Vu Chính tuy vẫn còn nhiều suy nghĩ trong lòng, nhưng vẫn nhanh chóng giúp Nhã Quyên làm xong chiếc nồi đá vừa khít với cái hố cô yêu cầu. Hắn vốn định ở lại ăn ké bữa tối, nào ngờ đến chiều, Vân Kha lại bất ngờ xuất hiện.
Thấy Khắc Nha và Nhã Quyên vẫn bình an vô sự, Vân Kha hơi ngạc nhiên, nhưng không hỏi han gì mà chỉ quay sang nhắc nhở Vu Chính:
“Tiếp xúc với những kẻ đắc tội vu sư chẳng khác nào tiếp xúc với những kẻ bị thần thú ruồng bỏ. Cậu nên cẩn thận.”
Nghe vậy, Nhã Quyên bật cười thành tiếng.
Vân Kha lập tức sa sầm mặt, khó chịu quát:
“Cô bị điên à?”
Nhã Quyên chẳng hề nể nang, lập tức mỉa mai:
“Nhìn mặt thì cũng sáng sủa đấy, tiếc là đầu óc chẳng phát triển được bao nhiêu. Cứ mở miệng ra là lôi thần thú làm lá chắn cho những lời nói xúc phạm và hành động ngu ngốc của mình. Các anh đã bao giờ gặp thần thú, hỏi ngài xem có thật sự muốn con dân của mình phải sống như thế này chưa?”
Nói đến đây, cô chỉ quanh hang động đơn sơ, cuối cùng dừng tay ở đôi chân bị thương của Khắc Nha.
Vân Kha nhìn ra vẻ châm chọc trong mắt cô, tức đến tái mặt. Một giống cái vô dụng, xấu xí, từng bị hắn từ chối tình cảm, vậy mà bây giờ lại dám đứng trước mặt hắn lớn tiếng như thế!
Nhưng thú nhân giống đực tuyệt đối không được ra tay đánh giống cái, dù tức giận đến đâu, hắn cũng chỉ có thể nghiến răng phản bác:
“Vu sư chính là người đại diện cho thần thú, là người truyền đạt ý chỉ của thần. Những lời vu sư nói chính là ý chỉ của thần thú!”
Nhã Quyên nghe vậy càng cười lớn hơn.
“Ý chỉ của thần? Anh lấy gì chứng minh những lời vu sư nói đều là ý của thần thú?”
“Bởi vì chỉ có người biết chữ mới nghe được ý chỉ của thần!”
Vân Kha đáp đầy chắc chắn.
Nhã Quyên nghẹn lời trong giây lát, sau đó hỏi theo phản xạ:
“Vậy cả bộ lạc các anh không có ai biết chữ khác sao?”
Câu hỏi vừa thốt ra, tất cả mọi người đều sững sờ, đồng loạt nhìn cô như thể đang nhìn một kẻ đến từ thế giới khác.
Đây là chuyện mà bất kỳ ai trong bộ lạc Vách Đá cũng biết. Nhã Quyên đã sống ở đây hơn mười năm, chẳng lẽ lại không rõ? Chỉ những người được chọn làm vu sư mới có tư cách học chữ, bởi đó là ngôn ngữ của thần thú.
Vân Kha càng nhìn càng cảm thấy cô không bình thường, lập tức quay sang cảnh cáo Vu Chính:
“Tránh xa cô ta ra! Cô ta chắc chắn không còn là con của thần thú nữa!”
Nói xong, hắn phất tay áo bỏ đi.
Vu Chính đứng nguyên tại chỗ, vẻ mặt do dự, không biết nên làm thế nào.
Khắc Nha nhìn hắn, bình tĩnh lên tiếng:
“Cậu đi đi. Cậu không nên ở lại đây nữa.”
Vu Chính nhìn hai người một lúc rồi đành rời khỏi hang động.
Chờ hắn đi xa, Khắc Nha mới quay sang nhắc nhở Nhã Quyên:
“Có lẽ hôm nay chúng ta sẽ bị trục xuất. Cô chuẩn bị đi.”
Nhã Quyên ngẩn người, khó hiểu hỏi:
“Tại sao chứ?”
Khắc Nha không trả lời ngay mà nhìn thẳng vào mắt cô, nghiêm túc hỏi:
“Cô còn là Nhã Quyên, giống cái của bộ lạc Vách Đá, nữa không?”
Nhã Quyên vốn định trả lời là có, nhưng khi bắt gặp ánh mắt kiên định của Khắc Nha, cô lại im lặng.
Cô không còn nhớ gì về thế giới này, càng không biết nguyên chủ từng trải qua những chuyện gì. Dù có cố gắng đến đâu, cô cũng không thể mãi giả dạng thành một người mà mình chẳng hề hiểu rõ.
Sau một hồi cân nhắc, Nhã Quyên quyết định hỏi ngược lại:
“Nếu tôi nói mình không phải Nhã Quyên thật, anh sẽ làm gì? Đuổi tôi đi, ép tôi phải chết vì không còn là con của thần thú, hay xem tôi như một con quỷ?”
Khắc Nha đột nhiên mỉm cười.
“Cô trả lời như vậy, tôi lại thấy yên tâm.”
Nhã Quyên kinh ngạc nhìn hắn. Thái độ này hoàn toàn khác với những gì cô tưởng tượng.
“Anh nói vậy là có ý gì?”
“Bởi vì Nhã Quyên trước kia không thể chống lại sói trắng, không thể săn được thú nước, càng không thể nấu những món ăn ngon như vậy. Đặc biệt, cô ấy luôn u ám, hiếm khi dám nhìn thẳng vào mắt người khác khi nói chuyện. Còn cô thì khác hẳn, cho nên cô không phải Nhã Quyên trước kia.”
