặt dày tâm đen này của huynh... thì đệ lại càng không có cửa thắng nổi..."
Ngay sau đó, Dương Quảng đứng bật dậy, một tay chỉ thẳng xuống bên dưới đại điện, gương mặt đột ngột co giật, lộ ra vẻ vô cùng thất vọng và đau đớn gầm lên:
"Xem các người kìa!!! Xem lại bản thân các người đi!!!"
Toàn bộ đại điện đồng loạt ngơ ngác, nghếch mặt lên nhìn hoàng thượng với ánh mắt đầy hoang mang: "..."
Dương Quảng lại đập bàn, tức giận quát lớn:
"Hoàng Đế đang công khai tham ô, ngang nhiên tịch thu hai trăm vạn lượng bạc của quốc khố trước bàn dân thiên hạ kia kìa!!! Thế mà tại sao... tại sao lại không một ai đứng ra ngăn cản Trẫm hả???"
Một tiếng nổ oanh tạc thẳng vào tâm trí của toàn thể bá quan văn võ. Cả đại điện triệt để đứng hình tại chỗ, biểu cảm hóa đá một cách vô cùng đặc sắc.
Từ Tể tướng Cao Quýnh, Thượng thư Bùi Uẩn, lão thần Khổng Dĩnh Đạt cho đến Vương gia Dương Lượng, ai nấy đều trợn tròn mắt, đầu óc trống rỗng. Không một ai có thể ngờ được rằng, người đầu tiên đứng ra lớn tiếng phản đối hành vi chiếm đoạt công quỹ của Hoàng đế... lại chính là bản thân của Hoàng đế!
Dương Quảng vẫn chưa chịu dừng lại, hắn đi qua đi lại trên bục cao, tiếp tục lớn tiếng giáo huấn:
"Các ngươi bình thường tự xưng là ngự sử, là thượng thư, là trọng thần, là rường cột nước nhà của Đại Tùy cơ mà? Trẫm vừa mới mở miệng đòi lấy đi hai trăm vạn lượng bạc trắng, vậy mà các ngươi không một ai có gan đứng ra can gián? Thử hỏi bộ mặt và cốt cách của triều thần Đại Tùy nằm ở đâu hả?!"
Đại điện yên lặng đến mức đáng sợ, thậm chí người ta còn có thể nghe rõ mồn một tiếng nuốt nước bọt ực ực của vài vị quan viên vì quá căng thẳng.
Dương Quảng bất ngờ chỉ tay thẳng mặt vị ngự sử trẻ tuổi vừa nãy còn đang định bước ra:
"Ngươi! Bình thường không phải rất giỏi dâng sớ can gián, luận tội bá quan lắm sao? Vừa rồi sao lại câm như hến vậy?"
Vị ngự sử trẻ tuổi run bần bật, mặt cắt không còn một giọt máu, lắp bắp bẩm báo:
"Khởi... khởi bẩm bệ hạ... Thần... thần vừa rồi là đang suy nghĩ ạ..."
Dương Quảng lập tức lườm sang một vị quan viên đứng bên cạnh:
"Còn ngươi thì sao? Đúng. Là ngươi đó!"
Vị quan kia run rẩy như cầy sấy, suýt chút nữa là quỳ sụp xuống sàn, lí nhí đáp:
"Hạ thần... hạ thần cũng đang suy nghĩ... dạ vẫn chưa nghĩ xong ạ..."
Hệ thống trong tâm trí hắn bấy giờ đã cười đến mức rụng rời cả tay chân:
[Hahaha! Mẹ nó chứ, đám người này bị cái uy của ngươi dọa cho hồn xiêu phách tán thật rồi! Đúng là một lũ vô tri tấu hài mà!]
Nhìn bộ dạng sợ hãi đến tội nghiệp của quần thần, Dương Quảng đột nhiên thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, bật cười thành tiếng vô cùng vui vẻ và sảng khoái. Hắn phất tay, thong thả ngồi lại xuống long ỷ:
"Được rồi, được rồi. Trẫm chỉ nói đùa với các khanh chút thôi."
Toàn bộ đại điện lại một lần nữa nghệch mặt ra: "..."
Dương Quảng nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói tiếp:
"Hai trăm vạn lượng bạc đó Trẫm không lấy một đồng nào hết, cứ để nguyên ở Hộ Bộ đi."
Nghe thấy câu nói này, cả triều đình đồng loạt thở phào nhẹ nhõm một hơi dài, cảm giác như vừa mới từ cõi chết trở về. Thế nhưng, Dương Quảng lại đột ngột đổi giọng, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm, sắc lẹm quét qua khắp lượt:
"Trẫm làm vậy, chẳng qua là muốn xem thử xem, nếu như có một ngày trẫm thực sự trở nên hồ đồ, đưa ra những quyết sách sai lầm tệ hại, thì các khanh có đứa nào đủ dũng khí đứng ra ngăn cản trẫm hay không mà thôi."
Bầu không khí trong Thái Cực Cung lập tức đông cứng lại, trở nên vô cùng nghiêm túc và trang trọng. Bởi vì lần này, tất cả mọi người đều nhận ra vương thượng hoàn toàn không còn đùa giỡn nữa.
Dương Quảng đứng dậy, chắp tay sau lưng, chậm rãi buông từng lời nặng tựa thái sơn:
"Trẫm cần là cần trung thần biết nghĩ cho giang sơn xã tắc, chứ không cần một lũ nịnh thần chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Hôm nay ngồi trên vị trí này là Trẫm, ngày mai có thể là người khác. Nếu các khanh thấy Thiên tử làm sai, thì phải lập tức lên tiếng nói rõ. Nếu thấy quyết sách không đúng, thì phải liều chết mà can gián! Đừng có bởi vì người ngồi trên chiếc long ỷ này là Trẫm mà tất cả đều chọn cách câm lặng, có biết chưa?"
Lần này, ngay cả vị Tể tướng lão luyện như Cao Quýnh cũng đầy xúc động, bước ra khỏi hàng, khẽ cúi đầu hành lễ:
"Thần... thấu triệt thánh ý, xin lĩnh chỉ kính tuân!"
Rất nhanh sau đó, toàn bộ bá quan văn võ trong đại điện đồng loạt quỳ rạp xuống, tiếng hô vang vọng chấn động khắp cả Thái Cực Cung:
"Chúng thần xin lĩnh chỉ kính tuân! Nguyện dốc lòng vì Đại Tùy!"
