Nghe tiếng gầm vang lên trong đêm, Khắc Nha lập tức nhận ra đó là loài thú dữ nào. Hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở Nhã Quyên:
“Lùi lại! Là sói mắt trắng! Bọn chúng đi theo bầy, tuy thân hình không lớn nhưng cực kỳ nhanh nhẹn. Cô không thể nào chống lại chúng đâu!”
Vút!
Nhã Quyên vung dây mây, quất mạnh xuống nền đất. Tiếng roi xé gió vang lên chát chúa, bụi đất tung lên mù mịt.
Cô lạnh lùng hỏi:
“Nếu chạy vào trong thì chuyện gì sẽ xảy ra?”
Khắc Nha im lặng. Kết quả đã quá rõ ràng, cả hai đều sẽ chết.
Nhã Quyên cười nhạt, nói thay hắn:
“Cùng chết, đúng không?”
“Đúng vậy! Cho dù lúc này có hai thú nhân khỏe mạnh ở đây, cũng chưa chắc đánh bại được chúng. Hơn nữa, chúng ta còn chưa biết đàn sói này có bao nhiêu con.”
Nghe vậy, Nhã Quyên siết chặt dây mây trong tay, khóe môi nhếch lên.
“Muốn biết có bao nhiêu con thì cứ đợi chúng đến thôi.”
Nhìn dáng vẻ ung dung của cô, Khắc Nha không nỡ nhìn tiếp, đành quay mặt đi. Hắn từng chứng kiến đồng bạn bị thú dữ vồ chết mà chưa từng sợ hãi như lúc này. Bởi hắn biết, nếu Nhã Quyên rơi vào miệng sói, thân thể nhỏ bé ấy rất có thể sẽ bị cắn đứt làm đôi.
“Hú!”
Một tiếng hú dài xé toạc màn đêm. Ngay sau đó, một bóng trắng lao vút ra khỏi bóng tối, nhắm thẳng cửa hang mà phóng tới.
“Ha, đến rồi!”
Nhã Quyên không hề hoảng loạn. Cô bình tĩnh vung dây mây, quất thẳng vào con sói trắng đang lao đến.
Bốp!
Cú đánh mạnh đến mức khiến con sói khựng lại, buộc phải dừng đòn tấn công. Trên mặt nó lập tức xuất hiện một vết hằn đỏ sẫm.
“Gừ!”
Bị con mồi phản kháng, sói trắng nhe nanh, gầm gừ đe dọa.
Khắc Nha vốn đang chờ đợi tiếng hét thảm thiết của Nhã Quyên, nhưng đợi mãi vẫn không nghe thấy gì. Hắn kinh ngạc quay đầu lại, chỉ thấy cô đang đứng đối diện con sói, cả hai giằng co, hằm hè với nhau.
“Tới đây nào, nhóc con!”
Nhã Quyên chẳng những không sợ mà còn chủ động khiêu khích đối phương.
Con sói trước mặt chỉ lớn bằng một con chó trưởng thành, còn chưa đạt đến kích thước của Ngao Tây Tạng, cô chẳng có lý do gì phải sợ hãi.
Từ nhỏ, cô đã phải đối mặt với những chuyện kinh khủng hơn thế này rất nhiều. Muốn sống sót, cô buộc phải học cách chiến đấu. So với những gì từng trải qua, đàn sói trắng trước mắt chẳng đáng là gì.
Tiếng hú của con sói nhanh chóng gọi đồng bọn đến.
Chẳng mấy chốc, sáu con sói trắng khác đã xuất hiện, tổng cộng có bảy con. Con vừa lao vào tấn công Nhã Quyên chính là thủ lĩnh của cả đàn.
Nó gầm gừ, cong người dựng lông, chuẩn bị lao lên lần nữa. Nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, cơ thể nó đột nhiên cứng đờ rồi đổ sầm xuống đất.
Đôi mắt nó trợn trừng, khó tin nhìn về phía Nhã Quyên.
Sáu con sói còn lại lập tức hoảng loạn, vây quanh thủ lĩnh, liên tục phát ra những tiếng ư ử.
Thủ lĩnh của chúng đã chết!
Vết thương trên mặt nó nhanh chóng chuyển sang màu đen. Nhã Quyên nhìn thấy cảnh ấy, khóe môi khẽ cong lên. Quả nhiên, cô đã đoán đúng. Lớp rêu xám kia chứa chất độc chí mạng.
Ngay cả Khắc Nha ở trong hang cũng kinh ngạc đến ngây người. Hắn nhìn con sói vốn có tốc độ nhanh như gió, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã nằm bất động trên mặt đất, đôi mắt vẫn còn hằn rõ vẻ không cam lòng.
Nhưng Khắc Nha biết, trận chiến phía sau mới thực sự nguy hiểm.
Sói mắt trắng là loài thú dữ cực kỳ thù dai. Một khi đã nhắm vào con mồi, chúng sẽ không dễ dàng bỏ qua. Giết chết thủ lĩnh của chúng chẳng khác nào kết một mối thù không đội trời chung.