Nhã Quyên bật cười. Không ngờ một thú nhân đang bị thương lại có khả năng quan sát nhạy bén đến thế. Nhưng nghĩ kỹ cũng chẳng có gì lạ. Cô vốn chẳng biết gì về nơi này, chỉ cần hành động khác thường vài lần là đủ để lộ sơ hở.
Dù vậy, cô vẫn chưa thể hoàn toàn yên tâm, bèn hỏi:
“Vậy nếu biết tôi không phải Nhã Quyên thật, anh định làm gì?”
“Cùng cô rời khỏi đây.” Khắc Nha bình thản đáp. “Sau khi nghe chuyện xảy ra hôm nay, vu sư chắc chắn sẽ đuổi cô khỏi bộ lạc. Chuyện này không thể thay đổi được.”
Nhã Quyên ngơ ngác.
“Rốt cuộc tôi đã làm chuyện gì nghiêm trọng đến mức ấy? Tôi nhớ mình đâu có nói lời nào xúc phạm bộ lạc!”
“Cô xúc phạm vu sư, nghi ngờ lời bà ta không phải ý chỉ của thần thú, thậm chí còn tỏ ra khinh thường bà ta. Những tội này không thể tha thứ.”
Nhã Quyên tức đến mức cụng đầu vào vách hang, chán nản than thở:
“Không thể tin nổi! Chỉ nói vài câu đã bị quy tội, nơi này đúng là hết nói nổi!”
Nếu ở thế giới hiện đại, một người nắm quyền lực như vu sư có lẽ cũng sẽ tìm cách thao túng người khác, thậm chí lợi dụng địa vị để trút giận lên những kẻ mình không vừa mắt. Ở bất kỳ thời đại nào, quyền lực khi không bị kiểm soát đều có thể trở thành thứ đáng sợ.
Nghe cô nói đến cụm từ nơi này, Khắc Nha càng thêm tò mò.
“Rốt cuộc cô là ai? Cô đến từ đâu?”
Nhã Quyên nhìn hắn, cảm thấy không cần tiếp tục che giấu. Nếu người này thật sự có thể tin tưởng, sau này cô ít nhất cũng có thêm một người đồng hành.
“Tên tôi là Nhã Quyên. Tôi cũng không biết vì sao mình lại đến đây. Khi tỉnh lại, tôi đã ở trong thân thể mập mạp này rồi.”
Cô dừng lại một chút, sau đó tiếp tục kể:
“Tôi sinh ra ở một thế giới hoàn toàn khác với nơi này. Ở đó, chúng tôi sống trong những ngôi nhà cao tầng, có thể che mưa chắn nắng, tránh rét và chống nóng. Mọi người đều có cơ hội học chữ, có nghề nghiệp và năng lực riêng.”
Nói đến đây, cô chỉ vào đôi chân bị thương của Khắc Nha.
“Vết thương của anh ở thế giới chúng tôi không phải chuyện không thể cứu chữa. Chỉ cần được điều trị đúng cách và nghỉ ngơi đầy đủ, anh vẫn có cơ hội đi lại bình thường. Ở đó, tôi là một thầy thuốc Đông y, có thể bốc thuốc chữa bệnh cứu người.”
Ánh mắt Nhã Quyên thoáng hiện vẻ hoài niệm.
“Tôi có nhà riêng, có giường ngủ êm ái, quần áo cũng đẹp hơn ở đây rất nhiều. Nói chung, đó là một thế giới tốt đẹp. Vốn dĩ tôi đang sống yên ổn ở đó, chẳng hiểu sao lại đến nơi này. Tôi rất muốn trở về, đáng tiếc đến giờ vẫn chưa tìm được cách.”
Khắc Nha nghe xong, kinh ngạc đến mức không thốt nên lời. Một thế giới kỳ diệu như vậy, chẳng lẽ chính là thế giới của thần thú mà vu sư từng nhắc đến?
Theo lời vu sư, sau khi chết, thú nhân sẽ trở về thế giới của thần thú, sống trong một nơi tốt đẹp, không còn phải lo sợ bất cứ điều gì, thậm chí còn có thể học chữ.
Hắn nhìn Nhã Quyên, giọng nói bất giác trở nên kích động:
“Cô đến từ thế giới của thần thú sao?”
Rầm rập!
Tiếng bước chân bất ngờ vang lên ngoài cửa hang, cắt ngang cuộc trò chuyện của hai người.
“Nhã Quyên!”
Một nhóm người xuất hiện ở cửa hang. Người đi đầu chính là vu sư Mai Hoa, phía sau còn có ba thú nhân đi theo, trong đó có Vân Kha. Hai người còn lại đều đã lớn tuổi, Nhã Quyên chưa từng gặp mặt nên không biết thân phận của họ.
Vu sư Mai Hoa vừa nhìn thấy cô đã lập tức nổi giận, chỉ tay quát lớn:
“Ngươi dám sỉ nhục thần thú, sỉ nhục cả người truyền đạt ý chỉ của thần là ta! Kể từ hôm nay, ngươi chính thức bị trục xuất khỏi bộ lạc Vách Đá, vĩnh viễn không được quay về. Sau này, dù gặp phải chuyện gì, ngươi cũng không được cầu xin người trong bộ lạc giúp đỡ. Bộ lạc Vách Đá tuyệt đối không dung nạp một giống cái hỗn xược, ngỗ nghịch như ngươi!”
Nhã Quyên nhìn bà ta, ánh mắt dần lạnh xuống. Cuối cùng, chuyện cô lo lắng nhất cũng đã xảy ra.