Chỉ có duy nhất Hán Vương Dương Lượng đứng ở phía sau là khóe mắt không ngừng co giật. Hắn nhìn vị hoàng huynh cao cao tại thượng của mình, trong đầu chỉ tràn ngập một nỗi cạn lời sâu sắc:
"Hoàng huynh à... Huynh rõ ràng là đang rảnh rỗi sinh nông nổi, đem tính mạng và thần trí của cả triều đình ra làm trò đùa để giải trí đúng không hả?!"
Hệ thống lập tức cười lăn cười bò, gật đầu lia lịa hưởng ứng:
[Đúng! Chính xác là như vậy luôn! Cái tên này độ mặt dày và độ quái đản quả thực là thiên hạ vô song rồi!]
Dương Quảng nhìn bá quan vừa thở phào nhẹ nhõm, liền khẽ cười nói tiếp:
"Trẫm quyết định. Các vị đại thần công lao rất lớn trong việc cải cách, cùng với bá quan văn võ toàn triều. Nay trước là thuận theo thiên mệnh, sau là thuận theo lòng người. Quyết định thưởng sớm cho quan viên. Trích 200 vạn lượng bạc trong quốc khố. 4 phần thuộc về các bộ trưởng và các vị đại thần. Số còn lại chia đều cho quan viên triều đình!!!"
Ầm! Cả triều đình nổ tung vì kinh ngạc, không ai tin nổi vào tai mình. Bùi Uẩn tính toán rất nhanh, 40% của 200 vạn là 80 vạn lượng cho nhóm đại thần, 60% là 120 vạn lượng chia đều cho quan viên. Khổng Dĩnh Đạt chết lặng hỏi:
"Bệ hạ... Có phải hơi nhiều không?"
Dương Quảng bảo:
"Nhiều sao? Người làm việc được thưởng không phải chuyện đương nhiên à? Các khanh tăng ca, thức đêm, chạy khắp thiên hạ. Làm tốt thì phải được thưởng. Không phải sao?"
Dương Quảng ngồi vững vàng trên long ỷ, đưa mắt nhìn xuống quần thần bên dưới, khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười đầy ẩn ý. Hắn thong thả vuốt cằm, cất giọng vang vọng khắp chính điện:
"Chúng ái khanh, quyết định này của Trẫm... có ai đứng ra phản đối không?"
Yên lặng. Một sự yên lặng tuyệt đối bao trùm khắp Thái Cực Cung.
Thế nhưng, sự yên lặng lần này hoàn toàn khác biệt so với cơn ác mộng vừa rồi. Nó không phải là sự im lặng vì sợ hãi, vì áp lực lôi đình của Thiên tử, mà đơn giản là vì... trên đời này chẳng có kẻ điên nào lại muốn đứng ra phản đối việc được hoàng thượng phát tiền thưởng cho mình cả!
Dương Quảng nhìn về phía hàng quan viên thuộc Ngự Sử Đài, nhướng mày trêu chọc:
"Mấy vị ngự sử đâu rồi? Bình thường trẫm thấy các ngươi rất thích dâng sớ can gián, thích nói đạo lý lắm cơ mà? Sao hôm nay không thấy ai bước ra vậy?"
Mấy vị ngự sử nghe gọi tên liền đồng loạt bước ra, chắp tay, cúi đầu thật thấp, tranh nhau lên tiếng bẩm báo:
"Khởi bẩm Bệ Hạ, hạ thần hoàn toàn tán thành với ý chỉ của người!"
"Hạ thần cho rằng Bệ Hạ thực sự là bậc minh quân anh minh thần võ, hiếm có trên đời!"
"Thần cảm thấy việc này vô cùng hợp lòng người, thuận theo thiên lý!"
"Thần cũng xin phụ họa, Bệ Hạ thánh minh!"
Dương Quảng bật cười, vẻ mặt đầy trêu tức hỏi ngược lại:
"Ồ? Hôm nay các ngươi lại dễ tính, biết nghe lời như vậy sao?"
Một vị ngự sử già vuốt râu, nghiêm túc bước lên phía trước một bước, chắp tay hành lễ đầy trịnh trọng:
"Bệ Hạ! Hạ thần đã nghiên cứu rất kỹ lưỡng kinh thư cổ đại. Việc Thiên Tử ban thưởng công lao cho thần tử là hoàn toàn phù hợp với cổ lễ, phù hợp với nhân tâm, phù hợp với quốc pháp và... vô cùng phù hợp với thiên đạo!"
Dương Quảng nghe xong suýt chút nữa thì sặc ngụm trà đang nhấp dở.
Hệ thống trong tâm trí hắn thì đã cười đến mức lăn lộn, không ngừng đập tay bôm bốp:
[Hahaha! Mẹ nó chứ! Đến cả 'thiên đạo' mà cái lão ngự sử già này cũng dám lôi vào để bảo vệ tiền thưởng rồi! Ta chịu thua độ mặt dày của đám quan viên này rồi!]
Khổng Dĩnh Đạt ho nhẹ:
"Bệ hạ. Thần cũng không phản đối."
Dương Quảng trêu:
"Khổng khanh cũng không phản đối?"
"Không. Vì thần cũng có phần."
Đến cả Cao Quýnh cũng nhịn không nổi:
"Thần tán thành. Bộ Quốc Phòng cũng đang thiếu kinh phí..."
Dương Quảng cắt ngang:
"Đây là thưởng cá nhân. Không phải ngân sách Bộ Quốc Phòng."
Không một ai thực sự muốn bước ra phản đối, buổi thượng triều đột xuất chính thức ghi vào sử sách bách quan đồng thanh tán thành quyết định phát thưởng 200 vạn lượng của Bệ Hạ.
Dương Quảng gõ nhẹ lên long án, nụ cười vui vẻ tắt đi, thay bằng thần sắc nghiêm nghị, nói tiếp:
"Đồng thời... Lấy 200 vạn lượng từ quốc khố chuyển cho Ngân hàng Đại Tùy. Dùng số bạc đó mua lương thực từ tay nông dân cho Trẫm. Tất cả theo giá thị trường!!!"
Hắn yêu cầu không được ép giá, không được thiếu một đồng. Khổng Dĩnh Đạt ngơ ngác hỏi:
"Bệ hạ... Ý ngài là..."
Dương Quảng gật đầu:
"Đúng. Trẫm muốn thu mua lương thực với giá thị trường trực tiếp từ nông dân."
Dương Dũng đứng bên cạnh, bỗng chốc thông suốt, hai mắt mở to đầy kinh ngạc mà hô lên:
"Kho lương quốc gia! Nhị đệ muốn dùng kho lương làm bàn đạp!"