“Nhã Quyên, lùi vào trong! Bây giờ chúng sẽ không dễ đối phó đâu!”
Hắn cố gắng khuyên can cô gái hung hãn trước mặt.
Nhưng Nhã Quyên nào dễ dàng nghe lời như vậy? Cô siết chặt dây mây, nghênh ngang thách thức đàn sói:
“Lên hết đi, lũ lợn!”
Khắc Nha suýt nữa tưởng mình nghe nhầm.
Những lời đồn về Nhã Quyên trước kia đều nói cô vô dụng, nhút nhát, nhát gan. Chẳng lẽ tất cả đều là giả?
Ngay sau đó, Nhã Quyên đã dùng hành động để chứng minh bộ lạc Vách Đá sai lầm đến mức nào khi xem thường cô.
Sáu con sói trắng đồng loạt lao lên, điên cuồng muốn báo thù cho thủ lĩnh.
Nhã Quyên không hề nao núng. Cô vung dây mây quất ngang, đánh trúng hai con đang lao tới. Ngay sau đó, cô ngả người ra sau, lăn một vòng né đòn tấn công của những con còn lại. Vừa chống tay đứng dậy, cô đã lập tức vung roi liên tiếp, không cho bất kỳ con sói nào có cơ hội áp sát.
Chiếc roi mây liên tục xé gió, đánh trúng những con sói đang điên cuồng tấn công. Chất độc bám trên dây mây nhanh chóng phát huy tác dụng, khiến từng con lần lượt ngã xuống.
Chẳng bao lâu sau, cả đàn sói trắng đã nằm bất động trước cửa hang.
Nhã Quyên cũng mệt đến mức ngồi phịch xuống đất, cánh tay đau nhức vì vận động quá sức. Thân thể này vốn ít vận động, thể lực kém, mới đánh một trận đã gần như cạn sức.
Cô cúi đầu xoa cánh tay, lẩm bẩm:
“Không được, phải tập luyện mới được.”
Một đàn sói trắng nằm rải rác trước cửa hang. Cảnh tượng ấy khiến Khắc Nha không thể tin nổi vào mắt mình.
Trước đây, khi đối đầu với đàn sói mắt trắng, các thú nhân thường phải hợp sức mới có thể tiêu diệt toàn bộ. Vậy mà hôm nay, chỉ với một sợi dây mây, Nhã Quyên đã hạ gục cả đàn, thậm chí bản thân còn không bị thương.
Kẻ vô dụng nhất bộ lạc Vách Đá, người luôn bị mọi người khinh thường, hôm nay lại cho Khắc Nha nhìn thấy một con người hoàn toàn khác.
Hắn nhìn cô, lắp bắp hỏi:
“Cô… sao có thể làm được như vậy? Giết chúng dễ dàng đến thế sao?”
Nhã Quyên ném sợi dây mây sang một bên, thản nhiên giải thích:
“Rêu xám có độc. Tôi bôi chất độc của nó lên dây mây, biến thứ này thành vũ khí có thể giết thú dữ nhanh chóng.”
Ánh mắt Khắc Nha lập tức sáng lên khi nhìn sợi dây mây.
Thú nhân vốn dựa vào sức mạnh cơ thể để chiến đấu. Rất ít người sử dụng vũ khí hỗ trợ, chỉ những thú nhân có thể chất yếu mới dùng cành cây vót nhọn làm giáo để tấn công.
Đối với thú nhân, sức mạnh thân thể chính là niềm kiêu hãnh. Bọn họ hiếm khi dựa vào những thứ bên ngoài, bởi cho rằng làm như vậy sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của mình.
Nhưng hôm nay, Nhã Quyên đã khiến hắn phải nhìn nhận lại tất cả.
Khắc Nha nhìn cô gái mập mạp đang tựa lưng vào vách hang, thở hổn hển một lúc rồi lên tiếng:
“Thu dọn chúng đi. Ngày mai Vu Chính đến, tôi sẽ nhờ hắn làm thịt.”
Nhã Quyên gật đầu, đứng dậy kéo toàn bộ xác sói trắng đến một chỗ, chất thành đống bên cạnh Khắc Nha.
“Anh trông chừng chiến lợi phẩm của chúng ta nhé! Nếu ngày nào cũng có thú dữ tự mò đến, tôi vô cùng hoan nghênh. Như vậy còn đỡ mất công đi săn.”
Nói xong, cô tìm một chỗ thích hợp rồi nằm xuống, chẳng mấy chốc đã chìm vào giấc ngủ.
Đêm qua, vì lạ nơi lại chỉ có một mình, cô trằn trọc mãi không ngủ được. Nhưng đêm nay có người ở bên cạnh, tinh thần Nhã Quyên hoàn toàn thả lỏng. Sau một trận chiến mệt nhoài, cô ngủ một mạch đến tận sáng.