Dương Quảng khẽ gật đầu xác nhận, nụ cười trên môi càng lúc càng sâu. Hắn chắp tay sau lưng, thong thả bước xuống từng bậc thềm rồng, giọng nói trầm ổn vang vọng khắp đại điện Thái Cực Cung, bắt đầu giải thích cặn kẽ cho đám đại thần vẫn còn đang ngơ ngác:
"Các khanh nhìn xem, năm nay thiên hạ đại phong thu, lúa gạo đầy đồng. Bản thân việc được mùa chính là một cái phúc, nhưng nếu triều đình không ra tay, cái phúc đó sẽ ngay lập tức biến thành tai họa. Lương thực dư thừa quá nhiều ắt sẽ khiến giá lúa rớt thảm hại trên thị trường, đẩy người nông dân chân lấm tay bùn vào thảm cảnh 'được mùa mất giá'. Cả năm bán mặt cho đất, bán lưng cho trời, đến cuối cùng lại chẳng thu về được bao nhiêu, lòng dân làm sao yên cho nổi?"
Hắn dừng lại một chút, ánh mắt lướt qua các quan viên Hộ Bộ, trầm giọng nói tiếp:
"Chính vì vậy, triều đình bỏ ra hai trăm vạn lượng bạc này để đứng ra trực tiếp thu mua lương thực cho dân. Nông dân lập tức có tiền mặt trong tay để chi tiêu, kích hoạt giao thương phát triển bạt mạng. Còn về phần quốc gia, chúng ta lại nghiễm nhiên sở hữu những tổng kho dự trữ chiến lược khổng lồ. Số lương thực này sẽ dùng để làm gì? Để cứu tế bách tính khi có thiên tai tai ương, để chủ động bình ổn giá cả thị trường không cho đám gian thương đầu cơ tích trữ, và quan trọng nhất... chính là để nuôi dưỡng hai mươi bốn sư đoàn quân thường trực chính quy đang ngày đêm huấn luyện sa trường ngoài kia!"
Dương Quảng đột ngột quay người, tay áo bào phất mạnh một cái đầy uy lực, đứng hiên ngang giữa chính điện mà dõng dạc tuyên bố:
"Đây chính là nghệ thuật chuyển hóa tài sản đỉnh cao của Trẫm! Biến những thỏi bạc vô tri vô giác thành lương thực chiến lược tích trữ phòng thủ. Các khanh phải nhớ kỹ, giữa thời buổi loạn lạc hay gặp thiên tai bất định này, bạc trắng đôi khi chỉ là thứ phế thải, nhưng lương thực... mới chính là loại tiền tệ bất biến, là chỗ dựa vững chãi nhất để định đoạt vận mệnh của cả một giang sơn Đại Tùy!"
Một viên quan trẻ đứng hàng dưới, tay cầm bàn tính lẩm bẩm hồi lâu rồi tái mặt bước ra:
"Bẩm Bệ Hạ, thần tính toán thấy quốc khố hiện còn 500 vạn, thưởng 200 vạn, chuyển ngân hàng mua lương 200 vạn, vậy quốc khố chỉ còn đúng 100 vạn lượng? Số bạc ít ỏi này làm sao đủ chống đỡ đại sự?"
Dương Quảng bình tĩnh gật đầu, ánh mắt không chút gợn sóng:
"Đúng là chỉ còn 100 vạn. Nhưng đổi lại, ngân hàng của ta có 200 vạn lượng bảo chứng, quốc gia có thêm hàng triệu thạch lương trong kho, dân có tiền mặt kích thích thương nghiệp phát triển. Sang năm thuế thu được sẽ cao gấp bội!"
Hắn nhìn bách quan đang ngơ ngác, bất chợt phá lên cười đầy sảng khoái:
"Các ngươi không hiểu đâu! 200 vạn lượng mua lương thực này... đám thương nhân kia rồi sẽ tự nguyện trả lại cho các ngươi gấp đôi! Hahahaha!"
Tiếng cười vang vọng khắp đại điện, đầy ngạo nghễ và uy quyền. Bùi Củ, vị tể tướng lão luyện, cũng phải nhíu mày bước lên trước:
"Bệ Hạ, xin thứ lỗi cho kẻ hèn này. Thần thật sự không hiểu tại sao thương nhân lại trả lại bạc cho chúng ta?"
Dương Quảng dừng cười, nhìn thẳng vào Bùi Củ, hỏi ngược lại:
"Vậy Trẫm hỏi khanh. Nông dân bán lương thực xong có tiền hay không?"
"Dạ, có."
"Có tiền rồi họ sẽ làm gì?"
"Có lẽ là... mua sắm nhu yếu phẩm?"
"Mua của ai?"
"Dạ... của thương nhân."
"Chính xác! Thương nhân kiếm được tiền từ nông dân, họ có nộp thuế cho triều đình không? Có! Vậy số tiền đó không hề biến mất. Nó chạy một vòng khắp thiên hạ, rồi lại quay trở về quốc khố của Trẫm."
Dương Quảng vung tay, giọng đanh thép:
"Tiền là dòng nước, phải để nó chảy thì mới sinh sôi. Các ngươi chỉ muốn giữ bạc trong kho, nhưng Trẫm muốn dùng số bạc đó để làm cho cả thiên hạ này cùng chảy!"
Dương Quảng nhìn khắp đại điện thấy không ai nói gì nữa, liền đứng dậy phất tay áo:
"Được rồi. Bãi triều. Dương Dũng, Nội Các, Bùi Củ, Ôn Ngạn Bác, Vũ Văn Khải, Ngu Thế Cơ, Ngu Thế Nam. Các ngươi đến thư phòng gặp Trẫm"
Mấy người bị gọi tên lập tức dừng bước, ngẩng đầu. Bá quan hiểu lại có chuyện lớn và những người được giữ lại sau bãi triều chính là những người đang phụ trách các lĩnh vực quan trọng nhất của Thiên Khải triều. Ngu Thế Nam vừa đi vừa lau mồ hôi cầu nguyện không phải xây đường, Ôn Ngạn Bác cầu nguyện không phải bệnh viện, Bùi Củ ôm chặt sổ sách cầu nguyện không phải lấy tiền. Nửa khắc sau, cánh cửa Ngự thư phòng chậm rãi khép lại, Dương Quảng nhìn mọi người mỉm cười:
"Chư vị. Chúng ta bàn chuyện xây dựng quốc gia tiếp nhé?"
Mấy vị đại thần lập tức mặt mũi tối sầm, biết quả nhiên lại là tăng ca.
Dương Quảng vừa ngồi xuống, trong đầu liền gọi lớn:
"Hệ thống!!! Ta cần tiêu dân tâm. Bán cho ta những công thức thuốc chuyên dùng trị thương đại trà như dầu gió..."
Hệ Thống hiện giao diện danh mục y học dân sinh đầy đủ với các mức giá dân tâm khác nhau. Dương Quảng quyết định nhanh gọn:
"Thôi!!! Ta lấy dầu gió. Và 1 loại thuốc cầm máu có thể sát trùng"
Hệ Thống báo keng hai tiếng, tiêu hao tổng cộng 120.000 Dân tâm mua công thức Dầu Gió Thiên Khải và Thuốc Cầm Máu Sát Trùng Thiên Khải (Kim Sang Dược Thiên Khải), thành phần phù hợp trình độ hiện tại, có thể sản xuất quy mô lớn để giảm tỷ lệ tử vong do ngoại thương. Dương Quảng nhìn Ôn Ngạn Bác đang ngồi uống trà, khẽ cười gọi:
"Ôn khanh."
Ôn Ngạn Bác giật mình đứng bật dậy:
"Có thần."
"Trẫm vừa nghĩ ra hai loại dược vật mới gọi là Dầu Gió và Kim Sang Dược Thiên Khải. Trẫm muốn trong vòng một tháng hoàn thành sản xuất số lượng lớn."
Ôn Ngạn Bác nghe xong nuốt nước bọt tính toán giải thích:
"Bệ hạ. Ba tháng nghiên cứu, sáu tháng sản xuất thử..."
Chưa nói hết câu, Dương Quảng đã giơ tay cắt ngang:
"Dừng dừng dừng. Ôn khanh, đây có phải tiên đan không?"
"Không phải."
"Có phải đan dược trường sinh bất lão dược không?"
"Không phải."
"Có phải thần dược cải tử hồi sinh không?"
"Không phải."
"Vậy ngươi mất một năm làm gì? Ta thấy vẫn là kế sách của ái khanh chưa chu toàn... Ta cho ngươi 1 tháng. 1 tháng sản xuất được số lượng lớn. Phục vụ được chục vạn người a. Công thức cũng đơn giản mà. Trẫm muốn nhìn thấy sản phẩm, dây chuyền sản xuất tại dược viên và hàng hóa xuất xưởng để dân chúng dùng được."
Vũ Văn Khải nhìn sơ qua bảo nếu chỉ xét quy trình sản xuất thì một tháng quả thực đủ, Ngu Thế Nam bảo vận chuyển không khó, Bùi Củ bảo tiền không thiếu, Dương Dũng bảo dược liệu sẵn có. Ôn Ngạn Bác chết lặng phát hiện cả phòng đứng về phía Hoàng đế, không ai cứu hắn. Dương Quảng cười chốt hạ:
"Mỗi thứ 10 vạn bình. Để trong Bộ Y Tế. Sẽ có chuyện cần. Về thi hành đi. Dầu Gió và Kim Sang Dược Thiên Khải sản xuất mỗi thứ 10 vạn bình, niêm phong nhập kho Bộ Y Tế, không bán đại trà. Sẽ có lúc cần dùng."
Ôn Ngạn Bác cúi người lĩnh chỉ, lập tức chạy ngay ra khỏi thư phòng vì biết một tháng tới Bộ Y Tế sẽ sáng đèn cả đêm. Hệ Thống hiện chữ trêu Dương Quảng rằng chỉ cần Bệ Hạ nghĩ làm được trong một tháng thì toàn triều phải chứng minh làm được trong một tháng.
Cánh cửa thư phòng khép lại, trong phòng chỉ còn Dương Dũng, Bùi Củ, Vũ Văn Khải, Ngu Thế Cơ, Ngu Thế Nam và Nội Các. Không khí bỗng yên tĩnh, mọi người có linh cảm rất xấu. Dương Quảng chậm rãi đi tới bức bản đồ khổng lồ, ngón tay lướt từ phía bắc kéo một đường thật dài đi qua Hoàng Hà, Hà Nam, Hoài Hà, Giang Đô, Trường Giang rồi dừng lại ở phía nam:
"Chư vị. Nhưng người còn lại ở lại cùng Trẫm thảo luận kế hoạch Đại Vận Hà!!!"
Ầm! Ngu Thế Nam, Vũ Văn Khải, Bùi Củ, Dương Dũng và Nội Các cùng chung một suy nghĩ: Mẹ nó, quả nhiên vừa mới kiếm được 500 vạn lượng Bệ Hạ đã tìm được chỗ tiêu rồi. Dương Quảng bảo nếu đường bộ là mạch máu thì Đại Vận Hà chính là động mạch chủ của thiên hạ.
Sau đó, hắn chỉ vào 1 điểm trên bản đồ. Gần Trường An. Hoàn toàn nằm gọn trong Kinh Châu. Nhưng nơi đó... nếu Đại Vận Hà và những con đường kia được hoàn thành, đó chính là nơi giao nhau của tất cả điểm giao nhau...
Mọi người đồng loạt nhìn tới, nơi đó hiện tại chỉ là một vùng đất hoang bình thường. Dương Quảng lấy bút vẽ thêm hàng chục đường quốc lộ, tuyến vận tải thương mại tương lai cùng các tuyến sông nhánh Đại Vận Hà, tất cả đều hội tụ về đúng điểm hoang vu kia. Dương Quảng nhẹ nhàng đặt bút xuống:
"Chư vị. Đây không phải một tòa thành. Đây là tương lai."
Bùi Củ thì thào:
"Trung tâm thương mại của thiên hạ..."
"Chưa đủ. Là trung tâm hậu cần, vận tải, thương mại, tài chính, kho vận của toàn bộ Hoa Hạ."
Ngu Thế Nam nhìn chằm chằm điểm kia, môi khẽ run:
"Bệ hạ... Ngài định xây một tòa thành mới?"
"Không. Trẫm định xây trái tim của Đại Tùy. Vũ Văn Khải. Nơi đây sau này sẽ là Thông Thiên Thành!!!"
Vũ Văn Khải nhìn vị trí trên bản đồ thật lâu, chắp tay run rẩy:
"Bệ hạ. Nếu thật sự xây thành công... chỉ riêng công trình này đã đủ lưu danh thiên cổ."
Dương Quảng bật cười:
"Thiên cổ? Ha ha! Các ái khanh! Trẫm còn chưa bắt đầu đào Đại Vận Hà đâu."
Hắn quay lại nhìn các trọng thần:
"Nhưng nó là kết quả sau cùng. Chúng ta ở đây để thảo luận về Đại Vận Hà! Trẫm muốn đào Đại Vận Hà. Và muốn bằng 1 cách nào đó. Đào mà không tốn tiền của triều đình, người dân có tiền, ngân hàng thuận lợi phát hành tiền giấy. Các ngươi học thức uyên thâm. Có kế sách nào hay chăng?"
Vũ Văn Khải chết lặng bảo ba điều kiện này khó hơn đào kênh. Bùi Củ suy nghĩ hồi lâu liền hiến kế ngân hàng phát hành tiền giấy trả công đào kênh cho dân phu, dân phu dùng tiền giấy mua hàng, thương nhân dùng tiền giấy đổi bạc hoặc tiếp tục lưu thông, tiền giấy lập tức có giá trị bảo chứng thực tế bằng chính Đại Vận Hà. Dương Dũng lập tức hiểu:
"Khoan. Ý ngươi là... triều đình dùng công trình để bơm tiền vào nền kinh tế?"
"Chính xác. Mà không cần phát bạc ra trước."
Ngu Thế Nam tiếp lời bảo nông dân sau vụ thu hoạch sẽ nhàn rỗi, đi đào kênh có tiền công nuôi gia đình. Vũ Văn Khải bảo đất đào lên có thể đắp đường xây thành để bán. Ngu Thế Cơ đột nhiên hiến kế cho thuê đất dài hạn 50 năm hoặc 70 năm hai bên bờ kênh mọc lên bến tàu, kho bãi để thu tiền trước của thương nhân. Dương Quảng gật đầu bảo các khanh cuối cùng cũng học được cách vay tiền của tương lai. Bùi Củ run run hỏi:
"Bệ hạ... Ngài đã nghĩ tới từ trước?"
"Trẫm chỉ muốn xem bao giờ các khanh mới nghĩ ra thôi."
Dương Quảng bỗng bật cười lớn, tiếng cười vang khắp thư phòng:
"Ha ha ha!!! Nhưng nếu vậy? Liên quan gì đến Dương Dũng???."
Giọng hắn cười to chỉ về phía Dương Dũng. Cả thư phòng đồng loạt quay đầu nhìn. Dương Dũng cũng ngơ ngác:
"Thần... Thần cũng đang suy nghĩ..."
Dương Quảng đi tới bản đồ gõ xuống tuyến Đại Vận Hà hỏi kênh đào qua cái gì, hai bên kênh là gì, bến tàu xây trên cái gì? Dương Dũng mồ hôi chảy ròng ròng đáp: "Đất." Dương Quảng gật đầu, tất cả kế hoạch này đều xây trên nền tảng hệ thống đất đai toàn quốc. Nếu không đo đạc hoàn chỉnh, xác định địa giới, định giá đất thì lấy gì quy hoạch bán và đấu giá? Dương Dũng chắp tay thật sâu:
"Bệ hạ. Thần hiểu rồi. Thì ra... Thần mới là người phải làm việc nhiều nhất."
Vũ Văn Khải trực tiếp cười đến đau bụng:
"Hóa ra chúng ta bàn Đại Vận Hà nửa ngày, cuối cùng người xui xẻo nhất vẫn là Dương Dũng."
Dương Quảng nhấp ngụm trà, lắc đầu:
"Ta thấy vẫn là kế sách của ái khanh chưa chu toàn... Các khanh vẫn đang nghĩ cách lấy tiền của thương nhân, mà chưa nghĩ cách làm thương nhân tự nguyện đưa tiền. Người kế tiếp"
Mọi ánh mắt nhìn sang Ngu Thế Cơ. Ngu Thế Cơ bước tới hiến kế thu phí bến cảng, phí vận tải, thuế thương mại từ đất cho thuê chứ không bán đứt. Dương Quảng bảo vẫn chưa đủ, Trẫm muốn thương nhân phải tranh nhau cầu xin được đưa tiền cho triều đình. Vũ Văn Khải nhỏ giọng bảo Bệ Hạ bắt đầu đáng sợ rồi. Dương Quảng nhìn người cuối cùng:
"Vũ Văn Khải. Đến lượt ngươi."
"Bệ hạ. Thần chỉ biết xây dựng... không biết kiếm tiền..."
Dương Quảng cười:
"Không sao. Chính vì vậy Trẫm mới hỏi ngươi."
Hắn chậm rãi đặt chén trà xuống, ánh mắt quét qua căn phòng đang trầm mặc:
"Được rồi. Không làm các khanh tò mò nữa. Trẫm sẽ công bố kế sách. Tập trung vào!"
Mọi người lập tức đứng dậy tuân chỉ.
Dương Quảng bước đến tấm bản đồ giang sơn trải rộng trên án thư, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên tuyến Đại Vận Hà đang uốn lượn trên bản vẽ, đột ngột hỏi:
"Nếu Trẫm nói triều đình không bỏ một đồng bạc nhưng vẫn đào được kênh, các khanh tin không?"
Toàn bộ đại thần ngơ ngác nhìn nhau. Điều này hoàn toàn đi ngược lại với hiểu biết thông thường. Dương Quảng nhìn mọi người, cười lớn nói tiếp:
"Sĩ, nông, công, thương... Ha ha ha. Trẫm có cách khiến cho đám thương nhân kia liều mạng, cho dù có tán gia bại sản cũng phải cắm đầu vào đào a. Chúng ta sẽ tổ chức đấu thầu. Mời tất cả thương nhân đến để họ đấu thầu quyền đào kênh. Thương nhân thắng thầu sẽ được quyền khai thác bến bãi, quyền kho vận kinh doanh tương lai. Nhưng trước đó, phải có một bài thi khảo hạch năng lực mới có tư cách dự thầu. Nội dung rất đơn giản..."
Nói đoạn, hắn quay sang nhìn qua Dương Dũng:
"Mùa đông sắp tới rồi. Đào hồ thủy lợi, ai đào tốt thì người đó mới có tư cách dự thầu Đại Vận Hà!!!"
Đại kiến trúc sư Vũ Văn Khải đầu óc nhạy bén, lập tức bừng tỉnh hiểu ra:
"Bệ hạ!!! Đây là diễn tập!!!"
"Chính xác. Hồ thủy lợi nhỏ đào sai còn sửa được, Đại Vận Hà đào sai là mất quốc vận. Thương nhân muốn dự thầu bắt buộc phải tự bỏ tiền túi ra chứng minh năng lực đào hồ thủy lợi trước. Sau đó, bọn họ sẽ tự mình cạnh tranh, tự nguyện cầu xin triều đình cho tham gia."
Dương Dũng nghe xong mà da mặt co giật, chỉ biết thốt lên:
"Bệ hạ. Thần bắt đầu thấy thương cảm cho đám thương nhân rồi."
Dương Quảng cười lớn:
"Không. Sau này bọn họ còn phải dập đầu cảm tạ Trẫm nữa kìa. Đào kênh hay đào hồ thì đều cần nhân lực. Nhân lực ở đâu ra? Nông dân kết thúc mùa vụ, mùa đông họ rảnh rỗi làm gì? Đi đào kênh kiếm thêm. Lưu dân đói khổ cũng vậy. Kéo theo một loạt thợ nề, thợ thủ công... Nội Các và triều đình cần đưa ra một quy chế nghiêm ngặt cho họ: Bất kỳ ai thuê nhân công trên công trường thì bắt buộc phải trả bằng lương thực!!! Hoặc là tiền mặt... Công nhân phải được đảm bảo ngày ăn ba bữa, làm thêm giờ phải tính thêm tiền. Nhưng các khanh có biết số lương thực khổng lồ ở đâu ra không? Triều đình sau khi bỏ hai trăm vạn lượng mua lương để làm gì? Để bán lại cho đám thương nhân đó! Nhưng Trẫm chỉ nhận tiền giấy!!! Các khanh nghe đã hiểu chưa???"
Ầm!
Cả thư phòng triệt để chết lặng. Thượng thư Bộ Thương Mại Bùi Củ trực tiếp đứng bật dậy vì đại não đã hoàn toàn nhìn thấu bức tranh kinh tế vĩ đại mà kinh hoàng này:
"Bệ hạ!!! Ngân hàng phát hành tiền giấy! Thương nhân đổi bạc lấy tiền giấy! Rồi dùng tiền giấy mua lương của triều đình…"
Dương Quảng đứng chắp tay, ánh mắt sáng quắc như chim ưng nhìn đám đại thần:
"Các khanh vẫn chưa nhìn thấu hết cái cơ chế tuần hoàn này đâu. Hãy nghe cho kỹ: Nhà thầu muốn đào kênh phải nuôi nhân công, nhân công cần ăn, nhưng lấy đâu ra lương thực giữa chốn công trường hoang vu hẻo lánh? Bọn họ bắt buộc phải mua từ các kho lương quốc gia của Trẫm! Mà Trẫm thì tuyệt đối không nhận bạc trắng, Trẫm chỉ nhận tiền giấy của Ngân hàng Quốc gia Đại Tùy."
Hắn nhếch môi, nụ cười mang theo sự bá đạo của kẻ nắm giữ sinh sát:
"Thương nhân muốn có tiền giấy để mua lương thực bao ăn cho công nhân, họ buộc phải mang bạc thật đến ngân hàng của triều đình để đổi lấy tiền giấy. Họ dùng tiền giấy đó mua lương thực từ kho triều đình. Công nhân nhận lương bằng tiền giấy, lại dùng chính đồng tiền đó để mua nhu yếu phẩm, tiền giấy lại chảy ngược về túi thương nhân. Kết quả là gì? Kho lương quốc gia được giải phóng, tiền giấy đi vào lưu thông ngoài thị trường, còn số bạc thật làm quỹ bảo chứng thì vẫn nằm nguyên vẹn, không vơi một đồng trong ngân hàng của Trẫm! Trong khi đó, con kênh đào thì cứ thế mà thành hình. Đây không đơn thuần là đào kênh... đây là dùng dòng máu của nền kinh tế để nuôi sống và làm mạnh một đế quốc!"
Vũ Văn Khải đứng lặng người, đôi mắt dán chặt vào bản đồ, lẩm bẩm như kẻ vừa ngộ đạo:
"Đây không phải đào kênh... Đây là đang dùng bàn tay của thương nhân để xây dựng một nền kinh tế tuần hoàn!"
Dương Quảng cười lớn:
"Chính xác. Đại Vận Hà chỉ là cái cớ. Điều Trẫm muốn đào lên chính là tương lai vạn năm của Đại Tùy. Nhưng làm sao để đám thương nhân kia đến chết vẫn phải miệt mài, cam tâm tình nguyện đào cho Trẫm? Ngoài quyền khai thác bến bãi và kho vận trong vòng năm năm ra, Trẫm còn một sát chiêu cuối cùng nữa."
Hắn cười... Một nụ cười cực kỳ âm hiểm. Nụ cười ấy khiến Bùi Củ cảm thấy da đầu tê dại, sống lưng lạnh toát, có cảm giác như mình đang đứng trước một con quái vật chính trị thực thụ.
Dương Quảng chậm rãi gõ mạnh ngón tay xuống tuyến Đại Vận Hà trên bản đồ, nhấn mạnh từng chữ:
"Nghe đây. Ai bỏ tiền túi ra đào xong đoạn kênh nào, thì đoạn kênh đó sẽ được đặt theo chính tên của người đó! Lưu danh thiên cổ!"
[Mẹ nó chứ Dương Quảng! Ngươi đúng là kẻ vắt chày ra nước, thao túng tâm lý đỉnh cao nhất mà ta từng thấy!]
Hệ thống trong đầu hắn rốt cuộc chịu không nổi, kinh hãi kêu lên thảm thiết.
Ầm!!!
Cả thư phòng trực tiếp đứng bật dậy, bách quan trợn mắt kinh hãi. Bùi Củ lắp bắp: "Cái gì... lưu danh muôn thuở?"
Ngu Thế Cơ run giọng: "Bệ hạ nói thật sao???"
Vũ Văn Khải không kìm được, buột miệng chửi thề: "Mẹ nó!!! Chiêu này thì ai mà cưỡng lại được!"
Dương Quảng cười điềm nhiên:
"Các khanh nghĩ xem. Một thương nhân bình thường, nếu biết bỏ tiền đào một đoạn kênh, sau đó tên gia tộc hắn tồn tại cùng Đại Vận Hà, hắn có bán nhà không? Có! Có bán ruộng đất, gia sản, liều mạng không? Chắc chắn có. Vì cái hắn mua không phải là đất, mà là sự bất tử."
Ngu Thế Cơ ngồi phịch xuống ghế, lẩm bẩm: "Bệ hạ... Ngài đang bán... sự bất tử."
"Trẫm chỉ cho bọn họ cơ hội tự bỏ tiền mua lấy danh tiếng ngàn năm mà thôi." Dương Quảng nhìn bách quan rồi nói tiếp: "Báo chí sẽ tuyên truyền rầm rộ. Chúng ta đào Đại Vận Hà, người dân có tiền, thương nhân có tiếng, triều đình có kênh, nông dân có hồ tích nước. Các khanh thấy kế sách này thế nào???"
Bùi Uẩn chắp tay thật sâu, giọng run rẩy: "Bệ hạ, kế này độc! Độc ở chỗ tất cả đều thắng, kẻ nào cũng được lợi, không tìm ra ai là người chịu thiệt để mà phản đối cả."
Ngu Thế Nam đứng dậy bảo: "Đại Tùy Nhật Báo sẽ không tuyên truyền triều đình đào kênh, mà sẽ hô hào toàn dân cùng đào Đại Vận Hà, biến nó thành niềm tự hào của vạn tộc. Ai đứng ngoài, kẻ đó là người ngoài cuộc của thời đại!"
Dương Dũng khẽ thở dài, trong ánh mắt đầy vẻ nể phục lẫn kinh hãi: "Nếu kế hoạch này thành công, thật sự không biết còn kẻ nào dám đứng ra phản đối."
Dương Quảng chỉ tay về phương Bắc rồi phương Nam, tiếng cười vang dội như sấm rền:
"Phản đối? Khi Trẫm biến lòng tham và sự kiêu hãnh của họ thành cột trụ cho giang sơn Đại Tùy, thì chính bọn họ sẽ là kẻ cầm cuốc đào nhanh nhất cho Trẫm! Cả cái thiên hạ này, từ nay về sau, sẽ cùng Trẫm... đào ra một đế quốc bất diệt!"
Dương Quảng đứng trước bản đồ ban lệnh cho từng người ghi chép:
"Bộ Giao thông, Bộ thương mại, Công bộ phối hợp quy cách tiêu chuẩn kênh đào về chiều rộng, chiều sâu, bến tàu kho vận, vẽ ra những tuyến kênh chia đoạn chuẩn bị đấu thầu. Nông Bộ phối hợp Công Bộ về quy cách hồ nước thủy lợi, đào ở đâu, dung tích bao nhiêu. Ngân hàng sẵn sàng cho việc lưu hành lượng tiền giấy rất lớn vào dân gian. Đảm báo các Tỉnh, huyện đều có đổi bất cứ lúc nào. Bộ Y Tế cùng Bộ Thương mại tìm cách bán dầu gió và kim sang dược ra thị trường theo giá bình ổn. Bộ Y Tế lập các trạm y tế gần các tuyến kênh để đảm bảo vấn đề y tế. Nội Các tổng hợp điều phối nguồn nhân lực. Đảm bảo mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch mật nghị"
Toàn bộ đại thần hành đại lễ lĩnh chỉ. Mật nghị Thông Thiên khép lại.
Mọi người vừa rời đi, chỉ còn lại Thiên Khải Đế đứng trước bản đồ đầy nét bút đỏ. Dương Quảng chống cằm nhìn tuyến Đại Vận Hà, đột nhiên gọi lớn:
"Hệ thống. Bán cho ta công thức và quy trình làm xi măng!!!"
Hệ Thống hiện bảng thông báo bán công nghệ xi măng với giá 80 vạn dân tâm. Dương Quảng lập tức mắng:
"Mẹ nó. Ngươi xem ta là người không biết gì phải không?? Thứ này ở Đại Tùy đã có thể làm rồi a. Đá vôi có, đất sét có, lò nung, thợ gốm có, ngươi đòi bán 80 vạn dân tâm? Ngươi điên hay ta điên? Thứ ta mua không phải là công nghệ phép màu, là công thức tối ưu, tỷ lệ phối liệu tiết kiệm 50 năm nghiên cứu thôi. Hệ thống à. Nếu không bán rẻ. Sau này không ai mua nữa đâu a. Hiện tại ta đang xây hồ thủy lợi, Đại Vận Hà, bến cảng, kho vận, Thông Thiên Thành, nếu ngươi không bán, vài năm nữa đám thợ thủ công Đại Tùy tự nghiên cứu ra thì thứ này giá trị bằng không."
Bị Dương Quảng ép giá quá rát, Hệ Thống đành phải keng một tiếng thông báo điều chỉnh giá xuống còn 150.000 Dân tâm và hoàn tất giao dịch. Dương Quảng lập tức cười:
"Thành giao."
Hệ Thống hiện chữ tức tối:
[Đây là giá cuối cùng. Không thể thấp hơn. Ngươi không trả giá nữa à?]
"Không. Giá này hợp lý."
Hệ Thống hiện chữ bất lực, cảm giác mình vừa bị một tên xuyên không ép giá. Xa xa, Vũ Văn Khải đang ngủ bỗng hắt hơi liên tục, hoàn toàn không biết ngày mai ngoài đường sá, hồ thủy lợi, hắn còn phải thành lập ngành xi măng Đại Tùy.
Đêm đó. Quy trình xi măng cùng công dụng mẹ nó được Cẩm Y Vệ ship tới tận giường của Vũ Văn Khải...
Canh ba, Trường An bầu trời đầy sao. Phủ đệ Vũ Văn Khải vang lên tiếng đập cửa rầm rầm rầm. Vũ Văn Khải giật mình tỉnh giấc, gia nhân hớt hải chạy vào báo:
"Lão gia!!! Có người của Cẩm Y Vệ tới!!!"
Vũ Văn Khải nhận hộp gỗ mật lệnh của Bệ Hạ, mở ra bên trong là xấp tài liệu dày ghi chữ "Xi măng Thiên Khải" cùng công dụng xây cầu, đê, Đại Vận Hà. Lật tới cuối, một mảnh giấy nhỏ rơi ra với nét chữ của Thiên Khải Đế: "Vũ Văn khanh. Trẫm vừa nghĩ ra một thứ thú vị. Nghiên cứu thử xem. Trong ba tháng Trẫm muốn nhìn thấy thành phẩm. Không cần cảm ơn. Thiên Khải Đế Dương Quảng."
Vũ Văn Khải ôm tập hồ sơ lúc canh ba, hỏi viên Cẩm Y Vệ:
"Còn ai nhận được không?"
Cẩm Y Vệ suy nghĩ đáp:
"Hình như... Bộ Y Tế nhận được hai công thức thuốc. Nội Các nhận được kế hoạch Đại Vận Hà. Ngân hàng nhận được kế hoạch phát hành tiền giấy. Nông Bộ nhận được quy hoạch hồ thủy lợi."
Vũ Văn Khải chết lặng, hóa ra cả triều đình đều xui xẻo thức trắng đêm giống mình. Trong ánh nến, hắn đọc từng trang tài liệu, càng đọc mắt càng sáng, tay càng run. Đến gần sáng, hắn đứng bật dậy đập bàn hét lớn:
"Người đâu!!! Triệu tập toàn bộ thợ gốm. Toàn bộ thợ nung. Toàn bộ thợ xây. Ngay lập tức!!!"
Gia nhân hoảng hốt:
"Bây giờ???"
"Đúng!!! Ngay bây giờ!!!"
Mặt trời vừa ló dạng ngoài cửa sổ. Còn ở trong cung, thủ phạm là Thiên Khải Đế Dương Quảng đang ngủ rất ngon giấc. Cực kỳ ngon giấc…
======================================================================

天啟雄文:《華夏同心論》
第二章:生民論 – 華夏之源
THIÊN KHẢI HÙNG VĂN:《 HOA HẠ ĐỒNG TÂM LUẬN 》
CHƯƠNG II: SINH DÂN LUẬN – LẤY DÂN LÀM GỐC
Quyển XII: Lao Động Luận – Vinh Quang Của Sự Sáng Tạo
【 KINH VĂN 】
勞動者,榮光之母。天下之財,皆自生民之手而出,非自虛空,亦不在權貴之恩頒。
(Lao động giả, vinh quang chi mẫu. Thiên hạ chi tài, giai tự sinh dân chi thủ nhi xuất, phi tự hư không, diệc bất tại quyền quý chi ân ban.)
【 LUẬN GIẢI CHI TIẾT 】
Nhìn vào hiện thực của xã hội thời đại cũ, chốn quan trường lộng lẫy và các thế gia đại tộc luôn dung dưỡng một thói xấu xa, hủ bại tột cùng. Những kẻ lười biếng, ăn không ngồi rồi, cậy thế cha ông để thừa kế bổng lộc nghìn năm thường mang nhãn quan trịch thượng, ra sức coi thường, rẻ rúng người lao động. Bọn họ gọi người nông dân dầm mưa dãi nắng là hạng chân lấm tay bùn, gọi người thợ thủ công rèn đao chế kiếm là phường tiện nghệ, và xem thường tầng lớp kỹ sư đào kênh đắp đê là lũ phu dịch thấp hèn. Đó là một sự đảo lộn chân lý vô sỉ và mù quáng đến nực cười của những bộ óc ký sinh hợm hĩnh!
Bọn họ ngạo mạn lầm tưởng rằng những hạt gạo thơm dâng lên ban thờ, những bộ gấm vóc lụa là khoác trên thân xác, hay những thanh bảo kiếm sắc bén cắm nơi thắt lưng của bọn họ là tự nhiên sinh ra từ hư không, hoặc là nhờ ân ban của thần linh, vương quyền tối thượng. Ta lập ngôn ở đây để thức tỉnh thiên hạ: Mọi thứ của cải hữu hình, mọi giá trị vật chất và sự thịnh vượng dưới gầm trời này đều phải trải qua hàng ngàn vạn nhịp búa đập, hàng ức vạn giọt mồ hôi thấm đượm lòng đất của sinh dân bách tính mới có thể hình thành. Lao động chính là người mẹ vĩ đại sinh ra mọi vinh quang của nhân loại. Không có đôi bàn tay chai sần của người lao động, mọi học thuyết trị quốc dẫu cao siêu đến đâu cũng chỉ là những trang giấy lộn vô hồn, và ngai vàng của Hoàng Đế cũng sẽ lập tức sụp đổ tan tành thành tro bụi.
【 BIỆN LUẬN VÀ PHẢN BIỆN 】
Tầng lớp quý tộc đặc quyền và bọn lười biếng xưa nay luôn rêu rao luận điệu giáo điều: "Vạn ban giai hạ phẩm, duy hữu độc thư cao" để hợp thức hóa việc ngồi không hưởng lạc, bắt người lao động phải đóng thuế nặng nề và xem sự bóc lột sức lao động của trăm họ là đặc quyền hiển nhiên mà trời đất ban tặng cho giai cấp thống trị.
Ta lập ngôn ở đây để giáng một đòn chí mạng vào tư duy tà ác, khinh rẻ lao động đó!
Kẻ nào ngồi không ăn bát vàng, khinh thường người lao động, kẻ đó mới chính là hạng người đáng khinh bỉ và đê tiện nhất dưới bầu trời Hoa Hạ! Nền văn minh Hoa Hạ vĩ đại vĩnh viễn không tôn vinh những kẻ ký sinh sống dựa vào vinh quang vay mượn hay mồ hôi nước mắt của kẻ khác. Chúng ta cúi đầu tôn vinh và đặt ở vị trí trang nghiêm nhất những người thợ ngày đêm rèn giũa công cụ, những người nông dân bán lưng cho trời bám ruộng, và những nhà kỹ sư mẫn cán không ngừng cải tiến kỹ nghệ sản xuất. Mỗi giọt mồ hôi, mỗi vết chai sần trên đôi bàn tay của người lao động chính là một viên gạch thiêng liêng, kiên cố nhất xây dựng nên tòa tháp văn minh vạn thế.
Triều đình và hệ thống công quyền có nghĩa vụ tối cao, luật định bất biến là phải đứng ra bảo vệ, chở che cho người lao động, quyết không để cho sức lao động, quyền lợi chính đáng của họ bị tước đoạt, chà đạp bởi bất kỳ giai cấp ký sinh hay thế lực đặc quyền nào. Kẻ nào dám cả gan dùng quyền lực, tiền bạc để cưỡng bức bóc lột, coi thường và nhục mạ người lao động, kẻ đó chính là kẻ phá hoại trực tiếp đến sự hưng thịnh nội tại của quốc gia, là nghịch tặc của văn minh. Đối với những kẻ phạm vào đạo lý này, luật pháp Hoa Hạ vĩnh viễn không bao giờ dung thứ.

* Lập thuyết Hoa Hạ Đồng Tâm Luận là sản phẩm hư cấu. Phục vụ cho ý đồ của Thiên Khải Đế Dương Quảng, nhân vật chính của truyện. Không có thật. Không mang tính học thuật. Không có giá trị tham khảo.

💬 Bình luận (0)